Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nicole Kidman: Nàng "thiên nga" quyến rũ của nước Úc

Thứ tư, 15:22 21/03/2007 | Giải trí

GĐ&XH - Nicole Kidman được biết đến là một nữ diễn viên người Úc, người đã giành được Giải thưởng của Viện Hàn lâm cho nữ diễn viên xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng khác. Năm 2006, Nicole Kidman đã trở thành nữ diễn viên có cát-sê cao nhất trong nền công nghiệp điện ảnh thế giới.

 

TIỂU SỬ

Nicole Kidman có tên đầy đủ là Nicole Mary Kidman, sinh ngày 20/06/1967. Bố mẹ là người Úc, nhưng vì được sinh ra tại Honolulu, Hawaii, nên Nicole là công dân của cả Úc và Mỹ.

Bố mẹ N.Kidman là bà Janelle Ann MacNeille và ông Anthony David Kidman. Ông Kidman là một bác sĩ và rất quan tâm đến phong trào công đoàn. Bà MacNeille - người gốc Scottland - nhận viên biên tập lại những sách vở của chồng. Tại thời điểm Nicle Kidman được sinh ra, bố cô là một chuyên gia nghiên cứu về ung thư tại thủ đô Washington. Gia đình Nicole đã trở về Úc khi cô được 4 tuổi, bởi cha cô nhận làm Giáo sư tại Đại học Công Nghệ Sydney.

   

 Nicole Kidman và mẹ năm 1968

 Nicole Kidman và bố năm 1969

N.Kidman có một em gái tên là  Antonia, sinh năm 1970. Bố mẹ và em gái cô đều định cư tại Greenwich, một vùng ngoại ô phía Bắc Sydney. Kidman là một tín đồ Công giáo.

 

 

 Nicole hồi nhỏ

 Nicole Kidman 1971

Kidman bắt đầu các bài tập Ba - lê từ khi 4 tuổi, ban đầu là ở Nhà hát Thanh niên Úc - Sydney, nơi mà giờ đây cô đang là người bảo trợ, sau đó là tại Nhà hát Phố Philip. Thời kỳ sống tại Longueville, Nicole đã học tại trường Trung học nữ Bắc Sydney, nhưng đã thôi học khi mẹ cô được chuẩn đoán l à bà đã mắc bệnh ung thư vú. Nicole tập trung vào các trách nhiệm đối với gia đình cho đến khi mẹ cô khỏi bệnh.

   

 Nicole Kidman năm 1972

 Nicole Kidman 1983

SỰ NGHIỆP

Đóng phim

Nicole xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh vào năm 1983, khi cô 15 tuổi, trong một video ca nhạc của Pat Wilson, minh hoạ cho bài hát Bop Girl. Đến cuối năm đó, Nicole có được một vai phụ trong seri truyền hình “Five Mile Creek” và bốn vai diễn, bao gồm các  phim “BMX Bandits” và “Bush Christmas”. Trong những năm 80, Nicole đã xuất hiện trong một số phim điện ảnh và những seri truyền hình của Úc, đáng chú ý bao gồm: vở kịch nhiều kỳ “A Country Practice”, seri phim ngắn “Vietnam” (1986), “Emerald City” (1988), và “Bangkok Hilton” (1989).

   

 Nicole Kidman và cả gia đình

 Nicole Kidman hồi trẻ

Vào năm 1989, Nicole đã xuất hiện trong bộ phim hành động ly kỳ “Dead Calm” với vai Rae, vợ của sĩ quan hải quân John Ingram (do Sam Neill thủ vai), bị giam giữ trên một chiếc du thuyền tên là Pacific Ocean bởi một kẻ tâm thần tên là Hughie Warriner (do Billy Zane thủ vai). Năm 1990, Nicole đã xuất hiện cùng với Tom Cruise trong bộ phim “Days of Thunder”, một phim điện ảnh về đua xe. Sau đó, Nicole đã trở thành ngôi sao cùng với Tom Cruise trong “Far and Away” (1992) của đạo diễn Ron Howard. Năm 1995, Nicole được đóng một vai chính trong bảng phân vai của phim “Batman Forever”.

   

Phim thứ hai trong năm 1995 của Nicole là “To Die For”, một phim hài đầy tính châm biếm, bộ phim đã mang đến cho cô nhiều lời ngợi khen từ các nhà phê bình nghệ thuật. Nicole đã nhận được giải “Golden Globe Award” và 5 giải thưởng khác cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho hình ảnh là một nữ phát thanh viên giết người Suzanne Stone Maretto. Kidman và Cruise cũng đã đóng vai một đôi vợ chồng trong “Eyes Wide Shut” năm 1999, bộ phim cuối cùng của đạo diễn Standley Kubrick.

Năm 2002, Kidman nhận được một Giải thưởng Hàn lâm viện chỉ định cho diễn xuất của cô trong phim “Moulin Rouge!”. Năm 2001 – Kidman diễn vai một gái điếm hạng sang, bạn diễn của cô là tài tử Ewan McGregor. Cũng trong năm này, cô đã nhận một vai chính trong bộ phim kinh dị “The Others”. Trong khi đóng phim “Moulin Rouge” của Úc, Kidman bị chấn thương đầu gối, bởi vậy Jodie Foster đã thế chỗ của cô ấy trong bộ phim “Panic Room”.

   

Năm sau đó, Kidman nhận được nhiều lời khen chê cho vai diễn Virginia Woolf trong phim “The Hours”. Kidman đã được hoá trang khác hẳn, đến nỗi chẳng ai nhận ra cô nhưng cô đã nhận được Giải thưởng Hàn lâm cho nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn này, cùng với đó là giải Quả Cầu Vàng, giải Giải thưởng Hàn lâm Anh cho những nghệ sĩ điện ảnh và truyền hình, và những giải thưởng của đông đảo các nhà phê bình. Cũng trong năm này, cô bắt tay làm nhà sản xuất cho bộ phim “In The Cut”. Năm 2003, Kidman đã xuất hiện bên cạnh Anthony Hopkins trong bộ phim phỏng theo tiểu thuyết của Philip Roth – “The Huamn Stain”. Có rất nhiều lời chỉ trích đổ xuống đầu cả Kidman và Hopkins rằng đã chọn vai không thích hợp. “Cold Mountain” là một câu chuyện tình yêu của hai người con miền Nam bị chia tách bởi cuộc nội chiến - đây cũng là bộ phim cuối cùng cô tham gia trong năm này, và nó đã mang về cho cô một đề cử cho giải thưởng Quả Cầu Vàng.

Poster "“Cold Mountain"

Nicole Kidman trong "Cold Mountain"

Năm 2004, Kidman xuất hiện trong phim “The Stepford Wives” bên cạnh Glenn Close, Faith Hill và Bette Midler. Tháng 11 năm 2004, “Birth” – trong đó nhân vật của  nữ diễn viên 37 tuổi này có một cuộc gặp thình lình với một cậu bé 10 tuổi (do Cameron Bright đóng), người cố gắng thuyết phục cô rằng cậu ta chính là người chồng quá cố của cô đầu thai, đã vấp phải những phê bình khen chê lẫn lộn bởi một cảnh quay: cậu bé bị trượt ngã và nhào vào bồn tắm cùng với Kidman. Mặc dù vậy, bộ phim này vẫn nhận được đề cử cho giải thưởng Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice, và Kidman được đề cử cho giải thưởng Quả Cầu Vàng. Hai phim điện ảnh khác của Kidman trong năm 2005 là “The Interpreter”, đạo diễn Sydney Pollack, và phim “Bewitched”, cùng đóng vai chính với Will Ferrell, dựa trên chương trình hài kịch truyền hình cùng tên của những năm 1960 đã rơi vào tình trạng vô cùng tệ hại tại các điểm bán vé.

Poster " “The Stepford Wives"

Poster "The Interpreter"

Kết hợp với những thành công của cô trong nền công nghiệp điện ảnh, Kidman trở thành gương mặt của Chanel No.5 – nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới.  Cô là nhân vật chính trong chiến dịch quảng cáo trên truyền hình và báo chí với Rodrigo Santoro,  được đạo diễn bởi đạo diễn Baz Luhrmann của phim “Moulin Rouge”. Ba phút xuất hiện cùng với sản phẩm nước hoa Chanel No.5, Kidman đã tạo ra kỷ lục mới về số tiền trả cho một diễn viên trên phút, cô ấy đã kiếm được 3.71 triệu USD.

Trong suốt thời gian này, Kidman chỉ được xếp vào vị trí thứ 45 trong danh sách 100 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất năm 2005. Cô đã tuyên bố con số 14.5 triệu USD cho hai năm 2004 – 2005. Trong Danh sách những nữ diễn viên được trả cát- sê cao nhất năm 2005 công bố trên tạp chí People, Kidman đứng ở vị trí thứ hai sau Julia Roberts với mức thù lao từ 16 đến 17 triệu USD cho một bộ phim.

Nicole Kidman trong phim "Fur"

Kidman sẽ tham gia ít nhất là 5 dự án phim trong 2 năm sắp tới. Cô vừa hoàn thành nhân vật Diane Arbus trong bộ phim “Fur”, phim giả tưởng khoa học “The Visiting” của  đạo diễn Oliver Hirschbiegel và vở hài kịch “Margot at the Weddding” của đạo diễn Noah Baumbach. Cô còn tham gia lồng tiếng trong bộ phim hoạt hoạ hài sôi động “Happy Feet”. Hiện nay, cô đang làm việc trong phần đầu tiên của bộ phim giả tưởng gồm ba phần chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Philip Pullman “His Dark Materials”, trong đó cô đóng vai người đàn bà độc ác Marisa Counter. Cô còn xuất hiện trong bộ phim của đạo diễn Wong Kar-wai, “The Lady from Shanghai”, và một bộ phim lịch sử của đạo diễn Baz Luhrmann với tựa để “Australia” - bối cảnh là thời kỳ người Nhật tấn công vào thủ phủ Darwin của bang Northern Territory trong Chiến tranh Thế giới II; Kidman sẽ thể hiện sự xúc động dâng tràn của một phụ nữ người Anh trước lục địa này, đóng cặp với năm tài tử Hugh Jackman.

Nicole Kidman trong phim "The Visiting"

Ca hát

Trong phim “Moulin Rouge”, Kidman đã  thể hiện giọng hát của cô, cô và Ewan McGregor đã song ca bài hát soundtrack của phim. “Come What May”, xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng và đã đạt tới vị trí thứ 27 trên Biểu đồ Đĩa đơn UK (UK Singles Chart). Thời gian sau đó, Kidman cộng tác với Robbie William trong bài hát “Somethin’ Stupid”, và nó đã đạt đến vị trí thứ 8 trong biểu đồ Đĩa đơn Úc trên mạng ARIA.net, và chiếm vị trí thứ nhất trong ba tuần liền ở UK. Nó đã là đĩa đơn mừng Giáng Sinh số một của UK năm 2001.

Năm 2006, Kidman tham gia lồng tiếng cho bộ phim “Happy Feet”, cùng với thể hiện giọng hát cho nhân vật Norma Jean trong bài “Heartsong” - một phiên bản khác của ca khúc “Kiss” của nhạc sĩ Prince Rogers Nelson.

Nicole Kidman trong phim "“Moulin Rouge"

CUỘC SỐNG CÁ NHÂN

Những mối quan hệ

Kidman đã gặp Tom Cruise trong bộ phim họ diễn xuất năm 1990, “ Days of Thunder”. Cruise đã cưới nữ diễn viên Mimi Rogers vào thời gian đó, và sau đó thì ly dị. Kidman và Cruise đã làm đám cưới vào lễ Giáng Sinh năm 1990 tại Telluride, Colorado. Cặp đôi này đã nhận nuôi hai đứa trẻ, bé gái là Isabella Jane (sinh ngày 22/12/1993) và bé trai là Connor Anthony (sinh ngày 17/01/1995), và đã sống ở Los Angeles, Úc, Colorado và thành phố New York. Họ đã ly thân ngay trước ngày kỷ niệm lễ cưới lần thứ mười. Vào thời gian đó Kidman đang có thai 3 tháng và rồi sau đó cô đã bị sảy thai. Hôn nhân của hai người chấm dứt vào năm 2001 vì những lý do chưa bao giờ được công bố trước công chúng.

Chia tay với Tom Cruise sau 10 năm "môi kề má ấp" quả thật là điều rất khó khăn với Nicole Kidman, nhưng người đẹp này đã từng tự an ủi và giúp mình vượt qua cú sốc đó bằng câu nói nổi tiếng: "Giờ thì tôi có thể đi giày cao gót được rồi”.

   

 Tom Cruise và Kidman trong "“ Days of Thunder"

 Tom Cruise và Kidman trong " Far anh Away"

Trong phim “Cold Mountain” thực hiện năm 2003 đã có những tin đồn lan truyền rằng chuyện ‘phim giả tình thật” giữa Kidman và bạn diễn Jude Law đã là nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ trong hôn nhân của Jude Law. Cả hai người đều phủ nhận luận điệu trên, và cuối cùng Kidman đã thắng trong vụ kiện những tờ báo lá cải Anh đã đăng tải câu chuyện trên. Cô đã tặng số tiền này cho một trại trẻ mồ côi Rumani tại thành phố mà bộ phim đã được quay. Trong thời gian ngắn sau khi cô đoạt giải Oscar, có những tin đồn không xác thực về mối quan hệ giữa cô với một bạn diễn đoạt giải Oscar – Adrien Brody. Cô đã gặp nhạc sĩ Lenny Kravitz năm 2003 và đã hẹn hò với anh ta đến năm 2004.

Nicole Kidman và chồng Keith Urban

Kidman đã gặp ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban tại một sự kiện thể hiện sự kính trọng với những người Úc của Hollywood vào tháng 1 năm 2005. Kidman và Urban đã làm đám cưới vào Chủ nhật ngày 25/06/2006, tại Nhà thờ Cardinal Cerretti Memorial trên đất Thánh Patrick. Theo báo Manly tại Sydney, mặc dù cặp đôi này hiện đang đấu tranh với tật nghiện ma tuý và lạm dụng rượu cồn của Urban.

Hiện Kidman và Urban duy trì chỗ ở ở cả Sydney và Nashville, bang Tennessee.

Công việc từ thiện

Kidman là một Đại sứ Thiện chí cho tổ chức UNICEF Úc từ năm 1994. Cô thực hiện việc giúp tăng lượng tiền và lôi kép sự giúp đỡ tới những hoà cảnh khó khăn của những trẻ em chịu nhiều thiệt thòi nhất tại Úc và trên thế giới. Năm 2004, cô đã vinh dự nhận giải thưởng Công dân Thế giới (Citizen of the World) do Liên Hợp Quốc trao tặng.

   

 Nicole Kidman với trẻ em tại bệnh viện Sydney tháng 12-2006

 Nicole Kidman tại Kosovo tháng 10-2006

Vào ngày 26/01/2006, Kidman đã nhận được Huân chương Úc - biểu tượng danh dự cao nhất của công dân Úc – cho cả những hoạt độgn nghệ thuật và từ thiện của cô. Kidman còn được đề cử làm Đại sứ Thiện chí cho UNIFEM (United Nations Development Fund for Women - Quỹ Phát triển LHP cho Phụ nữ).

Kidman tham gia vào ‘Chiến dịch chữ T nhỏ’ ('Little Tee Campaign') cho tổ chức Phòng chống ung thư vú, thiết kế áo phông (T_shirt) hoặc áo Gi-lê để quyên góp tiền cho tổ chức này. Mẹ của Kidman, bà Janelle, là một bệnh nhân ung thư vú còn sống sót sau khi được chuẩn bệnh vào năm 1994.

NHỮNG GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC 

Giải thưởng Hàn lâm viện:

  • Năm 2003 - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim “The Hours”

Liên hoan phim quốc tế Béc-lin

·        Năm 2003 - Giải Gấu Béc-lin bạc Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho phim “The Hours”

Giải thưởng của những nàh phê bình phim (Boston Society of Film Critics)

  • Năm 1995 - Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho phim “To Die For

Giải thưởng Hàn lâm Anh cho những nghệ thuật Phim ảnh và Truyền hình

  • Năm 2003 - Nữ diễn viên chính có kỹ thuật diễn xuất sắc nhất cho phim “The Hours

Chương trình phát thanh của Hội liên hiệp những nhà phê bình phim

  • Năm 1996 - Nữ diễn viên xuất sắc cho “To Die For”

Những giải thưởng Quả Cầu Vàng:

  • Năm 2003 - Nữ diễn viên có kỹ thuật diễn hay nhất trong một phim điện ảnh – văn học cho phim “The Hours”
  • Năm 2002 - Nữ diễn viên có kỹ thuật diễn hay nhất trong một phim điện ảnh – âm nhạc / phim hài cho phim “Moulin Rouge!”
  • Năm 1996 - Nữ diễn viên có kỹ thuật diễn hay nhất trong một phim điện ảnh – âm nhạc / phim hài cho phim “To Die For”

Nhóm các nhà phê bình phim thành phố Kansas

  • Năm 2002 - Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho phim “The Others”

Hội những nhà phê bình phim Las Vegas

  • Năm 2003 - Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho phim “The Hours

Giải thưởng phim điện ảnh MTV:

  • Năm 2002 - Nữ diễn viên diễn xuất hay nhất cho phim “Moulin Rouge!”
  • Năm 2002 - Sự phối hợp nhạc hay nhất cho phim “Moulin Rouge!”

 Giải Ấn tượng Hàn lâm viện cho phim điện ảnh

  • Năm 2004 - Best Ensemble Cast Performance
  • Năm 2003 - Best Ensemble Cast Performance
  • Năm 2002 - Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho phim “The Hours”
  • Năm 2001 - Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho phim “Moulin Rouge!”
  • Năm 2001 - Phối nhạc hay nhất cho phim Moulin Rouge!”
  • Năm 1995 - Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho phim “To Die For”

Năm 2003, Kidman đã nhận được ngôi sao của cô trên “Đại lộ Danh vọng” tại Hollywood, California.

Kim Vân

 

 

 

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 46 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top