Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kha Ly: 'Tôi mắc bệnh tuyến giáp nên chậm sinh con'

Thứ bảy, 09:38 17/11/2018 | Giải trí

Nữ diễn viên đã mổ xong tuyến giáp nên hai vợ chồng sẵn sàng chào đón thành viên mới trong gia đình.

- Lấy nhau hơn 2 năm, tại sao chị và Thanh Duy vẫn chưa tính đến chuyện sinh con?

- Con cái là điều mà đôi vợ chồng nào cũng mong chờ. Nhưng sau kết hôn, tôi phát hiện mình có khối u nhỏ ở tuyến giáp, chưa biết lành hay ác nên không dám mang thai. Tính tôi vốn chậm chạp, sợ không thể lo cho con khi sức khoẻ chưa ổn định. Chưa kể, tôi ban đầu dự tính sẽ đến năm 2020 mới sinh em bé vì năm đó hợp tuổi hai vợ chồng. Gia đình nội ngoại đều trông ngóng chuyện có cháu nhưng tôn trọng ý kiến chúng tôi. Tôi thấy chuyện có con trễ cũng không phải là điều quá lo lắng. Như ca sĩ Thanh Thảo đến tuổi 40 mới sinh con đầu lòng và trộm vía bé vô cùng đáng yêu, bụ bẫm.

Tôi đã mổ xong tuyến giáp được vài tháng, kinh tế ổn định nên sẵn sàng chào đón thành viên mới, không nhất thiết chờ đợi thêm. Những lúc rảnh rỗi, tôi qua nhà Thuý Diễm hay Tú Vi "cưng" em bé cho đỡ thèm, sẵn học thêm nhiều bí kíp, kinh nghiệm chuyện bầu bí. Tôi mong sinh con gái đầu lòng, sau đó thêm một cu cậu cho "đủ nếp đủ tẻ".

Thanh Duy và Kha Ly trong một chuyến đi đến Đà Lạt.
Thanh Duy và Kha Ly trong một chuyến đi đến Đà Lạt.

- Anh chị tìm niềm vui từ đâu trong cuộc sống vợ chồng son rỗi?

- Chậm sinh con nhưng chúng tôi không cảm thấy buồn. Cứ cuối tuần, cả hai ra ngoài ăn những quán yêu thích, xem phim cùng nhau. Vợ chồng tôi cũng không câu nệ chuyện tặng quà những dịp lễ, ngày kỷ niệm. Quà nên là thứ thiết thực nhất chứ không phải đợi đến ngày mới tặng, như anh Duy vừa mua cho tôi iPhone mới vì thấy vợ xài hoài chiếc điện thoại cũ. Hay sinh nhật mới đây, tôi bí mật cùng bạn bè tổ chức cho chồng buổi tiệc tại nhà và tặng anh ấy đôi giày thể thao, đúng sở thích đá bóng. Tinh thần và sự quan tâm mới là cái mà vợ chồng dành cho nhau, thay vì vật chất bề ngoài.

Vợ chồng tôi may mắn sống cạnh nhà nội nên hay sang ăn uống, trò chuyện cùng bố mẹ, anh chị. Mọi chuyện trong nhà đều có sự giúp đỡ, hỗ trợ từ bên nội nên nhiều khi tôi thấy mình sướng, không phải phục vụ anh Duy điều gì (cười). Anh Duy cũng thích con nít, thường dành tình cảm và chơi với các cháu trong nhà. Mối quan hệ với gia đình bên chồng vì thế gắn bó hạnh phúc, tràn ngập nụ cười.

- Sau hơn hai năm kết hôn, anh chị thấy bản thân thay đổi thế nào?

- Chúng tôi bổ sung tính cách cho nhau. Có những quyết định anh Duy hấp tấp trong cách xử lý, tôi là người chậm rãi nên suy nghĩ thấu đáo, chu toàn hơn. Ngược lại, anh Duy thích du lịch đây đó. Nếu hứng lên, anh lái xe chở vợ đi chơi xa vừa thư giãn vừa hâm nóng tình cảm. Nhờ có chồng, tôi mới chịu đi nhiều như thế, mở mang kiến thức, khác với thuở độc thân chỉ thích ở nhà.

Anh Duy còn đặc biệt yêu thích bóng đá và thành lập một đội bóng lấy tên Kha Ly FC, chuyên đá gây quỹ từ thiện. Đội bóng được bạn bè, người thân ủng hộ nên quyên góp ủng hộ được nhiều trường hợp như Mai Phương, chú Lê Bình và gần đây là một bé bị ung thư máu... Nếu lúc trước chỉ lo cho cuộc sống bản thân, hiện tại chúng tôi muốn kết hợp phần nào tên tuổi của nhau để làm điều gì đó ý nghĩa cho xã hội. Đó là ấp ủ mà cả hai đang cố gắng thực hiện.

- Đời sống hôn nhân thường không tránh khỏi cảnh "xô bát xô đũa". Gia đình chị thì sao?

- Vợ chồng tôi khắc khẩu, chưa kể anh Duy là người khá nóng tính, thẳng thắn. Nhiều khi một chuyện nhỏ cũng khiến anh ấy bộc phát với người thân. Anh Duy thì hay chê tôi quá chậm chạp. Trong đời sống hàng ngày, anh phải đốc thúc nhiều thứ. Rồi vợ chồng từ đó giận nhau, vì cá tính mạnh mà không ai nhịn ai. Nhưng cả hai ý thức nếu cảm thấy cuộc tranh luận có thể đi quá xa, sẽ chọn phương án im lặng. Khoảng nửa ngày, anh Duy quay sang năn nỉ, vợ chồng vui vẻ làm hòa, chứ không căng thẳng đến mức "xô bát xô đũa".

Nhờ giận hờn, cuộc sống lại nhiều thú vị và hiểu nhau hơn. Vợ chồng mang nghĩa mang nợ với nhau, không thể vì vài vấn đề nhỏ nhặt ảnh hưởng đến không khí gia đình. Quan trọng chúng tôi luôn đồng lòng, chia sẻ mọi thứ. Như hiện tại, ngoài công việc nghệ thuật, tôi còn kinh doanh online. Anh Duy là người đứng sau hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ rất nhiều.

Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy luôn gắn bó trong công việc.
Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy luôn gắn bó trong công việc.

- Công việc bán hàng online đem lại thu nhập cho chị thế nào so với tham gia nghệ thuật?

- Khoảng 3 năm trước, tôi bắt đầu tập kinh doanh. Ban đầu dì của tôi làm khô cá lóc ở quê đem biếu. Anh Duy khen món khô ngon quá nên gợi ý tôi bán thử. Sau này đi lưu diễn, tôi đem thêm hàng từ nước ngoài về bán online. Tôi chỉ nhập hàng vài lần trong một năm, hàng phải lấy từ nguồn uy tín nhất nên đôi khi không đủ cung cho nhu cầu của khách. Anh Duy mong muốn mở rộng quy mô kinh doanh nhưng vì thế mà không thể.

May mắn, công việc kinh doanh thuận lợi, mang đến nguồn thu nhập ổn định. Ngày trước, lúc mới cưới nhau, cả hai chỉ có hai bàn tay trắng ngoài căn nhà mua chung. Nhờ tính tiết kiệm, chịu khó kinh doanh lẫn tham gia nghệ thuật, vợ chồng vững vàng hơn về kinh tế. Giờ tôi sắm thêm được xe hơi vừa chủ động đi lại, vừa cho thuê du lịch có thêm thu nhập.

- Trong hai anh chị, ai là người quản lý tài chính?

- Gia đình tôi quán triệt độc lập chuyện tiền bạc. Tôi không thích cảnh kiểm soát chi tiêu của chồng vì người đàn ông có lòng tự trọng riêng, cần chủ động trong sinh hoạt thường ngày. Anh Duy cũng tự lập từ sớm, đi làm thêm từ năm 17 tuổi nên luôn biết cách quản lý tài chính bản thân. Từ khi lấy vợ, khoản nào cần thiết chăm sóc cho gia đình, anh đều chủ động đưa cho vợ chu toàn mọi thứ.

Tuy nhiên, trong các vấn đề lớn liên quan đến tiền bạc, như chuyện mua xe cho thuê du lịch hay sắp tới thử sức thêm lĩnh vực bất động sản, chúng tôi cũng đều bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng. Vợ chồng cứ đồng lòng, rõ ràng kinh tế thì cuộc sống cũng thoải mái, hạnh phúc.

- Tình bạn của chị và các diễn viên khác trong bộ phim "Cổng mặt trời" hiện ra sao?

- Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với nhau. Cách đây không lâu, cả nhóm hẹn nhau trò chuyện, ôn kỷ niệm. Chỉ có Ngọc Lan lúc ấy vừa sinh em bé xong nên không thể tham dự. Sau khi kết thúc phim, tôi và Ngọc Lan có vài hiểu lầm nhỏ nên không còn thân như trước.

Nhiều lúc cảm giác thời gian đóng phim mới như ngày hôm qua. Chớp mắt một cái, giờ đứa nào cũng có gia đình, dự án riêng. Cả nhóm từng bàn bạc kế hoạch làm tiếp phần hai phim "Cổng mặt trời", riêng tôi đề nghị lập riêng một kênh Youtube cập nhật cuộc sống của các diễn viên. Ai cũng hào hứng nhưng rồi lu bu mãi chưa thực hiện được.

- Sắp tới chị có kế hoạch gì khác?

- Với phim ảnh, tôi thuộc lứa diễn viên quen mặt với khán giả và phần nào chững lại so với nhiều đàn em mới. Việc sử dụng diễn viên ở Việt Nam có nhiều điểm chưa hợp lý, lãng phí nhân lực. Hiện ngoài phim truyền hình, tôi muốn thử sức thêm lĩnh vực ca sĩ dòng nhạc bolero. Thỉnh thoảng, tôi đi lưu diễn ở châu Âu, Mỹ phục vụ bà con kiều bào trong những chương trình ca nhạc kịch. Có một cuộc thi nhiều lần ngỏ lời mời tham dự mà tôi nghĩ chưa đến lúc. Mọi hoạt động nghệ thuật tôi đều tham khảo ý kiến chồng vì anh luôn suy nghĩ và đưa ra đường hướng phù hợp. Tôi luôn tin tưởng chồng mình.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 17 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 21 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 23 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Top