Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọng hát Việt nhí 2015: Bật mí chuyện hậu trường thú vị

Thứ hai, 08:23 20/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Giọng hát Việt nhí 2015 vừa phát sóng tập đầu tiên của vòng Giấu mặt vào tối 18/7. Nhiều người khá ngạc nhiên khi đã bước vào mùa thứ ba nhưng chương trình vẫn thu hút được nhiều giọng ca nhí đến từ nhiều vùng miền. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhạc sĩ Dương Khắc Linh với những chiêu trò “độc nhất vô nhị” cũng đã khiến khán giả nhiều phen “lăn bò”…

 

Dù lần đầu ngồi ghế HLV Giọng hát Việt nhí, nhưng Dương Khắc Linh đã gây nhiều ấn tượng bởi sự hài hước và những chiêu trò “độc nhất vô nhị”. 	Ảnh: BTC
Dù lần đầu ngồi ghế HLV Giọng hát Việt nhí, nhưng Dương Khắc Linh đã gây nhiều ấn tượng bởi sự hài hước và những chiêu trò “độc nhất vô nhị”. Ảnh: BTC

 

Dùng chiêu vì sợ không đủ tiếng Việt để dụ thí sinh

Ngay sau khi tập đầu tiên của Giọng hát Việt nhí phát sóng, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã dành cho nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhiều lời khen có cánh. Thậm chí có người còn phong cho vị nhạc sĩ Việt kiều này là “thánh quà” hay “ông hoàng quà cáp”… Chia sẻ về lý do vì sao lại dùng “chiêu” tặng quà để dụ thí sinh, Dương Khắc Linh cho biết, trước khi bước vào phần ghi hình vòng Giấu mặt, anh cùng một số người bạn nói chuyện với với nhau về Giọng hát Việt nhí. Có người bạn của anh phân tích rằng, chương trình này đòi hỏi huấn luyện viên (HLV) phải nói nhiều, phải hoạt ngôn, phải biết làm trò… để dụ dỗ thí sinh về đội của mình. Nhưng vì Dương Khắc Linh nói tiếng Việt chưa thành thạo nên sợ không đủ ngôn từ để dụ dỗ thí sinh. Và các bạn anh đã nghĩ ra một “chiêu”, đó là dùng quà để dụ trẻ con vì chẳng đứa trẻ nào lại không thích được tặng quà. Dương Khắc Linh thực sự rất “kinh ngạc” (từ dùng của Dương Khắc Linh) vì chiêu bài này mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Không chỉ gây “choáng” với những món quà “độc”, Dương Khắc Linh còn biết pha trò khiến cho không khí trường quay tràn ngập sự thư giãn và các HLV khác cũng được dịp tung hứng đầy ăn ý. Đây là một điều hết sức bất ngờ đối với khán giả xem chương trình. Bản thân HLV Cẩm Ly cũng phải thốt lên: “Mình lầm về Dương Khắc Linh rất nhiều. Nhìn vậy mà không phải vậy, cũng nhiều chiêu trò và rất ghê gớm nhé!”. Cá nhân Dương Khắc Linh cho biết, trước đây, khi ngồi ghế nóng của một số chương trình anh buộc phải nghiêm túc, đạo mạo, khó tính… để phù hợp với tính chất của chương trình. Chính vì thế mà mọi người đã hiểu sai về anh, nghĩ anh cũng là người khó gần. Thực tế, anh là người hài hước, rất thích đùa giỡn và thích nói nhiều để mọi người vui vẻ. Những gì khán giả vừa được thấy trong Giọng hát Việt nhí 2015 mới là con người thực sự của anh.

“Mọi người cứ bình tĩnh chờ xem đến hết Giọng hát Việt nhí 2015 để hiểu rõ hơn về Linh. Những gì Linh thể hiện trong tập phát sóng đầu tiên của Giọng hát Việt nhí chưa được một phần đâu. Càng về sau độ hài hước của Linh còn tăng lên gấp 10 lần. Vì mới đầu vào chưa quen nên còn hơi run, nhưng càng về sau càng “quậy” xả láng”, chàng nhạc sĩ Việt kiều nói.

Mặc dù lần đầu tiên ngồi ghế HLV Giọng hát Việt nhí 2015 nhưng Dương Khắc Linh thấy mình rất hợp với chương trình này, dù anh chưa có vợ con. Bản thân Dương Khắc Linh cũng có một trường dạy nghệ thuật dành cho các học viên nhí ở quận 7 (TPHCM), vì thế anh đã có nhiều cơ hội tiếp xúc, thấu hiểu tâm lý của trẻ trước khi bước vào “cuộc chơi” này. Đó là lý do khiến Dương Khắc Linh đã “bội thu” ngay từ tập đầu tiên của vòng Giấu mặt. “Không phải cứ làm cha, làm mẹ rồi mới nắm bắt hoặc thấu hiểu được trẻ. Theo Linh, điều quan trọng nhất là mình tiếp cận với trẻ như thế nào và lắng nghe trẻ ra sao”, HLV Dương Khắc Linh nhấn mạnh.

HLV toàn bị nhầm giới tính của thí sinh

Giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương tiết lộ, Giọng hát Việt nhí năm nay đã bước vào mùa thứ ba. Ở hai mùa trước, chương trình đã quy tụ được rất nhiều giọng ca “khủng” nên năm nay Ban tổ chức sợ hết nhân tài. Khi bước vào vòng tuyển chọn khu vực, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương rất lo lắng không tuyển đủ số lượng thí sinh cho chương trình. Nhưng không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên, các giọng ca Vàng đã xuất hiện rất nhiều. Theo nhạc sĩ Lưu Thiên Hương thì sau 3 năm tiếp xúc với chương trình, hoặc từng đưa con tham gia chương trình, các phụ huynh đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc giúp con rèn luyện giọng hát và gu thẩm mỹ nên giọng hát của các thí sinh cũng cao hơn nhiều.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ, sau thành công của “hiện tượng dân ca” Phương Mỹ Chi ở mùa đầu tiên, các thí sinh hát dân ca chiếm 50% số lượng thí sinh dự tuyển ở mùa thứ hai. Tuy nhiên, bước sang mùa thứ ba thì dòng nhạc nhẹ lại lên ngôi, đặc biệt còn xuất hiện những thí sinh hát Opera.

Hai HLV Cẩm Ly và Dương Khắc Linh đều thừa nhận chất lượng thí sinh tham gia Giọng hát Việt nhí năm nay rất đồng đều, nhưng cũng có nhiều giọng ca đặc biệt. Cả hai vị HLV này đều cảm thấy hài lòng với những thí sinh trong đội của mình. Tuy nhiên, cũng vì chất lượng và màu sắc đồng đều nên đã không ít lần các HLV phải lúng túng không biết xử lý ra sao khi nhầm giới tính của thí sinh. Ngay trong tập phát sóng tối 18/7, HLV Cẩm Ly đã phải tròn xoe mắt khi lầm tưởng giọng hát chắc khỏe của một thí sinh nữ là thí sinh nam. HLV Dương Khắc Linh cũng thốt lên ngạc nhiên: “Là nam hay nữ?” bằng giọng Opera đầy hài hước khiến cả trường quay không nhịn được cười.

“Tôi cho rằng giọng hát là tiêu chí quan trọng nhất để chọn lựa thí sinh cho đội của mình. Tuy nhiên, cũng có lúc tôi hay bị nhầm lẫn giữa giọng nam và giọng nữ. Các bé tuổi này sở hữu chất giọng khá đặc trưng. Vì thế, nếu ngồi xoay mặt lại, rất dễ nhầm lẫn giữa giọng bé trai và bé gái. Bản thân tôi và Hồ Hoài Anh từng nhầm lẫn khá nhiều lần”, HLV Cẩm Ly tiết lộ.

Về cách huấn luyện thí sinh, theo HLV Cẩm Ly, năm nay các HLV sẽ cố gắng làm mới không khí của chương trình theo chủ ý của Ban tổ chức, nhưng vẫn dựa trên nền tảng và sở trường của những giọng hát nhí chứ không hoàn toàn làm thay đổi các em. Chẳng hạn, Cẩm Ly là ca sĩ chuyên dòng dân ca và trữ tình nhưng sẽ không cứng nhắc tới mức bắt các em trong đội mình đều hát theo kiểu của mình, hay của Ban tổ chức. “Tôi sẽ để cho các em được phát triển dựa trên nền tảng và sở trường của mình. Đội của tôi cũng đa màu sắc chứ không phải chỉ có một màu. Bên cạnh đó, có nhiều thể loại nhạc tôi cũng biết, dù chưa từng thử hát trước khán giả vì mình hát không hay nhưng mình vẫn biết cách chỉ cho người khác hát như thế nào”, HLV Cẩm Ly trải lòng.

 

Bước sang năm thứ ba, tiêu chí chọn lựa thí sinh của hai vợ chồng “Giang - Hồ” (Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh) cũng có nhiều thay đổi dẫn đến việc cả hai không ít lần bất đồng trong việc chọn lựa thí sinh. Theo đó, HLV Hồ Hoài Anh thì dễ chịu hơn và chọn thí sinh theo cảm xúc của mình, trong khi bà xã của anh lại trở thành người khó tính trên ghế nóng. Ca sĩ Lưu Hương Giang cho biết: “Có thể do anh Hồ Hoài Anh làm nhiều chương trình về giới trẻ quá nên năm nay cũng trẻ hóa tâm hồn. Còn Giang thì vẫn ưu tiên những em có giọng hát, có gu thẩm mỹ, đặc biệt là các em có giọng hát mộc hay để rèn luyện thêm”.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 10 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 14 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 16 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top