Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Phan Anh: 'Người ta đang lập chiến dịch bôi nhọ tôi'

Thứ hai, 15:07 28/11/2016 | Giải trí

MC Phan Anh cho rằng anh đủ bản lĩnh để vượt qua những tin đồn ác ý, thậm chí nhiều người còn lập chiến dịch bôi nhọ tên tuổi anh.

Thời gian này MC Phan Anh khá bận rộn vì liên tục di chuyển nhiều nơi để theo dõi và giám sát công việc hỗ trợ đồng bào lũ lụt ở 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Trong buổi gặp gỡ Chi Bảo tại TP.HCM để trao số tiền 2 tỷ đồng giúp đỡ các em nghèo được mổ tim miễn phí, MC Vietnam Idol tranh thủ trả lời thẳng thắn những tin đồn đang vây quanh mình.


Phan Anh trong buổi ký kết trao 2 tỷ đồng cho quỹ Hiểu về trái tim của Chi Bảo. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Phan Anh trong buổi ký kết trao 2 tỷ đồng cho quỹ Hiểu về trái tim của Chi Bảo. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Gia đình tôi chịu thiệt thòi nhất

- Cuộc sống của anh thay đổi thế nào sau khi làm cộng đồng mạng dậy sóng từ việc kêu gọi làm từ thiện và trở thành “soái ca” đời thực của các chị em?

- Kể từ đó, tôi được về với bà con miền Trung nhiều hơn. Thời gian biểu của tôi cứ vài ngày lại bay đủ cả 3 miền. Tôi hiểu bà con hơn, thấm hơn những khó khăn, gian khổ mà đồng bào phải chịu.

Tôi cảm giác như mình có thêm một quê nhà mới. Trái tim tôi lúc nào cũng ngập tràn trong những cảm xúc hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó cũng không ít nỗi buồn vì một số nghi ngờ, xúc phạm không đáng có, ngoài ra thì chỉ còn lại những nhớ nhung.

Khoảng thời gian này gia đình tôi thiệt thòi nhất, tôi gần như về nhà vào lúc con đã ngủ, sáng chỉ kịp chào và trò chuyện với tụi trẻ 5-10 phút. Nhưng như người ta nói, điều gì cũng có giá của nó, tôi không thấy có gì phải phàn nàn.

- Nhưng việc trở thành người hùng trong mắt công chúng, điều này khiến anh bị áp lực phải có trách nhiệm sống với xã hội như thế nào?

- Không! Tôi không phải anh hùng, và tôi chưa bao giờ nghĩ mình như vậy. Khi không nghĩ như vậy thì hành xử cũng như suy nghĩ của mình không theo tiêu chuẩn đó. Tôi làm những điều này trước tiên cho chính bản thân, vì mình muốn làm việc thiện, làm điều ý nghĩa cho cộng đồng.

Tuy nhiên có một áp lực theo khía cạnh khác. Tôi muốn cho sự tử tế cơ hội dẫn dắt mình, nên việc có nhiều quan sát là điều rất tốt để tôi tự nhắc nhở mình phải hành động đúng, hành động đẹp. Lâu dần nó sẽ thành thói quen, thành ý thức và thành một phần tự nhiên trong tôi.

- Dù vậy, Phan Anh cũng đối diện với khá nhiều điều tiếng. Anh đón nhận thế nào trước 2 trạng thái đối cực từ dư luận?

- Cũng may mắn điều tiếng chỉ là một số thôi chứ không khá nhiều như bạn nói. Chủ yếu nó diễn ra theo kiểu tin đồn vô thưởng vô phạt, không rõ nguồn gốc, không có người chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình.

Cũng có một số bạn lên tiếng công khai, và tôi có giải thích nhẹ nhàng, nhưng khi thấy các bạn ấy liên tục mỗi ngày trên facebook chỉ có nhắc về tôi cả mấy tuần, thì tôi nghĩ không cần gì phải nói với họ nữa.

Họ đang lập ra một chiến dịch bôi nhọ mình với mục đích xấu. Tôi hoàn toàn bình thản với họ vì việc đúng sai nếu muốn mời họ làm theo pháp luật. Tôi chỉ có nghĩa vụ giải thích với những người đã gửi tiền nhờ mình giúp, và thực tế tôi đã giải thích, nếu không tin tôi mời họ lấy lại tiền.

Họ không chịu, còn nếu tiếp tục muốn tôi làm thì cứ để tôi làm. Mọi chuyện minh bạch, công khai tôi đã nói rõ là trình bày trên website. Cuộc đời còn dài, chương trình thiện nguyện chuyên sâu mới chỉ bắt đầu, sao lại cứ tìm cách ngáng chân nhau làm gì.


MC Phan Anh khẳng định số tiền 500 triệu đồng mà anh đóng góp đầu tiên phần lớn là tiền của bản thân. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

MC Phan Anh khẳng định số tiền 500 triệu đồng mà anh đóng góp đầu tiên phần lớn là tiền của bản thân. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

- Anh dự định làm thế nào với 24 tỷ đồng?

- Tôi có kế hoạch và đã thông báo trên trang cá nhân của mình cũng như truyền thông đăng tải rộng rãi. Đợt 1 hỗ trợ khẩn cấp. Đợt 2 trao tặng khoảng 1.000 con bò giống cho hộ khó khăn ở 4 xã Phương Mỹ, Phương Điền (Hà Tĩnh), Mai Hóa,Thạch Hóa (Quảng Bình).

Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế từng hộ thì chỉ còn khoảng 500. Đợt 3 xây trường tiểu học kết hợp làm nơi tập kết người, tài sản khi lũ về. Dự án này được một công ty lớn hỗ trợ một nửa chi phí và chịu trách nhiệm về công tác quản lý dự án. Họ đã có kinh nghiệm trong việc xây rất nhiều trường tặng cho các địa phương.

Chúng tôi đã khảo sát địa điểm và nếu không có gì thay đổi, trường học được đặt tại Hương Đô. Số kinh phí còn lại sẽ được dùng để hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi ước lượng thực tế, diện hỗ trợ mở rộng cho toàn bộ khu vực miền Trung, nhưng ưu tiên trẻ em vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

- Nhiều người cho rằng 500 triệu đồng mà anh đóng góp ban đầu không phải tiền riêng của Phan Anh mà đó là quỹ từ thiện do anh đứng tên. Anh phản ứng thế nào trước tin đồn này?

- Tất nhiên tôi không có quỹ nào. Tôi cũng thường xuyên theo dõi các quy định của pháp luật nên biết việc lập quỹ theo quy định ra sao. Tôi đã nói rõ đây là số tiền của gia đình, nghĩa là có đóng góp của nhiều người khác, nhưng chủ yếu vẫn là tiền của bản thân.

Truyền thông thường chỉ nhắc đến tên Phan Anh nên cũng có thể khiến mọi người hiểu nhầm. Song nói thật thì cũng không sao, vì những người thân của tôi hoàn toàn thoải mái vì điều đó, chúng tôi có tấm lòng và chưa bao giờ so bì là của ai.

Tôi không bị Đài truyền hình tẩy chay

- Cũng nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng quỹ từ thiện của Phan Anh là nơi để rửa tiền. Anh nói thế nào về điều này?

- Tôi nhắc lại một lần, tôi không có quỹ từ thiện nào cả. Còn chuyện tin đồn rửa tiền mà trang lá cải nào đó nêu ra thì tôi cũng mỉm cười cho qua thôi. Không đáng để mình nói ra. Chứ rửa tiền toàn là những người đầu có sỏi ai lại ngây thơ thế? Tổng số tiền gửi có khoảng 1 triệu đô, lại có đầy đủ sao kê và rất dễ để lấy thông tin từ ngân hàng về người gửi.

Ngoài ra tôi đã rà soát chẳng có khoản nào lớn bất thường cả. Ai mà rửa tiền kiểu này, chắc cả đời chẳng rửa xong hết đâu (cười lớn). Bạn biết có bao nhiêu khoản giao dịch phát sinh không? Hơn 24 nghìn gì đó, tương đương khoảng hơn 20 ngàn người đã chung tay với tôi.

- Thời gian này MC Phan Anh cũng không còn xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế. Vì sao vậy?

- Ngay từ đầu năm, thậm chí là từ năm trước khi kết thúc Giọng hát Việt tôi đã tuyên bố giảm tải công việc và ngừng dẫn chương trình. Chỉ riêng Idol vì đã hứa làm, và không ngờ sản xuất lại vào năm nay nên tôi giữ lời hứa của mình. Chứ không có vấn đề gì cả. Các anh chị ở cả hai đơn vị sản xuất lớn này đều ưu ái tôi hết mức.

Nhưng tôi muốn dành cơ hội cho các bạn trẻ khác, và dành cho mình cơ hội để chăm sóc gia đình, làm một người cha, người chồng, người con có trách nhiệm hơn.

Và cả trách nhiệm với bản thân nữa, tôi muốn có thời gian nhìn lại mình, chăm sóc mình, và thực hiện những chuyến đi mơ ước. Làm trực tiếp liên tục mấy năm nay tôi bỏ lỡ nhiều điều mình thích quá rồi.


MC sinh năm 1981 muốn trở thành người tốt đúng nghĩa, mặc kệ búa rìu dư luận. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

MC sinh năm 1981 muốn trở thành người tốt đúng nghĩa, mặc kệ búa rìu dư luận. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

- Lại có người nói Phan Anh bị Đài truyền hình, cụ thể VTV tẩy chay sau nhiều sự việc “nóng”. Anh bình luận thế nào về việc này?

- Đúng là khi người ta nghi ngờ thì mình nói hoài người ta vẫn nghi ngờ thôi vì ai cũng thích cố gắng bảo vệ quan điểm của mình mà.

Ví dụ sau chương trình 60 phút mở, tôi với chị Loan (nhà báo Tạ Bích Loan), với anh Quang (nhà báo Hồng Thanh Quang) chẳng hạn vẫn rất quý nhau. Nhiều người không tin, nhưng đó là thực tế. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm chứ? Sao cứ bắt người khác phải xấu đi thế nhỉ? Khổ thật đấy!

Cuối cùng để bảo vệ niềm tin cho mọi người chắc tôi lại phải nhận lời xuất hiện, nhận lời dẫn chương trình mất thôi. Đến là thương cho tôi (cười lớn).

- Sau mọi chuyện, nhiều người lại nói Phan Anh rất chịu khó nâng cấp hình ảnh. Anh nghĩ sao?

- Tôi may mắn! Thật sự tôi rất may mắn! Vì những việc giúp tôi đến với mọi người rộng rãi hơn tôi đều không chủ động để tạo ra. Nhiều chuyện nhìn qua tưởng thiệt mà ai ngờ nó mang lại cho tôi sự tin yêu, lòng thương mến quá lớn. Và nếu chỉ xét về hình ảnh bên ngoài thì tôi nghĩ nó đâu có được nâng cấp, ngày càng giản dị, đời thường, không còn hào hoa, bóng bẩy như trước mà?

Tôi thấy hạnh phúc về điều đó, sự chân thành trong mọi điều. Chứ không phải cứ cố giữ vẻ lung linh, hoa mỹ trong mọi thứ mà dường như nhiều người của công chúng đang phải gồng lên.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 9 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 13 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 15 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top