Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Quỳnh Hoa: "Nhún nhường không bao giờ thua thiệt"

Thứ bảy, 08:05 21/03/2009 | Giải trí

Gặp MC Quỳnh Hoa lúc nào cũng thấy chị tươi rói rạng rỡ. Công việc bận rộn mỗi ngày của một Trưởng phòng Văn hóa Nghệ thuật Nhà văn hóa Thanh Niên không thể cuốn mất đi nụ cười tươi tắn gần như đóng dấu "thương hiệu" của Quỳnh Hoa.

MC Quỳnh Hoa và con gái Vân Anh.

- Chào chị Quỳnh Hoa, dạo này thấy chị xuất hiện ít hẳn trên ti vi, thời hoàng kim của chị đâu rồi?

- Nếu mình cứ "phủ sóng" hằng ngày trên truyền hình thì... "nhiễu sóng" quá. Nói đùa cho vui vậy thôi chứ mình phải rút lui để tạo cơ hội cho các MC trẻ tuổi, năng động mới xuất hiện.
 
Thỉnh thoảng mình vẫn xuất hiện trong một số chương trình lớn để khỏi nhớ nghề. Nghề dẫn chương trình gắn với mình hơn 15 năm nay, dù không còn làm nhiều nhưng Hoa vẫn hoạt động xông xáo trong lĩnh vực liên quan đến văn hóa nghệ thuật.

- Chắc hẳn những công việc mới vẫn giúp chị phát huy được thế mạnh dẫn chương trình chứ?

- Cũng còn tùy. Hiện tại công việc quản lý ở Nhà văn hóa Thanh niên chiếm khá nhiều thời gian của mình. Nó đòi hỏi người quản lý phải nghĩ ra nhiều hoạt động văn bổ ích để thu hút thanh niên đến tham gia.
 
Đặc biệt mình lại đang phụ trách về hoạt động văn hóa giao lưu quốc tế nên rất cần những ý tưởng để kết nối thành những chương trình vừa biên tập, vừa viết kịch bản để hoàn toàn chủ động khi dựng một chương trình lớn. Nếu phù hợp mình sẽ tham gia làm MC luôn như chương trình giao lưu văn hóa Việt Trung 15 năm hợp tác diễn ra vừa rồi ở Nhà văn hóa Thanh Niên.

- Công việc chắc hẳn bận rộn, áp lực, vậy, làm sao để chị dành thời gian cho mái ấm nhỏ của mình?

- Quả đúng công việc nhiều khi rất bận, nhất là lúc tổ chức một chương trình giao lưu thanh niên quốc tế quy mô lớn cần đầu tư về thời gian, sức lực. Chưa kể thỉnh thoảng mình vẫn nhận lời dẫn cho các chương trình lớn khác. Được cái ông xã mình đã quá quen với công việc của vợ nên thông cảm lắm.
 
Hồi xưa, anh còn chở vợ đi dẫn chương trình nữa. Bây giờ, mỗi người một việc, anh đảm đương thêm chăm sóc bé Vân Anh khi mình về muộn. Đến nay bé Vân Anh cũng đã gần 9 tuổi, đang học lớp 3.
 

- Với việc học của con, chị có thấy con trẻ hiện nay bị quá tải không?

- Đôi khi mình thấy con trẻ bây giờ học hơi nhiều, nhưng biết sao được, con người ta sao thì mình cũng vậy. Vân Anh được cái học ngoại ngữ rất nhanh, nghe đĩa tiếng Anh xong có thể đọc lại, phát âm chuẩn. Bé ngoài giờ học chính quy ra, còn học thêm lớp vẽ. Được cái, con giỏi vẽ hơn mẹ. Từ nhỏ đã vẽ được bầy gà con lông vàng óng, ngày 8/3 biết vẽ tặng mẹ bức tranh có hình trái tim to ơi là to, lồng hàng chữ "I love you" nữa.

- Mẹ giỏi nói, còn con khéo vẽ, chị tính sẽ hướng bé theo nghề nào đây?

- Mình hoàn toàn để con chủ động, phát triển theo hướng tự nhiên. Chẳng hạn như hồi xưa, vì thấy bé hơi nhút nhát nên mình mới cho bé theo học đàn, học vẽ ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Theo thời gian, khiếu vẽ của bé trội hẳn. Vậy là hướng bé học vẽ đến bây giờ. Nghề dẫn chương trình ngoài khiếu ăn nói còn phải tụ hội nhiều yếu tố khác nữa như giỏi làm chủ tình huống, trau dồi kiến thức.

Hồi nhỏ chẳng ai nghĩ Quỳnh Hoa sẽ như bây giờ vì mình rất nhát. Chính vì nhát nên bố mẹ cũng cho đi học ở Nhà văn hóa thiếu nhi, vào đội ca rồi làm đội trưởng, từ từ dạn dĩ trước đám đông và nổi bật hẳn khiếu ăn nói. Điều Hoa muốn nhấn mạnh là bậc làm cha làm mẹ không nên vì quá áp lực trước sự phát triển của con mà đẩy con vào vòng áp lực trở lại. Cần biết con có năng khiếu gì thì hướng con theo khiếu ấy một cách nhẹ nhàng và tình cảm.

- Chị có cách dạy này hay với tuổi phát triển của bé hiện tại?

- Ở nước ngoài, tuổi của bé Vân Anh được xếp vào lứa tiền dậy thì. Vì thế mình chủ trương giải thích rõ ràng, không giấu giếm, vì chỉ có thể mới làm cho con không tò mò. Mới đây, bé có thắc mắc hỏi mẹ thế này: Con với một bạn trai trong lớp học chung với nhau, liệu sau này có... lấy nhau không? Mình mới giải thích: Không con ạ, học chung với nhau không có nghĩa sẽ lấy nhau. Cái quan trọng là làm sao con học thật giỏi, để sang năm còn lên lớp học chung với các bạn.

Có nhiều cách để giải thích với con, tốt nhất không nên giả lờ đi hay cáu gắt với bé khiến bé càng thêm khó hiểu, dẫn đến mất phương hướng.
 

- Nhiều người vẫn thắc mắc, chị nói nhiều, giỏi nói, liệu chị có áp dụng cách nói nhiều vào trong cuộc sống gia đình không?

- Ở phụ nữ, tôi nghiệm thấy nói đúng lúc, đúng chỗ mới là hay. Quan trọng là cách ứng xử trong mối quan hệ gia đình. Mình cần biết giữ thái độ bình tĩnh khi chồng nóng. Sự nhún nhường này không thua thiệt cho ai hết mà ngược lại vô cùng có lợi cho người phụ nữ.

Vợ chồng mình cũng giống bao cặp đôi khác, cũng có chuyện tranh cãi xảy ra, những lúc ấy tốt nhất là mình nhịn, để dành một hai hôm sau, mới ngồi nói chuyện lại với chồng. Chính nhờ cách giải quyết ấy mà mọi việc rất dễ thông suốt, vợ chồng thêm yêu và tin tưởng nhau hơn.

- Thế bao giờ, ngôi nhà 3 người của chị sẽ có thêm thành viên thứ 4?

- Việc này thì Trời cho khi nào sẽ có khi đó. Mình mong sẽ báo với mọi người trong thời gian sớm nhất khi có tin vui.

- Cảm ơn chị. Chúc chị ngày càng tươi trẻ, hạnh phúc.

 Theo Mẹ&Bé

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top