Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Quang Thắng: Chí Trung nhiều lúc bồng bột, nông nổi

Chủ nhật, 07:20 26/08/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Từng đóng chung với nhau nhiều phim và nhiều chương trình hài, nghệ sĩ Quang Thắng nói rằng, anh và nghệ sĩ Chí Trung là đồng nghiệp thân thiết, ăn ý đến mức không cần nói ra cũng hiểu ý nhau. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi Chí Trung khá bồng bột, nông nổi.


Các nghệ sĩ Quang Thắng và Chí Trung trong phim “Yêu thì ghét thôi” (ảnh VTV cung cấp).

Các nghệ sĩ Quang Thắng và Chí Trung trong phim “Yêu thì ghét thôi” (ảnh VTV cung cấp).

Gia đình tôi luôn xem phim cùng nhau

Anh và nghệ sĩ Chí Trung, Vân Dung từng đóng chung với nhau nhiều trong các chương trình hài. Vậy khi làm phim truyền hình, cụ thể là với bộ phim mới “Yêu thì ghét thôi”, sự ăn ý đó được thể hiện như thế nào?

- Tôi không tham gia phần 1 ngay từ đầu như anh Chí Trung với Vân Dung nhưng có lẽ, do đã quá hiểu nhau ngoài đời cũng như trên sân khấu nên khi vào vai, chúng tôi không mất quá nhiều thời gian. Không cứ ở phim này mà hầu hết các chương trình chúng tôi từng làm chung đều như vậy. Có lúc, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu được ý người kia muốn nói gì, làm gì. Chúng tôi còn có một lợi thế cùng là diễn viên sân khấu nên có thể thoại bằng giọng thật, sửa được thoại để phù hợp hơn với tâm lý nhân vật mà không cứ phải tuân thủ tuyệt đối vào kịch bản. Tuy nhiên, vì thân quá mà đôi khi diễn những cảnh tình cảm cũng có cái bất lợi. Như ở phim này, Vân Dung bảo, hễ cứ nhìn sâu vào mắt tôi là không thể nín được, cứ phải nhịn để cả hai không bật cười.

Nghệ sĩ Chí Trung từng thừa nhận rằng anh ấy không bao giờ xem lại phim mình đã đóng. Nếu xem, anh ấy chỉ xem phim hành động của Mỹ. Nhưng nhận lời đóng phim Việt là bởi nể đạo diễn là chính. Với anh thì sao?

- Chí Trung là người anh của tôi nên tôi hiểu lắm. Những lúc anh ấy nói vậy thường là nói vui, hoặc nói trong phút giây gọi là bồng bột, nông nổi. Còn tôi thì khác, xem với tâm thế đầy hào hứng, “mắt tròn mắt dẹt”. Có phim tôi xem lại 3 lần mà không thấy chán, vừa để rút kinh nghiệm cho phim sau, vừa là để xem bạn mình diễn nữa. Phim mình đóng mà mình còn không xem thì còn xem ai được nữa?

Vợ con anh có thường xem lại phim của anh không?

- Có chứ, rất thích. Ngoài phim có tôi đóng ra, tôi còn khuyến khích các con xem những bộ phim hay khác, như “Tây du ký” chẳng hạn. Gia đình tôi thích xem phim không chỉ vì bản thân bộ phim đó mà còn vì không khí nữa, nhất là khi có tôi xem cùng. Bởi vì tôi luôn bình luận cùng các con, giải thích thêm đằng sau các cảnh phim để các con hiểu sâu hơn. Mà cái đó, vợ tôi lại không hiểu hết được nên hay bị các con “gạt” ra ngoài. Bù lại, lúc học bài thì các con lại thích có mẹ giảng. Như thế cũng tốt, để tôi có thời gian làm những việc lớn hơn.

Phim sẽ “nguội” ngay nếu để tôi “nóng”

Là diễn viên sân khấu nhưng khi sang lĩnh vực phim ảnh, anh lại hay bị “đóng đinh” ở vai hài. Trong khi đó, nghệ sĩ Công Lý lại biến hóa rất đa dạng với nhiều kiểu nhân vật khác nhau và đều rất thành công. Anh đã bao giờ thử sức ở một vai bi nào chưa?

- Mỗi người có một sở trường và thế mạnh riêng. Công Lý có nhiều mặt mạnh nên anh ấy mới được nhà nước phong tặng nghệ sĩ nhân dân và được nhiều cô gái hâm mộ. Còn tôi, thực ra cũng đóng nhiều vai bi ở sân khấu kịch nói và đã gặt hái được nhiều HCV. Nhưng ở phim truyền hình, có lẽ các đạo diễn sợ tôi đóng sẽ làm hỏng phim chăng? Chứ thực lòng tôi cũng muốn được thoát khỏi những vai hài để thử sức ở vai bi hoặc có tính cách một chút để làm mới.

Anh có nghĩ “thủ phạm” là do khuôn mặt nhìn vào đã thấy buồn cười, giống như nghệ sĩ Minh Vượng cũng từng rút ra kinh nghiệm là phải hạn chế đến đám ma…

- Có lẽ vậy. Khi bị đóng đinh trong ý nghĩ của người khác rồi thì mình rất khó để thay đổi.

Bù lại, tôi thấy, anh lại khá “đắt show” ở phim điện ảnh phía Nam, điều mà rất ít diễn viên kịch hay truyền hình phía Bắc làm được…

- Không hiểu sao các đạo diễn miền Nam rất thích mời tôi làm phim chiếu rạp. Nhưng hiềm một nỗi, những phim đó thường làm vào dịp Tết. Mà dịp đó tôi lại quá bận rộn với chương trình Táo quân, rồi đóng phim truyền hình chiếu Tết, tiểu phẩm hài cho các hãng băng đĩa… thành ra phải lựa chọn và khéo léo để từ chối.

Anh nói muốn được thử sức ở dạng vai khác, thế nếu giờ được đạo diễn mời vào vai có cảnh nóng thì sao?

- Tôi nghĩ là bộ phim đó sẽ “nguội” ngay nếu để tôi “nóng”. Không phải vì người tôi không 6 múi mà vì không hợp. Nhưng có một lần tôi đã được thử sức rồi, đó là phim “Tìm nơi đón Tết” của đạo diễn Trịnh Lê Phong, tôi đóng cùng Kim Oanh, gọi là “nóng giãy sần sật”. Tuy nhiên, vừa mới “nóng” được một chút, áo tôi mới cởi, còn Kim Oanh cũng tụt một tay áo ra rồi thì đạo diễn hô cắt. Muốn thử sức cũng đâu có dễ.

Anh có phải dè chừng với vợ mỗi khi đóng những cảnh thân mật không?

- Ngay từ lúc lấy vợ, tôi đã “quán triệt” rằng: “Em lấy anh là phải chịu sự thiệt thòi đấy”. Nhiều năm sống với nhau, tôi chưa để cô ấy phải ghen tuông vô cớ, vì tôi đàng hoàng mà.

Cảm ơn nghệ sĩ Quang Thắng!

Sau thành công của bộ phim dài 28 tập “Ghét thì yêu thôi”, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục thực hiện phần 2 với tên gọi mới “Yêu thì ghét thôi”. Ở phần 2 này, ngoài những tình huống hài hước, dí dỏm mang đến những tiếng cười thư giãn cho khán giả truyền hình, “Yêu thì ghét thôi” còn có những phút giây lắng đọng cùng số phận của các nhân vật. Về nội dung phim, “Yêu thì ghét thôi” là chặng đường tiếp theo của cuộc đời mỗi nhân vật trong phần 1. Lúc này, các nhân vật chính đã bước sang một trang mới - cuộc sống hôn nhân. Cặp vợ chồng trẻ Du - Kim không thể tránh khỏi những lúc giận hờn, hiểu lầm... Trong khi đó, bà Diễm và ông Quang cũng gặp những sóng gió, biến cố khi chồng cũ của bà Diễm bất ngờ xuất hiện sau 25 năm bỏ rơi hai mẹ con.

Minh Nhật (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 4 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 8 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 10 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top