Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Bê La: 'Nâng tạ 80 kg, tập đau đớn mới tự tin mặc gợi cảm'

Thứ năm, 21:19 09/04/2020 | Giải trí

Diễn viên "Cổng mặt trời" cho biết để lấy lại được vóc dáng sau khi sinh con, cô phải luyện tập vất vả. Lê Bê La tiết lộ có thể nâng tạ nặng 80 kg.

Lê Bê La tập gym giữ dáng sau khi sinh con trai Diễn viên 8X cho biết để có được vóc dáng săn chắc sau khi sinh con, cô phải tập gym chăm chỉ kết hợp ăn uống khoa học.

Những ngày qua, Lê Bê La cùng các đồng nghiệp là MC Đại Nghĩa và diễn viên Thanh Sơn đã thực hiện chiến dịch 14 ngày nhằm giúp đỡ người bán vé số, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Họ đã quyên góp được số tiền hơn 1,3 tỷ đồng . Nữ diễn viên và nhóm ban đã trích số tiền 100 triệu đồng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đồng hành cùng Chính phủ chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, họ dùng số tiền quyên góp được để chuẩn bị các suất quà bao gồm: Gạo, mỳ gói, sữa tươi, nước tương, dưa món để hỗ trợ bà con nghèo ở các quận tại TP.HCM. Chia sẻ với Zing sau buổi phát quà cho người nghèo, Lê Bê La xúc động cho biết: "Tôi hạnh phúc khi mỗi ngày trôi qua mình không sống vô nghĩa".

Tôi muốn đăng ký làm tình nguyện viên ở trung tâm cách ly

- Chiến dịch 14 ngày giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội được chị chuẩn bị thế nào?

- Chiến dịch 14 ngày của tôi và nhóm bạn nảy ra khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chúng tôi thấy thương những người lang thang, bán vé số. Nếu không có việc làm, những người kiếm ăn từng bữa không biết sẽ sống ra sao.

Ban đầu, chúng tôi chỉ dự định làm theo khả năng của mình, trao tặng những phần quà nhỏ như mì tôm, hũ mắm, khẩu trang, nước rửa tay. Tuy nhiên, qua một đêm kêu gọi, số tiền mọi người đóng góp lên tới 700 triệu đồng.

Bây giờ, số tiền chúng tôi nhận được đã lên tới 1,3 tỷ đồng . Do đó, số quà tặng tôi và nhóm gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn cũng nhiều hơn. Giá trị một phần quà nhóm tôi gửi đến những hoàn cảnh khó khăn là 500.000 đồng. Chúng tôi đã phát hơn 2.000 phần quà như thế.

Lê Bê La: Nâng tạ 80 kg, tập đau đớn mới tự tin mặc gợi cảm - Ảnh 1.
Lê Bê La: Nâng tạ 80 kg, tập đau đớn mới tự tin mặc gợi cảm - Ảnh 2.
Lê Bê La: Nâng tạ 80 kg, tập đau đớn mới tự tin mặc gợi cảm - Ảnh 3.

- Lần đầu kêu gọi khán giả cùng chung tay làm việc thiện nguyện và được ủng hộ lên tới hơn 1,3 tỷ đồng . Cảm xúc của chị như thế nào?

- Khi chia sẻ trên Facebook, tôi nghĩ nhận được vài chục triệu đồng đã là may mắn. Không ngờ, số tiền nhận được 1,3 tỷ đồng . Những người đóng góp 1-2 triệu đồng ít lắm. Đa số, khán giả gửi cho tôi 100.000 - 200.000 đồng, có người gửi 50.000 đồng. Số tiền đóng góp nhỏ nhưng cuối cùng thành số tiền lớn khiến tôi rất cảm động. Tôi và nhóm chỉ là cầu nối, truyền đạt sự yêu thương của mọi người dành cho những mảnh đời khó khăn giữa lúc dịch bệnh.

Trân trọng tấm lòng của người đóng góp, tôi nghĩ mình phải sử dụng đồng tiền hiệu quả. Ngày đầu, nhóm tôi chia nhau đi khắp các quận trong thành phố. Trong đêm 1/4, chúng tôi phải chạy xe máy từ 7-10h đêm, phát hơn 100 phần quà.

Sau 3 ngày chạy ngoài đường quá vất vả, chúng tôi liên kết với các phường, phát trực tiếp cho các hoàn cảnh khó khăn tại phường đó.

- Đi nhiều, trực tiếp gặp những số phận kém may mắn, có trải nghiệm nào đáng nhớ với chị?

- Đi tặng quà mới thấy trong đời còn có nhiều người khó khăn. Có gia đình gồm 7 thành viên thì 5 người đi bán vé số. Tôi không biết họ sống thế nào giữa lúc dịch bệnh. Tôi chỉ có thể tặng họ nhiều phần quà hơn.

Ngày 9/4, đến phát quà tại một phường ở TP.HCM, tôi bất ngờ khi biết một gia đình khó khăn nhưng sẵn sàng nhường đất làm đường. Hóa ra, giữa cuộc đời vẫn có những người vượt qua những tính toán, hơn thua cá nhân để làm việc có ích cho cộng đồng.

Thực hiện chiến dịch 14 ngày, tôi thấy tình người luôn đầy ắp. Những người xa lạ, không phải anh em, thân thiết nhưng sẵn lòng giúp đỡ, đùm bọc người khác. Nhờ tình người ấm áp đó, tôi nghĩ dịch bệnh ở Việt Nam đã được hạn chế, và sẽ sớm vượt qua.

- Những trải nghiệm qua chiến dịch 14 ngày khiến suy nghĩ của chị thay đổi thế nào?

- Tôi vốn là người năng động, nhiều năng lượng. Ban đầu, tôi muốn đăng ký làm tình nguyện viên đến các trại cách ly để hỗ trợ bộ đội, dân quân. Tôi có thể nấu cơm, nhặt rau… Nhưng khi ý tưởng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đến, tôi quyết tâm theo đuổi.

Mỗi người cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Trong lúc dịch bệnh, mình cũng không biết là F mấy. Vì vậy, còn sống ngày nào, mình cứ làm việc tốt, hết mình.

10 ngày vừa qua, tôi sống rất mãn nguyện khi cảm nhận được tình yêu thương của mọi người. Vì thế, việc đi cả ngày, vác gạo 50 kg, tôi cũng không thấy cực khổ.

- Từ bao giờ chị có suy nghĩ muốn được cống hiến và dành nhiều thời gian cho việc thiện nguyện?

- Năm vừa qua, có quá nhiều sự mất mát trong giới nghệ sĩ. Tôi nghĩ cuộc đời rất vô thường. Tôi muốn cuộc sống mỗi ngày của mình đều có ý nghĩa.

Là diễn viên nhưng cuộc sống của tôi giản dị, không sắm đồ hiệu, ăn uống cũng ít. Trong lúc này, tôi không có phim ảnh, show huỷ hàng loạt nên sống nhờ bằng tiền tiết kiệm.

Qua dịch bệnh này, tôi cho rằng mỗi người nên sống tiết kiệm hơn. Chúng ta sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mình. Vì vậy, để đối diện với sự cố như dịch bệnh, không bị chới với, hụt hẫng thì mình phải có sự chuẩn bị, tiết kiệm.

Tôi có thể nâng tạ 80 kg

- Lê Bê La thường lên chùa rửa chén, nhặt rau, nấu ăn... Chị không ngại làm việc tay chân ảnh hưởng đến hình ảnh một diễn viên?

- Nếu chị đến chùa sẽ thấy tôi làm kinh hoàng hơn. Tôi làm từ 6h sáng đến 12h khuya bởi phải lo việc ăn uống cho lượng khách lớn. Đối với tôi, làm được những việc có ích là niềm vui. Tôi làm việc chân tay đó mà không thấy mệt. Khi đã làm, tôi không nghĩ đến việc gì khác, cũng không mang theo điện thoại.

- Một năm qua, chị chăm chỉ tập gym, mặc sexy khác hẳn hình ảnh tomboy trước đây. Động lực nào khiến chị thay đổi như thế?

- Tôi muốn khán giả nhìn mình khác, mới mẻ hơn. Tôi không muốn mình chỉ gắn với những vai diễn khổ sở, nhiều nước mắt. Tôi muốn chứng minh bản thân có thể đóng được nhiều loại vai. Mình muốn có cơ hội mới thì phải tự thay đổi bản thân mình trước.

- Quá trình chị tập luyện, thay đổi bản thân khó khăn như thế nào?

- Kinh khủng vô cùng. Nhiều khi tôi phải chịu đau đến phát khóc. Tôi nâng tạ nặng tới 80 kg. Bạn bè ví tôi như trâu điên. Ngoài ra, việc ăn uống, tôi cũng phải kiểm soát gắt gao như giảm tinh bột, ăn bằng bánh mì đen, yến mạch, ức gà.

Để nâng cao sức bền, dẻo dai tôi còn tham gia nhóm leo rừng núi. Nhờ tập thể dục, cơ thể khỏe khoắn nên khi mình chụp ảnh sexy, tôi cũng tự tin hơn. Nhiều khán giả bị sốc, ngạc nhiên với hình ảnh khác hẳn của tôi. Vài người nhắn tin không thích hình ảnh mới của tôi. Số đông khán giả lại ủng hộ. Tôi trân trọng tất cả góp ý của khán giả nhưng tôi hiểu mình là ai, đang làm gì. Tôi thích cuộc sống bây giờ, làm chủ được bản thân.

- Làm nhiều công việc khác nhau, tập trung cho những sở thích cá nhân, thời gian nào chị dành cho con trai, ông xã?

- Anh ấy thường nhắc nhở tôi ăn uống, giữ gìn sức khoẻ. Tính cách của tôi xưa nay vẫn thế nên anh cũng quen rồi. Anh biết không cản được nếu tôi thích. Vì vậy, anh để tôi tự làm tất cả. Anh ấy cũng khá chu toàn, có thể tự lo mọi chuyện cho mình.

Trong những ngày dịch, con trai tôi sống với ông bà ngoại ở Đăk Lăk. Do đó, tôi có thể tung tăng, làm nhiều việc.

- Ít dành thời gian cho gia đình, chị có ngại sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc?

- Tôi không ngại gì. Quan trọng là con trai tôi vẫn được chăm sóc tốt. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 27 phút trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 1 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 19 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Top