Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế: Vì sao “lượng” nhiều nhưng “chất” ít?

Thứ tư, 07:00 12/12/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Cuối tháng 10/2018, cộng động fan sắc đẹp Việt Nam rộn ràng khi có tới 6 đại diện nước nhà lên đường tham gia các đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Trong 5 người đẹp đã trở về, trừ người đẹp Nguyễn Phương Khánh giành ngôi Hoa hậu Trái đất thì các người đẹp khác chưa thực sự giành được thành tích như kỳ vọng.


Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Rầm rộ xuất quân nhưng trở về lặng lẽ

Những năm gần đây, có rất nhiều người đẹp Việt đại diện cho nước nhà tham gia các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế như: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất... Người đẹp nào cũng được đánh giá là hội tụ đủ các yếu tố như xinh đẹp, thông minh, hình thể chuẩn, giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ. Nhưng mọi nỗ lực vẫn chỉ dừng lại ở việc lọt vào Top 10 - Top 20 hay có trong tay những giải phụ từ các cuộc thi này.

Cuối năm 2018, 6 đại diện Việt Nam đi thi, thành tích cao nhất ghi nhận đến thời điểm hiện tại là người đẹp Nguyễn Phương Khánh vượt qua hơn 90 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới và giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Trái đất 2018 diễn ra tại Philippines đầu tháng 11.

Tuy nhiên, sau kết quả, chính khán giả nước nhà lại tỏ ra không thuyết phục bởi nhan sắc bị cho rằng đầy đặn và thiếu tự nhiên của tân Hoa hậu Trái đất. Kéo theo đó là nhiều tin đồn từ việc mua giải đến thẩm mỹ...


Người đẹp Phương Khánh giành danh hiệu Hoa hậu Trái Đất 2018.

Người đẹp Phương Khánh giành danh hiệu Hoa hậu Trái Đất 2018.

Tiếp đó, nhan sắc được “chọn mặt gửi vàng” đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia 2018 chính là Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2014 - Nguyễn Minh Tú. So với Phương Khánh thì Minh Tú có phần nổi trội hơn về sắc vóc, kỹ năng catwalk, chụp ảnh và đặc biệt là khả năng tiếng Anh thuộc “dạng khủng” trong các đại diện của Việt Nam năm nay.

Mặc dù trở thành thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua diễn đàn Missosology, nhưng kết quả chung cuộc, người đẹp Việt Nam dừng chân ở Top 10 trong sự tiếc nuối của khán giả Việt và khán giả quốc tế.

Đến Miss Grand, đề cao vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết và rạng ngời nên Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam - Bùi Phương Nga chính là sự lựa chọn phù hợp nhất cho cuộc thi. Phương Nga sở hữu một vẻ kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thân hình khá quyến rũ, kỹ năng tiếng Anh thành thạo.

Ngay sau khi thông tin của Phương Nga đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc này, nhiều trang thông tin sắc đẹp quốc tế đã xếp cô vào top những thí sinh nổi bật nhất cuộc thi và được đông đảo khán giả quốc tế chú ý. Tuy nhiên, Bùi Phương Nga cũng chỉ lọt vào Top 10 của cuộc thi Miss Grand International nhờ sự bình chọn từ khán giả và dành được một số giải phụ khác.

Mới đây nhất, tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đã trở về từ sau đêm chung kết Hoa hậu Thế giới với thành tích cuối cùng Top 5 Người đẹp Nhân ái và Top 30 chung cuộc. Dù trước đó, Tiểu Vy luôn nằm trong Top 15 dự đoán của các trang đánh giá nhan sắc uy tín thế giới.

Trong số 5 người đẹp đã trở về từ đấu trường nhan sắc quốc tế thì hiện Top 5 Hoa hậu Việt Nam - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là tay trắng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018 diễn ra tại Nhật Bản đầu tháng 11.

Hiện tại, còn một đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh – Hoa hậu Hoàn vũ 2018 chính là Hoa hậu H'Hen Niê. H'Hen Niê sở hữu ngoại hình ấn tượng: Làn da nâu khỏe khoắn quyến rũ, mái tóc tém cá tính, cùng gương mặt sắc nét. Tính đến thời điểm hiện tại, với sự tự tin trong giao tiếp và sự quảng bá văn hóa tuyệt vời, khán giả Việt Nam vẫn hy vọng H'Hen Niê sẽ đem tin vui về từ đất nước Thái Lan.

Lý do vì đâu?

Không thể phủ nhận, người đẹp Việt ngày càng chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến của mình từ kỹ năng đến ngôn ngữ. Nhưng đến nay, các vị trí cao của người đẹp Việt tại những cuộc thi nhan sắc thế giới vẫn chưa phải là kết quả như mong đợi vì sao?

Siêu mẫu Hà Anh với kinh nghiệm giám khảo nhiều năm từng cho rằng, phần phỏng vấn với Ban giám khảo đóng vai trò rất quan trọng. Thí sinh nói được tiếng Anh cơ bản chưa đủ, phải thực sự có khả năng làm chủ ngôn ngữ. Trả lời câu hỏi đủ ý chưa đủ, mà câu hỏi phải thể hiện được cá tính, con người, và sự thông minh ứng xử không rập khuôn. Đa số các người đẹp Việt hay bị rơi vào tình trạng trả lời câu hỏi một cách sáo rỗng và máy móc, kiểu như chúng ta vẫn thường hay học ở trường lớp và dường như khi chưa trả lời, người nghe đã đoán được câu trả lời. Đó là bởi chúng ta thiếu vốn sống, thiếu sáng tạo, thiếu sự tự tin để bộc lộ quan điểm, cá tính riêng của chính mình và đặc biệt là thiếu khả năng ngôn ngữ để thể hiện nó.

Ngoài ra, yếu tố sức bền và chạy đua không ngừng nghỉ trong các hoạt động chung. Nên nhớ rằng, để chọn ra một người thắng cuộc, không những cô gái đó phải là cô gái có hình thể, gương mặt xinh đẹp nhất, mà cô ấy còn có đủ tính cách hội tụ để trở thành một đại sứ cho cuộc thi sắc đẹp ấy trên toàn thế giới.

Bởi vậy, cô ấy phải khỏe, năng động, luôn tràn đầy năng lượng, phải có tính cách khiến mọi người yêu mến, cảm phục, phải có khả năng lắng nghe và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng có lúc phải có khả năng lãnh đạo, làm chủ đám đông.


Minh Tú tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Minh Tú tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Còn bà Nguyễn Thị Thuý Nga - Giám đốc Công ty Elite Việt Nam, đơn vị nắm bản quyền trên 30 cuộc thi Hoa hậu bày tỏ lý do nằm ở tiêu chí chọn Hoa hậu của Việt Nam: “Chọn Hoa hậu dịu dàng, thứ hạng nhan sắc Việt chỉ vậy thôi!”.

“Muốn thay đổi, đầu tiên chúng ta phải thay đổi tư duy trong cách tổ chức, cách chọn ban giám khảo, cách chọn thí sinh đại diện cho Việt Nam tại các cuộc thi quốc tế, cách đào tạo thí sinh và cuối cùng là tiêu chí chọn thí sinh phải bám sát tiêu chí các cuộc thi quốc tế. Ít nhất phải làm được những điều này mới hy vọng thay đổi được vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng.

Nếu chúng ta vẫn giữ nguyên tư duy trong cách chọn thí sinh phải e ấp, dịu dàng, không cho các em bộc lộ cá tính thật, BGK ngồi chấm mà không hiểu được tiêu chí Hoa hậu, không hiểu được BTC các cuộc thi quốc tế cần gì ở thí sinh, đại diện Việt Nam, không có sự đào tạo tập huấn chuyên nghiệp kỹ càng thì dù có dự thi cả trăm năm kết quả cũng chỉ như vậy”, bà Thúy Nga nhấn mạnh.

Sau kết quả đáng tiếc của Trần Tiểu Vy tại Miss World 2018, bà Phạm Thị Kim Dung - Giám đốc Công ty Sen Vàng Entertainment, đơn vị có bản quyền đưa thí sinh đi thi Miss World cho rằng: Nhan sắc là điểm mạnh của Tiểu Vy, rất chuẩn quốc tế. Nhưng với cuộc thi tầm vóc thế giới này có thể cô gái trẻ 18 tuổi chưa đáp ứng được nhiều tiêu chí để đi xa hơn nữa.

Không phủ nhận cuộc ra quân của nhan sắc Việt ở đấu trường quốc tế đã có “quả ngọt”chứ không đơn thuần là những giải phụ khiêm tốn như trước kia. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn nữa, ban tổ chức cuộc thi nhan sắc trong nước cũng cần chú ý hơn trong việc đưa ra tiêu chí đánh giá và lựa chọn Hoa hậu cũng như đại diện quốc gia đi chinh chiến. Và khán giả vẫn có quyền hy vọng những thành tích cao hơn của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Thế giới showbiz - 23 phút trước

GĐXH - Sáng ngày 25/4, tại Hidden Castle (TP.HCM) đã diễn ra buổi họp báo công bố Á vương – bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn thi Manhunt International lần thứ 22 tại Thái Lan.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 30 phút trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 3 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 6 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 10 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 12 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top