Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẫu Công Nương: Tôi đủ “ma thuật” để khiến đàn ông mê mệt

Thứ năm, 19:26 01/12/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Công Nương là một gương mặt sáng của làng catwalk Việt và thân thuộc của nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Với vẻ đẹp hiện đại, dáng hình bên ngoài chuẩn cộng với vẻ hấp dẫn "chết người" riêng có, Công Nương đang là một gương mặt triển vọng của làng showbiz Việt. Cô đã có cuộc trao đổi khá thú vị với PV GĐ&XH Cuối tháng.
 
 
Nhờ diễn viên  đắt số người mẫu

Từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, cái tên Nguyễn Công Nương (SN 1989) ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của công chúng bởi vẻ đẹp cá tính và sang trọng. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô khi vì lý do sức khoẻ cô đành phải dừng bước trước khi đến Nha Trang tham dự vòng chung kết.

Bước vào con đường người mẫu chưa lâu thì chị đã chuyển qua đóng phim. Chị có quá nhiều lợi thế để có thể không cần ổn định ở một "lãnh địa" nào hết? 

- Ồ không, tôi không phải là người "lẳng lơ" như thế đâu (cười). Tôi biết mình mới vào nghề thì nên "một nghề cho chín còn hơn chín nghề" nhưng không phải vì thế mà khi có cơ hội để thể hiện mình thì lại bỏ qua. Người mẫu hay phim ảnh hoặc ca nhạc đều là "lãnh địa" tôi đam mê và có một chút năng khiếu, tôi muốn mình dấn thân để xem mình có thể làm được đến đâu. Tuy nhiên, những lợi thế hay thuận lợi tôi có được nhờ những nỗ lực bản thân chứ không phải đánh đổi "vốn sẵn có" như những gì người ta vẫn hay nghĩ về giới "chân dài" chúng tôi.

Vậy là chị bén duyên với nghệ thuật cũng đâu chật vật, trầy trật như những người khác?

- Bạn không biết chứ thời gian đầu, khi từ Nha Trang vô Sài Gòn tôi đã phải lập nghiệp bằng nghề PG và rất nhiều việc không tên khác. Nhưng vì tôi là người mạnh mẽ, năng động, ít khi cam chịu với những gì mình có... nên tôi luôn tự tìm cơ hội cho mình. Chỉ sau một năm bước chân vô nghề PG tôi đã bắt đầu nhận được lời mời chụp hình cho các nhãn thời trang, các tạp chí, dự các event thời trang... Bây giờ thì tôi đã có thể tự tin sải bước trên bất kỳ sàn catwalk nào và không ngượng ngùng khi ai đó gọi mình là người mẫu.

Còn với phim ảnh thì sao?

- Tôi đến với phim ảnh là một sự tình cờ đầy ngẫu hứng nhưng cũng đầy duyên nợ. Từ nhỏ tôi yêu thích ca hát hơn chứ không nghĩ mình sẽ có thể đóng phim. Khi đạo diễn Xuân Cường mời tôi tham gia đóng vai Ngọc Lanh trong bộ phim "Gia đình sóng gió" tôi đã rất run. Run nhưng vẫn tò mò muốn thử sức. Tôi cũng không ngờ sau khi bộ phim đóng máy tôi lại được nhiều đạo diễn mời tham gia phim của họ.
 
Hẳn những ấn tượng về vai diễn đầu tiên sẽ là những kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của chị?
 
- Đúng thế. Dù đến nay tôi đã tham gia hàng loạt bộ phim như: Vòng tròn cạm bẫy, Những cô gái độc thân làm mẹ, Bảo... nhưng có lẽ vai Ngọc Lanh trong "Gia đình sóng gió" là vai khiến tôi khó quên nhất. Đây là vai diễn đầu tiên đưa tôi đến với phim ảnh nhưng lại là vai phản diện. Vai này trái ngược hoàn toàn với con người tôi ở ngoài đời. Ngọc Lanh là một cô gái mới ở quê lên phố, cô được ở nhờ cùng nhà với người chị họ. Nhìn thấy chị họ có một anh người yêu rất đẹp trai, tài giỏi và một gia đình bề thế, Ngọc Lanh đã tìm mọi cách để chiếm được trái tim của người này. Sau khi biết có người phát hiện ra mình sống hai mặt, cô đã tìm cách sát hại luôn người ta. Nhưng gieo nhân nào thì gặp quả ấy, một thời gian sau cô bị đuổi ra khỏi nhà và bị những tên sở khanh lừa gạt.

Phải nói, nhờ vai diễn này mà tôi đã cảm nhận được những khía cạnh mới của đời sống nghệ thuật. Và cũng nhờ vai diễn này mà tôi có thêm nhiều kiến thức và vốn sống để bồi đắp thêm cho lĩnh vực thời trang mà tôi đang theo đuổi.

Chấp nhận hy sinh để được tỏa sáng

Chị có dám khẳng định, mình đã tách được khỏi "quy luật bất thành văn" của giới showbiz đầy những điều phức tạp khó nói mà vẫn đến được với đam mê, vẫn được gọi là diễn viên, người mẫu?

- Tôi hiểu bạn đang muốn hỏi tôi điều gì vì khó ai có thể tin một cô gái tỉnh lẻ "vô danh tiểu tốt" lại có thể thành công trong nghệ thuật một cách dễ dàng như vậy nếu không phải đánh đổi một điều gì đó. Thực tế này đang xảy ra và nó cũng đã ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người. Tuy nhiên, với tôi thì khác, tôi có đánh đổi, nhưng là đánh đổi mồ hôi và nước mắt. Có cả sự khổ đau nhưng đó là khổ đau của những mối tình tan vỡ. Hơn một người đàn ông đã xa rời tôi khi họ mang suy nghĩ như bạn hoặc họ nhìn thấy tôi đóng cảnh "mùi mẫn" với một anh chàng diễn viên dưới ống kính máy quay. Tôi chấp nhận điều đó nhưng cũng cố gắng để làm cho họ thấy, tôi là người khác với số đông họ thấy.

Nếu số phận cho chị một sự thay đổi theo hướng tỏa sáng hơn những gì chị đáng có nhưng chị phải hy sinh một điều gì đó, chị nghĩ mình sẽ hy sinh gì?

- Hào quang của sự tỏa sáng mà bạn vừa nói đến đang khiến tôi cảm thấy bị hấp dẫn rồi đấy. Nhưng phải thú thật, nếu tôi đã chấp nhận đánh đổi "con người tôi" thì tôi đã không phải dừng ở vị trí như hiện nay. Bạn nên biết, tôi có đủ sự khôn khéo và ranh rãnh của một "chân dài" để có thể đưa được nhiều người vào bẫy. Tôi cũng có thể dùng "ma thuật" của mình để thay đổi số phận, khiến những người đàn ông đưa đến cho tôi những thứ tài sản giá trị nếu tôi muốn. Tôi đã không làm điều đó vì tôi khác người. Nhưng nếu hy sinh một điều gì đó để được tỏa sáng như bạn nói thì có lẽ tôi sẽ hy sinh cuộc sống riêng, hy sinh những hạnh phúc nhỏ nhoi của một người phụ nữ bình thường... để có được vị thế trong nghề nghiệp.

Ưng Hoàng Phúc chỉ mới đạt 40%

Gần đây, người ta thấy chị hay đi bên cạnh Ưng Hoàng Phúc. Chị đã tìm được bến đỗ mới của mình?

- Trời, bạn là người đầu tiên "khai thác" tôi chuyện này đấy. Tôi và anh Phúc là anh em chơi với nhau từ xưa. Thời gian gần đây tôi có ý định thử sức mình ở lĩnh vực ca hát nên nhờ anh ấy dẫn dắt và phụ đạo thêm về thanh nhạc. Chúng tôi hay đi với nhau đến gặp các đối tác và bạn bè chơi cùng nhóm, tất cả chỉ vậy thôi.

Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của chị, tình trạng hôn nhân của Ưng Hoàng Phúc trên blog cá nhân đã được thay đổi từ "chuẩn bị kết hôn" sang trạng thái "hẹn hò"?

- Cái đó thì bạn phải hỏi anh ấy chứ tôi không thể biết được. Chúng tôi là anh em, bạn bè... nên có những điều anh Phúc chịu chia sẻ với tôi nhưng cũng có cái anh ấy giữ cho riêng mình. Tôi là người sống cá tính nên rất tôn trọng những điều đó. Chắc anh Phúc lại đang muốn thay đổi "màu sắc tình yêu" hoặc "chơi trò ú tim" với fan cũng nên (cười lớn).

Chị có nghĩ Ưng Hoàng Phúc đã khiến chị thay đổi rất nhiều kể từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật?

- Như đã nói, tôi là người cá tính nên luôn lựa chọn cho mình một cách sống không giống ai. Tôi ít khi bị ảnh hưởng bởi người khác, kể cả những người thân yêu nhất chứ không riêng gì anh Phúc. Tôi thấy anh Phúc là một người đàn ông mạnh mẽ, một ca sĩ có nghị lực và tài năng. Còn ngoài đời, anh ấy là một người bạn có thể tin tưởng và chia sẻ mọi điều. Ngoài ra, Phúc cũng là người dễ khiến những cô gái đối diện dễ xiêu lòng trước sự ga lăng và hấp dẫn riêng.

Một người như Ưng Hoàng Phúc đã có đủ những tiêu chuẩn của một người bạn đời mà chị mơ ước?

- Tôi rất thích câu hát "tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc" mà chị Mỹ Tâm thường hay hát. Câu này, nói về ca từ thì hơi ngô nghê nhưng ý nghĩa thật thì quả là như vậy. Tình yêu phải bắt nguồn từ sự yêu thương chân thành và tự nhiên, nếu đem lên bàn cân để lựa chọn và đong đếm thì khó có thể đến với nhau thật lòng. Xưa nay tôi vẫn chưa hề xây dựng cho mình một mẫu người để chọn làm bạn đời sau này. Chỉ biết rằng, người mà mình yêu thương và gắn bó nên có những tính cách như thế này, như thế kia để phù hợp với mình thôi. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện thì anh Phúc mới chỉ đạt được 40% số điểm của một người đàn ông làm tôi xiêu lòng.

Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở này!
Hà Tùng Long
(Thực hiện)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 47 phút trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 4 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 6 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 8 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top