Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Ngọc Trinh và 'tấm vé vớt' vào VTV

Thứ sáu, 11:23 29/07/2016 | Giải trí

Cũng không nhiều người biết rằng, thời mới khởi nghiệp, Ngọc Trinh đã 2 lần bị loại thẳng tay khi tham gia thi tuyển người dẫn chương trình của VTV.

Là khán giả trung thành của VTV24, hẳn không ai xa lạ với BTV Ngọc Trinh. Cô không chỉ đảm nhận việc dẫn dắt các bản tin mà còn tham gia vào công việc biên tập, tổ chức sản xuất.

Ngọc Trinh và "tấm vé vớt" vào VTV

Người ta vẫn kháo nhau rằng Ngọc Trinh là 1 trong số 2 BTV đầu tiên được đặc cách vào Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng không ai biết rằng con đường trở thành BTV truyền hình của Ngọc Trinh không nhiều hoa hồng như nhiều người vẫn tưởng.


BTV Ngọc Trinh

BTV Ngọc Trinh

"Đối với những nơi khác thì tôi không biết, nhưng với VTV24, chắc chắn không có chuyện bạn được nhận chỉ nhờ quan hệ hay có tiền. Những phóng viên trẻ của VTV24 có nhiều xuất phát điểm, có bạn là du học sinh xuất sắc, cũng có bạn là con nhà nông, sinh viên nghèo. Nhưng tất cả những con người đó đều có được cơ hội và điều kiện làm việc bình đẳng. Năng lực đã khiến cho các bạn ấy toả sáng.

Từng thuộc hội đồng tuyển dụng của VTV24 nên tôi biết quan điểm tuyển dụng của VTV24. Điều đầu tiên và duy nhất để bạn làm việc và tồn tại, đó là thực lực. Bởi truyền hình khác các nghề khác, năng lực của bạn sẽ thể hiện ngay khi bạn "lên sóng".

Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự sống còn của 1 cơ quan phụ thuộc vào năng lực của nhân sự. Nếu tiêu chí để nhân sự vào cơ quan đó làm việc là tiền và quan hệ thì chắc chắn đơn vị đó sẽ khó tồn tại chứ chưa nói đến phát triển.

Còn tất nhiên, nếu bạn vừa có năng lực, vừa có quan hệ và có tiền thì đó là lợi thế của bạn", BTV Ngọc Trinh chia sẻ.

Cũng không nhiều người biết rằng, thời mới khởi nghiệp, Ngọc Trinh đã 2 lần bị loại thẳng tay khi tham gia thi tuyển người dẫn chương trình của VTV.

Phải đến lần ứng tuyển thứ 3, cô mới có 1 tấm vé vớt để dự thính trong chương trình Bản tin Tài chính:

"Tôi thích nghề BTV truyền hình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, tôi vô tình biết chương trình Theo dòng lịch sử của VTV2 tuyển người dẫn chương trình và tôi tới ứng tuyển.

Nhưng tôi bị loại ngay từ vòng đầu tiên vì quá kém! Tôi sụp đổ một chút, rồi lại tiếp tục tìm cơ hội. Khi chương trình Tôi yêu Việt Nam tuyển người, tôi khăn gói ứng tuyển và lại thất bại.

Lúc này, tôi tự đặt câu hỏi: Hay là mình không hợp với nghề này? Nhưng với quan niệm "quá tam ba bận", tôi quyết tâm cứ thử thêm 1 lần nữa với chương trình Bản tin tài chính.

Lần này, cũng không có kết cục như trong phim đâu, tôi chỉ nhận được 1 tấm vé vớt để dự thính chứ không được là người chính thức của chương trình".

Nếu một chút "duyên may" đã đưa Ngọc Trinh vào Đài truyền hình thì phải cần rất nhiều, rất nhiều nỗ lực mới khiến cô có được vị trí như hiện tại:

"Khi bắt đầu bước chân vào làm nghề, xung quanh tôi có quá nhiều người giỏi. Tôi bị choáng ngợp, cứ dúm người lại vì sợ, vì tự ti. Thời gian đầu, tôi xem tất cả các chương trình mà các anh chị đi trước dẫn và cho rằng đó là hình mẫu mà tôi phải làm theo. Nhưng dù vậy, tôi luôn luôn là người dẫn kém nhất.

Sau đó, tôi phát hiện ra mình đã sai lầm. Nếu trở thành 1 anh Quang Minh "phẩy" hay 1 chị Lê Bình "phẩy", chắc chắn tôi sẽ thất bại. Bởi mỗi người phải tìm ra hướng đi riêng, phong cách riêng của mình chứ không thể rập khuôn, theo mẫu được.

Tôi hiểu ra, rằng những người tôi thần tượng cũng đã có giai đoạn loay hoay, tự ti như mình. Và nếu họ không bứt phá, họ cứ mãi lo sợ thì chắc chắn họ không có được ngày hôm nay.

Và thế là không xem bất cứ ai dẫn nữa. Tôi bắt đầu bứt phá, bắt đầu tự mày mò con đường riêng của mình".

Vinh quang và "gạch đá"

Sau gần 10 năm nỗ lực, Ngọc Trinh dần được công chúng ghi nhận. Dù dẫn những chương trình chính luận với những con số khô khan, chẳng mấy hấp dẫn nhưng cô lại là gương mặt được khán giả yêu mến.

Tháng 9/2015, bên cạnh những cái tên kỳ cựu như Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan, Hoài Anh, Quang Minh, Diễm Quỳnh… Ngọc Trinh nằm Trong top 5 gương mặt biên tập viên ấn tượng nhất trong lễ trao giải Ấn tượng VTV.

Thế nhưng, đột ngột, cô nói lời chia tay với Bản tin Tài chính của VTV1 sau 7 năm gắn bó. Đây là 1 quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên và tiếc nuối. Nhưng với Ngọc Trinh, nó lại rất giản dị:

"10 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người giỏi. Tôi chỉ có một chút kinh nghiệm mà thôi! Khi làm việc ở VTV 24, chúng tôi cũng được học hỏi khá nhiều. Từ các chương trình thực tế của CNN, CFI… nhưng cái căn bản của truyền hình thế giới thì tôi chưa có được nên tôi muốn nắm bắt cơ hội để tìm hiểu thêm. Hơn nữa, tôi cũng đã làm nghề 10 năm rồi, cũng nên có 1 khoảng thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình".

Cô thẳng thắn thừa nhận mình rời VTV vì muốn tìm 1 cơ hội mới. Nhưng sau khi đã tìm tòi, đã trải nghiệm đủ, Ngọc Trinh quyết định quay trở về.

Nhiều người nghĩ rằng, với gần 10 năm gắn bó, với kinh nghiệm và tên tuổi của mình trước đó, sự trở về của Ngọc Trinh chẳng có gì khó khăn. Thực tế không phải như vậy:

"Khi tôi quay lại với nghề, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đó, tự bản thân mình, tôi cũng thấy mình rất kém cỏi. Chị Lê Bình đã thẳng thắn nói với tôi rằng sự trở lại của tôi quá kém khiến chị ấy phải thất vọng. Rằng tôi hãy bắt đầu trau chuốt từng con chữ, bắt đầu chuẩn bị từng chút một như 1 người mới bắt đầu. Vì dù chỉ rời khỏi đài 1 năm nhưng tôi đã bị chậm nhịp so với môi trường làm việc của Đài, và tôi phải chấp nhận làm lại mọi thứ từ đầu".

Trở lại VTV, Ngọc Trinh gắn bó với Chuyển động 24h – 1 chương trình đặc biệt năng động của VTV24. Bên cạnh những chương trình ấn tượng, độc đáo, Chuyển động 24h cũng không ít lần bị công chúng "ném đá".

Và không ai khác, Ngọc Trinh – BTV, MC của chương trình – là người nhận được nhiều "gạch đá" nhất từ công chúng. Đặc biệt là sau chương trình Đi tìm tuổi thật của Công Phượng.

Suốt 1 thời gian dài, người ta nhắc tới Ngọc Trinh và VTV24 với những lời châm biếm, đả kích, thậm chí là chửi bới nặng nề. Nhưng nữ BTV tỏ ra khá bình tĩnh:

"Thực ra, khi chương trình được phát sóng, mọi người hiểu rằng tôi và ê-kip sản xuất chương trình ở phe đối địch và đang cố làm gì đó để hãm hại hay hạ bệ Công Phượng.

Trên thực tế, VTV24 chuyên về xã hội, kinh tế. Chúng tôi quan tâm đến vấn đề kinh tế hơn cả. Khi tôi đưa ra câu hỏi về tuổi thực của Công Phượng, chúng tôi xuất phát từ mối quan tâm tới kinh tế chứ không phải quan tâm tới cá nhân Công Phượng.

Tôi biết rằng nguồn đầu tư của nhà nước cho thể thao rất lớn. Nhưng nếu sự đầu tư đó không được minh bạch, không đến đúng người thì chính những người trong nghành nghề đó sẽ cảm thấy hoài nghi.

Cuộc phỏng vấn với nhà báo Huy Thọ là ý đồ chính cho đề tài này. Và mục đích thực sự của chương trình là để giải đáp vấn đề đầu tư cho bóng đá chứ không phải để hạ bệ 1 cá nhân nào. Có lẽ do cách làm của chúng tôi chưa khéo nên khiến mọi người nghĩ rằng VTV24 đang công kích Công Phượng.

Chính vì thế, khi làn sóng dư luận bùng lên, tôi đã quyết định im lặng và lắng nghe để từ đó cố gắng làm tốt những chương trình về sau. Trong cuộc sống, bên cạnh những người ủng hộ chúng ta sẽ có những người không ủng hộ. Và những người không ủng hộ sẽ là những người giúp chúng ta hoàn thiện mình.

Tôi thực sự muốn cám ơn những lời đóng góp đó. Bởi qua đó chúng tôi hiểu hơn về nhu cầu thị hiếu của khán giả, và quan trọng nhất, từ đó, chúng tôi tìm ra hướng đi cho những chương trình kế tiếp.

Chúng tôi nghĩ rằng đó là 1 rủi ro cần gặp phải với một cách thể hiện mới, để chúng tôi rút kinh nghiệm và xây dựng chương trình tốt hơn.

Cũng từ sau đó, VTV24 đã làm những chương trình đáp ứng đúng nhu cầu khán giả và cũng đem lại cho VTV24 vinh dự trong nghề và góp phần nào có ích cho xã hội".

Chuyện "bỗng dưng nổi tiếng" và "cuộc sống toàn hàng hiệu"

Bên cạnh bản lĩnh, năng lực, Ngọc Trinh còn được nhắc tới như 1 gương mặt "hot" của Đài truyền hình Việt Nam.

Cô sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, năng động và không kém phần sành điệu. Cô từng khiến rất nhiều người ghen tị khi có 1 bộ sưu tập đồ hiệu "khổng lồ" cùng những chuyến xuất ngoại "như mơ".

Có không ít những bài báo tổng hợp về cuộc sống sang chảnh, về bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ của Ngọc Trinh.

Vốn kín tiếng về chuyện đời tư, lại không nghĩ mình nổi tiếng nên Ngọc Trinh rất ngạc nhiên trước sự quan tâm của công chúng:

"Nếu là người của công chúng, tôi sẽ chấp nhận việc chuyện riêng tư bị đào bới, bình phẩm. Nhưng tôi chỉ đơn thuần là 1 người làm nghề được xuất hiện trên truyền hình.

Vì thế, chuyện gia đình, yêu đương là chuyện riêng, tôi sẽ giữ nó cho riêng mình. Tôi muốn tiếp cận với khán giả truyền hình trên cương vị 1 người cung cấp thông tin chứ không phải với cương vị 1 người nổi tiếng như giới showbiz.

Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng. Không chỉ riêng tôi, tôi nghĩ có rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng không hề muốn nổi tiếng.

Nghề nghiệp của chúng tôi là truyền tải thông tin, nên điều tối quan trọng là đưa được thông tin đến khán giả 1 cách nhanh chóng, chuẩn xác nhất có thể chứ không phải lên sóng để thu hút sự chú ý về phía mình.

Thậm chí, việc nổi tiếng đôi khi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của chúng tôi. Bạn cứ tưởng tượng, 1 phóng viên chuyên điều tra hiện trường bỗng dưng nổi tiếng, được cả nước biết mặt, nhớ tên.

Khi đó, làm sao người phóng viên đó có thể điều tra được nữa? Đấy là còn chưa kể, việc nổi tiếng này có thể khiến bản thân người phóng viên đó và gia đình của anh ta gặp phải những nguy hiểm không đáng có".

Ngọc Trinh cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về "hàng hiệu": "Với tôi, đồ đạc chỉ là vật ngoài thân, nếu nó phù hợp với mình thì nó đẹp. Tôi quan niệm Hàng hiệu là 1 lựa chọn về mặt thẩm mỹ chứ không phải là thứ để thể hiện giá trị con người.

Tôi đã từng gặp những con người đáng kính trọng mà không hề có khái niệm về đồ hiệu trong từ điển sống.

Việc chúng tôi đầu tư trang phục, chỉn chu khi lên sóng không phải chỉ nhằm thu hút sự chú ý của khán giả mà quan trọng hơn hết, nó thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi đối với khán giả, với nghề nghiệp của chính chúng tôi".

Theo Tri Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 19 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top