Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Phú Quang: “Ngọc Anh 3A không bao giờ hỏi tôi cát - sê!”

Thứ bảy, 11:00 15/10/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Vừa ra mắt cuốn sách dày gần 400 trang, nhạc sĩ Phú Quang lại tiếp tục bắt tay vào tổ chức liền 4 đêm nhạc diễn ra từ ngày 3 - 6/11. Điều đặc biệt là nhiều năm nay, những đêm nhạc Phú Quang dù giá vé khá cao nhưng luôn trong tình trạng “cháy” vé.

Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: TL
Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: TL

“Sống thật lòng sẽ được đền đáp…”

Quyết định thực hiện cùng lúc 2 liveshow với 4 đêm nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội có tên “Khi mùa thu tới” và “Rồi mùa đông sẽ qua”, nhạc sĩ Phú Quang không khiến khán giả ngạc nhiên, bởi lâu nay ông được tiếng là chịu chơi và… kinh doanh giỏi. Chúng tôi đem câu chuyện này trao đổi cùng nhạc sĩ Phú Quang, ông chỉ cười và thừa nhận: “Tôi luôn giữ một nguyên tắc là cứ sống với cái tâm lành thì sẽ được cuộc đời đền đáp. Một người chịu chơi hay tính toán kinh doanh cũng phải chơi đẹp, thật lòng mới bền bỉ được. Thời buổi này, lấy được niềm tin con người, nhất là niềm tin dài lâu thì đâu có dễ”.

Ở tuổi xấp xỉ 70, nhạc sĩ “Đâu phải bởi mùa thu” muốn thử sức mình còn lay động được trái tim khán giả hay không. Ông tiết lộ, trong hai liveshow sẽ có hơn 40 tác phẩm được trình diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ như: Ngọc Anh 3A, Hồng Nhung, Mỹ Hạnh, Quang Lý, Tấn Minh, Kasim Hoàng Vũ, Lê Anh Dũng, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, cặp nghệ sĩ violon Bùi Công Duy - piano Trinh Hương... Hai liveshow này sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn toàn diện, đa chiều về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Ông nói: “Cả hai chương trình đều được dàn dựng công phu, không thể nói chương trình nào đáng xem hơn. Vì thế, nếu khán giả thực sự yêu thích, muốn nghe được phần lớn các tác phẩm của tôi thì chịu khó đi xem cả hai”.

Thực tế, để mua vé xem hai liveshow Phú Quang lại không hề đơn giản. Với mức giá từ 800.000 - 3.000.000 đồng/vé, nếu “chịu khó” xem cả hai đêm nhạc thì một khán giả dễ phải bỏ cả… tháng lương! Trả lời PV Báo GĐ&XH, bộ phận phát hành vé cho biết, chỉ sau 3 ngày phát hành, loại vé giá 1.500.000 - 2.000.000 đồng được khán giả đặt mua hết sạch và sau 5 ngày thì hoàn toàn “cháy” vé. Lý giải hiện tượng này, giới chuyên môn cho rằng, âm nhạc Phú Quang lâu nay luôn có lượng khán giả ổn định. Hơn nữa, thời điểm tổ chức vào mùa thu trùng hợp với tâm trạng của nhiều người muốn tìm đến một nỗi niềm lắng đọng trong khoảnh khắc giao mùa.

Trước ý kiến cho rằng, những đêm nhạc Phú Quang chỉ dành cho khán giả có tiền, nhạc sĩ Phú Quang trải lòng: “Bao người nghèo vẫn nghe nhạc của tôi. Khán giả có nhiều lựa chọn. Các bạn sinh viên nghe miễn phí trên Internet, người lại mua đĩa lậu giá chục ngàn đồng, còn giá vé đêm nhạc lại là câu chuyện khác vì có nhiều khoản chi phí kèm theo. Nhạc sĩ như tôi, dù có muốn đôi khi cũng không quyết được. Như vừa qua khi tôi ra sách, in ấn công phu đi kèm 1 đĩa DVD và 5 đĩa CD gồm 81 sáng tác… tất cả được đóng gói trong hộp gỗ với giá bán 1 triệu đồng thì vẫn có người chê đắt. Sự so sánh thì vô cùng lắm, nhưng với ai thực sự muốn mua thì đó là cái giá không quá đắt. Tôi vẫn nói rằng, những ai không có điều kiện có thể đến tôi cho mượn”.

“Tôi thích Ngọc Anh ở sự… ngây ngô”

Một điểm dễ nhận thấy trong các chương trình của nhạc sĩ Phú Quang là sự xuất hiện bền bỉ của ca sĩ Ngọc Anh, cựu thành viên nhóm tam ca 3A. Dù đã sinh sống ở nước ngoài nhưng đều đặn các chương trình của Phú Quang, Ngọc Anh 3A đều về Việt Nam để hát. Chia sẻ về tình cảm đặc biệt này, nhạc sĩ Phú Quang tâm sự: “Giữa chúng tôi luôn có một tình cảm đặc biệt, từ lúc Ngọc Anh còn hát trong nhóm tam ca 3A rồi nghe tôi “xui” rời nhóm để hát solo. Đó là là ca sĩ hát hết lòng, có hiệu quả thật sự. Nhiều khán giả nói với tôi, nếu chương trình không có Ngọc Anh thì họ không xem được. Đó là về âm nhạc. Còn khía cạnh đời sống, tôi thích Ngọc Anh ở sự… ngây ngô, thật thà đến mức ngờ nghệch. Như tôi nói ở trên, sống thật lòng sẽ được cuộc đời đền đáp”. Nhạc sĩ Phú Quang cho biết, ca sĩ Ngọc Anh chưa bao giờ đòi hỏi ông về vấn đề cát-sê, nhưng ông luôn tự trả cho cô mức cao nhất so với các ca sĩ tham gia chương trình.

Khác liveshow vào mùa thu năm ngoái, MC những đêm nhạc năm nay ngoài NSND Lê Khanh, nhạc sĩ Phú Quang còn mời thêm Á hậu Thụy Vân bởi ông quan niệm đơn giản: “Khi mùa thu tới” và “Rồi mùa đông sẽ qua” thì muốn có màu sắc khác đi. Bài hát không lặp lại thì người dẫn chương trình cũng không nên lặp lại. Nhạc sĩ Phú Quang khẳng định, chọn Á hậu Thụy Vân làm MC vì cô hiểu nhạc của ông, giới thiệu đúng điều ông muốn chứ không bởi vẻ ngoài xinh đẹp, hay gương mặt MC đắt show.

Tổ chức 4 đêm nhạc ở tuổi gần 70, nhạc sĩ Phú Quang bộc bạch: “Ở tầm tuổi như tôi thường tiếc nuối thời gian. Vì thế mà có những ngày thu, tôi bỗng chẳng muốn gặp ai, chỉ ngồi một mình để hoài nhớ. Tôi nhận ra mùa thu vẫn nguyên vẹn, chung tình với lá vàng rơi đầy xót xa, chỉ cuộc đời mình già đi, năm tháng của mình ra đi”. Ông nhắc lại câu nói của nhà thơ Lê Đạt: “Âm nhạc Phú Quang đẹp hơn con người Phú Quang. Và như thế mới đúng là nghệ sĩ'”.

Trong gia tài âm nhạc Phú Quang, những ca khúc để thương, để nhớ với cuộc đời thường viết về mùa thu và hầu hết các liveshow của ông cũng tổ chức vào mùa thu. Trải lòng về mối cơ duyên này, nhạc sĩ Phú Quang đọc những câu trong ca khúc ông viết riêng cho vợ của mình: “Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế/ Để cuối con đường anh kịp nhận ra em”. Ông kể, những “bóng hồng” ngang qua cuộc đời mình đều bảng lảng trong hương hoa sữa, phố cổ rêu phong, lá rơi vàng góc phố… Mối tình đầu của Phú Quang cũng thuộc về Hà Nội. Đó là người bạn gái luôn dành phần bánh mì mỗi sáng cho ông. Đó là không khí thành phố một thời bom đạn mà đôi lúc chính nhạc sĩ cũng không phân biệt được mình đang ngỏ lời với giai nhân hay với thu Hà Nội dịu dàng, bâng khuâng thương nhớ.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top