Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đóng Tư Chung trong “Biệt động Sài Gòn”: Ba đời vợ mới yên bến đỗ

Thứ hai, 09:47 08/09/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Tìm đến ngôi nhà nhỏ của nghệ sĩ Quang Thái, người từng vào vai Tư Chung trong phim “Biệt động Sài Gòn”, thật khó tin khi ở tuổi 78, ông vẫn giữ được thần thái rạng ngời và vẻ đẹp hào hoa một thời. Thế nhưng, vẻ đẹp ấy đang giữ trong người di chứng của tuổi già: bệnh mất trí nhớ và đi lại khó khăn. Đó đều là hậu quả của một lần bị tai biến.

Người đóng Tư Chung trong “Biệt động Sài Gòn”: Ba đời vợ mới yên bến đỗ 1

Bệnh tật ở tuổi 78, nghệ sĩ Quang Thái luôn được bà Thanh Vang ân cần, chăm chút. Ảnh: Thanh Hà

 
Không còn nhớ mình là ai

Nhà chỉ có hai vợ chồng nên không cần nói cũng có thể hình dung ra được hàng núi những việc không tên mà người vợ hiện tại của “ông trùm biệt động” thuở nào phải gánh vác. Vậy mà mọi thứ trong nhà vẫn tươm tất, ưng mắt bởi sự sạch sẽ gọn gàng mà chủ nhân chăm chút.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Thanh Vang vừa đi lĩnh lương hưu về, mồ hôi mướt mải, đặt cái túi xuống ghế là chân tay đã bận rộn liên hồi rồi. Vừa hỏi han khách, bà vừa nhanh chân chạy lên gác xem chồng có “nằm ngoan” trong lúc bà đi vắng không, rồi vòng xuống nhà tiếp chuyện: “Đi đâu cũng không yên tâm nên ít khi tôi dám ra ngoài lâu lắm. Hôm nay đến kỳ lĩnh lương nên không nhờ người lấy thay được. Chăm ông ấy còn hơn cả chăm trẻ, vì trẻ con nuôi đến một lúc nào đó sẽ nhận biết được cái gì nên và không nên làm, còn ông ấy lúc nhớ lúc quên, không còn phản xạ nhận thức nên cái gì cũng phải để mắt tới”.

Dứt lời, bà dẫn chúng tôi lên gác để biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của ông hiện tại. Ở tuổi không còn trẻ nhưng ông bà vẫn xưng hô “anh, em” đầy tình cảm. Bà giới thiệu: “Có người muốn nói chuyện với anh về phim “Biệt động” đấy. Anh có ngồi dậy tiếp chuyện được không?”. Bà cố tình nói không trọn vẹn tên phim để xem ông có nhớ không. Bộ phim ấy chắc phải ăn vào trí nhớ của ông sâu đậm lắm, nên vừa nghe bà nói nửa tên, ông đã hoàn thiện nốt: “Phim “Biệt động Sài Gòn” hả?”. Nhưng khi bà hỏi tiếp về vai ni cô Huyền Trang “có phải do cô Hà Xuyên đóng không anh?” thì dường như có phần quá sức với tình trạng sức khỏe của ông hiện giờ: “Anh chỉ nhớ có ni cô Huyền Trang, nhưng không nhớ ai đóng”.
 
Người đóng Tư Chung trong “Biệt động Sài Gòn”: Ba đời vợ mới yên bến đỗ 2

Ngay cả khi hỏi về diễn viên có tên Quang Thái, ông ngỡ như đang nói về người khác: “Cô cũng biết ông Quang Thái à?”. Lắm khi ông còn bảo vợ: “Em đi tìm bà xã về cho anh đi”. Dù không còn nhớ nhiều, nhưng nếu so với những người thân trong gia đình hiện nay, vợ vẫn là người được ông nhớ và nhận ra nhiều nhất.

Không biết có phải do ngôi nhà nhỏ quá, hay chủ nhân muốn giản tiện đồ đạc trong nhà mà ngay cả những bức ảnh gợi nhớ đến sự nghiệp diễn xuất đáng tự hào một thời của ông cũng đều không còn chút bóng dáng nào nữa. Ngoài phim “Biệt động Sài Gòn”, trước đó ông còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng khác như “Nơi gặp gỡ của tình yêu” (cũng của đạo diễn Long Vân), “Chung một dòng sông” (đạo diễn Phạm Kỳ Nam, Hồng Nghi)... Có lẽ ông bà đã “treo” những “gia sản nghệ thuật” ấy ở trong tim nhiều hơn, bởi nhờ có bộ phim “Biệt động Sài Gòn” mà duyên muộn của hai người mới có dịp đến với nhau.
 
“Con chăm cha không bằng bà chăm ông”
 
Người đóng Tư Chung trong “Biệt động Sài Gòn”: Ba đời vợ mới yên bến đỗ 3

Bà nhớ lại: “Tôi quen ông ấy đúng lúc vừa quay phim “Biệt động Sài Gòn” xong, khi đó ông cũng đã 48 tuổi rồi. Phim ra mắt, ông hỏi tôi có biết bộ phim đó không? Tôi làm nghề giáo nên nếu phim chưa công chiếu thì cũng ít để ý lắm. Vậy là ông dẫn đi xem”.

Xem phim xong, người ta chỉ yêu được phim, hoặc cùng lắm là thần tượng diễn viên, còn bà “được” luôn cả người. Khi ông đặt vấn đề muốn sống cùng bà, lúc ấy bà mới 30 tuổi, chưa từng lập gia đình, còn ông đã có 4 đứa con với 2 đời vợ. Ấy vậy mà cô giáo trẻ ấy lại canh cánh nỗi lo: “Ông ấy đẹp trai thế, mình có giữ được không? Nhưng rồi trên hết là tôi thương hoàn cảnh của ông ấy lúc đó lắm, cộng thêm tính cách rất chân thành, giản dị. Cái hồi sống với bà vợ cả, nhìn hào hoa phong độ là thế, nhưng cứ rời Nhà hát Kịch nói Trung ương là ông ra cửa hàng trên phố Hàng Ngang phụ vợ đan túi cước có hình con tôm (mốt thịnh hành lúc bấy giờ). Nhiều người đi qua nhìn thấy ông, từ một Tư Chung trên màn ảnh ngời ngời như thế mà ra đường đan túi kiếm sống thì ngạc nhiên đến mức không tin. Thậm chí, có bà cứ hàng ngày ra đó chờ để ngắm ông ấy”.

Phải đến khi nên duyên với bà Thanh Vang, cuộc hôn nhân của ông mới được lâu bền. Sống với nhau thế mà cũng 27-28 năm rồi, bà cứ ở vậy chăm ông, không con cái gì nữa. Hơn một năm nay, trí nhớ của ông gần như mất hẳn, bà cũng ở nhà chăm ông chứ không thuê người giúp việc vì nghĩ “chả ai bằng mình”. Bà bảo: “Phải biết việc biết tính mới làm được. Ông ấy sống đơn giản nhưng rất trọng lễ nghĩa. Thế nên con cái của hai bà vợ trước không có chuyện “ông nọ bà kia”, đều tự lập và ngoan ngoãn. Giờ mất trí nhớ nhưng đi về quên chưa chào là ông ấy nhắc. Ăn cơm không mời là giận lắm. Riêng chuyện đi vệ sinh, ông ấy sử dụng tiếng Pháp để “nói giảm nói tránh”, cứ dùng như bình thường là ông ấy bảo “em nói bậy bạ gì thế”. Ngày nào cũng phải dùng thuốc để duy trì nhưng nói đến bệnh tật là lại khóc”.

Hàng ngày cứ vào buổi chiều, bà lại dìu ông đi dạo gần nhà, vì một chân của ông gần như không còn vận động được nữa. Hôm nào mưa gió thì có dụng cụ tập trong nhà. Nhờ ăn uống, thuốc thang đầy đủ mà ở tuổi 78, da dẻ “ông biệt động” vẫn hồng hào, thần thái vẫn đẹp như thủở nào, đặc biệt là giọng nói vẫn vang và đanh chắc, đúng “chất” của một diễn viên kịch nói. Giữ được điều đó là nhờ hàng ngày bà phải “tập nói” với ông giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy. Gợi những câu chuyện mà ông thấy gần gũi nhất hoặc thích nghe nhất để giữ cho ông được tỉnh táo và độ phản xạ hợp lý. “Riêng cái này thì phải người nhà mới làm được, đó là lý do mà tôi không muốn thuê người giúp việc”, bà Thanh Vang nói.

Nhìn cảnh bà chăm sóc cho ông từ lời ăn tiếng nói mới thấm cái câu “con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Về phần mình, bà nghĩ đơn giản đó là cái nghĩa vợ chồng. Bà cười: “Ông ấy được như bây giờ là nhờ cái phúc của gia đình, do trời thương thôi”.
 
Thanh Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 4 phút trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 3 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 7 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 9 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top