Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nói Mỹ Linh hát "phá hoại quốc ca" là hơi quá lời"

Thứ sáu, 10:10 27/05/2016 | Giải trí

Đó là quan điểm của nhạc sĩ phối khí Vũ Huyền Trung. Theo anh, quốc ca thường vang lên trong những lễ nghi trang trọng, đòi hỏi sự nghiêm túc nhưng không có nghĩa lúc nào nó cũng giữ nguyên một hình thức thể hiện.


Brian May - tay guitar nhóm Queen - chơi bản God Save the Queen trên nóc cung điện Buckingham - Ảnh: PA

Brian May - tay guitar nhóm Queen - chơi bản God Save the Queen trên nóc cung điện Buckingham - Ảnh: PA

Nhạc sĩ Vũ Huyền Trung đã có một bài viết thể hiện hiện quan điểm của mình về vụ hát Quốc ca "phá cách" của Mỹ Linh. Nội dung bài viết như sau:

Tuy nhiên hình thức hát hợp xướng, có khi cùng với dàn kèn đồng lớn hoặc cả dàn giao hưởng dường như được chúng ta mặc định với việc hát quốc ca, cho dù hầu như chẳng có nước nào quy định không được sáng tạo với quốc ca.

Quốc ca và những sáng tạo

Năm 2002, Brian May - tay guitar lừng danh của ban nhạc Queen - chơi bản God Save the Queen, quốc ca của nước Anh trên nóc cung điện Buckingham trong một sự kiện liên quan tới nữ hoàng Elizabeth đệ nhị.

Brian May chơi đầy phóng túng bằng tiếng đàn ngọt như mía lùi với sự chứng kiến của hàng vạn khán giả.

Xa hơn nữa, năm 1969, Jimi Hendrix - cây guitar huyền thoại - chơi bản Star Spangled Banner, quốc ca của Hoa Kỳ tại đại hội nhạc rock lớn nhất trong lịch sử Woodstock. Tiếng guitar overdriver đầy ma mị, quái đản nhưng chẳng làm hàng triệu con tim xứ cờ hoa mất đi sự xúc động.

Nữ ca sĩ Demi Lovato trong những năm từ 2008-2015 thường xuyên hát quốc ca Mỹ không nhạc đệm trước các trận bóng chày và bóng bầu dục. Christina Aguilera cũng từng một mình hát quốc ca trong trận chung kết bóng rổ NBA năm 2010.

Cùng năm 2010, tại trận so găng giữa Mayweather và Mosley Fight, nam danh ca Chris Brown cũng hát quốc ca Mỹ theo cách tương tự.

Rồi Justin Timberlake, Beyonce, Mariah Carey... từng ít nhất một lần thể hiện quốc ca của Hoa Kỳ theo lối freetime và không cần nhạc đệm.

Jessica Sanchez, Cam Anthony, Glee hay Miley Cyrus... thì hát bằng nhiều cách khác nhau với pop ballad, R&B, opera... và đặc biệt có một cách hát là Gospel - một thể nhạc phúc âm (thể loại thánh ca của Thiên chúa giáo) với cách hát rung giọng nặng na ná như Mỹ Linh đã hát và thường không có nhạc đệm.

Còn tại Việt Nam, trong những lần biểu diễn trên sân khấu Rock Storm, ban nhạc Ngũ Cung cũng chơi bài Tiến quân ca theo phong cách thoải mái của rock.

Khó tìm thấy tính hùng tráng hay sự trang nghiêm cho việc hát quốc ca từ những ví dụ kể trên nhưng cũng không thể nói nó làm hỏng những bản quốc ca mà họ chơi.


Mỹ Linh - Ảnh tư liệu

Mỹ Linh - Ảnh tư liệu

Hãy đặt Mỹ Linh đúng “văn cảnh”

Trở lại phần trình bày của ca sĩ Mỹ Linh. Trên báo cũng như mạng xã hội, thậm chí còn có những ý kiến phẫn nộ rằng: Sao cô ấy “dám” hát như vậy, thật là sự sáng tạo vượt quá giới hạn...

Thật ra Mỹ Linh chẳng sáng tạo gì. Đơn giản là cô ấy hát một mình, không có sự hỗ trợ của bất kỳ nhạc cụ nào. Chúng ta vẫn chưa quen nghe quốc ca VN với cách thể hiện đó nhưng thiết nghĩ, Mỹ Linh cũng không thể tự tiện nhảy lên sân khấu thể hiện quốc ca theo ý riêng của mình.

Như đã nói ở trên, tại Mỹ hát quốc ca không nhạc đệm trở thành một thói quen, thậm chí là truyền thống. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, tại Nhà Trắng, đã thành thông lệ, trước các buổi lễ Phục sinh hằng năm bao giờ cũng có một ca sĩ tuổi teen hát quốc ca “chay” (không nhạc đệm).

Với tiền lệ như vậy, có lẽ đoàn quân của ông Obama khi sang VN cũng muốn thực hiện nghi thức vừa giản tiện (đặc trưng của người Mỹ), vừa gần gũi đó.

Thế nên, trong buổi xuất hiện hôm đó của tổng thống Mỹ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, quốc ca Hoa Kỳ được vang lên bởi một ca sĩ Mỹ gốc Việt và hát không nhạc đệm.

Đây là một chi tiết hầu như không được quan tâm, nhưng lại là chi tiết có tác động mang tính quyết định tới phần trình diễn của Mỹ Linh.

Còn gì hài hòa và cân bằng hơn khi nước chủ nhà cũng cử một ca sĩ thể hiện quốc ca của mình theo cách tương tự thay vì một dàn nhạc rình rang. Và nếu vậy, Mỹ Linh là sự lựa chọn hợp lý trong bối cảnh này.

Nếu có hạn chế thì do cô lấy giọng hơi thấp khi bắt đầu hát nên phần đầu không được như ý. Nhưng nói cả phần trình diễn là phá hoại quốc ca thì e hơi quá lời.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 10 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 14 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 16 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top