Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên Thảo tái xuất sau một thời gian ở ẩn sinh con

Thứ ba, 11:41 26/11/2013 | Giải trí

GiadinhNet – Sau một thời gian dài ở ẩn để sinh con gái đầu lòng, giọng ca đến từ Đà Lạt – Nguyên Thảo sẽ tái xuất trên sân khấu âm nhạc với một hình ảnh mới trong chương trình In The Spotlight số 8.

Rất nhiều người đã tỏ ra bất ngờ khi Nguyên Thảo tiết lộ cô đã sinh con gái đầu lòng trong thời gian ở ẩn. Cô muốn giữ hạnh phúc của riêng mình nên đã không công khai chuyện yêu đương hay tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cô không giấu chuyện làm mẹ bởi cô biết, sau này khi con gái lớn lên, cô bé sẽ tiếp cận với cuộc sống bên ngoài và cô không thể giấu mãi được. Nguyên Thảo tâm sự, từ khi có con, cô có cảm giác như mình đang hoàn thiện, tuy nhiên để vừa làm một người mẹ tốt và hát cho thật tốt là một bài toán khó khăn với cô. Phải mất một vài tháng cô mới lấy được sự cân bằng và trở lại phòng thu. Và In The Spotlight số 8 sẽ là sự xuất hiện trở lại hoàn toàn mới mẻ của cô sau một thời gian dài giành cho thiên chức làm mẹ.

Nguyên Thảo tái xuất sau một thời gian ở ẩn sinh con  1

 Nhạc sỹ Hồng Kiên - Giám đốc nghệ thuật chuỗi chương trình In The Spotlight cho biết, “Giai điệu tổ quốc” với sự góp mặt của Trọng Tấn – Nguyên Thảo – Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh, diễn ra ngày 13/12 tại Cung Văn hóa Việt Xô Hà Nội là chương trình cuối cùng của serie âm nhạc này. Vì là chương trình cuối cùng nên cả ê kip thực hiện sẽ dồn hết tâm sức và vật lực cho chương trình để ghi đậm một dấu ấn trong lòng khán giả thủ đô.

 “Giai điệu tổ quốc” do đó sẽ không chỉ có những ca khúc cách mạng đã từng “đi” trong dặm dài của đất nước mà còn nhiều khúc tình ca ngợi ca tình yêu đẹp đẽ của lứa đôi, mẫu tử. Đặc biệt, chương trình cũng sẽ giành một thời lượng nhất định để tưởng nhớ đến chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những ca khúc kinh điển. Tất cả các ca khúc này sẽ được cả ê kip thổi vào một “luồng hơi thở” mới. Đích thân nhạc sỹ Hồng Kiên sẽ phối lại toàn bộ các bản nhạc, dàn nhạc cũng sẽ chơi theo một cách rất lạ và ca sỹ cũng sẽ không hát theo kiểu truyền thống, quen thuộc.

Nguyên Thảo tái xuất sau một thời gian ở ẩn sinh con  2

Với “Giai điệu tổ quốc”, nếu Trọng Tấn, Nguyên Thảo mang màu sắc cổ điển thì Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh là những “chiến binh” trên con đường chinh phục khán giả bằng những thử nghiệm, sáng tạo của chính bản thân. Ngoài những tiết mục đơn ca, Trọng Tấn sẽ lần đầu tiên song ca với Nguyên Thảo ca khúc "Bến Xuân | Đàn chim Việt", Nguyên Thảo và Uyên Linh cũng lần đầu hòa giọng với nhau ca khúc “Bài ca hy vọng”, Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh sẽ song ca ca khúc “Xanh bạc mái đầu”.

Đặc biệt, Nguyên Thảo sẽ hát “Mẹ yêu con” bằng lòng tự hào của một người phụ nữ đang ngập tràn hạnh phúc được làm mẹ. Những lời yêu thương được cất lên không chỉ gửi tặng công chúng mà còn dành tặng cho thiên thần bé bỏng của mình. Uyên Linh cũng thử sức bản hit Biển khát của ca sĩ Mỹ Linh.

Nguyên Thảo tái xuất sau một thời gian ở ẩn sinh con  3
Êkip thực hiện In The Spotlinght số 8 trong buổi họp báo chiều 25/11

“In The Spotlight” bắt đầu số đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2011 với đêm nhạc dành riêng cho ca sĩ Tuấn Ngọc. Sau đó, hàng loạt đêm nhạc của các nghệ sĩ khác như: ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, nhạc sĩ Trần Tiến, Thanh Tùng... được thực hiện với chất lượng chuyên môn cao, góp phần tạo ra không gian nghệ thuật phù hợp thị hiếu âm nhạc của những người “nghe nhạc có chọn lọc”.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế làm chùn tay nhiều nhà tổ chức sự kiện âm nhạc, “In The Spotlight" vẫn được duy trì đều đặn trong hai năm qua, trở thành thương hiệu nghệ thuật của Hà Nội cho dù nhà tổ chức nhiều phen lao đao vì khoản lỗ tiền tỷ. Sự thành công của chuỗi âm nhạc này không phải nhờ số tiền mà nhà tổ chức bỏ ra, mà là bởi xuyên suốt chương trình có sự góp sức của một ê kíp làm nghề thuộc hàng “máu mặt” trong giới nghệ thuật thủ đô. Đó là ban nhạc Anh Em với trụ cột là nhạc sĩ Hồng Kiên - người đảm nhiệm vai trò giám đốc nghệ thuật; vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn… Những ca sĩ, nhạc sĩ góp mặt trong các chương trình đều là những tên tuổi của làng âm nhạc Việt Nam. Gần đây, In the spotlight còn chuyển hướng sang giới thiệu những gương mặt nghệ sĩ trẻ như Vũ Thắng Lợi, Đinh Mạnh Ninh, Uyên Linh… 

Một chương trình âm nhạc được giới chuyên môn Hà Nội đánh giá cao, từng được nhận Giải thưởng Cống hiến năm 2012, nay kết thúc đột ngột sẽ khiến nhiều người hụt hẫng. Ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Mỹ Thanh, nhà sản xuất chương trình “In The Spotlight” lý giải, việc dừng chương trình không phải do áp lực kinh tế, mà là bởi những người thực hiện nhận thấy đã đến lúc nên dừng chuỗi dự án âm nhạc này lại, để bắt tay thực hiện dự án âm nhạc mới hơn, có tính đột phá cao hơn.

Hà Tùng Long
hatunglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 1 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 19 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 ngày trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Top