Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giang Hồng Ngọc: 'Mọi người cứ nghĩ tất cả học trò của Hà Dũng đều là giai nhân'

Thứ ba, 19:30 16/06/2015 | Giải trí

Nữ ca sĩ khẳng định tên tuổi sau 10 năm hoạt động âm nhạc độc lập mà không có mạnh thường quân nào hỗ trợ.

- Đoạt giải quán quân chương trình "Nhân tố bí ẩn" và giải vàng "The Remix", sự nghiệp âm nhạc của chị thay đổi thế nào?

- Sau khi tham gia hai cuộc thi này, tôi thấy mình có nhiều năng lượng hơn trong hoạt động nghệ thuật. Cách đây tám năm, bản thân tôi rất trì trệ. Tôi có ít sản phẩm âm nhạc, show diễn. Tôi tham gia truyền hình thực tế là muốn tiếp cận với khán giả, xốc lại tinh thần làm việc. Giờ, tôi có nhiều cảm hứng ra sản phẩm mới, dù đi sau mọi người khá lâu. Tôi cho rằng bản thân "chậm mà chắc". Nhiều người nói nhờ chương trình thực tế, tôi mới được mọi người biết đến dù đã hoạt động âm nhạc gần 10 năm. Điều đó không sai. Thà khán giả biết đến tên tôi hơi muộn còn hơn là không biết. Có khá nhiều người không may mắn như tôi. Họ vẫn âm thầm đi hát phòng trà hàng đêm mà tên tuổi hầu như chưa bao giờ được nhắc đến.

1_1434356123.jpg
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

- Theo chị, nguyên nhân gì khiến hoạt động âm nhạc của chị trước đây chưa được mọi người chú ý?

- Lúc trước, tôi hoạt động không quá rầm rộ. Tôi đến với âm nhạc khi trong tay không có gì cả. Người ta muốn ra sản phẩm phải có tiền. Còn tôi, tiền nhà còn không có để đóng, lấy đâu ra kinh phí làm đĩa.

Có nhiều công ty muốn tôi đầu quân và lo chỗ ăn chỗ ở để phát triển âm nhạc. Lúc đó tôi nghĩ cái gì của mình thì sẽ chắc chắn hơn là "gieo thân" cho người ta. Tính tôi bướng bỉnh nên không chịu gò bó trong một khuôn khổ nào cả. Tôi không nghĩ sẽ nhờ bất cứ mạnh thường quân nào đứng ra giúp đỡ. Chính vì vậy, thời gian tôi khẳng định bản thân trong âm nhạc mới kéo dài đến vậy. Tôi tin mỗi người có mỗi số phận. Thời điểm này đã chín muồi để tôi có thể bay nhảy trên con đường nghệ thuật.

- Vậy chị nói sao khi chị cũng được nhắc tới với cái tên "giai nhân Hà Dũng"?

- Mọi người cứ nghĩ tất cả học trò của Hà Dũng đều là giai nhân như vậy là áp đặt. Hãy nhìn vào những gì tôi làm, những hoạt động nghệ thuật của tôi trong thời gian qua. Nếu là "giai nhân" thì tôi không phải "trầy vi tróc vẩy" trong 10 năm để chờ tham gia vào chương trình thực tế. Thời điểm tôi ra đĩa đầu tiên có sự giúp đỡ của anh Hà Dũng và Minh Nhiên. Đĩa thứ hai đều do tự tôi làm khi tách ra hoạt động độc lập.

- Chị gặp khó khăn gì khi một mình tự tìm lối đi riêng?

- Một ca sĩ có ê-kíp và không có ê-kíp hỗ trợ khác nhau hoàn toàn. Thời điểm tôi quyết định làm riêng, ngoài sự hỗ trợ tinh thần của ba mẹ, tôi một mình bước đi. Lúc đó gian nan lắm vì tôi không có mối quan hệ, không biết bắt đầu từ đâu. Đôi lúc tôi muốn bỏ nghề. Cũng vì quá đam mê ca hát nên tôi mới ráng đi đến giờ phút này. Tôi tin những gian nan cũng chính là điều nuôi cảm xúc trong chất giọng của mình. Bây giờ tôi đã có kinh tế, có giải thưởng và khó khăn lúc này tôi gặp phải là làm sao khán giả luôn nhớ đến mình.

- Hiện tại, điều kiện sống của chị được cải thiện ra sao?

- Tôi đã mua được căn nhà dù vẫn đang trả góp. Tôi cũng tậu cho mình được một chiếc xe hơi nho nhỏ để tiện việc đi diễn. Tôi cảm thấy tự hào vì tất cả điều này đều chính tay tôi tự làm ra. Trước đây một năm, tôi còn chạy đôn chạy đáo để lo tiền nhà, sợ người ta đuổi. Tôi công nhận sau khi tham gia chương trình thực tế, tôi có nhiều show diễn hơn. Hàng tuần tôi đều đi show sự kiện. Nó mang lại cho tôi nguồn thu nhập đáng kể để đầu tư âm nhạc. Ngày xưa tôi không biết diễn sự kiện là gì. Một năm trời tôi mới được gọi đi diễn mà cũng chỉ là người hát thế thôi. Mọi thứ đến với tôi bây giờ như một giấc mơ.

2_1434356148.jpg
Nữ ca sĩ chia sẻ quá trình hoạt động nghệ thuật nhiều khó khăn.

- Chị cảm thấy mình còn nhược điểm gì cần khắc phục khi đứng trên sân khấu?

- Khi biểu diễn, cơ mặt và cơ tay chân của tôi căng cứng vì mệt nên mọi người cứ nghĩ tôi đang cố tạo vẻ kiêu kỳ. Tôi đang tập thả lỏng cơ thể và cười nhiều hơn để bản thân không bị gò bó khi biểu diễn. Tôi cần khắc phục nhanh điều này để không bị ảnh hưởng hình ảnh về lâu về dài.

-  Kế hoạch âm nhạc sắp tới của chị thế nào?

- Tôi vẫn hướng đến việc hát các bản ballad hơn là những bài sôi động trên sân khấu khi rời The Remix. Chỉ có những bài hát nhẹ nhàng mới khiến khán giả chú ý đến giọng hát của mình nhiều hơn là chỉ nói về vũ đạo. Tôi cũng đang nhắm tới khán giả ở hải ngoại bằng các show lưu diễn. Tôi chủ động tìm đến để xem họ đón nhận giọng hát của tôi ra sao.

Theo Tâm Giao

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top