Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọc Lễ coi Phương Thảo như con gái lớn

Thứ tư, 14:00 29/01/2020 | Giải trí

Nhạc sĩ Ngọc Lễ không kỳ vọng bà xã Phương Thảo phải chiều chồng theo chuẩn phụ nữ Việt mà coi chị như ái nữ để sẵn sàng chia sẻ, nhường nhịn.

- Ở Mỹ, một ngày của anh chị bắt đầu thế nào?

- Trước đây tôi phải dậy sớm đưa Na và Nấm đi học, còn bây giờ thảnh thơi hơn, café sáng được lâu hơn nên tôi thường viết nhạc vào lúc này, khi chỉ có một mình với mấy bạn mèo.

Ngọc Lễ coi Phương Thảo như con gái lớn - Ảnh 1.

Vợ chồng Phương Thảo và Ngọc Lễ.


- Trong nước, Phương Thảo - Ngọc Lễ rất nổi tiếng còn ở Mỹ thì sao?

- Người Việt ở đây cũng biết đến chúng tôi nhiều. Riêng hàng xóm Mỹ thì chỉ biết Thảo và Lễ là hai người hay cười và ngôi nhà thì thường có các ca sĩ ra vào luyện thanh, hát hò ầm ĩ.

- Hiện tại mỗi lần nhắc đến quê hương, anh nhớ nhất điều gì?

- Thảo nhớ sân khấu, những đêm chạy show miệt mài xong về đi ăn khuya với bạn bè khi đường Sài Gòn bắt đầu vắng vẻ còn tôi nhớ mỗi sáng café ở những quán ven đường, nhớ con đường hẹn hò, những kỷ niệm với Thảo, với hai con và gia đình, bạn bè. Những kỷ niệm thật nồng nàn, khó quên.

- Ngày đầu sang Mỹ, anh chị đối mặt những khó khăn nào?

- Khó khăn nhất là ngoài chuyện làm nhạc, phải làm hết việc nhà, đi chợ, dọn dẹp, nấu cơm, chăm sóc Na và Nấm. Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi ít ngại khi làm việc gì đó trong nhà. Về gặp lại mấy người bạn cũ ở Việt Nam thì thấy mình siêng hơn nhiều. Rửa bát, hút bụi, tắm mèo, cưa cây, trồng trọt đều làm được hết. Ở Mỹ ai cũng bá nghệ hết vì thuê người thì mắc quá.

- Điều gì có thể là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân của anh chị?

- Chúng tôi cũng có những mâu thuẫn quanh việc nuôi dạy con cái. Thảo thích cách sống của người Á Đông như con cái lễ phép, ngoan ngoãn với cha mẹ. Tôi thì muốn con cái được bỉnh đẳng, cha mẹ cũng phải "ngoan ngoãn" với con cái nếu muốn chúng lễ phép lại. Sau nhiều ngày cùng nhau tranh luận, tìm hiểu thêm về tâm lý và sự đụng chạm văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ, Thảo đồng lòng với tôi tạo không khí bình đẳng trong nhà. Giờ tôi và Thảo là những bố mẹ ngoan đấy (cười).

Ngọc Lễ coi Phương Thảo như con gái lớn - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Ngọc Lễ sáng tác, quay MV ngay trong ngôi nhà của mình ở Mỹ. Ảnh: NVCC



- Trong mắt Ngọc Lễ, Phương Thảo là người vợ, người mẹ thế nào?

- Tôi chẳng đòi hỏi Thảo phải có trách nhiệm theo kiểu người vợ Việt Nam là chiều chồng, lo cơm nước, giặt giũ... Hai đứa chia nhau làm mọi việc, "cậu mệt thì tớ làm". Ví dụ Thảo nấu ăn, tôi rửa bát. Khi sửa đồ linh tinh trong nhà thì Thảo cưa gỗ, tôi đóng đinh, khoan tường... Vui chứ! Là người mẹ thế nào ư? Trong nhà tôi đâu có bà mẹ nào đâu, chỉ có ba cô con gái thôi... (cười lớn).

- Có bạn đời ăn ý trong nghệ thuật giúp âm nhạc của anh thăng hoa ra sao?

- Thảo là người đầu tiên nghe những sáng tác của tôi và có những góp ý rất hay. Chúng tôi cùng nhau "vỡ" một bài hát mới và trong phòng thu luôn là những khoảng thời gian nhiều cảm xúc, phấn khích của cả hai. Tất cả tác phẩm của tôi luôn có dấu ấn lao động miệt mài của Thảo trong đó. Nhiều bài hát phải thu và phối đến 3-4 bản khác nhau để cuối cùng chọn lại một.

- Anh hoạt động nghệ thuật thế nào tại hải ngoại?

- Tôi và Phương Thảo làm việc chủ yếu tại phòng thu trong nhà. Công việc gồm hòa âm, phối khí và dạy hát. Ngoài ra, tôi nhận làm vocal coach (giảng viên thanh nhạc) cho một số trung tâm ca nhạc. Thật may khi vẫn được làm nghệ thuật. Thực ra trước đây hai vợ chồng cũng tính làm giàu bằng một số công việc khác. Suốt những năm đó chẳng viết được ca khúc nào nghe được. Thế là thôi. Biết cuộc đời mình chỉ nên làm nhạc thôi. Âm nhạc mang cho mình niềm vui mỗi ngày.

- Còn kênh YouTube mang tên hai vợ chồng anh thì sao?

- Kênh YouTube là một điều thú vị. Trước đây tôi viết bài hát, hòa âm và thu âm xong chỉ để trong máy mà không biết làm sao chia sẻ tới mọi người. Kênh YouTube như thư viện riêng để cất giữ, trung bày những tác phẩm của mình và fan có thể vào đó nghe, chia sẻ. Tôi và Thảo đã bỏ rất nhiều thời gian vào kênh này, vừa học vừa làm và bây giờ chúng tôi có thể tự chụp hình, cài đặt ánh sáng, quay phim, dựng phim... Chúng tôi đăng tất cả ba album audio là "Café một mình", "Ru cho con và em" và "Con mãi tuổi lên ba" cùng ba bài hát mới là "Tôi yêu tiếng Việt tôi", "Đêm nằm mơ nhớ mẹ" và "Tiếng chuông buồn". Hai đứa cũng vừa làm xong bản mới của bài "Em vẽ mùa xuân" để kịp ra mắt mừng xuân Canh Tý.

- 15 năm ra nước ngoài định cư, có khi nào anh hoài niệm thời hoàng kim trên sân khấu Việt Nam trước đó?

- Khán giả vẫn nhớ và hát "Café một mình", "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh"... chúng tôi thấy mình đã rất may mắn rồi còn tiếc nuối gì nữa. Hiện giờ tôi và Thảo vẫn viết rất hăng và vẫn từng ngày làm việc với 7 người bạn đồ, rê, mi, fa, son, la, si. Năm nay chúng tôi sẽ phát hành đĩa mở rộng gồm 5 bài hát mới trên kênh YouTube của mình... Vui thế có gì mà tiếc chứ!

Ngọc Lễ coi Phương Thảo như con gái lớn - Ảnh 3.

Phương Thảo vẫn là 'ca sĩ độc quyền' của chồng. Ảnh: NVCC

Phương Thảo - Ngọc Lễ là cặp song ca được khán giả Việt yêu thích những năm 1990. Năm 2005, họ sang Mỹ định cư và hoạt động nghệ thuật với vai trò hòa âm, phối khí, dạy thanh nhạc. Hai con gái của Phương Thảo - Ngọc Lễ, Na và Nấm, không muốn được bố mẹ nhắc đến trên truyền thông. Hiện Na và Nấm bước vào tuổi thiếu nữ, có cá tính và đam mê riêng.


Theo Lam Trà

Ngôi Sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 48 phút trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top