Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọc Hiệp: Chấp nhận hy sinh làm "cô gái xấu xí"

Thứ hai, 09:20 07/04/2008 | Giải trí

Bộ phim truyền hình sitcom “Cô gái xấu xí” đang được khán giả cả nước đón nhận với những luồng ý kiến khen chê khác nhau, nhưng có thể nói đây là một trong số ít phim truyền hình ở Việt Nam có thể thu hút số lượng công chúng quan tâm, bình phẩm đông đảo.

>> Ngọc Hiệp trở thành "cô gái xấu xí"
>> Ấn tượng với “cô gái xấu xí”  
>> “Cô gái xấu xí” - những dấu ấn ban đầu 
>> 4 điều rút ra từ bộ phim “Cô gái xấu xí”
>> Những “mảnh ghép” làm nên “Cô gái xấu xí”

"Xấu như Thị nở" sẽ thành "xấu như Huyền Diệu"

- Được biết chị trở lại với "Cô gái xấu xí" sau 4 năm vắng bóng, thời gian đó chị đầu tư vào công việc gì là chủ yếu?

- Tôi theo học 4 năm lớp đạo diễn điện ảnh (2002-2006) tại trường ĐH sân khấu và Điện ảnh HN. Song song với việc học là làm phó GĐ Hãng Phim Việt (HPV) – Giám đốc chủ nhiệm HPV tại TP HCM chuyên về điều hành sản xuất phim truyền hình, live show, games… và quản lý một phim trường.

- “Đứng” ở cả hai vị trí: nhà sản xuất, diễn viên có khiến chị “mỏi”? Về lâu về dài, chị hướng công việc của mình đến lãnh địa nào đây?

- Tôi nghĩ đơn thuần đó chỉ là những công việc hơn là tách bạch nó thuộc về cái gì. Tôi không chỉ là nhà sản xuất, diễn viên mà còn là đạo diễn nữa, nên việc cứ đến và tôi cứ làm. Các dự án cũng khá nhiều, tôi chỉ mong làm từng công việc thật tốt, suôn sẻ, hoàn thành… sau đó làm tiếp những dự án đang chờ trong tương lai.

- Đóng vai xấu xí, chị có ngại sẽ “ám” vào bản thân? nếu từ bộ phim này, người ta không gọi chị là Ngọc Hiệp mà gọi là “Cô gái xấu xí”?

- “Dấu ấn của quỷ” đã là dấu ấn trong sự nghiệp của tôi rồi vì sau phim đó tôi được mời đóng những vai không câm thì mù, hoặc bị tra tấn, hoặc cuộc sống lam lũ, nghèo khổ. Tôi chỉ sợ sau phim này, mọi người không nói xấu như Thị nở mà nói xấu như Huyền Diệu… thôi (cười).

Tôi là người liều lĩnh

- Lâu lâu không lên phim, cảm giác khi chị nhận vai này là gì? Chị có ngại nếu diễn không thành công thì sẽ làm…. mất hình ảnh một diễn viên Ngọc Hiệp vốn để lại ấn tượng tốt với công chúng?

- Cảm giác thân quen và hạnh phúc, thăng hoa cảm xúc. Tôi là người nhìn thì có vẻ hiền nhưng thật sự rất liều lĩnh, lì, và làm gì thì làm đến cùng. Nhận vai diễn nào tôi cũng chuẩn bị tâm lý thắng hoặc thua bởi vì theo chủ quan của tôi thì khó mà nhận định đúng mọi chuyện. Sống trong tâm trạng chờ đón nhận những yếu tố bất ngờ và khách quan thì việc thất bại hay thành công luôn là chất men kích thích tính mạo hiểm trong tôi. Suốt thời gian làm nghề, không phải lúc nào tôi cũng gặp may mắn. Đó là cả quá trình phấn đấu và tồn tại, có cười và khóc nhưng tôi không ngại, còn có dịp đón nhận thử thách thì tôi sẽ nhận và lao vào ngay.

- Vào vai xấu xí nên sẽ có những khó khăn nhất định?

- Quá trình làm diễn viên, tôi có quá nhiều kinh nghiệm và bài học để có thể vào nhiều loại vai, thể hiện đa dạng tính cách, nhập cuộc vào nhân vật nhanh giúp cho cách diễn tự nhiên hơn, khả năng linh hoạt và chính xác khi đứng trước ống kính, thuộc thoại nhanh và có thể chỉnh sửa thoại khi thấy cần thiết… Chưa kể tôi còn có sự hỗ trợ của nghề đạo diễn.

Khó khăn hiện nay của tôi là tuổi tác và nhan sắc. Khi đóng phim “Cô gái xấu xí” chẳng hạn, trong phim có những người nhỏ hơn tôi 7 tuổi vẫn phải gọi bằng chị, hoặc nhỏ hơn 19 tuổi phải gọi là bạn… điều đó đòi hỏi tôi phải vượt qua rất nhiều rào cản như sự nhập vai, thuyết phục bạn diễn, hoá trang. Bây giờ lại bị làm mặt cho thật xấu, tính cách nhân vật khá đặc biệt… chưa kể đến sự đố kỵ của bạn diễn vì cho rằng tôi không phải là người duy nhất và giỏi nhất cho vai này.

Thôi thì tôi cứ tự nhủ rằng có cơ hội thì cố làm tốt nhất những gì mình có thể!

- Kỷ niệm nào trong quá trình quay phim những tập đầu mà chị muốn chia sẻ với độc giả?

- Ấn tượng nhất vẫn là bộ răng và cặp kính. Thời gian đầu đeo răng vào rất đau và phát âm gần như không được, đôi lúc mọi người trong đoàn phim không thể đoán tôi nói gì nếu không có kịch bản, còn cặp kính thì sau mỗi cảnh quay phải tháo ra ngay vì nó làm cho nhức đầu và mờ mắt. Chưa kể bộ tóc dài bị đem nhuộm cháy và uốn quăn đến nỗi ngứa đầu mà… chẳng dám gãi. Biết sao được, có vai hay thì phải chấp nhận hy sinh mà.

- Trong những bạn diễn thì chị ấn tượng với ai?

- Tôi ấn tượng với Chi Bảo, các fan của anh chắc chắn sẽ khó chịu thậm chí còn hỏi anh đóng với “bà già” Ngọc Hiệp thấy thế nào? Chưa kể tình yêu trong phim là đôi đũa lệch… đẹp trai và xấu xí. Áp lực thật nhiều. Chi Bảo có khả năng thuộc thoại nhanh và diễn rất ăn ý với tôi (vì dầu sao cùng đóng chung một phim rồi), điều đó làm tôi thấy rất vui và nhẹ nhõm. Nói hơi tự ti một chút là Bảo được coi là diễn viên điển trai nên đóng cặp với anh chỉ là kiều nữ, mà tôi thì… xấu xí nên cũng khá băn khoăn về phía khán giả cũng như phản ứng của họ.

Còn về ấn tượng các nhân vật xung quanh thì có lẽ là “6 bà tám” trong phim vừa thân trong phim, vừa thân ngoài đời. Còn Ninh Lâm (Ca sĩ Minh Thuận đóng) thì khỏi nói, cứ như thân nhau từ lâu lắm, luôn ăn ý và hợp nhau. Tôi yêu tất cả những nhân vật của phim vì họ là bạn của tôi và gắn bó hơn 2 năm bên nhau nên có quá nhiều kỷ niệm.

- Chị nói chị cũng chưa biết trước… số phận nhân vật cô gái xấu xí như thế nào, chị có tò mò không? Hỏi vui là chị có sợ… cô ấy đột ngột… chết?

- Tôi thích dấu chấm hỏi đó, tò mò thì có nhưng dự đoán thì không.

Ranh giới giữa nổi tiếng và tai tiếng cách nhau chữ "Lười"

- Khán giả đang đoán già đoán non là cô gái xấu xí và giám đốc An Đông sẽ yêu nhau, sẽ thành đôi, thử hỏi, nếu như chị ngoài đời cũng... như cô gái xấu xí, chị có đủ can đảm yêu, lấy một người đẹp trai, hào hoa như thế không?

- Đa số các chàng trai đẹp thường lấy vợ tầm trung bình có khi còn xấu nữa hoặc đàn ông xấu thì lấy vợ đẹp đấy thôi. Gần giống như luật bù trừ của tạo hoá, nếu có duyên gặp thì Huyền Diệu ngoài đời cứ tin vào cơ duyên thôi, ngại gì mà không lấy người đàn ông đẹp trai đó? Thật ra mọi người quan trọng hóa vấn đề đẹp, xấu. Tôi nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ thực tế đẹp cũng có khuyết điểm vậy. Vẻ đẹp tâm hồn, sự đồng điệu tâm hồn mới giúp tình cảm bền vững lâu dài chứ không phải là yếu tố hình thức.

- Nếu chị là một tổng giám đốc, là đàn ông, tiêu chuẩn chị sẽ chọn thư ký cho mình là...? Nói thực lòng thì chị có chọn một cô gái như cô gái xấu xí?

- Tôi chọn người có thực lực và sẵn sàng trả cho họ đồng lương xứng đáng. Với khối lượng công việc khổng lồ, tôi không dại gì chọn một bình hoa biết đi và nghề thì tàm tạm, tôi cần những người có thể chia sẻ, cáng đáng, độc lập phụ trách công việc kèm theo sự sáng tạo… Vì thế tôi còn có cơ hội thăng chức hoặc lên lương cho họ chứ.

- Cuộc sống gia đình của chị ít xuất hiện trên mặt báo, chị có thể chia sẻ cho độc giả chút ít về ông xã và cô con gái xinh xắn?

- Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, đẹp trai, có tài, thành thạo nhiều ngoại ngữ đã từng đi học ở Đức 4 năm. Là thầy dạy cho tôi bộ môn hình thể, ông xã có rất nhiều học trò nổi tiếng, trong phim “Cô gái xấu xí” là đã có 4 học trò rồi: tôi, ca sỹ Minh Thuận, Thúy Uyên, Siêu mẫu Bình Minh. Anh ấy là người cha, người chồng tốt, ham vui nên hễ rảnh là rủ vợ… đi chơi hoặc chơi game, nhịn vợ là số một (Tôi hay gây sự nên anh phải… nhường nhịn), là cái “thùng rác” khi tôi bực bội chuyện đời cứ đem về mà trút vô. Còn con gái 15 tuổi thì có cá tính gần giống mẹ nên cha cũng nhường luôn! (Cười lớn) Con bé thích hội họa, nhiếp ảnh, khá vi tính.. đang lưỡng lự không biết nên theo nghề cha hay mẹ.

- Cuộc sống của một người nổi tiếng không hề đơn giản. Giữa nổi tiếng và tai tiếng là ranh giới mong manh... chị cân bằng cuộc sống như thế nào để không bao giờ “bị” dính vào scandal, tiếng đồn... như cuộc sống yên lành hiện nay chị có được, mà không phải người nổi tiếng nào cũng làm được?

- Diễn viên cũng là một nghề, hết việc thì trở lại cuộc sống thường ngày và quan niệm mình là người bình thường. Bao hỉ, nộ, ái, ố đã dưa vào tính cách nhân vật trong phim rồi, tôi phải sống đúng tính của mình chứ. Ranh giới giữa nổi tiếng và tai tiếng có chăng chỉ có một chữ “lười biếng”.

Do một phần tôi không thích đám đông hay sự ồn ào hào nhoáng của tiệc tùng, cũng không PR gì cho mình cả, không thích ngồi tán gẫu, không kết bạn thân, không thích phiêu lưu tình cảm, hết việc thì về… nhưng không phải vì thế mà tôi khó gần nên bạn bè vẫn bảo tôi rằng “tưng tưng rất dễ thương”.

- Cảm ơn chị!

Theo VTC

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 10 phút trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 3 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 5 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 20 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

Top