Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyền Chip vào cuộc tiếp thị sách?

Thứ sáu, 15:18 20/09/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Huyền Chip đang khiến nhiều cộng đồng mạng sôi sục với cuốn “Xách ba lô lên và đi”. Tuy nhiên, hàng loạt nghi ngờ về sự trung thực của cuốn sách đã được đặt ra.

Huyền Chip vào cuộc tiếp thị  sách? 1

Huyền Chip trong chuyến du lịch châu Phi vừa qua của cô. Ảnh: TL

Điều quan trọng là nhiều người đang lo ngại những gì trong cuốn sách sẽ khiến một bộ phận giới trẻ ngộ nhận về cuộc sống và sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Đi qua 25 nước với 700USD?

Cái tên Huyền Chip đã được cộng đồng mạng biết tới khá lâu thông qua nhiều bài viết về chuyến đi qua 25 quốc gia với chi phí chỉ vỏn vẹn 700 USD ban đầu. Nhiều người tỏ ra khâm phục cô gái có tuổi đời quá trẻ này. Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi cô chuẩn bị ra cuốn sách thứ 2 về chuyến đi mang tên “Đừng chết ở châu Phi” thì những thông tin nghi ngờ về một số tình tiết trong cuốn sách bỗng trở nên ồn ào. Dư luận đặt ra nhiều dấu hỏi cho con số 700USD của Huyền bởi lẽ với những gì Huyền viết trong cuốn sách thì rất khó để có thể có được chuyến đi như thế. Theo như Huyền Chip thì để có tiền đi qua các nước, cô đã làm thêm ở những nơi cô đến. Để xin được visa ở một số nơi khó khăn, cô đã tìm cách “ăn vạ”(?!).

Một thành viên của diễn đàn VoZ đã phát hiện ra Huyền Chip từng đưa ra con số tính toán chi li cho chuyến đi của mình vào khoảng 25.000USD trên trang cá nhân của chính cô gái này. Nhiều thành viên cũng đã chỉ rõ nếu muốn xin visa vào Israel rất ngặt nghèo thế nhưng Huyền Chip lại có đươc visa một cách quá dễ dàng khi trong tay chỉ có 700 USD. Tài liệu do Đại sứ quán của Israel tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Israel cung cấp chỉ ra rằng đối với công dân Việt Nam, khi đi du lịch cần phải có chứng minh tài chính (tối thiểu 5.000 USD) để có thể được cấp visa vào đất nước họ.

Huyền Chip tên là Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh năm 1990, quê ở Nam Định. Cô quyết định đi làm ngay khi tốt nghiệp lớp chuyên Toán, khối THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Năm 2010, Huyền Chip thực hiện chuyến độc hành xuyên lục địa, bắt đầu từ Bruney. Hai mươi tuổi, Huyền Chip đã du lịch qua 25 nước thuộc nhiều châu lục khác nhau trên thế giới với thông tin rằng “chỉ có 700 USD trong túi”. Trở về, Huyền Chip cho ra mắt cuốn nhật ký “Xách ba-lô lên và đi” với tập 1 mang tên: “Châu Á là nhà. Đừng khóc”. Vừa phát hành vài ngày cuốn sách này đã lên "top" của nhiều trang bán sách online và các nhà sách lớn trên toàn quốc. Tháng 9/2013, Huyền Chip trở về từ Nam Mỹ và cho ra mắt cuốn sách "Xách ba-lô lên và đi” tập 2 kể về những trải nghiệm ở châu Phi.

Trong sách của mình, Huyền Chip cũng đã viết cô từng bị xe máy đâm “gãy ống đồng” và hồi phục sau 3 tuần. Đây là chi tiết mà rất nhiều người cho là bịa đặt bởi một người bị gãy xương ống đồng không thể hồi phục nhanh thế. Trong buổi họp báo sáng 19/9, khi được hỏi về chi tiết này, Huyền Chip đã cho biết cô không viết về việc gãy xương trong sách và sự hồi phục của mỗi người khác nhau. Thế nhưng, đây lại chính là bằng chứng tố cáo ngược lại tác giả này đã nói dối vì trong cuốn “Xách balo lên và đi” có in rất rõ chi tiết này(?!).

Lo lắng cho giới trẻ

Có khá nhiều ý kiến cho rằng vụ lùm xùm này của Huyền Chip có khả năng là một chiến dịch PR cho cuốn sách bắt đầu ra mắt của Huyền Chip. Tuy nhiên, chính bởi những câu trả lời bất nhất và những chi tiết thiếu chân thực trong sách của Huyền Chip đã khiến nhiều người thực sự nổi giận. Nhiều ý kiến cho rằng những gì Huyền Chip viết ra đang rất ảnh hưởng đến giới trẻ Việt Nam – khi mà loại hình du lịch “phượt” đang bắt đầu được ưa chuộng.

Một thành viên viết trên facebook: “Tôi lo là với những nội dung trong cuốn sách, khoảng ít lâu nữa sẽ có rất nhiều vị phụ huynh tìm đến tác giả đòi trả giá về việc con cái họ bỏ nhà ra đi và mất xác ở nơi nào đó trên thế giới, không ngoại trừ khả năng chết đói vì học theo tấm gương Huyền chip”.

Cùng chung quan điểm, thành viên Huu Phuc Nguyen đưa ra ý kiến: “Tôi cũng thấy hậu quả nó để lại có thể làm cho một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ nhìn đời màu hồng, nghĩ vác balo lên là cứ đi đến nơi về đến chốn được. Rồi hậu quả xay ra chả biết đường nào mà lần”.

Những chi tiết vô lý trong sách và trong chính những câu trả lời bất nhất của tác giả Huyền Chip không thể khiến các bậc phụ huynh an tâm. Có lẽ những gì Huyền viết ra trong cuốn sách thực sự cần xem xét lại mức độ chính xác của từng câu chữ. Và, dư luận cũng băn khoăn rằng, liệu có nên xem xét lại cả trách nhiệm với độc giả của những người đã chịu trách nhiệm cho phép xuất bản nó?
 
Hoàng Phương
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 49 phút trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 4 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 6 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 8 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top