Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi 'Về nhà đi con' đang gây sốt ở VTV1 thì 2 phim giờ vàng VTV3 ra sao?

Thứ bảy, 13:54 08/06/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Phát sóng cùng khung giờ vàng VTV nhưng dường như độ hot của “Về nhà đi con” (VTV1) đang khiến 2 phim VTV3 “Mê cung” và “Nàng dâu order” trở nên khá mờ nhạt.

Theo thông lệ thì khung giờ buổi tối từ 21h30 các ngày trong tuần chỉ chia nhau cho hai phim truyền hình mới, được chiếu trên VTV3. Hiện tại thì đó là “Nàng dâu order” và “Mê cung”. Nhưng kể từ tháng 4 vừa qua, VTV dành thêm một khung giờ nữa để chiếu phim truyền hình phục vụ khán giả đó là 21h, trên VTV1, mở đầu với sự xuất hiện “Về nhà đi con”.

Những tưởng với “mảnh đất” mới tại VTV1 - Kênh tổng hợp của Đài THVN thì “Về nhà đi con” sẽ “lép vế” hơn đôi chút so với VTV3 - Kênh Giải trí tổng hợp, tuy nhiên, thực tế đang chứng minh điều ngược lại, “Về nhà đi con” được khán giả yêu thích và chào đón hơn hẳn so với 2 dự án phim ở VTV3.


Fanpage của Về nhà đi cọn

Fanpage của "Về nhà đi cọn"

Theo dõi fanpage của từng phim sẽ thấy sự cách biệt khá lớn. Trong khi fanpage “Về nhà đi con” sau 2 tháng phát sóng có thể thấy những con số khá ấn tượng: trên 357.000 người thích trang, hơn 506.000 người theo dõi. Những đoạn trích ngắn của ngay khi được đưa lên fanpage đều đạt xấp xỉ vài triệu lượt xem, hàng trăm lượt thích và bình luận. Mọi người bàn tán sôi nổi về nội dung phim cũng như những nhân vật yêu thích của mình.

Trong khi đó, xuất phát cùng thời điểm, fanpage “Mê cung” chỉ có lượng tương tác bằng 1/10 so với “Về nhà đi con”. Cụ thể: hơn 38.500 người thích và trên 53.000 người theo dõi page “Mê cung”. Mỗi đoạn review giao động từ 2.000 - 5.000 like, thậm chí có bài đăng chỉ có mấy trăm like.


Lượng theo dõi fanpage của 2 phim giờ vàng VTV3

Lượng theo dõi fanpage của 2 phim giờ vàng VTV3

“Nàng dâu order” thì khá hơn khi fanpage có gần 100.000 người thích và hơn 170.000 người theo dõi. Video giao động từ 10.000 - 20.000 like và bình luận. Tất nhiên cũng có khá nhiều bài đăng chỉ đạt mấy chục đến mấy trăm like tương tác.

Kéo theo sự hấp dẫn của phim là đơn giá quảng cáo trong khung giờ phát sóng. Đơn giá được áp dụng cho phim “Về nhà đi con” áp dụng từ ngày 8/4/2019, mỗi clip quảng cáo 10 giây có giá 37,5 triệu đồng, 15 giây giá 45 triệu, 20 giây hơn 56 triệu và 30 giây là 75 triệu.

Như vậy, với 8 đến 10 phút quảng cáo mỗi tập, số tiền quảng cáo nhà đài thu được không phải nhỏ. Chưa kể, từ 68 tập, phim dự kiến sẽ tăng lên 82 tập. Thời điểm hiện tại, khi phim đang được đón nhận nhiệt tình, có lẽ đơn giá này cũng đã được điều chỉnh thay đổi.


Bảng giá quảng cáo phim Về nhà đi con

Bảng giá quảng cáo phim "Về nhà đi con"

Cơn sốt “Về nhà đi con” không những giúp nhà đài kiếm bội tiền mà còn đưa tên tuổi dàn diễn viên lên thành sao. Bảo Hân, từ một nữ sinh viên xa lạ với khán giả giờ đã lại được “săn đón”. Từ một cái tên vô danh, hiện nay trang cá nhân của Bảo Hân đã tăng đột biến lên hơn 172.000 người theo dõi. Đáng chú ý mà mỗi dòng trạng thái vu vơ hay một bức ảnh được cô nàng chia sẻ lại nhận được 30.000 - 40.000 like tương tác. Thậm chí có ảnh còn lên đến 60.000 like - điều xưa nay hiếm đối với diễn viên Việt Nam chứ chưa kể là diễn viên trẻ.

Ngoài ra, những cái tên như Quốc Trường, Bảo Thanh, Thu Quỳnh cũng nhận hàng loạt lời tán dương của khán giả. Kéo theo đó là những lời mời sự kiện, quảng cáo nhãn hàng, … Có thể nói, với Thu Quỳnh thì vai diễn Thu Huệ không đạt hiệu ứng bằng My sói nhưng cũng không hề kém cạnh.

Còn Bảo Thanh thì cô đang lấy lại hào quang của thời “Sống chung với mẹ chồng”. Nam diễn viên miền Nam, Quốc Trường phải thốt lên ngạc nhiên khi trả lời mỏi tay không hết được bình luận yêu thương của khán giả.


Hồng Đăng và Hoàng Thuỳ Linh không được đánh giá cao trong Mê cung

Hồng Đăng và Hoàng Thuỳ Linh không được đánh giá cao trong "Mê cung"

Ngay cả tuyến nhân vật phụ như Khải chồng Huệ (Trọng Hùng), Dũng (bạn Vũ) Xinh (Minh Cúc),... cũng được truyền thông quan tâm, săn đón.
Ngay cả tuyến nhân vật phụ như Khải chồng Huệ (Trọng Hùng), Dũng (bạn Vũ) Xinh (Minh Cúc),... cũng được truyền thông quan tâm, săn đón.

Về phía “Nàng dâu order”, có lẽ người “chịu thiệt” nhiều nhất là Phương Oanh - người thủ vai tiểu tam tên Vy. Trong khi sức nóng của vai Quỳnh búp bê chưa lắng xuống, Phương Oanh đã vội vàng tái xuất, những tưởng sẽ góp phần hâm nóng lại tên tuổi nhưng điều cô nhận về là sự thờ ơ, không hài lòng của khán giả. Các diễn viên khác cũng diễn xuất đều đều không có gì nổi bật ngay cả cặp đôi chính của phim.

Ở “Mê cung” dễ nhận thấy là diễn viên đang gồng lên để diễn. Có lẽ đây là vai chính “nhạt” nhất của nam diễn viên điển trai Hồng Đăng khi anh không có gì nổi bật để đánh giá. Hoàng Thuỳ Linh có thể là cái tên được truyền thông nhắc đến nhiều nhất nhưng hầu hết đều là những lời than thở về lần tái xuất không hợp thời của nữ ca sĩ. Khán giả gần như lắc đầu cho rằng Hoàng Thuỳ Linh nên từ bỏ hẳn nghiệp diễn mà tập trung ca hát.

Ngọc Mai

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top