Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Hải: Tôi không mắc bệnh "ông sao"...

Thứ năm, 08:41 13/05/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Sau Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH) 2006, Hoàng Hải là một gương mặt được nhiều người (nhất là giới trẻ) ưa thích, không chỉ vì gương mặt "baby" điển trai, phong cách trẻ trung, lịch lãm mà còn vì giọng hát trong sáng, ngọt ngào khi thể hiện sâu lắng những tình khúc lãng mạn.

GĐ&XH cuối tuần đã có cuộc trò chuyện thú vị với chàng ca sĩ trẻ này...
 
Hoàng Hải với hotgirl Mi Trần.
 
Tôi không mắc bệnh "ông sao"...

- Cơ duyên nào đưa Hải đến với âm nhạc?

- Gia đình tôi không ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng cả nhà đều yêu âm nhạc.  Bố tôi chơi ghita rất hay, ngay từ hồi thơ ấu tôi đã đắm chìm trong âm thanh réo rắt từ cây đàn của bố. Chính ông đã nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát của tôi. Hết cấp III, tôi thi đỗ vào trường Quản lý kinh doanh nhưng học được 1 năm thì tôi lại thi đậu vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Gia đình tôi đã họp và phân tích cho tôi thấy ca hát là con đường rất gian nan, tương lai mờ mịt... Nhưng khi thấy tôi quyết tâm theo đuổi nghiệp cầm ca thì mọi người cũng không ngăn cản nữa mà  tạo mọi điều kiện để tôi thực hiện giấc mơ ca sĩ. Lặn lội với nghề đã gần 10 năm, song đến với SMĐH 2006 chính là một quyết định đúng đắn tạo đà cho tôi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

- Sau SMĐH 2006 đã có nhiều tin đồn về anh. Hải đối diện với tin đồn ra sao?

- Thời gian qua, tôi biết có nhiều tin đồn không tốt về mình, nhưng tôi chỉ lắng nghe để biết mọi người nói và nghĩ gì, chứ thật sự những điều đó không tác động mạnh lắm đến tôi. Bởi tôi không làm điều gì khiến mọi người xung quanh phải phật lòng, với đồng nghiệp thì tôi luôn tôn trọng... Tôi nghĩ ngọc còn có vết, con người không ai hoàn hảo cả. Xã hội phải có người nọ, người kia và song song với nó là những lời nhận xét, suy diễn mỗi người một khác. Nghệ sĩ cũng chỉ là người bình thường! Đã là người của công chúng, không ai tránh được tin đồn, có điều phải biết chấp nhận và vượt qua nó như thế nào.

- Anh nghĩ sao nếu có người nhận xét anh đã chớm mắc bệnh "ông sao"?

- Tôi đã nghe và rất buồn, vì như tôi đã nói tôi chỉ là một người bình thường không "sao hay trăng" gì cả. Đôi lúc, tôi có những khiếm khuyết trước công chúng, nhưng đều do hoàn cảnh khách quan mang lại, tôi thành thật xin lỗi khán giả và sẽ cố gắng để hoàn thiện mình.     
 
Hoàng Hải với mái tóc gây "sốc" trong chương trình MTV Exit tại Quảng Ninh.

Muốn các fan "choáng" một chút

- Nhiều người nhận xét anh có ngoại hình đẹp, sáng sân khấu. Song phong cách biểu diễn của anh còn đơn điệu và hơi giống với một giọng ca khác đã thành danh ở hải ngoại? Anh bình luận thế nào về điều này?

- Tôi có nghe một số người nói vậy. Nhưng tôi nghĩ, những gì mình đang làm đã thể hiện chính bản sắc riêng của tôi. Khi tôi xử lí tác phẩm, tôi luôn cố gắng đem đến một hơi thở mới, để nó không bị lẫn với ai. Đối với tôi, quan trọng nhất là những thành quả lao động có được khán giả đón nhận không và tôi đang cố gắng để cho mọi người thấy khả năng của mình. 

- Phải chăng vì bị nhận xét như vậy nên để làm mới mình, vừa qua "Hoàng tử - VPop" của showbiz Việt đã xuất hiện trong chương trình MTV Exit tại Quảng Ninh, rồi Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Đức Trí với mái tóc ngắn khá "độc" khiến các fan "choáng váng"?

- (Cười) Cũng có thể tới thời điểm này, tôi muốn nổi loạn một chút trong hình thức và phong cách âm nhạc của mình. Tôi đã nhận được nhiều lời khen chê khác nhau. Người muốn tôi giữ cho mình gương mặt baby và vẻ hào hoa, lịch lãm của một ca sĩ Hà Nội thì trách móc tôi, nhưng cũng có fan nữ lại khen tôi trông manly hơn. Đối với tôi, thay đổi kiểu tóc và quần áo bụi bặm không phải là để biến mình thành người khác, đơn giản là tôi vẫn thấy thoải mái và có nhiều cảm hứng đam mê hơn với nghệ thuật.

- Đã bao giờ anh cảm thấy sự nghiệp của mình có vẻ chững lại, những dự định âm nhạc mới của anh? 

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy sự nghiệp của mình chững lại cả. Mỗi ca sĩ sẽ lựa chọn cho mình một cách riêng để tiếp cận công chúng. Trong việc này tôi gặp một số khó khăn, song tôi đã vượt qua. Tôi đã ra mắt một CD với thể loại R&B, trong đó là hình ảnh một Hoàng Hải hoàn toàn khác với âm nhạc nhiều tiết tấu kết hợp vũ đạo hoàn chỉnh. Tháng 10/2009, tôi kết hợp với Mạnh Quân và ca khúc "Hot Girl" ra đời đã được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt, nhưng cũng "gây tranh cãi" và tạo nên "làn sóng" bình luận trên các trang web. Cuối năm 2009, tôi đã thực hiện xong album Vol.3 do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh biên tập và sẽ phát hành trong năm 2010.  Năm nay có Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nên tôi đang tích cực hoàn thiện single của mình để giới thiệu với công chúng một Hà Nội cổ kính song vẫn rất hiện đại, văn minh. Hy vọng tôi sẽ kịp tung ra vào đầu mùa hè và những hình ảnh đẹp của single, thực hiện bởi êkíp chuyên nghiệp có đạo diễn tài năng tại Mỹ tham gia, sẽ chinh phục được khán giả khó tính nhất. 

- Anh đã hát kết hợp vũ đạo? Có phải anh đang cố gắng để trở thành một Bi Rain của Việt Nam?   

- Bi Rain cũng là tấm gương để tôi học tập và noi theo, bởi anh thực sự là thần tượng của giới trẻ châu Á. Để được như vậy, anh đã có cả một chặng đường phấn đấu và lao động hết mình. Tôi cũng sẽ luyện tập hết sức, để tạo dựng hình ảnh một nam ca sĩ có thể vừa hát vừa vũ đạo tốt trên sân khấu, đó là cách hoàn thiện bản thân tốt nhất. Còn trong tương lai tôi có là Bi Rain của Việt Nam hay không, thì hãy để thời gian trả lời.
 
 
Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...

- Được biết có nhiều fan nữ hâm mộ Hoàng Hải, anh đã bao giờ bị họ "tấn công"?

- (Cười) Người hâm mộ yêu mến tôi thì có, nhưng nói là bị "tấn công" thì hơi quá. Trong dịp sinh nhật tôi hằng năm, tôi nhận được nhiều thư, quà lưu niệm nhất là gấu bông, gối bông và những quyển sách (vì tôi thích đọc sách)... Nhưng món quà đặc biệt ý nghĩa đối với tôi, đó là quyển truyện do một cô bé tự sáng tác và nhân vật chính  là tôi. Truyện kể về những ước mơ, thăng trầm trong cuộc sống... của tôi. Điều đó làm tôi xúc động mãnh liệt, bởi các fan  đã rất hiểu tôi. Tôi sẽ trân trọng những tình cảm ấy và từ đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn những gì người hâm mộ đã dành cho tôi.

- Cũng có tin rằng năm nay anh sẽ "rước nàng về dinh". Anh có thể bật mí một chút về ý trung nhân và mong muốn gia đình nhỏ của mình sẽ như thế nào trong tương lai?

- Nói rằng tôi chưa có bạn gái thì có lẽ chẳng ai tin, nhưng vì duyên chưa đến được. Khi nghe đồn tôi làm nhà để chuẩn bị lấy vợ chính tôi còn "sốc". Thật sự là vì tôi dành thời gian cho sự nghiệp nhiều quá, nên khi các bạn gái nhìn thấy lịch làm việc đều "sợ" và không dám làm ý trung nhân của tôi thì phải? Tôi cũng đã đến tuổi để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng cái gì đến rồi sẽ đến.

- Thấy Hoàng Hải từng đóng "Nhật ký Vàng Anh" và làm MC cho chương trình "Giải trí cuối tuần" (VTV) cũng ngon lành.  Hai lĩnh vực ấy có giúp ích gì cho nghề nghiệp của anh? Liệu anh có ý định tiếp tục "lấn sân" và có đạo diễn nào mời anh trong các bộ phim sắp tới?

- Đóng phim truyền hình và trở thành MC của "Giải trí cuối tuần" là cơ hội rất tốt để tôi gần gũi với công chúng hơn. Nó đã giúp tôi hoàn thiện kĩ năng nói và diễn xuất, điều đó thật cần thiết trên sân khấu cũng như  khi giao lưu với khán giả.

Có một số đạo diễn đã mời tôi tham gia vài bộ phim truyền hình, nhưng quỹ thời gian dành cho ca hát của tôi quá eo hẹp, tôi không thể kham nổi nhiều việc cùng một lúc mặc dù rất yêu thích. Vì thế tôi sẽ ưu tiên làm tròn bổn phận của mình với âm nhạc trước tiên. 

- Chúc Hải thành công hơn nữa trên con đường âm nhạc! 

Thùy Dương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top