Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diệp Dori bóc mẽ trò chạm tay tới rốn của các chân dài

Thứ sáu, 09:25 19/06/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Với kinh nghiệm 5 năm làm giáo viên dạy bộ môn Yoga cho nhiều nhân vật của showbiz, Diệp Dori đã “bóc mẽ” trò chạm tay (vòng tay sau lưng) tới rốn của các chân dài trong thời gian gần đây. Theo “phù thuỷ” Yoga này, chạm tay tới rốn là một thao tác rất đơn giản mà không cần học Yoga, chỉ cần có cơ địa dẻo dai thì ai cũng có thể làm được.

 

Những động tác khó được Diệp Dori thực hiện và chia sẻ với những người yêu thích Yoga trên Facebook cá nhân.
Những động tác khó được Diệp Dori thực hiện và chia sẻ với những người yêu thích Yoga trên Facebook cá nhân.

 

Dễ nhưng rất nguy hiểm

Trò chạm tay tới rốn bắt đầu từ việc Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên chụp ảnh đưa lên trang cá nhân để “thách đố” các bậc “tiền bối” là Hoa hậu Mai Phương Thuý, Ngọc Hân và Á hậu Kỳ Duyên. Ngay sau khi nhận được lời “thách đố”, các Hoa hậu, Á hậu lần lượt thực hiện thành công rồi chụp ảnh để đáp trả Kỳ Duyên. Việc “thách đố” này chỉ mang tính chất vui vẻ. Tuy nhiên, sau đó trào lưu chạm tay tới rốn lan toả một cách chóng mặt trên khắp các trang mạng xã hội.

Theo Diệp Dori (tên thật là Vũ Thị Diệp) thì trong bộ môn Yoga có động tác vặn mình tức là khi thực hiện thao tác vặn mình thì khớp vai cũng vặn theo. Có những người có khớp vai mở, cột sống dẻo, vòng eo nhỏ và thon… thì việc chạm tay vào rốn rất dễ dàng. Nhưng nếu người có cột sống cứng, vai hẹp, tay cứng, eo không cân đối… để thực hiện được thao tác này là rất khó.

Vì thế, với tư cách là một giáo viên có thâm niên giảng dạy bộ môn Yoga, Diệp Dori khuyên mọi người không nên cố thực hiện thao tác này vì có thể khiến người chơi bị sái tay, trật khớp vai hoặc căng cơ… gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. Lời khuyên hữu ích là, nếu ai muốn thực hiện thao tác này với mục đích vui vẻ hay rèn luyện độ dẻo của cơ thể thì nên tập luyện chứ không nên thực hiện một cách bột phát.

Diệp Dori là cái tên được nhiều người biết đến bởi những clip dạy các động tác Yoga rất hữu ích trên mạng Internet. Diệp Dori cho biết, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô là một vận động viên thể thao rất cừ khôi. Là con gái nhưng bộ môn thể thao nào cô cũng không “buông tha”. Từ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội… môn nào cô cũng thích. Vì chơi thể thao nhiều vóc dáng của cô rất cứng, tay và chân rất thô. Thậm chí, cô còn bị bạn bè gọi là “giò lụa” vì chân củ lạc, tay to. Tốt nghiệp Trường CĐ Giao thông vận tải, cô vào làm quản lý quầy bar cho một trung tâm thể hình ở đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Chính nơi này đã giúp cô bén duyên với bộ môn Yoga và gắn bó với nó cho đến tận bây giờ.

Từ dân thể thao đến giáo viên Yoga

 

 

Thời gian làm việc ở trung tâm thể hình, Diệp Dori có cơ hội quen biết một thầy dạy Yoga đến từ Ấn Độ. Chính ông đã truyền cho cô nhiều kiến thức cũng như các bài học Yoga cơ bản. Cứ tranh thủ lúc nào rảnh là Diệp Dori lại chăm chỉ tập luyện. Nhờ vậy mà chỉ sau một tháng, cô đã thực hiện được những động tác khó của Yoga mà một học viên bình thường phải mất 2 năm học mới có thể thực hiện được.

Sau một năm học Yoga, huấn luyện viên Ara Hwang (người đầu tiên đưa bộ môn múa bụng vào Việt Nam) thấy Diệp Dori có nhiều tố chất nên đã gợi ý cô nên làm giáo viên dạy Yoga. Đó cũng là cơ duyên khiến cô quyết định lập nghiệp lâu dài với bộ môn này. Để hiểu hơn về Yoga, ngoài các động tác tập luyện, Diệp Dori nghiên cứu rất nhiều về cơ thể học và cách tập trung vào hơi thở.

“Ngày trước tôi rất hay bị đau đầu. Sau khi được thầy dạy cho các bài tập và cách chú trọng vào hơi thở, bệnh đau đầu của tôi cũng giảm dần, chân củ lạc trở nên thẳng và mềm mại hơn. Các bộ phận trên cơ thể cũng đạt được chỉ số hài hoà, không còn bị chỗ to chỗ nhỏ nữa. Điều đáng mừng hơn cả là tôi đã cải thiện được cái dáng rất đàn ông của mình. Về tinh thần, nhiều khi công việc, áp lực cuộc sống, tình yêu… khiến tôi luôn stress nhưng khi “chìm” trong Yoga, tôi cảm thấy mọi thứ đều đơn giản, nhẹ nhàng, kiểm soát mình dễ hơn”, Diệp Dori nói.

Thực ra, khi mới tập Yoga, Diệp Dori gặp rất nhiều khó khăn. Hơi thở chưa kiểm soát được tốt nên cô rất hay bị chóng mặt. Khi tập các động tác Yoga nâng cao, chuyện bị giãn dây chằng, sái tay, trẹo cổ chân… trở nên “thường như cơm bữa”. Nhưng khi tập quen thì các triệu chứng đó bị biến mất lúc nào không hay. Tính đến nay, Diệp Dori đã có 5 năm dạy bộ môn Yoga cho rất nhiều đối tượng ở các trung tâm thể hình và tại nhà riêng. Học trò của cô, nhỏ nhất là những cháu bé 4 - 5 tuổi và già nhất là 70 tuổi. Trong số đó, có những người nổi tiếng như: Á hậu Thuỵ Vân, một số người mẫu của các công ty thời trang.

 

 

Diệp Dori cho biết, những người tìm đến với cô thường là người bị stress trong cuộc sống, hoặc người gặp vấn đề về sức khoẻ. Ngoài ra, cũng có những bà mẹ vừa sinh con, muốn giải phóng căng thẳng trong quá trình mang thai và lấy lại vóc dáng thon gọn. Bên cạnh đó, có những cháu nhỏ được bố mẹ cho đi học để tăng độ dẻo dai và rèn luyện sự tập trung. Riêng như Á hậu Thuỵ Vân thì tập Yoga để có một thân hình cân đối.

“Tôi rất thích dạy cho Á hậu Thuỵ Vân vì chị có sự quyết tâm cao, rất chú trọng đến hơi thở... Mục đích ban đầu của chị Vân là muốn học Yoga để biết cách thở đúng. Trong quá trình tập, thấy Yoga mang đến nhiều điều thú vị nên chị muốn tập để cơ thể dẻo dai, chỉ số hình thể hài hoà…”, Diệp Dori chia sẻ.

Với các học trò nhỏ tuổi, Diệp Dori cho biết, nhiều bé khi được bố mẹ cho học Yoga đã rèn luyện được sự tập trung rất lớn. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều bé phát triển chiều cao nhanh hơn so với tuổi nên các cơ và dây chằng phát triển không cân đối, không hài hoà... Sau một thời gian tập Yoga, các bé đã lấy lại được sự phát triển cơ thể hài hoà.

Diệp Dori chia sẻ, có một bà cụ 70 tuổi bị các bệnh về khớp gối nên không leo được cầu thang nên đã nhờ cô đến tận nhà dạy Yoga. Sau vài buổi học, người “học trò” đặc biệt này đã leo được lên cầu thang và nhận cô làm cháu kết nghĩa.

Khánh Toàn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 27 phút trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 3 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 7 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 9 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top