Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọng hát Việt 2015: Sự “nguy hiểm” khó lường của Thu Phương

Thứ tư, 10:30 24/06/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Không chỉ đối đáp sắc sảo, có những chiêu dụ thí sinh “không ai đỡ nổi” ở vòng Giấu mặt, huấn luyện viên (HLV) Thu Phương còn khiến nhiều người nể khi có những tính toán đầy khôn khéo để bảo toàn nguyên vẹn lực lượng cho đội của mình khi bước vào vòng Đối đầu. Thu Phương đang trở thành “người nguy hiểm nhất” trong “bộ tứ quyền lực” của Giọng hát Việt mùa thứ tư.

 

Thu Phương đang trở thành HLV nguy hiểm nhất Giọng hát Việt 2015 khi làm được những điều chưa ai làm được. 	Ảnh: TL
Thu Phương đang trở thành HLV nguy hiểm nhất Giọng hát Việt 2015 khi làm được những điều chưa ai làm được. Ảnh: TL

Ba huấn luyện viên nhiều phen “đứng hình”

Ngay khi Giọng hát Việt 2015 công bố danh sách “bộ tứ quyền lực”, nhiều người đã tỏ ra lo ngại cho Thu Phương. Lo ngại vì Thu Phương dù từng là một cái tên khá “hot” nhưng đã vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc trong nước 12 năm. Đó là thời gian đủ dài để một cái tên từ “hot” thành “nguội”, từ nổi tiếng thành bị lãng quên… So với ba HLV còn lại là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và Tuấn Hưng thì rõ ràng khi bước vào “cuộc chiến” này, giọng ca “Hà Nội mười hai mùa hoa” sẽ có nhiều bất lợi.

Tuy nhiên, mọi thứ đã nằm ngoài dự đoán. Ngay trong vòng Giấu mặt, nữ ca sỹ gốc Hải Phòng đã khiến các HLV phải nhiều phen “mắt chữ O, mồm chữ A” với những câu nhận xét rất hài hước nhưng không kém phần sắc sảo và thâm thúy. Chẳng hạn, trong tập đầu tiên của vòng Đối đầu tối 14/6, Thu Phương đã “gây bão” với màn “chặt chém” Đàm Vĩnh Hưng khi “ông hoàng nhạc Việt” bày tỏ tình cảm với Mỹ Tâm: “Anh nên xem lại cách theo đuổi Mỹ Tâm vô ích suốt 10 năm nay. Anh là một “ông hoàng nhạc Việt” mà kêu mình đi xách dép”. Chưa kể, sau khi Mr Đàm cho rằng anh chấp nhận yêu dại khờ Mỹ Tâm, Thu Phương liền “dằn mặt”: “Anh thuộc diện người “Cây cao bóng mát không ngồi/Đi ra đứng nắng, trách trời không râm””. Câu nói sắc sảo này làm Đàm Vĩnh Hưng phải “cứng họng”, còn Mỹ Tâm thì hoang mang không hiểu Thu Phương nói gì(?!).

Ở tiết mục của thí sinh Dương Thành Nam trong vòng Giấu mặt, dù không nhấn nút chọn nhưng khi quay lại, Thu Phương đã cho thí sinh này lời khuyên: “Chị thà làm quân của một tướng giỏi, còn hơn làm tướng của một số quân... chưa giỏi”. Câu nói này khiến cho khán giả có mặt tại trường quay vỗ tay không ngớt, còn Mỹ Tâm thì phải thốt lên: “Chị Phương quá thông minh. Chị ấy không bấm mà nói rất hay”.

Cũng ở vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt mùa thứ tư, trước giọng hát tuyệt vời của thí sinh Lê Quốc Vương, các giám khảo không ngại tung đủ chiêu trò để thuyết phục chàng trai 17 tuổi về đội của mình. Thu Phương đưa ra lý lẽ với thí sinh hát hay nhưng còn thiếu kinh nghiệm này: “Yên tâm về kinh nghiệm sống của chị... Tận cùng của nỗi nhớ, tận cùng của đau khổ, tận cùng của khó khăn là chị đã qua hết rồi. Cho nên em chỉ cần có chị thôi”. Lời của Thu Phương khiến Đàm Vĩnh Hưng “đành hanh”: “Chắc có mình chị biết mấy cái vụ đó…”.

Ngoài ra, Thu Phương còn tỏ ra thông minh, hài hước khi đối đáp với các HLV như: “Cái gì chúng ta có được trong thử thách mới đáng giá”, “Khoảnh khắc phải giành giật điều gì đó sắp mất đi, mình phải vượt qua hai chữ sĩ diện”, “Nếu người không biết lắng nghe thì không bao giờ thấu hiểu được”...

“Rất độc, rất nguy hiểm, rất lợi hại”

Không dừng ở tài ăn nói, Thu Phương còn có những chiêu dụ thí sinh “không ai có thể làm được” (từ dùng của Mỹ Tâm). Ở trường hợp thí sinh Nguyễn Hoàng Dũng (18 tuổi, Hà Nội), sau khi ngồi im để cho ba vị HLV kia nói hết, đến lượt mình, Thu Phương liền chạy thẳng lên sân khấu dành một cái ôm rất tình cảm cho thí sinh và ngỏ lời muốn song ca cùng cậu với lý do: “Chị muốn làm một điều gì đó cho em ngay và luôn”. Hành động này của Thu Phương khiến chàng trai 18 tuổi quyết định chọn về đội của chị trước sự ngỡ ngàng của ba vị HLV còn lại. Hai HLV Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng ngạc nhiên đến “bất động”, còn Mỹ Tâm bày tỏ: “Sao em không làm được như vậy?”.

Mặc dù không có lượng fan đông đảo như Mỹ Tâm hay Đàm Vĩnh Hưng nhưng nhờ sự thông minh, khéo léo và hài hước mà trong hầu hết các tập phát sóng của vòng Giấu mặt, nữ ca sỹ gốc Hải Phòng đều giành thế “thượng phong”. Không những thế, với những chiêu dụ thí sinh “không ai đỡ nổi”, Thu Phương đã có được những thí sinh mạnh nhất của Giọng hát Việt mùa thứ tư một cách đầy thuyết phục. Trên mạng xã hội, cư dân mạng không ngớt dành cho Thu Phương những lời khen có cánh sau mỗi đêm chương trình phát sóng. Thậm chí, nhiều bạn trẻ từ chỗ không biết Thu Phương là ai đã trở thành fan của chị với tình cảm chân thành.

Trong màn tranh giành rocker Thái Dương, Thu Phương cũng một lần nữa khiến các HLV phải ngỡ ngàng vì không kịp trở tay trước những chiêu “có một không hai”. Đó là khi các HLV khác nhận xét xong, Thu Phương chạy lên sân khấu chủ động “bắt” thí sinh nắm tay mình để biết chị đã nhấn nút mạnh đến thế nào khi nghe anh chàng này hát. Thậm chí, giọng ca trở về từ hải ngoại này còn cởi áo khoác ngoài của mình khoác cho Thái Dương. Thu Phương còn hóm hỉnh đùa với Tuấn Hưng đang đứng bất lực trước ghế HLV: “Em không đỡ được quả này đâu”, khiến Tuấn Hưng phải “nghẹn ngào”: “Đúng là cuộc chiến không cân sức”.

Việc làm của Thu Phương “nguy hiểm” đến nỗi, một người dày dạn kinh nghiệm với 3 năm ngồi ghế HLV Giọng hát Việt như Đàm Vĩnh Hưng đã phải thốt lên: “Thu Phương rất độc, rất nguy hiểm, rất lợi hại. Phụ nữ đã không ra tay thì thôi, ra tay thì chỉ có nước chết”. Đáp lại lời của Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương tuyên bố: “Phụ nữ không ra tay thì thôi, mà đã ra tay là gạo xay ra cám”.

Mỹ Tâm “mắc bẫy”?

Thực ra, những gì Thu Phương thể hiện ở vòng Giấu mặt chỉ là bề nổi của một “sự nguy hiểm”. Điều khiến nhiều người phải “tâm phục, khẩu phục” vị huấn luyện viên này đó chính là sự cao tay trong việc mời ca sỹ Hồng Nhung làm cố vấn, cách chọn bài cho thí sinh và đặc biệt là sự tính toán khi ghép cặp các thí sinh với nhau ở vòng Đối đầu.

Việc mời Hồng Nhung làm cố vấn cho đội của mình chứng tỏ Thu Phương là người rất biết cách nhìn xa trông rộng. Không đề cập đến chuyện Hồng Nhung là một diva có phong cách và tư duy âm nhạc văn minh, đa sắc, kỹ thuật... chỉ riêng chuyện nữ ca sỹ gốc Hà Nội này từng làm cố vấn cho đội Đàm Vĩnh Hưng ở mùa đầu, làm huấn luyện viên ở mùa thứ ba của Giọng hát Việt cũng đủ thừa kinh nghiệm để truyền dạy cho thí sinh.

Tuy nhiên, việc sắp xếp cho các thí sinh đấu với nhau nhưng cuối cùng thí sinh bị loại vẫn được HLV khác cứu mới là một sự cao tay đầy “nguy hiểm” của Thu Phương. Cho đến thời điểm này, dù đã cho ba nhóm “xuất quân” ở cả 2 tập của vòng Đối đầu nhưng đội của Thu Phương vẫn bảo toàn được nguyên vẹn lực lượng. Ở đêm đầu tiên vòng Đối đầu, việc cho Kimmese đấu với Trần Lan đã khiến mọi người ngầm hiểu sự sắp xếp đầy chủ ý của Thu Phương. Và đúng như dự đoán, việc Thu Phương chọn Kimmese là dĩ nhiên và Trần Lan liền được HLV Tuấn Hưng nhấn nút cứu ngay lập tức.

Ở đêm phát sóng tập Đối đầu mới đây, Thu Phương lại sắp xếp cho Lê Thái Sơn, Phạm Anh Duy và Lê Hải Yến cùng hát với nhau. Nếu tinh ý sẽ thấy việc chọn ca khúc “Ừ thì” của Thu Phương đem đến một lợi thế cho Phạm Anh Duy. Anh Duy là một trong những người nổi nhất ở vòng Giấu mặt với lối hát hơi ngả về indie qua cách xử lý giọng khá nhuyễn, nhẹ nhưng nội lực. Cho dù Hải Yến cũng là một giọng ca lạ nhưng những quãng trầm của cô bị hụt, cùng với đó, Thái Sơn lại là người khi lên cao giọng bị mỏng hẳn đi. Cuối cùng, việc Thu Phương chọn Phạm Anh Duy đã nằm trong dự đoán của nhiều người. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã nhấn nút cứu một lúc cả Lê Thái Sơn và Lê Hải Yến, làm nên “chuyện động trời” đầu tiên trong lịch sử Giọng hát Việt. Thậm chí, “Họa mi tóc nâu” còn “bất bình”: “Các bạn ấy dễ thương quá! Chị nghĩ sao mà chị chọn các bạn ấy vào một đội vậy?”. Trước những lời trách móc của đàn em, Thu Phương đã rơi lệ. Những giọt lệ mà không nói ra thì ai cũng hiểu là ngoài sự cảm động trước hành động “nghĩa hiệp” của đàn em thì còn là nỗi vui mừng vì “kế hoạch đã thành công”...

Tính đến thời điểm này, kể cả những người được xem là “phù thủy” âm nhạc như: Quốc Trung, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng… vẫn chưa ai làm được những điều như Thu Phương khi ngồi ghế “nóng” Giọng hát Việt. Với đà này, việc ngôi vị quán quân sẽ thuộc về đội của Thu Phương đang nằm trong dự đoán của nhiều người.

 

Khi Thu Phương sắp xếp cho ca nương Kiều Anh đấu với rocker Thái Dương, nhiều người đã nghi ngờ về một sự sắp đặt. Nếu mới nghe qua màn đấu này khán giả sẽ rất thú vị, bởi đây là hai bài hát khác nhau về cao độ và cách truyền tải nên để tạo nên một sự quyện hòa thực sự sẽ là một thử thách. Nhưng với những người trong nghề có chuyên môn thì phần kết hợp giữa ca nương và rocker sẽ không thể nào ăn nhập được với nhau dù họ có làm tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, nếu tinh ý sẽ nhận ra rằng, ai trong hai thí sinh này bị loại cũng sẽ có người cứu liền ngay sau đó. Và quả đúng như suy nghĩ, dù trong tiết mục này Thái Dương đã hát tốt hơn nhưng Thu Phương vẫn chọn Kiều Anh. Ngay lập tức, Thái Dương đã được Tuấn Hưng nhấn nút cứu với một sự vui mừng tột độ.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Thế giới showbiz - 5 phút trước

GĐXH - Sáng ngày 25/4, tại Hidden Castle (TP.HCM) đã diễn ra buổi họp báo công bố Á vương – bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn thi Manhunt International lần thứ 22 tại Thái Lan.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 12 phút trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 5 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 9 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 11 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top