Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Trần Ngọc: Tôi không hối tiếc vì bỏ... Vật lý

Thứ ba, 15:13 30/03/2010 | Giải trí

Được đào tạo để trở thành một cử nhân vật lý hạt nhân nhưng người ta biết đến Trần Ngọc trong vai trò của một MC trẻ đầy triển vọng của Đài THVN cùng với chương trình “Ô cửa bí mật”. Một quyết định mà MC này không hối tiếc.

- Con đường nào đưa Trần Ngọc đến với ngôi nhà chung THVN ?

- Khi còn là năm thứ nhất khoa Vật lý, Trường Đại học KHTN Hà Nội cũng như bao nhiêu các sinh viên khác, tôi đến trường quay của chương trình “Hãy chọn giá đúng” để dự tuyển cộng tác viên của chương trình với mong muốn đi làm thêm để có tiền tiêu vặt. Và rồi, tôi cũng đã được chọn với vai trò là một CTV của chương trình khi được giao những công việc như hướng dẫn khán giả vào trường quay, di chuyển, sắp xếp những đạo cụ của chương trình… Và cũng từ đó, tôi may mắn được trở thành một thành viên trong hàng ngàn thành viên của Đài truyền hình Việt Nam đầy mơ ước.

- Thế còn công việc của một MC, Ngọc đã đến với công việc này như thế nào?
 
- Ở vào thời điểm có khá nhiều những chương trình trò chơi truyền hình ra đời, tôi cũng đã có dịp thử sức ở chương trình “Đối mặt”, tuy nhiên lần thử nghiệm đó đã không thành công. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã nhận được rất rất nhiều những sự động viên của các đồng nghiệp, của các anh các chị đi trước, đặc biệt là đạo diễn Đức Hòa, trưởng phòng Trò chơi và gặp gỡ truyền hình 1, khi khẳng định tôi có tố chất để trở thành một MC nhưng có thể không hợp với chương trình “Đối mặt”. Và cũng kể từ thời điểm này, tôi luôn nhận được những sự hướng dẫn, giúp đỡ của những anh chị MC đi trước như anh Minh Vũ, chị Quỳnh Trang,… những người đã hướng dẫn tôi một cách tỷ mỉ và chu đáo nhất có thể. Từ những cuốn sách, cho đến những tài liệu trên mạng và cả kinh nghiệm của họ nữa… tôi đã được các anh, các chị hướng dẫn như hướng dẫn một đứa em nhỏ của họ vậy. Đó cũng là những động lực to lớn để tôi nỗ lực và cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để có thể trở thành một MC như bây giờ.

- Và rồi Ngọc đã đến với chương trình “Ô cửa bí mật”?

- Vâng, đó là lúc chương trình “Ô cửa bí mật” ra đời và đang tổ chức thi tuyển người dẫn chương trình nhưng vẫn chưa tuyển được. Lúc đó, các anh các chị có đưa cho tôi đĩa format của “Ô cửa bí mật” và nói tôi thử dẫn chương trình mới này. Ngay lập tức, tôi trải qua một cuộc sát hạch rất đặc biệt. Phòng thi chính là phòng của chị Bùi Thu Thủy (tên tuổi của chị gắn liền với chương trình “Ở nhà chủ nhật” trước đó), phó trưởng ban Thể thao giải trí và TTKT và chị cũng là một trong hai giám khảo của cuộc thi đặc biệt này. Vị giám khảo còn lại là chị Bùi Lan Hương, người chịu trách nhiệm sản xuất của “Ô cửa bí mật”. Trong căn phòng đó, tôi là MC của chương trình, chị Thủy là người chơi và chị Hương là khán giả… Thực sự, lúc đó tôi khá căng thẳng nhưng tôi quyết tâm và nỗ lực hết mình để làm sao có thể, thể hiện được những gì mà mình muốn nói, muốn truyền tải tới người chơi… Và rồi, khi kết thúc cuộc thi có một không hai đó, tôi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được quà khi biết được rằng, mình đã trúng tuyển.

- Đảm nhận vai trò MC của “Ô cửa bí mật” Ngọc có chịu một áp lực nào không khi mà trước đó chương trình “Ở nhà chủ nhật” đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả?

- Không, chẳng có một áp lực nào cả cho dù “Ô cửa bí mật” là phiên bản thứ hai của chương trình “Ở nhà chủ nhật” trước đó. Bởi vì hai chương trình này hoàn toàn khác nhau về nội dung khi “Ở nhà chủ nhật” cung cấp rất nhiều những thông tin bổ ích với những chủ đề tthường gắn liền và hỗ trợ cuộc sống gia đình. Trong khi đó “Ô cửa bí mật” là một chương trình trò chơi đề cao tính tập thể, tính giải trí, vui nhộn, và rất hài hước.

Nếu được chọn để thay thế người dẫn vốn đã rất thành công ở một chương trình nào đó, chắc hẳn tôi cũng như các MC khác đều phải chịu những áp lực đáng kể khi cho rằng có thể không thay thế được MC đi trước. Tuy nhiên, “Ô cửa bí mật” là một phiên bản hoàn toàn mới mẻ và cá nhân tôi không chịu một áp lực đáng kể nào từ khi được đảm nhiệm vai trò MC của chương trình này.

- Ngọc có thấy hối tiếc không khi trở thành một MC chứ không phải là một người hoạt động trong lĩnh vực Vật lý hạt nhân?
 
- Cho dù, bây giờ tôi không làm việc trong lĩnh vực đã được đào tạo nhưng tôi cũng không bao giờ cảm thấy hối tiếc, bởi những gì tôi đã được học ở Đại học là rất bổ ích và lý thú. Qua đó tôi cũng đã học được rất nhiều, từ kiến thức, cho đến lối sống, cách thức giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh…

- Xin cảm ơn Ngọc về cuộc trao đổi này.

Theo VTV
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top