Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Vũ Hương Giang: Không lợi dụng danh hiệu để hưởng vinh hoa phú quý

Thứ năm, 08:28 19/03/2020 | Giải trí

GiadinhNet - Sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Vũ Hương Giang luôn “giữ mình” và cố gắng hoàn thiện bản thân để có một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc hơn.

Hoa hậu Vũ Hương Giang: Không lợi dụng danh hiệu để hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1.

Hoa hậu Vũ Hương Giang. Ảnh: tl

Hoa hậu chỉ là một cuộc thi, đừng nặng nề quá

Vừa qua, bạn được đón và làm việc với Hoa hậu Siêu quốc gia Anntonia Porsild, vì thế không ngạc nhiên khi có tin đồn Vũ Hương Giang sẽ tham gia cuộc thi này?

- Về tin đồn tôi muốn tham gia Miss Supranational, tôi khẳng định không chỉ tôi mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn tham dự cuộc thi nằm trong Big 6 này. Mặc dù là một cuộc thi "sinh sau đẻ muộn" (từ năm 2009) nhưng nó đang thu hút được sự quan tâm của khán giả vì được đánh giá chất lượng chương trình đêm chung kết cực kỳ xuất sắc, kịch bản sôi nổi. Miss Supranational được khen là cuộc thi có sự kết hợp hoàn hảo giữa một cuộc thi Hoa hậu và Victoria's Secret, cũng như là một buổi tiệc hoành tráng của âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn sôi động. Mục tiêu của cuộc thi là "Đoàn kết thế giới với sắc đẹp", khá ý nghĩa và ấn tượng.

Hiện tại xuất hiện quá nhiều cuộc thi nhan sắc trên thế giới và trở nên nhạt nhẽo không gây được sự chú ý với công chúng. Có nơi còn tẩy chay, Hương Giang nghĩ sao về hiện tượng đó?

- Đặc thù của các cuộc thi nhan sắc luôn nhận được phản ứng đa dạng từ công chúng. Dựa vào điều kiện văn hoá, kinh tế, xã hội, có nơi tẩy chay, nơi cổ vũ. Riêng tại Việt Nam, một đất nước yêu cái đẹp thì Hoa hậu lại rất được ưu ái, nhận được sự quan tâm và đón nhận của công chúng. Là một thí sinh, tôi thấy may mắn với điều đó chứ.

Với Hương Giang, sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, bạn nhận được những gì kể cả vật chất lẫn tinh thần?

- Sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, tôi được nhiều lời động viên đi ra đấu trường quốc tế, song tôi tạm gác lại vì thời điểm đó tôi ưu tiên cho công việc và học tập hơn. Cá nhân tôi khi quyết định quay trở lại cũng đã đề đạt nguyện vọng được tham gia cuộc thi quốc tế có bề dày và uy tín như Miss Earth hoặc Miss Supranational. Tuy nhiên, việc quyết định đại diện lại thuộc về đơn vị nắm giữ bản quyền. Nếu trở thành người được chọn thì quả là điều vinh dự cũng như thử thách mà tôi cần nỗ lực để làm tốt.

Khi mới đăng quang, bạn chia sẻ có gặp cám dỗ nên dành thời gian tập trung cho việc học tập. Hương Giang có thể chia sẻ lúc ấy bạn gặp cám dỗ gì?

- Điều tôi rút ra sau các cuộc thi sắc đẹp về hình ảnh một hoa hậu cũng là động lực để tôi phấn đấu hơn, cũng là điều khiến tôi phải tự cẩn trọng hơn khi quyết định theo đuổi. Hoa hậu nếu chỉ đánh giá theo hướng định kiến sẽ đem đến hình dung về một cô gái đổi đời sau một đêm đăng quang, hay Hoa hậu đi kèm với đại gia. Đó chỉ là một phần nổi của cả tảng băng chìm mà chúng ta không chịu thấy. Hoa hậu còn là một sứ mệnh mà để đạt được và giữ được nó, cô gái được xướng tên phải rèn giũa bản thân cả về ngoại hình, tri thức lẫn tính cách, hành xử và trên hết, phải thoả mãn được câu hỏi " cô ấy đóng góp được gì cho xã hội?".

Không hiếm các cô gái trẻ hay nhiều phụ nữ mua danh bằng cuộc thi nhan sắc để bán hàng online. Đây có phải là lý do để khán giả quay lưng với cuộc thi Hoa hậu không?

- Có Hoa hậu sau đêm đăng quang có thể gắn với showbiz, hoạt động giải trí như một diễn viên, ca sĩ, nhưng cũng có thể tiếp tục là một bất kì ai. Chính vì vậy, có người tương tác nhiều với truyền thông, cũng có người quy về "ở ẩn". Suy cho cùng, ở ngành nghề nào, miễn là cô ấy phát huy năng lực bản thân đóng góp cho đời. Nói vậy không để thể hiện rằng Hoa hậu là con đường duy nhất của các cô gái để đi đến thành công hay phải có đại gia mới sống được. Hãy nhìn đơn giản đây là một cuộc thi. Chỉ có kẻ thắng người thua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Tôi hay bất kì bạn trẻ nào, cũng đều có hoài bão và đều làm việc để tịnh tiến tạo ra những giá trị mới theo gương thế hệ đi trước. Và chúng ta giàu có hơn khi làm đầy bản thân bằng sức khoẻ, trách nhiệm, mối quan hệ xã hội, tri thức, tình yêu thương, của cải. Vì tuổi trẻ này chúng ta có những giây phút toả sáng và chiến đấu để tạo nên kì tích, nhưng ta cũng cần sống một cuộc sống bình thường, bình yên.

Không lợi dụng danh hiệu

Nhiều người đẹp lựa chọn cặp đại gia để có tiền duy trì hình ảnh, Hương Giang nghĩ đến chuyện này chưa?

- Tôi tin về sự cân bằng giữa cho và nhận. Nếu chỉ ích kỷ nhận về mình những vinh hoa phú quý mà không đem sức của mình tạo ra giá trị cho cuộc sống, hay trái tim không biết rung động cùng những bất hạnh ngoài xã hội thì vẻ đẹp đó có phần ích kỷ và không sống lâu trong tim của mọi người được. Những định kiến và giá trị đích thực trăn trở tôi rất nhiều, và ngẫm lại thời gian trước, có thể chính những năm tháng không ngại khó khăn tham gia hoạt động tình nguyện mới giúp tôi đạt được chiến thắng cuối cùng giữa một rừng nhan sắc nổi trội hơn mình. Tôi đã từng gắn bó với hoạt động về cộng đồng và thấy hạnh phúc khi làm nên không có lý do gì để giờ phải dừng lại.

Hiện tại, giữa một rừng nhan sắc, Hương Giang làm như thế nào để bản thân không bị mờ nhạt và được nhiều nhãn hàng quan tâm?

- Bây giờ tôi đi chậm lại một nhịp nhưng muốn dùng chất xám của mình để tăng hiệu quả đóng góp hơn. Thông qua tham gia cuộc thi, cơ hội được học hỏi nhiều hơn là bước đà để tôi kêu gọi hỗ trợ cho các dự án xã hội. Hiện nay, tôi đang triển khai dự án về trẻ em, tới thời điểm thích hợp tôi xin phép được chia sẻ, mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của mọi người. Tôi cố tập trung vào việc này để không mờ nhạt so với nhiều người đẹp khác.

Gia đình và người yêu đã ủng hộ bạn như thế nào trong quá trình lập nghiệp?

- Bên lề một chút, để thuyết phục người trong gia đình ủng hộ, tôi đã có một cam kết với mẹ, rằng nếu không tích cực theo sát các hoạt động về phụ nữ, trẻ em sau khi trở về từ cuộc thi, tôi sẽ không nhận được phiếu bầu từ nhà tài trợ này. Mẹ tôi vốn là cô giáo, từng dạy 10 năm trong ngôi trường gắn bó với trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Tính mẹ không thích hứa suông, và luôn lo lắng sự trở lại lần này của tôi. Bố tôi là một người yêu sức khoẻ và tinh thần thể dục thể thao cao, điều độ trong ăn uống và sinh hoạt nên có vẻ không hài lòng lắm về số đo, thể lực và nhịp sinh hoạt của tôi hiện tại. Ngoài ra ông theo đạo Phật, tin vào nhân quả nên luôn nhắc nhở, khi thì chỉ bảo nhẹ nhàng, lúc răn dạy để giúp tôi đi đúng hướng. Tuy cách thức truyền đạt chưa đạt chuẩn sư phạm lắm nhưng lại khá hiệu quả với tôi.

Cho tới thời điểm hiện tại, hành trình cho cuộc thi tính theo tháng và các kĩ năng đòi hỏi tôi phải cố gắng rất nhiều. Nhưng hành trình lần này tôi không đơn độc nữa. Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, động viên cũng như đóng góp từ mọi người để vững tinh thần hơn và lưu lại hình ảnh đẹp trong lòng những người yêu quý và tin tưởng tôi.

Cảm ơn Vũ Hương Giang về cuộc trò chuyện này!

Vũ Hương Giang sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2017 - cuộc thi từng có nhiều người đẹp nổi tiếng trong showbiz chiến thắng như Trần Bảo Ngọc (2000), Thanh Hằng (2002), Dương Mỹ Linh (2006), Phan Thu Quyên (2012)...

 Đỗ Quyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 1 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 19 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 ngày trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Top