Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hari: 'Anh Đạt muốn làm giấy kết hôn chứ không đám cưới'

Thứ năm, 11:28 19/09/2013 | Giải trí

Anh Đạt lúc nào cũng nói: Em ơi làm giấy tờ kết hôn đi. Đó không phải là lời cầu hôn', Hari chia sẻ.

- Vừa qua, chị và người yêu Tiến Đạt tung bộ ảnh cưới. Anh chị định khi nào tổ chức cưới?

- Thật ra là bạn anh Đạt làm studio, có lời mời nhờ Hari và anh Đạt làm mẫu. Thật lòng, tôi cũng muốn chụp ảnh cưới lâu rồi nhưng chưa thực hiện được. Lần này, vừa được chụp, vừa được tiền nên Hari quyết định thực hiện ngay.

- Quen nhau 6 năm, tại sao anh chị chưa nghĩ đến chuyện cưới hỏi?

- Tương lai à... Chắc phải là 10 năm sau. Quen nhau 6 năm nhưng tôi không thấy anh Đạt ngỏ lời thì chắc 10 năm sau anh ấy mới chịu cầu hôn. Anh Đạt lúc nào cũng chỉ nói: "Em ơi làm giấy tờ kết hôn đi". Đối với Hari, đấy không phải là lời cầu hôn. Cầu hôn là phải đàng hoàng, ở một nơi sang trọng, phải có chiếc nhẫn thật đẹp, có nhạc du dương, lãng mạn, chứ không chỉ là một lời nói như thế. Anh ấy chỉ biết: "Làm giấy kết hôn đi, làm giấy kết hôn đi".

Hari: 'Anh Đạt muốn làm giấy kết hôn chứ không đám cưới' 1
Hari và Tiến Đạt trong bộ ảnh cưới được tung ra cách đây vài ngày.

- Bỗng dưng nổi tiếng ở Việt Nam từ một chương trình truyền hình thực tế tham gia cùng Tiến Đạt, cảm giác của chị thế nào?

- Tôi chỉ suy nghĩ và thắc mắc một điều duy nhất trong đầu: "Ủa sao mọi người lại thích một bà nhiều chuyện như mình. Sao kỳ vậy nhỉ".

Thật ra ban đầu tôi nghĩ sẽ khó quen với anh Đạt vì anh là người nổi tiếng. Nhưng anh ấy bảo: " Ở Việt Nam không sao đâu, không sao đâu", nên hiện tại Hari thấy rất là thoải mái khi nhiều người biết đến.

Lúc có fan vào trang cá nhân của tôi và chia sẻ mọi thứ, tôi vẫn chưa biết mình nổi tiếng và cảm thấy tò mò. Không biết các bạn vì lý do gì mà lại thích mình. Nhưng đến bây giờ, tôi mới cảm nhận được mình nổi tiếng một chút. Vì khi các bạn đến quán cafe của anh Đạt, hay đi ngoài đường bắt gặp tôi liền đến xin chụp ảnh cùng. Tôi thấy rất là vui.

- Chị từng tổ chức họp fan như các ngôi sao khác đấy thôi. Điều này có mâu thuẫn gì với cảm giác không thấy mình nổi tiếng?

- Buổi offline không phải là do tôi tổ chức. Các bạn fan chủ động liên lạc với Hari: "Chị ơi, trong tuần này em sẽ đến gặp chị nha". Tôi liền đáp: "Thế cứ đến đi". Tôi tưởng chỉ khoảng vài người đến gặp nhau, ăn uống và tám. Nhưng gần đến ngày đó, tôi nhận được thông báo là trên 60 người tham dự. Lúc đấy, tôi không biết làm sao và phải cầu cứu người quản lý của mình. Rồi sau đấy, anh quản lý mới chuẩn bị và mời thêm phóng viên đến tham dự cùng. Bắt đầu buổi offline, khi 60 người xuất hiện, tôi chỉ có suy nghĩ: "Chết rồi, mình phải làm sao đây", và tôi run ơi là run.

- Cộng đồng mạng tôn vinh chị như một thần tượng mới. Chị thấy sao?

- Đối với tôi, các fan như mấy em gái, em trai của mình. Tôi cũng chỉ là một con người, ai mà nói Hari là thần tượng thì tôi rất ngại. Tôi thấy mình là người bình thường thôi. Hai từ thần tượng nghe nặng lắm và rất là to tát. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ đến Hari là một chị gái rất tốt và rất là vui vẻ.

Hầu hết mọi người đều bảo Hari nên để ý kỹ bản thân nhiều hơn khi ra đường nhưng tôi vẫn không muốn thay đổi gì cả. Khi tham gia truyền hình thực tế, những gì xấu nhất của tôi mọi người đều xem hết rồi. Nên tôi không có gì để mất nữa. Khi ra đường, tôi vẫn bình thường như trước đây và cũng không trang điểm gì nhiều. Hari vẫn cứ là Hari thôi, không thay đổi gì cả.

- Ở Việt Nam, không ít trường hợp sớm nổi chóng tàn. Chị làm gì để duy trì sức hút của mình?

- Tôi xem những người yêu thích mình như những người bạn. Và tôi luôn suy nghĩ như thế. Sau chương trình, dù có được nâng lên hay dìm xuống đối với tôi cũng không quan trọng. Tôi không lo cho những chuyện như vậy. Tôi chỉ thấy vui vì mình có những bạn mới. Đối với tôi như vậy là được rồi.

Hari: 'Anh Đạt muốn làm giấy kết hôn chứ không đám cưới' 2  

- Chị từng chia sẻ mục đích của chị trong sự nghiệp không phải là showbiz. Nhưng tôi thấy chị đã tìm cho mình một người quản lý riêng để book show đấy thôi?

- Thật ra là người quản lý tự tìm đến tôi mà. Tôi cũng có bảo với quản lý mình nếu làm thì chỉ làm 2 năm nữa thôi vì lúc đấy cũng là lúc tôi tốt nghiệp đại học. Tôi thích hát và nhảy, đây là một sở trường. Và sở trường này nếu kiếm ra tiền trong thời điểm hiện tại thì tôi sẵn sàng làm thôi.

Có thể khi nói ra điều này có nhiều nghệ sĩ sẽ ném đá vì làm giải trí ở Việt Nam đâu kiếm được nhiều tiền. Tôi làm thông dịch, việc chỉ khoảng 2 tiếng thì đã có 4 triệu đồng rồi. Ở Hàn Quốc một nghệ sĩ đi show là có được 10.000 won. Tôi thắc mắc vì sao ở đây lại thấp như thế. Nhưng tùy thôi vì nếu người Mỹ nhìn vào nghệ sĩ Hàn thì sẽ nói ngược lại vì sao nghệ sĩ Hàn Quốc lại làm ít tiền thế.

- Vậy chị định phát triển lâu dài ở Việt Nam hay Hàn Quốc?

- Hari sẽ không quay về Hàn vì bên đó không có anh Tiến Đạt. Nhưng nếu như anh Tiến Đạt mà chia tay tôi trước thì lúc đấy tôi sẽ quay về. Tại vì những ký ức ở Việt Nam toàn liên quan đến anh ấy thôi. Sao mà sống ở đây được nữa. Đi đâu cũng nhớ anh Đạt như vậy sẽ tủi thân lắm và bị bệnh thần kinh liền.

Hari: 'Anh Đạt muốn làm giấy kết hôn chứ không đám cưới' 3
Nếu chia tay Tiến Đạt, Hari sẽ quay về Hàn Quốc.

- Con người chị lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát. Vậy điều gì khiến chị buồn lòng?

- Đấy chính là mỗi khi nhắc về căn bệnh ung thư của tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi sống rất là lành mạnh và tự quản lý bản thân rất chặt. Ăn uống cũng chọn những thứ tốt nhất cho sức khỏe. Buổi sáng tập thể dục, ăn uống đúng giờ. Vì tôi muốn đẻ con sau này được khỏe mạnh.

Sang 19 tuổi, 6 tháng một lần lúc nào Hari cũng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, luôn luôn là như thế. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ rằng mình sẽ bị bệnh ung thư cả. Không ngờ mình lại bị vậy.

- Lúc hay tin mắc bệnh, chị thấy thế nào?

- Thật sự khi nghe tin là sắp khóc luôn. Nhưng lúc đấy mẹ bên cạnh và cãi bác sĩ: "Tại sao nó lại bị cái này, không có nguyên nhân nào để nó mắc bệnh cả, con tôi không thể nào mắc bệnh này". Thấy mẹ như vậy thì sao mà mình khóc được. Xong rồi tự dưng chuyển sang cười và không có gì để nói cả.

Sau đấy, tôi có nói với bác sĩ con không có làm gì để mà phải mắc bệnh này. Nhưng bác sĩ bảo rằng nguyên nhân khá là nhiều, nhưng con ráng nghĩ rằng do con bị xui. Và lúc đấy tôi cũng tự chấp nhận rằng thôi do mình bị xui và cố gắng điều trị đến cùng.

- Khi điều trị, bệnh nhân thường xuyên cáu gắt và tính khí bất ổn. Còn chị ra sao?

- Tôi hoàn toàn bình thường. Tại giai đoạn đầu chỉ mổ thôi, không nghiêm trọng lắm. Chỉ cắt mổ là xong. Nhưng khi lên bàn mổ thì tôi rất sợ. Khi được bác sĩ hỏi bây giờ cảm giác của cô như nào, tôi liền đáp: "Bác sĩ ơi, sao mà em chóng mặt quá, rất buồn nôn và không thở được". Bác sĩ trả lời ngay chưa có tiêm thuốc gì hết sao mà chóng mặt được. Có thể do lo quá nên lúc đấy tôi tự tạo ra ảo giác cho mình.

Và khi lên bàn mổ lần hai thì tôi la lên tại sao em phải mổ, em không muốn nằm ở đây nữa. Bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy xấu hổ quá.

- Vậy ai là người bên cạnh chị lúc điều trị như thế?

- Người đấy chính là anh Tiến Đạt, anh luôn bên cạnh, chăm sóc và thường xuyên giúp tôi có tinh thần để chiến đấu với căn bệnh này.

Theo Tường Huy
Ngôi Sao
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top