Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Tiệp: 'Dị ứng với vẻ đẹp búp bê vô hồn'

Thứ năm, 08:59 18/06/2009 | Giải trí

"Lập trình cho trái tim" đang có sức hút lớn trên kênh VTV3. Chúng tôi lập tức tìm ngay anh chàng diễn viên chính Minh Tiệp để hỏi chuyện làm phim này. Vậy mà hẹn lên hẹn xuống với những tiếng điện thoại đan cài, mãi cuối cùng Minh Tiệp mới thu xếp khoảng thời gian ở nhà riêng để tiếp chúng tôi với lý do đang ốm nên phải nằm ở nhà. Xem ra chàng diễn viên đa tài này còn giỏi cả công việc kinh doanh khi hiện đang là giám đốc một công ty tổ chức sự kiện và đạo tạo diễn viên, MC…

 
- Phải lâu lắm rồi mới thấy Minh Tiệp trở lại màn ảnh nhỏ, chắc phải có duyên cớ nào mới kéo Tiệp đi đóng phim giữa bộn bề bận rộn của anh chứ?
 
- Thời gian vừa qua có rất nhiều lời đồn Tiệp không làm phim nữa. Tiệp chỉ muốn nói là dù ở vị trí nào thì Tiệp luôn làm ở vai trò là diễn viên kinh doanh hay diễn viên MC. Thực ra lý do Minh Tiệp vắng mặt lâu thế là luôn mong đợi một kịch bản phim mới lạ và đạo diễn hay. Trong "Lập trình cho trái tim" hội tụ yếu tố này. Với 4 đạo diễn tên tuổi như Phi Tiến Sơn, Đỗ Đức Thành, Nhuệ Giang và  Nguyễn Mạnh Hà… cộng với một kịch bản hay, lẽ nào Minh Tiệp có thể từ chối. Tiệp khẳng định mình không bao giờ bỏ nghề diễn viên vì đó đã là niềm đam mê, diễn cho đến khi nào không diễn được thì mới dừng lại. Chắc là lâu đấy (cười).
 

- Anh cũng giảm bớt sự xuất hiện trong vai trò MC khi từ chối ký tiếp hợp đồng với "Khắc nhập - Khắc xuất"?

- Đã là một diễn viên phải có ý thức nghề nghiệp. Nhiều diễn viên chuyên nghiệp thật đấy nhưng phim nào cũng xuất hiện sẽ gây phản cảm. Nếu dẫn KN-KX nữa thì kênh nào cũng thấy có mặt Minh Tiệp, như thế không hay lắm. Một lý do nữa là KN-KX ghi hình ở Sài Gòn, 2 tuần phải bay vào một lần trong khi công việc ngoài này khá bận rộn nên đành từ chối. Hy vọng là có gameshow nào hay và thu xếp được thời gian Tiệp sẽ tiếp tục tham gia. Điều quan trọng nhất với Minh Tiệp là làm người xem nhớ đến mình.

- Anh nói mình mong chờ một kịch bản mới và lạ, vậy anh đã hài lòng với vai diễn Hoàng Lâm trong "Lập trình cho trái tim" chưa?

- "Lập trình cho trái tim" là kịch bản khá mới lạ nhưng là bộ phim mang tính giải trí nên Minh Tiệp không quá đề cao vai diễn Hoàng Lâm. Bản thân Tiệp nếu ở ngoài đời sẽ không thích anh chàng Hoàng Lâm này. Kể cả gu ăn mặc, Minh Tiệp thích một phong cách bụi phủi thoải mái với quần bò áo sơ mi chứ không đóng hộp vuốt keo như Hoàng Lâm. Tiệp không thích kiểu khôi hài dí dỏm đó vì ngoài đời Tiệp khá chỉn chu và nghiêm túc.
 
Thậm chí theo tự đánh giá là người khó tính và tương đối nghiêm khắc, nhất là với vai trò giám đốc công ty đào tạo diễn viên thì mình phải làm đầu tầu gương mẫu cho nhân viên của mình. Tuy nhiên, là diễn viên phải diễn tốt cái gì mà mình không có, ví dụ trong phim là một cao thủ máy tính nhưng ngoài đời trình độ vi tính của Tiệp cũng chỉ mức trung bình. Minh Tiệp luôn vui vì vai diễn nào của mình ra vai diễn ấy, chính diện ra chính diện, phản diện khiến người ta gặp mình phát ghét thì càng vui.
 

- Còn chuyện tình yêu thì sao, Minh Tiệp có vẻ khá kín đáo, trừ mỗi việc công bố chuyện tình cảm với diễn viên Trung Quốc Can Đình Đình?

- Can Đình Đình là diễn viên rất xinh đẹp và chuyên nghiệp. Hiện Tiệp vẫn giữ quan hệ với Can Đình Đình như một người bạn. Vừa rồi Tiệp có sang Trung Quốc để mua bản quyền giáo trình giảng dậy đào tạo diễn viên cho công ty, chính Đình Đình là người giúp Minh Tiệp tiếp cận với các quan hệ ở bên đó. Chuyến đi hoàn toàn vì công việc. Còn với quan niệm về tình yêu thì Minh Tiệp nghĩ thà chậm nhưng mà chắc, chứ không muốn vội vàng trong hôn nhân rồi lại phải “tập 2”, “tập 3” thì mệt lắm. Hồi bé có nghe bố mẹ cãi nhau nên tự nhủ cố gắng lựa chọn người con gái phù hợp để tránh xung đột.

- Trong phim Hoàng Lâm yêu “cô gái xấu xí” Vũ Vũ, ngoài đời Minh Tiệp có dám không?

- Tiệp luôn bị hấp dẫn bởi người con gái có trí tuệ, vì thế mình luôn nói người con gái chỉ đẹp ở phút thứ 6 khi 5 phút ấn tượng ban đầu trôi qua thì phút thứ 6 là lúc bộc lộ vẻ đẹp trí tuệ. Tiệp sinh ra trong gia đình trí thức, nề nếp, bản thân về khoản học hành cũng kha khá khi có hai bằng báo chí và ngoại ngữ nên rất coi trọng vẻ đẹp tri thức. Tiệp dị ứng với những vẻ đẹp búp bê vô hồn.
 
Minh Tiệp và nữ diễn viên Trung Quốc Can Đình Đình

- Được giao nhiều vai chính trong các bộ phim truyền hình, có nghĩa Minh Tiệp cũng được sánh vai với nhiều nữ diễn viên chính, anh thích ai nhất trong số họ?

- Đầu tiên phải là Can Đình Đình. Còn nữ diễn viên trẻ trong nước thì thực sự chưa có ai để lại ấn tượng với Minh Tiệp.

- Anh nhận xét thế nào về Quỳnh Nga, đóng cặp với anh trong "Lập trình cho trái tim"?

- Đó là một cô gái dễ thương, chịu khó. Lần đầu tiên Nga đóng phim thế là tốt rồi vì ngoài đời cô ấy là một ca sĩ.

- Được nhiều người biết đến nhưng hình như anh không có duyên lắm với các giải thưởng?

- Đã rất nhiều lần từ chối khi nằm trong danh sách đề cử. Các giải thưởng của chúng ta hơi ngược so với nước ngoài. Diễn viên đoạt giải diễn viên xuất sắc chẳng hạn nhưng hầu như công chúng chưa hề được xem phim của họ nên hoàn toàn không biết họ là ai. Mình có anh bạn đoạt giải  diễn viên xuất sắc cho giải khá quan trọng vừa qua, có than thở là: “Anh ơi, đi ngoài đường không ai nhận ra em cả”. Minh Tiệp từng nằm đề cử trong top 15 diễn viên xuất sắc một liên hoan phim của Trung Quốc. Giải đó có cả đề cử cho Tạ Đình Phong và nhiều diễn viên TQ nổi tiếng khác.
 

- Anh có thể tiết lộ một chút về công ty đào tạo diễn viên của mình, tạo sao anh lại chọn lĩnh vực này?

- Cho phép Tiệp giữ bí mật vì thực ra vẫn chưa làm được gì nhiều. Lý do là Tiệp thấy ý thức diễn viên trẻ hiện nay chưa thực sự tốt, họ tham vọng ham hố công danh quá sớm. Nhiều diễn viên không thèm xem phim họ đóng, không dám nói đến tên và sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ như bỏ học… để được đóng phim. Giáo trình giảng dậy không có nhiều đổi mới. Nói vậy không có nghĩa Minh Tiệp chê những cơ sở đạo tạo chuyên nghiệp, nhưng quan trọng là do ý thức của mỗi người. Hiện Tiệp cũng đang theo học lớp đạo diễn tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Học xong Tiệp có dự định đi du học.

- Xin hỏi anh câu cuối cùng, còn dự định sắp tới thì sao?

- Mục tiêu lớn nhất và duy nhất là trong vòng 10 năm tới phấn đấu có vai diễn lớn. Còn vẫn tiếp tục công việc kinh doanh để nuôi nghệ thuật.

- Xin cảm ơn anh.
 
Theo VTV
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 14 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 18 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 20 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 22 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top