Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huy Khánh: 'Tôi đôi khi quên lễ cưới với Mạc Anh Thư'

Chủ nhật, 16:21 27/03/2016 | Giải trí

Nam diễn viên cho biết, nhiều năm nay, anh và bà xã không nhắc đến đám cưới bởi cả hai chỉ tập trung xây dựng hạnh phúc. Thậm chí, anh ngại khi nói chuyện này với vợ.

Phải mất nhiều thời gian mới có được lịch hẹn với Huy Khánh. Anh bận như con thoi ở thời điểm sang Australia làm MC chương trình Cuộc đua kỳ thú và ra mắt phim Vợ ơi... em ở đâu? Nam diễn viên cho biết, anh không thể ngừng làm việc dù chỉ trong hai ngày.

Khi được hỏi về lễ cưới với Mạc Anh Thư, ông bố hai con tâm sự, cuộc sống gia đình ổn định, hạnh phúc khiến anh không còn nhớ đến việc tổ chức hôn lễ cùng bà xã. Bản thân Mạc Anh Thư cũng không câu nệ hình thức. Nhiều năm qua, vợ chồng anh chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở vật chất và chăm sóc con gái.


Huy Khánh không chờ đợi vai diễn, anh đón nhận các tuyến nhân vật theo sự tin tưởng của đạo diễn, nhà sản xuất. Ảnh: Nguyễn Thành

Huy Khánh không chờ đợi vai diễn, anh đón nhận các tuyến nhân vật theo sự tin tưởng của đạo diễn, nhà sản xuất. Ảnh: Nguyễn Thành

Diễn vai phong lưu nhiều cũng chán!

- Vốn được biết đến với hình ảnh hào hoa, phong lưu, nhưng trong “Vợ ơi... em ở đâu”, anh lại vào vai một anh chàng tưng tửng, phải chăng anh đang dần tấn công sang lĩnh vực phim hài?

- Như mọi người biết, những vai “kép đẹp” khá một màu. Thường xuyên diễn vai hào hoa, phong lưu nhiều lúc tôi cảm thấy nhàm chán. Tôi muốn tìm kiếm vai khác lạ, đối lập với hình ảnh quen thuộc. Khi cầm kịch bản phim do Thủy Tiên đầu tư, tôi nhận thấy đây là nhân vật thú vị, là cơ hội thể tôi thêm chút gia vị cho diễn xuất của mình.

Hài là lĩnh vực đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh, hay chính nét duyên của diễn viên. Không thể vì trào lưu được khán giả yêu thích mà mọi người đổ xô đóng hài. Thực chất, không phải ai cũng diễn hài được. Nhiều người thấy người ta diễn hài có duyên thì bắt chước nhưng thành ra lại vô duyên, bản thân họ không nhận ra điều đó.

Tôi khẳng định sẽ không lấn sân lĩnh vực hài, trừ khi kịch bản, câu chuyện được thêm yếu tố hài. Tôi vẫn duy trì sở trường đóng tuyến nhân vật hào hoa, phong lưu. Là diễn viên không nên từ chối vai diễn, nhà sản xuất còn tin tưởng thì còn đóng phim. Không nên vì muốn tìm vai diễn như ý mà chờ đợi kịch bản. Quan điểm đó khiến nhiều diễn viên mất dần cơ hội.

- Thủy Tiên phải bỏ ra số tiền kha khá để mời Huy Khánh tham gia phim do cô ấy làm nhà sản xuất. Anh nói gì trước thông tin này?

- Nếu 10 ngày sau công chiếu, phim nhận được phản hồi tích cực thì Thủy Tiên không phải hối tiếc khi chấp nhận mức cát-xê cao để mời các diễn viên có tiếng tham gia.

Khán giả khi chọn phim thường chú ý đến tên tuổi diễn viên. Điều này cũng dễ hiểu, bởi diễn viên có những đóng góp nhất định với nghệ thuật sẽ được công chúng yêu thích. Cá nhân tôi cũng vậy, khi xem một bộ phim nào đó không thấy diễn viên quen thuộc sẽ chuyển kênh liền. Đó là tâm lý chung của khán giả. Một bộ phim không thành công sẽ không có bất kỳ tên tuổi lớn nào.

Khi nhà sản xuất bỏ tiền làm phim, họ muốn đảm bảo độ an toàn cao. Vì thế họ mời diễn viên có tên tuổi để bảo chứng phòng vé là lẽ thường tình. Phim quy tụ nhiều ngôi sao thì họ phải bỏ nhiều tiên. Tôi từng thấy nhà sản xuất trăn trở khi họ mời một tên tuổi nào đó, họ còn phải cân nhắc về doanh thu.

Tôi may mắn khi tham gia một số phim điện ảnh đạt doanh thu phòng vé cao như Cô dậu đại chiến. Có lẽ nhờ đó mà nhà sản xuất yên tâm khi mời tôi góp mặt trong các dự án phim của họ. Những sản phẩm mà tôi từng tham gia bảo chứng cho cái tên Huy Khánh được nhà làm phim tin tưởng, được khán giả chọn lựa.

Bà xã giúp tôi xóa bỏ hình ảnh đa tình

- Những năm gần đây, anh được xem là hình mẫu người đàn ông của gia đình... Điều gì giúp anh xóa bỏ hình ảnh đa tình, ham chơi trước đây?

- Tôi được như hôm nay là nhờ bà xã. Người vợ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình và người chồng. Tôi may mắn lấy được người vợ hiền lành, chăm chỉ và biết lo cho gia đình. Cô ấy không sân si khiến con người tôi cũng nhẹ nhàng, bình an. Khi có hậu phương vững chắc, tôi cũng đỡ bôn ba, cứ bình tĩnh làm việc và sống vì gia đình, nghĩ đến vợ con nhiều hơn.


Nam diễn viên sinh năm 1981 dự định sẽ bàn bạc với bà xã về lễ cưới trong năm nay. Ảnh: Nguyễn Thành

Nam diễn viên sinh năm 1981 dự định sẽ bàn bạc với bà xã về lễ cưới trong năm nay. Ảnh: Nguyễn Thành

Nhiều người hỏi tôi, tại sao không để vợ xuất hiện cùng. Thực chất, cô ấy không muốn. Mình cũng nhiều lần đề nghị nhưng Thư từ chối. Cô ấy bảo: "Em ở nhà chăm sóc Cát, anh cứ yên tâm đi công việc một mình".

Thời điểm mới kết hôn, bà xã từ chối nhiều dự án phim. Tôi thấy vậy nên buồn lắm, khuyên cô ấy cũng không được. Thư nói, trong nhà một người đi đóng phim là đủ, Thư muốn ở nhà chăm lo cho con gái vì tuổi thơ của con rất quan trọng. Dù tiếc cho vợ nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, để cô ấy thoải mái với chọn lựa của mình.

- Đã có lúc Mạc Anh Thư bán hàng online khiến nhiều người nghi ngại kinh tế gia đình anh giảm sút, hay thù lao đóng phim của anh không đảm bảo cuộc sống cho vợ con. Anh nghĩ thế nào?

- Ban đầu, tôi không muốn vợ bán hàng online, nhưng khi cô ấy ở nhà chăm con cũng có lúc buồn, khuyên cô ấy đi đóng phim thì từ chối. Cô ấy tìm đến công việc bán hàng online để giải khuây, không ngờ sau này đắt hàng, có lượng khách ổn định, từ từ thành kinh doanh chuyên nghiệp. Bây giờ Thư còn bận hơn tôi, có khi thu nhập còn tốt hơn thù lao tôi đi đóng phim. Thấy vậy tôi rất vui. Công việc nào cũng là công việc miễn là mình yêu thích và chăm chỉ.

Tôi sống và làm việc dựa vào năng lực chứ không PR ảo nên suy nghĩ của tôi cũng rất thực tế. Vợ làm công việc gì cũng được miễn là lương thiện. Cô ấy bán hàng online chưa bao giờ ảnh hưởng hay làm xấu hình ảnh của tôi, đó là công việc rất bình thường. Đôi khi tôi còn phụ bà xã nhận order (đặt hàng), đi giao hàng nếu thuận đường đi làm.

- Sống chung đã hơn 4 năm, đến khi nào vợ chồng anh tổ chức đám cưới?

- Tôi hơi ngại khi đề cập đến việc này. Đám cưới là hình thức thông báo đến bạn bè, người thân, trong khi chúng tôi sống chung khá lâu, bạn bè đều biết, sinh nhật con cũng tổ chức hàng năm. Tôi hơi ngượng và không hình dung được đám cưới của mình sẽ thế nào. Cũng trong một thời gian dài, tôi quên chuyện đó. Có lẽ cuộc sống bận rộn, vợ chồng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho gia đình nên chúng tôi không nghĩ đến.

Đối với phụ nữ, đám cưới rất thiêng liêng. Nếu có ý định tổ chức, tôi sẽ hỏi ý Thư. Tôi sợ tự tổ chức bất ngờ mà không đúng ý Thư, cô ấy sẽ không hài lòng. Tôi còn lo lắng, bây giờ nói ra ý định đám cưới, Thư sẽ nghĩ tôi đùa. Khi đưa ra dự định mà bà xã không đồng ý, tôi sẽ bị "quê". Thành ra, tôi sẽ lựa một thời điểm thích hợp để đề cập chuyện này với vợ.

- Dành nhiều tình cảm, sự quan tâm cho gia đình hiện tại, anh hoàn thành trách nhiệm làm cha đối với con trai riêng thế nào?

- Tôi không muốn nói quá nhiều về cuộc sống riêng trên truyền thông. Những năm qua, mối quan hệ giữa tôi và con trai khá tốt. Tôi vẫn cùng con đi ăn uống, chơi thể thao. Khi con trai có tâm sự riêng vẫn gọi cho bố.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 3 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 6 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 10 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 12 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 14 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top