Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hương Tràm: “Khi yêu, tôi hát hay hơn!”

Thứ sáu, 23:00 14/06/2013 | Giải trí

Con nhà nòi, được gia đình hậu thuẫn, tài năng chín sớm, phát lộ kịp thời, được khán giả yêu mến… dường như nghiệp ca hát của cô gái mới bước sang tuổi 18 đã được trải sẵn hoa hồng

Hương Tràm: “Khi yêu, tôi hát hay hơn!” 1
 
Không muốn đi đường tắt
 
Liên tục nhận được những giải thưởng danh giá như Quán quân Giọng hát Việt, giải Cống hiến cho Nghệ sĩ mới của năm và liên tục đứng ở top ca sĩ được yêu thích trong BXH Bài Hát Yêu Thích… Hương Tràm có nghĩ mình đã khởi đầu sự nghiệp ca hát với quá nhiều may mắn?

Mỗi giải thưởng đều mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, tự hào. Nhưng nó cũng mang đến cho tôi những áp lực và trách nhiệm để cống hiến nhiều hơn nữa cho công chúng yêu nhạc đã tin tưởng, ủng hộ tôi. Những điều đó giúp tôi lạc quan hơn trên con đường mình đã chọn và chắc chắn tôi sẽ không bỏ phí bất cứ may mắn nào đến với mình.

Các cuộc thi, các sân chơi âm nhạc đã phát hiện ra không ít tài năng trẻ. Hương Tràm sẽ xây dựng phong cách riêng của mình như thế nào?

Tôi nghĩ, bản thân mỗi ca sĩ đã có một giọng hát khác nhau. Ngoài ra, mỗi người lại chọn cho mình một phong cách âm nhạc riêng nữa. Tôi trân trọng điều đó, vì chúng tôi đang góp phần định hướng một nền âm nhạc văn minh cho thế hệ trẻ thời nay. Tôi cũng mong ngày càng nhiều bạn trẻ yêu nhạc Việt hơn, đặc biệt là âm nhạc dân gian. Âm nhạc dân gian giúp cho người ta trở nên sâu sắc hơn.

Nếu xác định âm nhạc dân gian quan trọng như thế, sao Hương Tràm không đi theo dòng nhạc này?

Rất tiếc, quãng giọng của tôi lại phù hợp với dòng nhạc nhẹ hơn là nhạc dân gian.

Nhiều bạn trẻ đang nghĩ rằng muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng thì phải tham gia một cuộc thi hay game show ca nhạc nào đó trên truyền hình. Là người trong cuộc, Tràm sẽ nói gì?

Muốn trở thành ca sĩ còn rất nhiều yếu tố nữa chứ đâu phải chỉ tham gia một cuộc thi. Thậm chí, nhiều người đạt giải đấy nhưng sau cuộc thi cũng đâu có tỏa sáng được. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận chính các cuộc thi đã mang lại cho những người say mê ca hát như chúng tôi cơ hội được trải nghiệm, cọ xát và học hỏi. Ngoài ra, cuộc thi cũng giúp chúng tôi đến với khán giả nhanh hơn, rút ngắn con đường xây dựng hình ảnh sau này.

Hương Tràm: “Khi yêu, tôi hát hay hơn!” 2
 
Tràm đánh giá như thế nào về chất lượng các thí sinh trong Giọng hát Việt năm nay?
 
Ðêm thi nào tôi cũng xem và nhận thấy chất lượng thí sinh năm nay đồng đều hơn năm ngoái. Các bạn cũng tự tin hơn, không nhiều lo lắng, run sợ như chúng tôi hồi trước.

Sau khi Giọng Hát Việt 2012 kết thúc, rất nhiều thí sinh của cuộc thi đã tăng độ “phủ sóng” bằng cách lấn sân sang những lĩnh vực khác như phim ảnh, thời trang hoặc tham gia những game show truyền hình thực tế như Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ... Tràm đã có dự tính gì chưa?

Tôi có cách đi riêng của mình. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện và trau dồi kiến thức âm nhạc để thuyết phục khán giả hơn nữa bằng chính giọng hát của mình mà không cần phải đi con đường tắt nào khác.

“Có ai mãi mãi tuổi 17 đâu!”

Hình ảnh mà Hương Tràm xuất hiện trước công chúng dường như hơi già dặn so với tuổi?

Tôi cũng nghe nhiều người nói rằng phong cách ăn mặc của tôi khá một màu và đơn điệu. Nhưng tôi nghĩ, mình vừa bước ra từ một cuộc thi, mọi người đang quen với hình ảnh của mình như thế, nên tôi chưa muốn vội vàng thay đổi. Có thể, tôi không có được sự nhạy cảm về thời trang nhưng tôi tin mình có sự nhạy cảm trong âm nhạc, và điều đó sẽ giúp tôi vượt qua tất cả những thử thách khác. Trang phục của ca sĩ hiện nay cũng đang rất “nóng” nên tốt nhất cứ thận trọng. Tuy nhiên, thời gian tới tôi sẽ cố gắng cải thiện gu ăn mặc của mình hơn.

Mới đây, trên mạng xuất hiện bức hình Hương Tràm trong trang phục “áo không quần”. Hình ảnh đó là như thế nào?

Thật ra, đó là xu hướng thời trang áo dài hơn quần đang thịnh hành ở Hàn Quốc, với phong cách năng động, trẻ trung, nên được rất nhiều bạn trẻ 9X ưa chuộng. Tôi thích mặc nó lúc đi chơi với bạn bè và tôi cũng không nghĩ đó là một trang phục phản cảm.

Hương Tràm: “Khi yêu, tôi hát hay hơn!” 3
 
Bên cạnh việc ra mắt MV đầu tay đánh dấu tuổi 18, hình như Hương Tràm cũng đã công khai bạn trai. Ðiều này có hơi liều lĩnh?
 
Có ai mãi mãi tuổi 17 được đâu. Tôi đã 18 tuổi rồi. Cuộc sống cho tôi rất nhiều bài học trong công việc và cuộc sống. Tôi sẽ phải đối diện và dần trưởng thành qua những trải nghiệm tôi đón nhận hay đối mặt với nó. Tôi không nghĩ mình là một ngôi sao hay người nổi tiếng để phải giấu giếm điều gì trước mọi người. Ở tuổi 18 của tôi, việc có những rung động đầu đời không phải là điều quá to lớn. Người thân trong gia đình tôi đều biết và đã gặp những người bạn của tôi nên tôi không lo ngại những suy nghĩ tiêu cực về các mối quan hệ của mình.

Thì người ta cũng chỉ sợ Hương Tràm mải yêu mà bỏ bê ca hát?

Tôi bước sang tuổi 18 bằng một tâm thế luôn khát khao những thử thách bản thân nhưng cũng hiểu rằng mọi thành công đều bắt nguồn từ bản thân, nên những chuyện tình cảm cá nhân không ảnh hưởng gì đến công việc của tôi mà sự cảm thông và chia sẻ ấy giúp tôi thăng hoa hơn trong công việc làm nghệ thuật. Tôi tin, tôi đủ sự tỉnh táo để tách bạch và làm chủ được về công việc và tình cảm, thay vì để nó lẫn lộn gây ảnh hưởng xấu tới mình và ê-kíp.

Lúc chưa yêu, Hương Tràm đã hát tình ca rất hay, rất nồng nàn rồi. Vậy, khi đã trải nghiệm những cảm xúc thật sự, giọng hát của Hương Tràm sẽ thế nào?

Tôi cũng không biết gọi tên những cảm xúc của thiếu nữ mới bước sang tuổi 18 là gì. Nhưng khi yêu, tôi hy vọng giọng hát của mình sẽ sâu lắng hơn, ngọt ngào hơn. Khi đã có sự trải nghiệm sâu sắc, tôi nghĩ mình sẽ biết tiết chế và xử lý ca khúc tốt hơn.

Hương Tràm: “Khi yêu, tôi hát hay hơn!” 4
  

“Tôi là người có cá tính mạnh”

Trong buổi ra mắt MV đầu tay của Hương Tràm, Thu Minh đã chia sẻ mong muốn Hương Tràm không bị “hóa cáo” quá sớm như nhiều ca sĩ trẻ hiện nay. Tràm nghĩ gì về câu nói này?

Thật ra, đó chỉ là câu nói đùa của chị Thu Minh. Nhưng tôi biết, qua đó, chị muốn gửi đến tôi lời khuyên chân thành rằng tôi nên chọn dòng nhạc phù hợp với độ tuổi, chứ đừng theo đuổi phong cách quá sắc sảo, hay quá thị trường. Phải giữ lại nét ngây ngô, hồn nhiên của tuổi trẻ và phải sống thật là chính mình - đó là những lời mà chị Thu Minh vẫn luôn dặn dò tôi.

Nhưng hình ảnh “gái ngoan” lại rất dễ trở thành tẻ nhạt?

Chính vì thế, bên cạnh hình ảnh “công chúa ballad” mà mọi người ưu ái dành tặng cho tôi thì sắp tới tôi cũng sẽ thử sức ở một số dòng nhạc như R&B hay Pop Dance, với phong cách không quá già dặn mà vẫn giữ được sự trẻ trung. Nhìn thế này thôi chứ tôi là người có cá tính mạnh đấy! (cười)

Vậy, không biết một ngày nào đó, khán giả có được thấy một Hương Tràm đầy chất “điên” và “quái” trên sân khấu?

Ðã thấy rồi đấy chứ. Tôi thấy mình đã thực sự điên và phiêu khi hát “Trên đỉnh Phù Vân”. Tất nhiên, dòng nhạc pop ballad mà tôi chọn vẫn khá hiền nên cũng khó thể hiện cái chất quái trên sân khấu. Nhưng nhiều nhà chuyên môn âm nhạc đã đánh giá 2 dòng nhạc khó hát nhất và cần một độ trường hơi nhất là pop ballad và nhạc soul. Vì thế, tôi tin, chỉ cần mình nỗ lực cống hiến thì khán giả sẽ yêu mến và trân trọng cá tính riêng của mình. Tôi cũng đang luyện tập, đầu tư cho vũ đạo.

Người ta phàn nàn rằng ca sĩ trẻ thời nay thành “sao” sớm quá, từ việc chảnh khi chọn show đến chuyện hét giá cat-xe cao ngất ngưởng... Hương Tràm nghĩ gì về vấn đề này?

Thật ra, những ca sĩ trẻ như chúng tôi vừa mới bước ra khỏi cuộc thi, nếu tham gia những sân khấu nhỏ mà điều kiện âm thanh, ánh sáng không được tốt thì sẽ rất ảnh hưởng đến hình ảnh và giọng hát của mình. Nên đôi khi cũng phải suy nghĩ, cân nhắc chứ không phải show nào cũng nhận. Tuy nhiên, với những sân khấu cho sinh viên hay mang tính chất từ thiện thì chúng tôi nhiệt tình tham gia mà không nề hà bởi không khí ở đó rất vui vẻ và mọi người đều hòa chung cùng âm nhạc.

Sau cuộc thi Giọng Hát Việt, Hương Tràm từng chia sẻ rất lo sợ khi bắt đầu bước vào thế giới của showbiz. Vậy bây giờ, cảm giác đó có còn?

Lo sợ thì không còn nhưng lại thấy hoang mang. Càng đi sâu vào showbiz càng thấy nhiều thứ phức tạp, mà mình thì quá nhỏ bé. Tôi chỉ hy vọng rằng với sự giản dị trong cuộc sống từ trước đến nay của mình sẽ có thể chắt lọc được những mối quan hệ tốt để tránh khỏi những vấp ngã.

Bản năng, tài năng thiên phú suy cho cùng vẫn chỉ là bước khởi đầu, còn muốn đi đường dài thì phải có nền tảng, đào tạo bài bản. Hương Tràm đã chuẩn bị cho điều này chưa?

Ðó cũng chính là những điều mà gia đình luôn dặn dò tôi. Vì thế, sắp tới tôi sẽ vào học thanh nhạc tại trường ÐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phân viện 2 tại TP HCM. Tôi may mắn khi được nhà trường đặc cách tuyển thẳng vào lớp Trung cấp 3 mà không cần phải qua Trung cấp 1 và Trung Cấp 2. Tôi sẽ sắp xếp để vừa đảm bảo việc học vừa có thời gian đi hát.

Bao giờ thì công chúng mới được thưởng thức album đầu tay của Hương Tràm?

Hiện tại, tôi và ê-kip đang gấp rút để chuẩn bị cho ra album đầu tay của mình. Nhiều người hỏi tôi sao không tận dụng sức nóng sau cuộc thi Giọng Hát Việt để ra album luôn mà lại chậm chân như thế này. Nhưng tôi thì nghĩ, chậm mà chắc còn hơn nhanh nhảu đoảng (cười). Nhiều người cũng hỏi tôi sẽ đi theo dòng nhạc chính thống hay thị trường. Tôi không tách bạch ra như thế. Với tôi, ca khúc hay thì nó sẽ hay. Tôi muốn hướng tới một phong cách âm nhạc không quá hàn lâm cũng không quá thị trường, sao cho để cả khán giả trẻ và người lớn tuổi có thể nghe được. Tất nhiên, tôi vẫn chung thủy vẫn là dòng nhạc pop ballad, dù sau này có thành công hay thất bại.

Chúc Hương Tràm sẽ thành công trên con đường mình đã chọn!
 
Theo VTC
honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 8 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 12 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 14 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top