Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Vĩnh Khoa bóc trần bộ mặt thật của ngọc nữ showbiz Việt

Thứ ba, 07:00 26/04/2016 | Giải trí

"Trong showbiz Việt, có những người được gọi là ngọc nữ, trai ngoan nhưng thực tế không phải vậy".

Từng là một trong những ca sĩ, diễn viên trẻ tiềm năng, nhưng sự nghiệp của Hồ Vĩnh Khoa không mấy thành công.

Vài năm nay, công chúng Việt nhắc đến Hồ Vĩnh Khoa chủ yếu về những hình ảnh, clip "nóng" trên mạng. Mới đây nhất, những bức hình bị cho là "bẩn" của ngôi sao họ Hồ phát tán trên mạng xã hội đã khiến anh phải chịu cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi người.

- Công khai lên tiếng về loạt ảnh và clip “nóng” là do bị hack trang cá nhân, nhưng nhiều người vẫn không tin điều đó. Anh nghĩ sao?

Tôi đã nói mình chỉ chia sẻ một lần, và là lần duy nhất cách đây vài ngày. Tôi không muốn nhắc lại về những ồn ào. Còn việc mọi người tin hay không, tôi không kiểm soát được. Việc tôi đăng ảnh lên mạng xã hội có từ lâu lắm rồi, những bức ảnh đó được canh góc, bố cục, ánh sáng… đều rất nghệ thuật. Tôi đã đăng công khai nên cũng không ngại gì cả.

- Nhưng nếu gặp anh, không hỏi về ảnh, clip “nóng” hay nhiều bức ảnh nhạy cảm anh thường tự post lên mạng xã hội thì có vẻ như, cái tên Hồ Vĩnh khoa không có nhiều điều để trao đổi?


Hồ Vĩnh Khoa ồn ào về chuyện lộ ảnh nóng thời gian gần đây.

Hồ Vĩnh Khoa ồn ào về chuyện lộ ảnh nóng thời gian gần đây.

Đúng vậy, tôi cũng tự thấy mình nhạt mà. Chính vì vậy tôi rất ngại phỏng vấn vì không biết mọi người sẽ khai thác thông tin gì từ mình. Từ lâu, tôi đã không còn niềm đam mê với nghề diễn. Tôi không có ý định tiến xa hơn nữa nên chẳng cần quan tâm ai nói gì về mình. Tôi làm những gì tôi thích.

Ngay cả việc đăng ảnh trên mạng xã hội cũng vậy. Cuộc sống của tôi như thế nào, tôi quan tâm những gì thì thể hiện nó ra như vậy. Nói thật, ngay cả scandal trước đó tôi cũng chẳng bận tâm, tôi chỉ sợ mẹ và người yêu đọc được những tin tức đó thì buồn thôi.

Bản thân tôi, từ lâu đã miễn nhiễm với tất cả rồi. Trong showbiz Việt, có những người bạn nghĩ là ngọc nữ, trai ngoan nhưng thực tế lại không phải vậy, và ngược lại. Đáng tiếc ở Việt Nam bây giờ, mọi người đều có chung những suy nghĩ rất bảo thủ, cổ hủ nên tôi tự thấy mình không phù hợp.

- Nhiều người tiếc cho cái tên Hồ Vĩnh Khoa khi anh từng được đánh giá là nhân vật tiềm năng, nhưng rồi trong lúc bạn bè đồng trang lứa liên tiếp phát triển, anh lại mất phương hướng?

Muốn đầu tư cho nghệ thuật cần rất nhiều tiền. Kiếm được bao nhiêu lại đổ ra đầu tư tiếp. Bản thân tôi không tự có nhiều tiền, mà lại không chịu quỵ lụy ai, không quen đại gia… thì lấy đâu ra nguồn đầu tư.

Với tôi, để có thể đứng trong giới này mà không biến chất, vẫn giữ được bản thân và nguyên tắc sống, không phải làm việc có lỗi với chính mình gần như là chuyện không tưởng.

Những năm gần đây, nói thật tôi còn không đọc báo Việt Nam vì nhìn mọi người hoạt động lại “thèm”, nhưng mình lại không biết phải làm gì. Tôi rất muốn đầu tư cho sản phẩm, nhưng mỗi lần đầu tư chỉ thấy mất tiền mà không thu lại được gì.

Lên sân khấu tôi muốn lúc nào cũng rần rần, vũ đoàn nhiều người và làm nhiều chiêu trò nên diễn xong, số tiền còn lại cho riêng mình chẳng còn được bao nhiêu. Tôi cũng đang ấp ủ sản phẩm mới nhưng xin tài trợ không được. Hiện tại, tôi chỉ làm những gì mình thích, và qua rồi cái thời cố gắng chiều lòng tất cả hay làm mọi thứ vì sự nổi tiếng.

- Không có tiền đầu tư cho nghệ thuật nhưng anh lại đi du hí suốt ngày. Mọi người đều thấy cuộc sống của anh rất thoải mái và tự do đấy thôi?

Mọi người nhìn vào nghĩ vậy thôi chứ tôi đi du lịch không tốn nhiều tiền đâu. Tôi tiêu xài rất tiết kiệm, ở cũng toàn nơi giá rẻ, ăn uống đơn giản.

Nghĩ cho đến cùng, mọi người đi làm kiếm tiền cũng chỉ là để sống thoải mái, được đi chơi đây đó, vậy sao bây giờ mình còn trẻ mà không tận hưởng cuộc sống. Tôi thấy hạnh phúc trong mỗi chuyến đi khi mình không còn phải lo nghĩ mình đang ở vị trí nào, đang làm gì cho ngày mai.

- Anh nói không kiếm tiền từ hoạt động nghệ thuật, vậy thì ngay cả tiền trang trải cho cuộc sống bình thường chứ chưa nói đi du lịch, anh làm thế nào để duy trì nếu chúng không phải đến từ các đại gia?

Chi tiêu cuộc sống của tôi có bao nhiêu đâu. Gia đình tôi kinh doanh nhỏ, mẹ tôi mở quán café cũng kiếm được tiền, bà còn cầu cho tôi đừng đi hát, chỉ cần ở nhà phát triển công việc làm ăn là được. Tôi đi hát chỉ có xài thêm tiền nhà chứ không kiếm được bao nhiêu.


Hồ Vĩnh Khoa đã từng hối hận vì dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Hồ Vĩnh Khoa đã từng hối hận vì dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bản thân vô dụng, vì lớn như thế này rồi vẫn chưa lo được gì cho gia đình, lúc nào cũng khiến mẹ lo lắng. Có những lúc buông xuôi, tôi chỉ muốn trốn hẳn luôn sang nước ngoài, không cần quan tâm ở Việt Nam mọi người đang làm những gì. Nhưng mỗi khi như vậy, tôi nghĩ về gia đình rồi lại gác ý định.

Tôi chẳng bao giờ ngần ngại yêu đại gia, nhưng với tôi thì yêu cầu đặt trước tiên phải là tử tế và đẹp. Sau bao nhiêu năm rút lại tiêu chuẩn, tôi chỉ cần người tử tế thôi mà vẫn không tìm được. Tôi không thấy đại gia nào tử tế. Có những người ban đầu đến với mình những tưởng tử tế, sau cùng lại không phải.

Tôi sống đặt nặng tình cảm, nếu người yêu bảo mình bỏ nghề chắc tôi cũng bỏ. Cũng có lần yêu điên cuồng tính bỏ nghề rồi, nhưng lại bị người yêu bỏ trước. Người ta yêu nghệ sĩ cũng sẽ yêu luôn cái hào nhoáng bên ngoài của nghề này.

- Với những chia sẻ có chút tiêu cực như vậy, anh đã khi nào hối hận vì mình lỡ chọn con đường nghệ thuật?

Có chứ. Nhiều khi tôi nghĩ muốn làm gì đó cũng không biết làm gì vì tôi có học nghề nào khác nữa đâu. Bây giờ bắt đi học một cái hoàn toàn mới cũng thấy ngại. Nhưng khi nghệ thuật đã là đam mê, chắc cho tôi chọn lại tôi nghĩ cũng chẳng thay đổi.

Được làm điều mình thích mà thất bại vẫn thỏa mãn hơn là làm điều mình không thích rồi cũng không đi đến đâu.

Tôi luôn “già” hơn những người cùng trang lứa. Từ nhỏ lúc lớp 9, lớp 10, khi bạn bè còn lo chơi, tôi đã đặt mục tiêu cho mình rồi lao đầu vào luyện tập. Tôi thích làm ca sĩ từ bé, hết giờ học là về nhà xem băng đĩa, tập hát, tập nhảy.

Tôi cũng muốn nổi tiếng, trở thành ngôi sao, kiếm được nhiều tiền và được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng rồi bây giờ nhìn lại thì thấy chết cũng hết, những thứ đó cũng là phù phiếm thôi. Mình sống với những gì mình đang có là được.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 5 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 9 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 11 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 13 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top