Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Kiều Anh: ‘Tôi không làm người thứ 3 vì mệt mỏi với sự tranh giành’

Thứ sáu, 15:08 27/04/2018 | Giải trí

Hoa hậu Việt Nam 1992 thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình trong chuyện tình cảm.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 1992 khi chỉ mới 16 tuổi, Hà Kiều Anh ở thời điểm hiện tại vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của mình dù đã bước sang tuổi 42.

Có dịp gặp Hà Kiều Anh tại một sự kiện, “bông hồng quyền lực” của Hoa hậu Việt Nam hiếm hoi kể chuyện những ngày đầu đăng quang cũng như cuộc sống gia đình của cô ở hiện tại

Không làm người thứ 3 vì mệt mỏi với sự tranh giành

- Kể từ khi đăng quang vào năm 1992 đến nay hơn 20 năm, Hà Kiều Anh luôn khiến người khác ồ lên vì sự trẻ trung của mình. Chị có bí quyết gì không?

Tôi không ăn ảnh đâu, mọi người vẫn thường bảo “ở ngoài chị thế này sao vào hình lại xấu thế, mập thế”.

Tôi có là người của công chúng, là Hoa hậu thì bây giờ cũng 42 tuổi và là mẹ rồi nên có thể xem sự trẻ trung là một điều may mắn, động lực để mình cố gắng.

Nếu không ai nghĩ đến Hà Kiều Anh, chắc sinh xong tôi cũng mặc kệ vóc dáng chẳng cần giảm cân.

Sinh lần đầu tiên còn dễ nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 là cực kì khó nên tôi phải cố gắng vì đó là động lực duy nhất để bản thân giữ gìn sắc vóc, hình thể lẫn nhan sắc của mình. Có già đi cũng phải già nhưng đẹp chứ không phải xấu xí (cười).

- Chị từng chia sẻ vì luôn sống vui tươi nên bản thân trẻ hơn?

Đúng vậy, tôi là một người rất vui tính và điều này mọi người xung quanh đều biết. Tôi sống lạc quan, không nghĩ đến những điều tiêu cực.

Đầu tiên phải có sức khoẻ, ngày xưa công việc bận rộn khiến tôi mệt mỏi nên mang cả sự bực bội về nhà, lúc đó mặt mày luôn nhăn nhó làm sao có thể trẻ đẹp được nên quan trọng là phải luôn sống vui vẻ.

Hiếm hoi xuất hiện ở các sự kiện nhưng Hà Kiều Anh luôn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ của mình.
Hiếm hoi xuất hiện ở các sự kiện nhưng Hà Kiều Anh luôn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ của mình.

- Ngày xưa khi đăng quang Hoa hậu, chị có từng gặp phải những cám dỗ về "tình - tiền"?

Tôi lấy chồng đến nay 15 năm, chưa tính đến 3 năm yêu nhau. Ngày xưa tôi được rất nhiều đàn ông tử tế theo đuổi nhưng nhiều khi họ cũng không dám yêu mình vì được "cảnh báo" rằng "Hoa hậu chỉ được 2, 3 năm thôi rồi người ta 'đá' con, chạy theo thằng khác".

Bố mẹ người ta có tử tế cũng không dám cho con họ yêu mình vì sợ con không giữ được người đẹp. Thật ra, chính Hoa hậu mới là những cô gái dễ "ế" nhất (cười) bởi đến năm 19-20 tuổi tôi vẫn không có ai theo đuổi.

Cám dỗ thì rất nhiều, ngày xưa người ta theo đuổi cũng không phải như bây giờ là tặng tiền bạc, những món quà xa xỉ gì đâu. Tôi nhớ khi đó, được tặng một bó hoa kèm lọ nước hoa là thấy "kinh khủng" vì nó "xịn" lắm rồi. Vì vậy, xã hội bây giờ các em khó vượt qua được nên mình cũng phải thông cảm.

Ngày trước còn trẻ, nếu để nói có đủ bản lĩnh tìm ra một người tốt cho mình cũng khó bởi ai đến đều sẽ phô diễn những điều tốt đẹp nhất, mời đi ăn, tặng hoa... trong khi mình không thể mới yêu đã đi "điều tra" xem gia thế nhà người ta ra sao hay hỏi chuyện làm ăn thế nào được.

Người con gái nào cũng sẽ muốn mình cưới một người đàn ông thành đạt, tài giỏi, tất nhiên giữa nhiều người bản thân sẽ luôn chọn người tốt nhất, hợp với mình nhất nhưng rất khó để biết được bản chất của họ ra sao và cuộc sống người ta như thế nào.

- Như lời chị nói rằng ngày xưa yêu nhau không tặng nhà cửa, xe hơi, tuy vậy, chị có từng gặp qua những tình trạng như làm người thứ ba hay không?

Nhiều khi cũng không hẳn là muốn làm người thứ 3 bởi tôi từng chứng kiến những mối tình của bạn bè mình.

Dĩ nhiên ai đến với mình đều sẽ bảo là "anh không có vợ, không có gì cả" thậm chí tôi cũng từng gặp một người, anh ấy đến "tán" tôi và rõ ràng tôi thấy anh chẳng có người yêu, trong khi anh nói rằng mình không có người yêu, chỉ có 1 cô bạn gái cũ hiện đang ở Pháp.

Rồi tôi cũng tin, yêu và tìm hiểu người đó nhưng đến một ngày, tôi mới "tá hỏa" vì được một người bạn nói rằng anh ta có một cô vợ chưa cưới ở Pháp.

Thế là thôi, "chào tạm biệt anh", tôi sẽ bỏ cuộc nếu làm người thứ 3 vì mệt mỏi với những sự tranh giành lắm.

Không khó xử với vợ cũ của chồng

- Mối duyên nào để Hà Kiều Anh tìm được người chồng hiện tại của mình?

Đối với tôi, vợ chồng là cái duyên. Chúng tôi chơi với nhau rất lâu, từ năm 20 tuổi và thậm chí tôi còn chơi chung với cả vợ cũ của anh ấy.

Lúc chơi chung với vợ cũ tôi ít nói chuyện với anh, qua lời kể của chị ấy tôi thấy anh có vẻ không tốt dù cả hội bạn thân thường rủ nhau đi ăn uống, trò chuyện.

Khoảng thời gian 3 năm sau, tôi không gặp anh nữa nhưng trong một lần tình cờ đi diễn ở Hà Nội, tôi đang trên đường đi về thì nghe giọng nói phía sau: "Đi đâu mặc váy ngắn thế", quay lại thấy anh và tôi rất bất ngờ.

Anh rủ đi ăn khuya, tôi đồng ý và nói rằng sẽ rủ cả hội bạn thân đi cùng nhau nhưng rốt cuộc lại đổi ý, anh bảo 2 đứa đi ăn riêng khiến tôi thấy cũng lạ lạ.

Từ từ tìm hiểu, nói chuyện rồi yêu 3 năm mới cưới, đó cũng là cái duyên với anh bởi chưa bao giờ tôi nghĩ anh sẽ trở thành chồng của mình.

Gia đình hạnh phúc của Hà Kiều Anh.
Gia đình hạnh phúc của Hà Kiều Anh.

- Hỏi thật, chị có cảm thấy khó xử với vợ cũ của chồng?

Thật ra tôi cũng không khó xử lắm bởi cả hai đã ly thân khá lâu, lúc anh đến với tôi họ cũng chia tay rồi.

Tất nhiên, vợ cũ của anh không thích tôi lắm nhưng cũng không vấn đề gì bởi tôi không phải người thứ 3 đi cướp chồng. Con của anh cũng ở với tôi từ bé và tôi rất thương nên không có gì quá nặng nề.

- Đàn ông thành đạt thường có nhiều cô gái vây quanh, chị có ghen không?

Tôi chưa bao giờ biết ghen bởi tôi cực kì nam tính, rất thoải mái. Ngày xưa khi yêu anh kia, anh bảo hôm nay phải đi tiếp khách ở phòng trà và có màn nhảy với các cô gái, tôi thậm chí còn đưa anh lên tận nơi rồi đi về.

Tôi không ghen bởi nghĩ rằng đó chỉ là những điều tiểu tiết, quan trọng là người đàn ông đó đối với mình ra sao bởi có những lúc sẽ gặp phải trường hợp bất khả kháng, tiếp khách xã giao nhưng đừng đi quá xa, cặp bồ, nuôi vợ hai vợ ba (cười).

Tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại, tin nhắn cả.

May mắn chồng tôi là người của công việc, yêu công việc hơn cả vợ con nữa và 90% thời gian trong ngày của anh là làm việc. Anh không đam mê những thứ khác, không hút thuốc, rượu chè, chỉ có đi làm rồi về nhà ăn cơm, và anh đặc biệt thích ăn cơm với rau muống luộc.

Cuộc sống của anh cực kì đơn giản nên tôi cũng yên tâm bởi anh mê làm việc như vậy sẽ không bay bướm, trăng hoa.

Tuy vậy, đôi lúc tôi cũng buồn vì anh ít có thời gian cho gia đình, cho mình.

Không có cái gì trên đời này là hoàn hảo, nếu bạn chọn một người nghệ sĩ lãng mạn làm chồng, anh ta sẽ ở nhà với bạn cả ngày bởi giờ giấc của nghệ sĩ cũng khác, chưa chắc gì bạn sẽ thích.

Nói chung, tôi thấy chồng đi làm suốt ngày như vậy cũng đỡ để vợ chồng không phải suốt ngày chạm mặt nhau, sẽ có xa nhau rồi vui vẻ khi gặp lại chứ nếu lúc nào cũng gặp nhau chắc tôi cũng không chịu được.

- Xin cám ơn chị về những chia sẻ trên!

Theo VTC.VN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top