Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi thi là phải chịu… chi!

Thứ tư, 14:19 14/09/2011 | Giải trí

Một số người thi hát còn mất nhiều tiền để “mua” tin nhắn, thuê phối khí, nhạc công riêng…

Để tự tin trong cuộc thi, các thí sinh phải đầu tư hàng loạt bộ trang phục lên tới vài chục triệu đồng, các loại mỹ phẩm tốt nhất, thuê riêng chuyên gia trang điểm, làm tóc.
 
Có những người đẹp phải kéo theo cả một đoàn quân “tiền hô, hậu ủng” khi đi thi hoa hậu, mỗi người đảm trách một nhiệm vụ riêng để trợ thủ cho “gà nhà”… Trước khi ứng thí, nhiều chân dài còn ghi danh ở những “lò luyện” dài hạn hay cấp tốc để có hành trang tối thiểu.
 
Hoàng My giành ngôi Á hậu nhờ sự trợ lực lớn của bầu Phúc.

Nhan sắc phải được đầu tư

Hoàng My từ một cô gái tỉnh lẻ thi trượt đại học, còn thô ráp, đã được trang bị đến tận… chân răng trước khi chính thức tham gia vào “đấu trường” sắc đẹp trong nước. Để khắc phục sự thô ráp, khô cứng của tay và hình thể, My được ông bầu Phúc Nguyễn cho đi học múa, piano. Cô cũng được sự trợ lực của một ê-kíp hùng hậu gồm các nhà thiết kế trang phục, chuyên gia trang điểm, giảng viên thanh nhạc, vũ đạo… Khi Hoàng My có mặt ở Tuần Châu, ông bầu Phúc Nguyễn cũng theo sát, “đổ công đổ sức” để Hoàng My đến được ngôi vị á hậu.

Khi chuyện hậu trường được hé lộ, người ta mới hiểu rằng, có nhan sắc thôi chưa đủ, nếu không có sự trợ lực của bầu Phúc, chắc rất khó khăn, Hoàng My mới có thể chạm tay đến danh hiệu này. Toàn bộ quãng thời gian huấn luyện gà nòi của bầu Phúc không chỉ chiếm nhiều thời gian, tâm huyết mà còn vô cùng tốn kém về mặt tài chính và cần nhiều mối quan hệ.

Bước vào cuộc đua nhan sắc, các thí sinh phải lo chuyện ăn ở, đi lại, vé máy bay (nếu ở tỉnh lẻ), đặc biệt là trang điểm và trang phục cho các vòng sơ khảo, chung khảo khu vực. Mỗi vòng thi đều phải đủ các màn áo tắm, áo dài, dạ hội, không vòng nào được “đụng hàng” vòng nào. Vào đến chung kết toàn quốc tiếp tục là một cuộc “chạy đua” mới, cam go hơn, khốc liệt hơn. Thí sinh phải có đầy đủ váy áo, giày dép, trang sức, phụ kiện cho các hoạt động dã ngoại, thể thao, tiệc tùng… sao cho vừa sang trọng, thể hiện “gu” thẩm mỹ trong mắt ban tổ chức, ban giám khảo, lại vừa phải nổi trội so với các thí sinh khác. Họ cũng phải sắm những mỹ phẩm sao cho tôn vẻ đẹp, che đi những mệt nhọc hoặc các khiếm khuyết trên gương mặt. Á hậu Đặng Thùy Trang thổ lộ, cô may mắn có bố mẹ của mình là đại gia, tất cả đều yên tâm, chỉ việc thể hiện mình và… tỏa sáng.
 
Lương Nguyệt Anh trong áo dài của David Minh Đức.

Thi hát - tốn công, tốn của

Những tưởng chỉ cuộc đua về nhan sắc mới tiêu tốn tiền bạc, nhưng thi hát cũng không kém phần quyết liệt về mặt đầu tư, thậm chí còn kỳ công hơn nhiều. Dù ở Sao Mai, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Viet Nam Idol, Tiếng ca học đường… thì không phải lúc nào thí sinh cũng được tài trợ miễn phí.

Thường thường, các giọng ca nữ tốn kém hơn về trang phục và trang điểm. Để tự tin hơn trên sân khấu, Nguyệt Anh, Giải nhất phong cách dân gian Sao Mai 2011, chia sẻ: cô đã mua bốn bộ áo dài sang trọng và thuê người trang điểm riêng.Bốn bộ áo dài đó ít nhất cũng phải lên tới cả trăm triệu. Tương tự, các thí sinh ở dòng nhạc trẻ, thính phòng cũng phải thuê hoặc mua váy dạ hội sang trọng, cầu kỳ, thường ở mức vài chục triệu đồng mỗi chiếc và càng đi sâu vào vòng trong thì số tiền càng tăng lên.
 
Ngoài ra, việc dựng bài, chuốt bài cũng vô cùng quan trọng, đa số thí sinh thường phải thuê những giọng ca nổi tiếng hoặc các giáo viên giàu kinh nghiệm để hướng dẫn, nắn nót cho mình từng câu, từng chữ. Một số khác lại “thửa” riêng những nhạc công chủ chốt cho mình, bỏ ra chi phí cho họ ăn ở, đi lại, tập luyện, cốt sao mang lại chất lượng tốt nhất. Điều này đặc biệt quan trọng với các thí sinh ở dòng nhạc dân gian. Một số khác còn bỏ tiền mua ca khúc mới để tạo ấn tượng mạnh với giám khảo và khán giả.

Ngoài ra, việc vận động hành lang bằng cách nhắn tin cũng đòi hỏi những cuộc đua dài hơi về tiền bạc và mối quan hệ. Tại Vietnam Idol, hai ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất là Phương Anh và Trung Quân đã phải sớm dừng bước trong tiếc nuối vì không đủ lượng bình chọn. Hay như Khánh Ly, một giọng ca nhiều khiếm khuyết lại được lượng tin nhắn khổng lồ “chắp cánh” cho cô vào thẳng vòng chung kết Sao Mai. 
 
Theo Báo Đất Việt
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top