Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Thủy Nguyên: "Tôi đã trải nghiệm rất nhiều"

Thứ sáu, 23:23 29/08/2008 | Giải trí

Thuộc thế hệ nhà văn trẻ 8X, Hà Thủy Nguyên sớm nổi tiếng với hai cuốn tiểu thuyết: Điệu nhạc trần gian, Cầm thư quán. Mới đây, bộ phim "Vòng nguyệt quế" do cô viết kịch bản đã tạo nên nhiều luồng dư luận khác nhau không chỉ với độc giả mà với các đạo diễn, các nhà phê bình hình ảnh...

>  “Không vì ai đó chê bai mà phải xấu hổ”!
>  
Phim "Vòng nguyệt quế": Khập khiễng, thiếu thực tế!

- Ngay từ lúc bắt đầu chiếu cho đến khi phim Vòng nguyệt quế kết thúc, có rất nhiều thông tin phản đối khác nhau từ phía người xem cũng như các nhà phê bình phim ảnh. Vậy theo Hà Thủy Nguyên đây có phải là một thành công của bộ phim?

- Đối với đạo diễn và nhà sản xuất phim thì đây là một bộ phim thành công. Bởi cũng lâu lắm rồi ở VFC không có một bộ phim gây tranh luận gay gắt như vậy. Trên văn đàn cũng vậy, tôi mừng là nhiều người trong giới viết cũng theo dõi, cho dù là khen hay chê thì đó cũng là một điều đáng để ý đến. Ít ra thì Việt Nam cũng có một bộ phim về giới nhà văn trẻ.

- Khác với các bộ phim truyền hình truyền thống, chỉ dám phản ánh cuộc sống con người một cách "bình tĩnh" thì sự đột biến về nội dung của Vòng nguyệt quế khiến một phần không nhỏ người xem bị sốc và phản đối?

- Đúng vậy. Con người không đơn thuần chỉ hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt vì con người có cả phần "con" và phần "người" chứ không phải những cỗ máy. Khán giả xem từng nhân vật của tôi, từ chính diện như Hân - Thái - Quang hay phản diện như Phan - Hạ Liên thì đều thấy rằng có những lúc họ hành động như một người chân chính nhưng có những lúc họ hành động như những kẻ vô thức.

Có một bài báo mà tôi rất tâm đắc, người viết đã rất đồng cảm với thân phận nghệ sĩ mà tôi phản ánh trong bộ phim. "Nghệ sĩ chân chính họ có thể sai nhưng không bao giờ xấu".

Hà Thủy Nguyên.

- Vậy theo Hà Thủy Nguyên thì đó là do bộ phim đã bị cường điệu hơn so với thực tế hay khán giả vẫn không dám tin cuộc sống hiện thực bây giờ đã thay đổi như vậy?

- Thử nhìn nhận một cách thẳng thắn trong xã hội của chúng ta xem. Có người xấu không hay chỉ toàn những người chân chính? Giới nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, bao giờ cũng có kẻ xấu người tốt. Thậm chí xấu và tốt còn có trong chính một con người.

Đa phần khán giả, họ vẫn thích phim của tôi chứ không phải hoàn toàn như một số người vẫn nói. Nếu sự thực là không ai thèm xem bộ phim này, không ai dám đối diện với cái hiện thực trong phim thì có lẽ đã cho dừng phát sóng ngay bộ phim của tôi như yêu cầu của cái số tối thiểu kia.

- Bộ phim Vòng nguyệt quế phát sóng và cái tên Hà Thủy Nguyên được nhiều người biết đến hơn? Vậy chị có định chuyển hẳn sang lĩnh vực viết kịch bản phim thay cho viết tiểu thuyết như trước kia?

- Biên kịch và viết văn là hai nhiệm vụ khác nhau của tôi. Trước khi phát sóng bộ phim, quyển tiểu thuyết mới của tôi - Cầm Thư Quán cũng được phát hành trước đó không lâu. Tôi vẫn sẽ trung thành với văn chương của tôi, một thứ văn chương hơi "cổ hủ" với những nhân vật không có ngoài đời thật. Nhưng dù là kịch bản phim hay tác phẩm văn học, tôi tin bạn đọc vẫn nhận ra chân dung Hà Thủy Nguyên trong đó.

Cảnh trong phim Vòng nguyệt quế, kịch bản của Hà Thủy Nguyên.

- Chị gửi gắm bao nhiêu phần trăm con người thực của mình vào nhân vật nữ nhà văn trong phim?

- Có lẽ 50%, cái phần bướng bỉnh, ngạo mạn và bản năng trong tôi. Hân mang nét tính cách của tôi cách đây 3,4 năm, khi tôi với quyển Điệu nhạc trần gian. Có lẽ các bạn gặp tôi bây giờ thì đã khác rất nhiều. Thực ra con người tôi có trong cả Thái Bạch, và cả doanh nhân Quang nữa. Họ đều là một phần của tôi.

- Nghe nói ngay từ năm thứ nhất của thời sinh viên chị đã lập gia đình và sinh em bé?

- Đúng thế, đó là việc tôi cảm thấy rất hứng thú và tự hào. Một sự đột biến trong cuộc sống của tôi.

- Được biết kịch bản Vòng nguyệt quế đã giúp gia đình riêng của HTN vượt qua được những ngày tháng khó khăn về kinh tế?

- Gia đình chúng tôi cũng đã có những tháng ngày hết sức khó khăn, tiền kiếm được không đủ chi tiêu và nuôi con nhỏ.

Tôi đã dồn hết tâm huyết để viết kịch bản này trong vòng một tháng, hơn 100 triệu tiền nhuận bút giúp gia đình cải thiện cuộc sống và có một chút vốn. Tôi cần tiền để lo cho cuộc sống nhưng không phải vì thế mà cẩu thả với các tác phẩm, với những đứa con tinh thần của mình.

- Theo chị nghề viết kịch bản phim sẽ trở thành nghề hot vào thời gian tới?

- Cho đến bây giờ nghề biên kịch vẫn là một nghề hot và sẽ hot hơn vào thời gian tới. Đã qua rồi cái thời gian khán giả Việt Nam chỉ thích đổ xô đi xem phim Trung Quốc, Hàn Quốc. Gần đây phim Việt Nam cũng có rất nhiều bộ phim hay và cuốn hút rất nhiều bộ người xem. Các biên kịch trẻ cũng được các Hãng phim Nhà nước và tư nhân sủng ái hơn.

- Để hoàn thành được một kịch bản phim hay thì người viết kịch bản đòi hỏi phải có những tố chất và những yêu cầu gì?

- Có lẽ là kiến thức và sự chân thật. Kiến thức trong sách vở và đời thường sẽ giúp cho một biên kịch có cái nhìn đúng đắn trong công việc và sự chân thật sẽ khiến các bạn hứng thú với kịch bản mình đang viết hơn rất nhiều.

- Hà Thủy Nguyên có thể chia sẻ cho khán giả về những dự định sắp tới của mình?

- Sắp tới có một bộ phim của tôi sắp ra đời là "Rubic Tình yêu" do Hãng phim Thiên An sản xuất. Đó là một bộ phim tình yêu trẻ lãng mạn. Còn với VFC, tôi sẽ tiếp tục viết về những nghệ sĩ. Hi vọng VFC và tôi sẽ có thể hợp tác dài dài trong tương lai và có được sự cổ vũ của khán giả.

Theo  Lê Phương
Tuổi Trẻ Thủ Đô

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 8 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 12 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 14 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top