Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương Nguyệt Anh: Bố vẫn cõng tôi như hồi trẻ con

Chủ nhật, 21:28 01/04/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Giải Nhất dòng dân gian của cuộc thi Sao Mai 2011 hạnh phúc chia sẻ.

 
Từng hát giống Anh Thơ, Tân Nhàn
 

Lương Nguyệt Anh sinh năm 1990, quê gốc Lục Ngạn (Bắc Giang). Năm 2009, Lương Nguyệt Anh tham gia cuộc thi Sao Mai và dừng lại ở vòng loại 9 người. Năm 2011, dưới sự dìu dắt của NSND Thu Hiền và NSND Thanh Hoa cô đã giành giải Nhất Sao Mai 2011 phong cách dân gian. Hiện cô đã tốt nghiệp hệ Trung cấp, khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Nguyệt Anh gặp cú sốc nào lớn sau khi rời cuộc thi Sao Mai 2011?
 
- Phải nói là mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi phải mất một thời gian dài để lấy lại sự cân bằng. Cho đến thời điểm này tôi vẫn chưa quên được cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc khi tên mình được xướng lên trong đêm chung kết.
 
Tính đến thời điểm này, tôi vẫn là thế hệ trẻ nhất của cuộc thi Sao Mai truyền hình nên các anh chị đi trước đã sẻ chia với tôi niềm vui ấy.
 
Thêm nữa, không biết các dòng nhạc khác thế nào, riêng dòng nhạc dân gian tôi thấy mọi người chơi với nhau rất đoàn kết. Có được điều đó, có lẽ là vì mỗi người đều có một đường đi riêng, một nét duyên riêng, một đối tượng khán giả riêng...
 
Nguyệt Anh là thí sinh của cuộc thi Sao Mai 2011 có album sớm nhất. Điều gì khiến một thí sinh mới rời cuộc thi trong một thời gian ngắn đã cấp tốc ra album?

- Năm 2009, khi phải dừng lại ở vòng loại 9 người trong cuộc thi Sao Mai, tôi đã đặt quyết tâm sẽ thi tiếp để giành ngôi vị cao nhất. Và may mắn, tôi đã giành được giải Nhất ở dòng nhạc dân gian trong cuộc thi Sao Mai vừa qua. Rời khỏi cuộc thi, tôi đã có một số vốn bài nhất định nên ấp ủ sẽ ra một CD. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn thành xong phần audio tôi nhận được sự khích lệ rất lớn từ phía gia đình nên mới quyết tâm làm DVD.

Thú thật, dù là con gái lớn trong gia đình nhưng tôi bao giờ cũng được bố mẹ cưng chiều hơn cả, cứ như là "cô con gái rượu" của bố mẹ vậy (cười bẽn lẽn) . Năm đầu tiên tôi thi Sao Mai truyền hình ở Phú Yên, bố cũng lặn lội vào tận nơi để cổ vũ cho tôi. Năm vừa rồi, cả hai bố mẹ lại vào Huế với tôi từ ngày đầu tiên cho đến ngày kết thúc của cuộc thi.
 
Bố mẹ luôn sát cánh bên tôi trong mỗi bước đi giữa cuộc đời. Vì thế, tôi đã cố gắng làm DVD này thật hoàn thiện, xem đó là một món quà đánh dấu bước trưởng thành của tôi trong sự nghiệp, đồng thời là một sự tri ân lớn đối với bố mẹ và quê hương Bắc Giang, nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Được biết, album "Bờ sông vẫn gió" vừa ra mắt bạn đã bắt tay vào làm album mới?

- Đúng thế, tôi đang bắt tay vào làm một đĩa mới nữa, lần này tôi sẽ song ca với chị Lan Anh. Vì tôi với chị Lan Anh đã nhận nhau làm chị em kết nghĩa. Chị Lan Anh cũng đã giúp tôi rất nhiều trong album đầu tay và cả quá trình học tập.
 
Bạn có sợ ra album liên tục như thế sẽ không đảm bảo chất lượng?
 
- Tôi nghĩ, riêng dòng nhạc dân gian thì bài hát mới không nhiều nhưng quan trọng là làm sao để những bài hát cũ thành bài mới. Vì thế tôi luôn trăn trở phải hát sao cho hay, hát cho lạ để những người yêu nhạc khi đón nhận những bài hát đó nhận ra những nét riêng.
 
Có ý kiến cho rằng bạn hát nghe giống Tân Nhàn quá?

- Đúng là vào năm 2009, khi thể hiện một số bài hát, nhiều anh chị cũng có góp ý là tôi hát hơi giống chị Anh Thơ và chị Tân Nhàn. Nhưng nói gì thì nói, với thế hệ đàn em như tôi, không thể nào tránh khỏi sự ảnh hưởng của thế hệ đi trước được vì mỗi người đều có những nét hay riêng, họ như một "tượng đài" mà thế hệ sau không ai không muốn học hỏi. Bây giờ thì tôi dám khẳng định, tôi đang đi trên con đường riêng của tôi và tôi đi không giống ai cả.
 

Tiềm lực tài chính từ gia đình
 
Nếu gia đình không có tiềm lực tài chính để đầu tư cho con, liệu album này có ra đời được như ý bạn muốn?

- Có bắt tay vào làm album rồi mới biết, làm DVD tốn kém hơn rất nhiều so với làm CD. Và đúng là tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía gia đình. Bố mẹ đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tôi có thể bước những bước đi trong sự nghiệp.
 
Chắc không chỉ có bố mẹ tôi mà nhiều ông bố bà mẹ cũng sẽ làm như thế với các con của mình. Tôi có thêm may mắn là nhà tôi có truyền thống yêu nghệ thuật nên bố mẹ luôn sẵn sàng giúp con cái biến ước mơ thành sự thật.
 
Hỏi thật, gia đình bạn làm nghề gì mà có tiềm lực mạnh đến độ có thể đầu tư cho bạn trong mọi sản phẩm âm nhạc?

- Bố mẹ tôi vốn là viên chức nhà nước nhưng có kinh doanh buôn bán thêm bên ngoài. Gia đình tôi chỉ có 4 thành viên, ngoài tôi ra thì còn một em gái nữa, cũng theo học nhạc và năm nay mới bước chân vào con đường học chuyên nghiệp. Em ấy là học sinh của chị Lan Anh và đang được chị Lan Anh dìu dắt. Trong gia đình, bố mẹ luôn quan tâm đến việc học của hai chị em và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất cho các con.
 
Nhiều người than, nghề hát rất nghèo lại nhiều chông gai. Gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời tại sao bạn không theo nó mà lại chọn nghề hát?

- Tôi không nghĩ nghề hát vất vả và nghèo đâu. Tất nhiên, con đường đi của ca hát không hoàn toàn bằng hoa hồng nhưng nếu ai đam mê nó thì cũng sẽ vượt qua được tất cả. Cá nhân tôi và gia đình đều dành tình yêu rất lớn cho nghệ thuật thế nên từ nhỏ tôi đã nuôi ước mơ mình sẽ theo nghệ thuật đến hết cuộc đời.
 
Nghĩa là khi còn là một cô bé, bạn đã hình dung rằng mình sẽ là một ca sỹ nổi tiếng?

- 4 tuổi tôi đã đạt được giải hát hay của trường mầm non, rồi khi còn là một cô bé học trò ngồi trên ghế nhà trường tôi đã rất ước ao được theo con đường ca hát. Mỗi lần thấy các anh chị, cô chú... biểu diễn trên sân khấu là thích lắm, kiểu gì cũng đứng dậy làm theo.
 
Những lúc đứng trong phòng một mình tôi lại đứng trước gương, bắt  chước những động tác của các ca sĩ trên tivi và mơ một ngày mình sẽ được đứng trên sân khấu lớn. Thế nên, tốt nghiệp phổ thông là tôi thi trường nhạc luôn và ngay khi bước chân vào trường nhạc là các thầy, các cô đã định hướng cho tôi theo dòng nhạc dân gian rồi.

Đón nhận tình yêu theo lẽ tự nhiên
 
Bạn nghĩ mình bị ảnh hưởng bởi tính cách gì của bố?

- Về hình thức thì tôi thấy mình giống bố từ ngón chân đến ngón tay trở đi (cười). Còn tính cách  tôi giống bố nhiều lắm. Đầu tiên phải kể đến đó là sự lãng mạn và lạc quan, lúc nào cũng có thể cười, làm cho người bên cạnh vui theo mình.
 
Nhớ nhất là hồi tôi còn bé, cứ mỗi lần trăng sáng, bố lại trải chiếu ra trước sân nhà rồi ôm cây đàn ghi ta hát cho 3 mẹ con nghe. Tiếp nữa là sự chu đáo và quan tâm đến những người thân trong gia đình. Ngay cả mẹ cũng ảnh hưởng rất lớn bởi những tính cách của bố.
 
Thần tượng bố mình đến vậy, hẳn người đàn ông nào lọt được vào mắt xanh của bạn cũng phải giống bố?

- Cũng không hẳn vì với tôi thì tình yêu đến, rồi thành hay bại còn tùy thuộc vào cái duyên nữa chứ không chỉ đơn giản mình muốn thế này, thế nọ.
 
Trước nay, bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu cái duyên đến với mình?

- Chưa bỏ lỡ duyên nào (cười). Ý là chưa có duyên nào đến với tôi chứ không phải duyên nào đến tôi cũng đón nhận.
 
Nếu duyên đến, bạn sẽ chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên hay đón nhận nó bằng sự lựa chọn lý trí?

- Tôi nghĩ là sẽ thuận theo lẽ tự nhiên. Trong tình yêu mà dùng lý trí thì sẽ rất khó để đến được với người mình yêu, nên thuận theo con tim có lẽ là tốt nhất. Tôi không cắt nghĩa được rõ ràng, mình là người của lý tính hay cảm tính nhưng cá tính nổi trội nhất của tôi là muốn gì là phải làm bằng được. Nếu trong tình yêu mà dùng lý trí nhiều quá thì tôi có cảm giác đó không còn là tình yêu nữa mà là một cái gì đó hơi thương mại.

- Xin cảm ơn Nguyệt Anh về cuộc trò chuyện!
Hà Tùng Long
thực hiện
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 21 phút trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 15 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 18 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 22 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 ngày trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Top