Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhật Kim Anh: Người ấy cho tôi cả một gia tài lớn

Thứ bảy, 09:12 28/11/2009 | Giải trí

Nhật Kim Anh xóa bỏ “lời thề” không bao giờ yêu diễn viên nữa, bởi người yêu hiện tại cho cô cả một gia tài… tình cảm.

 
Đi hát 10 năm, phát hành 3 album rất nổi tiếng ở miền Tây nhưng Nhật Kim Anh vẫn chưa phải là một ngôi sao của làng nhạc Việt. Lần hẹn đầu phải hủy vì Kim Anh phải về quê ở Vũng Tàu gấp do cháu ruột cô bị bệnh. Lần này, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện từ cháu trai của cô.

- Cháu Nhật Kim Anh khỏe lại rồi chứ?

- Ơn trời, cháu tôi đã qua cơn nguy hiểm. Hôm hẹn chị, gia đình tôi báo tin đứa cháu mới sinh đang nằm trong lồng kính, sức khỏe trở nặng. Cháu sinh thiếu tháng nên yếu lắm. Tôi khóc hết nước mắt, quỳ hàng giờ cầu nguyện Trời Phật. Mấy năm này, ngày rằm hàng tháng, tôi đều ăn chay, thành tâm cầu nguyện, chắc ơn trên thương nên cứu giúp.

- Chị còn trẻ vậy, sao lại thích ăn chay?

- Vì bạn trai tôi cũng thích ăn chay! Chúng tôi hay cùng nhau đi lễ chùa, làm từ thiện ở một số tỉnh miền Tây. Trước đây, tính tôi bốc đồng, hay nóng giận. Từ khi quen anh, quan điểm sống của tôi thay đổi hẳn: nhìn mọi việc nhẹ nhàng, lạc quan, yêu đời hơn.

- Sau ba lần tự tử vì tình đầu cay đắng, bị anh chàng diễn viên ấy đánh đập, chị từng nói sẽ khó lòng đón nhận tình yêu mới. Thế nhưng, hiện nay, chị đang rất hạnh phúc?

- Mối tình đầu là cú sốc lớn đã làm tôi không còn lòng tin ở tình yêu suốt thời gian dài. Tôi từng hứa với lòng sẽ không bao giờ yêu ai cùng nghề nữa! Nhưng câu chuyện đau lòng đó đã trôi qua gần năm năm rồi. Bạn trai hiện tại đã đến với tôi một cách tình cờ, vào thời điểm tôi đau khổ, tuyệt vọng. Chúng tôi gặp nhau tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2007. Chúng tôi làm bạn hai năm và anh ngỏ lời yêu cách đây hơn một năm.

- Bạn trai chị là thương gia phải không?

- Không! Anh ấy là diễn viên bình thường và không nổi tiếng, hơn tôi 10 tuổi. Tôi yêu anh bởi sự hiền lành và trái tim nhân hậu, đặc biệt là sự quan tâm và tình yêu mãnh liệt dành cho tôi. Có lẽ duyên số đã đưa chúng tôi đến với nhau.

- Chị rất tin ở chữ “duyên”?
 
- Đúng. Tôi từng nghĩ chẳng thể nào yêu diễn viên được nữa. Nhưng người yêu thứ hai của tôi lại là diễn viên. Tôi trở thành ca sĩ rồi đóng phim cũng là những cái duyên lớn.

- Cụ thể, cái duyên nào đưa chị đến với nghề ca hát?

- Tôi sinh ra ở Thanh  Hóa. Trong chuyến di cư vào Vũng Tàu năm 1992, gia đình tôi bị cướp hết tài sản. Một năm sau đó, bố tôi mất vì lao phổi. Nhà nghèo lại càng khốn khó, bốn chị em tôi phải làm ruộng sinh sống. Sau đó, gia đình tôi lên TPHCM tìm việc làm. Thật may, năm tôi 13 tuổi, tôi được cô giáo dạy nhạc Đỗ Anh nhận làm học trò và đưa tôi đến con đường ca hát chuyên nghiệp.

- Đi hát từ khi còn rất nhỏ như vậy, hẳn chị phải trải qua không ít khó khăn?

- Không chỉ khó khăn mà còn là muôn vàn tủi nhục. Năm tôi 14 tuổi, cô Đỗ Anh đã giới thiệu tôi đi  hát lót cho các ca sĩ trong các show ca nhạc ở tỉnh. Tôi phải chờ đợi nhiều giờ liền, nếu ca sĩ đến trễ, tôi mới được hát. Buổi tối, phải ăn mì gòi thay cơm, mắc võng ngoài vườn cây để ngủ. Hôm nào trời mưa thì phải ngủ ở… chuồng gà. Tôi còn phải chịu đựng sự chèn ép, bắt nạt từ những ca sĩ có chút tên tuổi.

- Nhọc nhằn vậy, động lực nào đã làm chị gắn bó với nghề ca hát cho đến nay?

- Vì sự đam mê với nghề. Những khó khăn ấy biến tôi từ một con bé hiền lành trở thành con nhím sẵn sàng xù lông khi bị ăn hiếp. Bây giờ, tôi bỏ được cái tình này nhờ bạn trai tôi đấy! Anh ấy giúp tôi nhìn cuộc đời thoáng và rộng lượng hơn.Nghĩ lại, tôi cảm ơn khoảng thời gian cực nhọc ấy đã giúp tôi rèn luyện được sự kiên trì, nhường nhịn, điều rất cần trong giới showbiz nhiều cạnh tranh.

- Vậy cái duyên nào đã đưa chị đến với nghề diễn?

- Trước khi đến với vai thứ chính trong Những chiếc lá thời gian tôi đã vào vai chính trong bộ phim truyền hình Một cơn mê (đạo diễn Lê Dân). Một lần đi ăn cùng nhóm bạn, tôi tình cờ gặp anh phó đạo diễn Chu Thiện và được mời đi casting. Năm đó, tôi 18 tuổi.

- Ngoại hình xinh đẹp, hẳn chị từng lọt vào “mắt xanh” của nhiều “ông bầu”, sao chị không chọn con đường này để được lăng xê?

- Tôi từng làm ca sĩ độc quyền cho một công ty năm 1999 - 2000 với nghệ danh Nhật Kim Anh. Sau đó, thấy con đường công ty xác định cho mình không phù hợp, tôi quyết định ra riêng cho đến nay. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được lời mời làm ca sĩ độc quyền nhưng tôi từ chối vì không thích ràng buộc.

- Chị có buồn không khi 10 năm ca hát, Nhật Kim Anh vẫn chỉ được nhắc đến ở dòng nhạc thị trường?

- Tại sao phải buồn khi dòng nhạc nào cũng đều phục vụ khán giả? Với một người ca sĩ, thật khó có thể làm nhạc mình thích hay không thích, nhạc thị trường hay nhạc sang, mà hát theo nhu cầu của số đông khán giả. Vậy tại sao lại khắt khe với dòng nhạc thị trường? Cái chính là phải tôn trọng sở thích của khán giả.

- Trở lại cuộc sống tình cảm của chị, khi nào chị sẽ “theo chàng về dinh”?

- Tôi rất hạnh phúc khi đón nhận lời cầu hôn chân thành của anh. Thế nhưng, hiện tại cả tôi và anh ấy đều đang có nhiều kế hoạch riêng. Yêu nhau hơn một năm không phải là dài, tôi không muốn quyết định vội vàng vì sợ đi vào vết xe đổ ngày xưa. Anh ấy hiểu tôi đã từng chịu đựng cú sốc lớn trong tình yêu nên khi cầu hôn mà tôi chưa nhận lời, anh cũng vui vẻ. Anh sẽ chờ đợi và ủng hộ tôi hết mình. Anh đã và đang cho tôi cả một… gia tài lớn. Đó là gia tài tình cảm mà chẳng có người đàn ông nào ngoài anh ấy có thể cho tôi.

- Anh ấy có buồn không khi trên báo chí, bị chị… giấu kĩ danh tính?

- Không đâu! Anh ấy tôn trọng mọi quyết định của tôi. Khi nào tôi nhận lời làm vợ anh, chúng tôi sẽ không “giấu kĩ” như thế nữa.

- Cảm ơn chị. Chúc chị hạnh phúc!

Theo VTV
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 14 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 18 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 20 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 22 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top