Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Yến Chibi mập mờ chuyện yêu tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam

Thứ ba, 11:15 23/02/2016 | Giải trí

Giọng ca "Mùa cô đơn" cho biết, cô đang ở giai đoạn hạnh phúc nhưng chưa thể khẳng định chuyện tình cảm vào lúc này vì bản thân muốn chuyên tâm cho sự nghiệp.

Cùng mẹ đến quán cà phê gặp phóng viên, Hoàng Yến Chibi ăn vận đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng. "Tôi mặc đồ do mẹ may, hôm nay chụp hình nên trang điểm nhẹ chứ bình thường tôi đơn giản lắm", cô nói. Nữ ca sĩ tự hào khi mẹ luôn ở cạnh, trước mỗi câu hỏi, á quân Học viện ngôi sao 2014 đều quay sang hỏi ý kiến mẹ.

Hoàng Yến Chibi và mẹ. Ảnh: Nguyễn Thành
Mặc đồ mẹ may để tiết kiệm

- Sau gần hai năm Nam tiến, chị gặp những khó khăn gì?

- Nam tiến là quyết định không dễ dàng đối với tôi và gia đình. Lúc thi xong Học viện ngôi sao 2014, tôi chỉ mới 19 tuổi, dù đã đi hát từ nhỏ và kiếm được tiền bằng nghề nhưng khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, tôi rất bỡ ngỡ và lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Ban đầu một mình tôi vào Nam, tự thuê nhà, nhận show đi diễn, mọi thứ đều độc lập hoàn toàn. Một tháng sau, khi em trai nhập học ở TP HCM, mẹ cũng vào Nam để hỗ trợ tôi và em. Mẹ quyết định “hy sinh” công việc đang chạy tốt ở Hà Nội để ở cạnh các con.

Ban đầu ba mẹ con thuê một căn hộ nhỏ ở Bình Thạch sinh sống, về sau, chúng tôi mua được căn hộ chung cư. Món tiền được tích góp từ lúc tôi mới đi hát lúc 3 tuổi đến tận bây giờ. Vì gia đình không khá giả nên chúng tôi chi tiêu rất tiết kiệm, tôi ít khi đến những chỗ đắt tiền, hay mặc đồ hiệu. Quần áo chủ yếu do mẹ may nên chi phí quần áo hàng ngày, sân khấu không tốn quá nhiều.

- Nhiều ca sĩ trẻ mới gia nhập showbiz chọn cách kết hợp cùng các đối tác quyền lực để xây dựng, phát triển sự nghiệp, tại sao chị không chọn cách này?

- Tôi cũng biết vậy, nhiều người khuyên tôi nên gia nhập công ty giải trí để được đỡ đầu, hay tìm quản lý có quyền lực, nhiều mối quan hệ để sự nghiệp phát triển. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu gia nhập công ty, hay có người quản lý, tôi sẽ không được chủ động làm những gì mình muốn. Tôi và gia đình suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới quyết định độc lập. Dù có chậm nhưng tôi hài lòng vì những gì mình đang làm. Mẹ đưa tôi đi hát từ năm ba tuổi, hơn ai hết mẹ là người quản lý tận tâm và hiểu tôi nhất.




Mẹ quán quân Tôi là diễn viên 2014 mong muốn con gái kết hôn ở tuổi 30 để tập trung xây dựng sự nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành


- Dường như chị phải chịu gánh nặng gia đình khi phải kiếm tiền từ nhỏ?

- Tôi may mắn kiếm được tiền từ năm lên ba, dù không nhiều nhưng cũng đóng góp chút ít để hỗ trợ bố mẹ, lo cho gia đình. Bố mẹ tôi là công nhân nên đồng lương vừa đủ sống. Gia đình sống tiết kiệm, chi tiêu dè xẻn nên cũng đủ lo cho hai con ăn học chu đáo. Khi cho tôi học lớp năng khiếu, bố mẹ phải cân nhắc kỹ vì thu nhập cũng chỉ vừa đủ cho cả nhà. May sao số tiền tôi đi diễn đủ trang trải học phí và để dành một khoản để thực hiện các MV, ca khúc mới.

- Thế giới showbiz hào nhoáng dễ khiến các cô gái trẻ đẹp thay đổi, chị vượt qua cạm bẫy thế nào để là chính mình?

- Tôi là cô gái miễn nhiễm với những thứ gọi là cạm bẫy. Một phần do tính cách và điều kiện gia đình không cho phép nên tôi ít khi đi chơi như các bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ, tôi đã học song song hai trường văn hóa và năng khiếu nên khá vất vả. Sáng đến trường học, chiều theo lớp năng khiếu, tối về nhà làm bài tập, cuối tuần đi hát...

Mẹ luôn ở cạnh làm chỗ dựa và nhắc nhở tôi những điều nên làm, nên tránh. Nhờ đó, tôi rất tự hào khi bản thân kiên định trên con đường mình chọn.

- Nhiều ca sĩ thay đổi định hướng hình ảnh với phong cách sexy để gây chú ý. Đã bao giờ chị nghĩ đến việc lột xác với hình tượng nóng bóng?

- Tôi nghĩ mình còn khá trẻ để đến với phong cách trưởng thành, gợi cảm. Có lẽ một hai năm nữa, tôi vẫn phù hợp với hình ảnh tuổi teen. Khán giả của tôi cũng yêu thích phong cách này. Nếu tôi sexy, tôi không biết trông mình sẽ thế nào? liệu có phù hợp không? Có lẽ khi ở thời điểm thích hợp, tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Hiện tại, tôi vẫn muốn được là cô gái trẻ trung, nhí nhảnh. Hơn nữa, khán giả của tôi vẫn còn yêu thích một Hoàng Yến Chibi vô tư.




Hoàng Yến chưa sẵn sàng công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Nguyễn Thành


Tôi đang yêu!

- Chị giải thích thế nào trước thông tin đang hẹn hò tay vợt số một Việt Nam - Lý Hoàng Nam?

- Tôi không thể khẳng định chuyện tình cảm vào lúc này. Tôi chỉ có thể nói mình đang hạnh phúc với tình yêu và tôi muốn giữ kín chuyện đời tư cho riêng mình. Tôi và Nam có nhiều sở thích chung. Hoàng Nam là người trầm tĩnh, chững chạc so với tuổi.

- Nhiều nhận xét so sánh chuyện tình cảm của chị có cùng công thức với hòa Minzy - Công Phượng. Chị nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi cũng không thấy có điểm chung. Tôi không muốn mọi người quá chú ý đời tư, thay vào đó hãy quan tâm đến những sản phẩm, nỗ lực của tôi trong âm nhạc.

- Trong Học viện ngôi sao chị khá thân thiết với Hòa Minzy, mối quan hệ hiện nay của chị và bạn gái Công Phượng thế nào?

- Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Do công việc bận rộn nên ít gặp nhau hơn trước.

Theo Minh Tâm

Zing
Hoàng Yến Chibi và mẹ. Ảnh: Nguyễn Thành

Mặc đồ mẹ may để tiết kiệm

- Sau gần hai năm Nam tiến, chị gặp những khó khăn gì?

- Nam tiến là quyết định không dễ dàng đối với tôi và gia đình. Lúc thi xong Học viện ngôi sao 2014, tôi chỉ mới 19 tuổi, dù đã đi hát từ nhỏ và kiếm được tiền bằng nghề nhưng khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, tôi rất bỡ ngỡ và lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Ban đầu một mình tôi vào Nam, tự thuê nhà, nhận show đi diễn, mọi thứ đều độc lập hoàn toàn. Một tháng sau, khi em trai nhập học ở TP HCM, mẹ cũng vào Nam để hỗ trợ tôi và em. Mẹ quyết định “hy sinh” công việc đang chạy tốt ở Hà Nội để ở cạnh các con.

Ban đầu ba mẹ con thuê một căn hộ nhỏ ở Bình Thạch sinh sống, về sau, chúng tôi mua được căn hộ chung cư. Món tiền được tích góp từ lúc tôi mới đi hát lúc 3 tuổi đến tận bây giờ. Vì gia đình không khá giả nên chúng tôi chi tiêu rất tiết kiệm, tôi ít khi đến những chỗ đắt tiền, hay mặc đồ hiệu. Quần áo chủ yếu do mẹ may nên chi phí quần áo hàng ngày, sân khấu không tốn quá nhiều.

- Nhiều ca sĩ trẻ mới gia nhập showbiz chọn cách kết hợp cùng các đối tác quyền lực để xây dựng, phát triển sự nghiệp, tại sao chị không chọn cách này?

- Tôi cũng biết vậy, nhiều người khuyên tôi nên gia nhập công ty giải trí để được đỡ đầu, hay tìm quản lý có quyền lực, nhiều mối quan hệ để sự nghiệp phát triển. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu gia nhập công ty, hay có người quản lý, tôi sẽ không được chủ động làm những gì mình muốn. Tôi và gia đình suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới quyết định độc lập. Dù có chậm nhưng tôi hài lòng vì những gì mình đang làm. Mẹ đưa tôi đi hát từ năm ba tuổi, hơn ai hết mẹ là người quản lý tận tâm và hiểu tôi nhất.

Mẹ quán quân Tôi là diễn viên 2014 mong muốn con gái kết hôn ở tuổi 30 để tập trung xây dựng sự nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành
Mẹ quán quân Tôi là diễn viên 2014 mong muốn con gái kết hôn ở tuổi 30 để tập trung xây dựng sự nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành

- Dường như chị phải chịu gánh nặng gia đình khi phải kiếm tiền từ nhỏ?

- Tôi may mắn kiếm được tiền từ năm lên ba, dù không nhiều nhưng cũng đóng góp chút ít để hỗ trợ bố mẹ, lo cho gia đình. Bố mẹ tôi là công nhân nên đồng lương vừa đủ sống. Gia đình sống tiết kiệm, chi tiêu dè xẻn nên cũng đủ lo cho hai con ăn học chu đáo. Khi cho tôi học lớp năng khiếu, bố mẹ phải cân nhắc kỹ vì thu nhập cũng chỉ vừa đủ cho cả nhà. May sao số tiền tôi đi diễn đủ trang trải học phí và để dành một khoản để thực hiện các MV, ca khúc mới.

- Thế giới showbiz hào nhoáng dễ khiến các cô gái trẻ đẹp thay đổi, chị vượt qua cạm bẫy thế nào để là chính mình?

- Tôi là cô gái miễn nhiễm với những thứ gọi là cạm bẫy. Một phần do tính cách và điều kiện gia đình không cho phép nên tôi ít khi đi chơi như các bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ, tôi đã học song song hai trường văn hóa và năng khiếu nên khá vất vả. Sáng đến trường học, chiều theo lớp năng khiếu, tối về nhà làm bài tập, cuối tuần đi hát...

Mẹ luôn ở cạnh làm chỗ dựa và nhắc nhở tôi những điều nên làm, nên tránh. Nhờ đó, tôi rất tự hào khi bản thân kiên định trên con đường mình chọn.

- Nhiều ca sĩ thay đổi định hướng hình ảnh với phong cách sexy để gây chú ý. Đã bao giờ chị nghĩ đến việc lột xác với hình tượng nóng bóng?

- Tôi nghĩ mình còn khá trẻ để đến với phong cách trưởng thành, gợi cảm. Có lẽ một hai năm nữa, tôi vẫn phù hợp với hình ảnh tuổi teen. Khán giả của tôi cũng yêu thích phong cách này. Nếu tôi sexy, tôi không biết trông mình sẽ thế nào? liệu có phù hợp không? Có lẽ khi ở thời điểm thích hợp, tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Hiện tại, tôi vẫn muốn được là cô gái trẻ trung, nhí nhảnh. Hơn nữa, khán giả của tôi vẫn còn yêu thích một Hoàng Yến Chibi vô tư.

Hoàng Yến chưa sẵn sàng công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Nguyễn Thành
Hoàng Yến chưa sẵn sàng công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Nguyễn Thành

Tôi đang yêu!

- Chị giải thích thế nào trước thông tin đang hẹn hò tay vợt số một Việt Nam - Lý Hoàng Nam?

- Tôi không thể khẳng định chuyện tình cảm vào lúc này. Tôi chỉ có thể nói mình đang hạnh phúc với tình yêu và tôi muốn giữ kín chuyện đời tư cho riêng mình. Tôi và Nam có nhiều sở thích chung. Hoàng Nam là người trầm tĩnh, chững chạc so với tuổi.

- Nhiều nhận xét so sánh chuyện tình cảm của chị có cùng công thức với hòa Minzy - Công Phượng. Chị nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi cũng không thấy có điểm chung. Tôi không muốn mọi người quá chú ý đời tư, thay vào đó hãy quan tâm đến những sản phẩm, nỗ lực của tôi trong âm nhạc.

- Trong Học viện ngôi sao chị khá thân thiết với Hòa Minzy, mối quan hệ hiện nay của chị và bạn gái Công Phượng thế nào?

- Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Do công việc bận rộn nên ít gặp nhau hơn trước.

Theo Minh Tâm

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 49 phút trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 4 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 20 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top