Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đạo diễn - Nghệ sĩ hài Vượng râu: Đừng nghĩ “sao hot” là sẽ bán được vé

Thứ tư, 07:00 22/11/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Làm đạo diễn nhiều năm, nghệ sĩ Vượng râu cho rằng, có những “sao” rất đình đám, nghĩ mời là sẽ "ăn khách" nhưng vé bán lại rất khó. "Như thế nghĩa là sức hút của họ chỉ ở trên báo, còn thực tế lại khác xa. Cho nên làm show đừng dựa dẫm quá nhiều vào sao", anh tâm sự khi đang gấp rút chuẩn bị show diễn Tết Vạn lộc.


Đạo diễn - Nghệ sĩ hài Vượng râu. Ảnh: TL

Đạo diễn - Nghệ sĩ hài Vượng râu. Ảnh: TL

Lấy chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” vì muốn tri ân mẹ

Các đạo diễn mỗi năm làm vài show, trong khi anh "đóng đinh" mỗi năm một show duy nhất. Vì anh biết lượng sức mình hay do thói quen "ăn chắc mặc bền", cứ phải có tài trợ mới làm?

- Người ta nói, ăn cây nào rào cây ấy. Ngoài vai trò đạo diễn thì Vượng râu trước hết là một nghệ sĩ biểu diễn mà. Để làm show, tôi có thể làm vài chương trình một năm, nhưng nói thật là thị trường bây giờ, các show cứ na ná như nhau, cũng chỉ chừng ấy các tên tuổi. Một chương trình thì những gì tinh túy nhất được dồn lại chắc chắn sẽ khác và đặc biệt hơn. Ngoài ra, với vai trò là một nghệ sĩ hài, tôi còn phải làm tròn "sứ mệnh" phục vụ công chúng khắp nơi, chứ làm show chỉ phục vụ được khán giả ở thành thị thôi. Để chuẩn bị cho Tết Vạn lộc, thời điểm này tôi bắt đầu hạn chế nhận show, vậy mà khán giả đã "oán" rồi. Thỉnh thoảng cứ phải livestream cho khán giả ở xa đỡ nhớ là vì vậy.

Mỗi năm mới làm một show, anh tự tin mình sẽ có gì để nó đặc biệt với khán giả?

- Chương trình của tôi có cả ca và kịch và làm theo chủ đề xuyên suốt. Năm nay, tôi có "thổi" một chút cảm xúc cá nhân vào chương trình khi chọn chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành". Mẹ tôi vừa mất cách đây ít lâu, có rất nhiều điều tôi muốn làm cho mẹ mà chưa làm được. Hối tiếc thì đã không còn kịp nữa. Nó xuất phát từ cái riêng nhưng chung quy ra cũng là thực tế mà nhiều người con vì mải mê công việc, cuộc sống riêng mà quên đi bổn phận của mình với cha mẹ. Chương trình sẽ là dịp để nhắc nhớ người ta hãy yêu thương và dành nhiều tình cảm hơn với cha mẹ, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, ân hận.

Nếu để "sửa sai" thì điều anh muốn làm nhất cho mẹ là gì?

- Đó là đưa mẹ đi du lịch. Lúc bà còn sống, đã có vài lần tôi lên kế hoạch đưa mẹ đi đây đi đó, vì lúc trẻ chỉ lo cho chồng cho con, có được đi đến đâu. Nhưng vì chủ quan, cứ nghĩ còn nhiều thời gian nên cứ lần lữa. Ngay như lễ mừng thọ của mẹ, tôi cũng chưa làm được, trong khi đi diễn mừng thọ cho không biết bao nhiều người.

Nhiều nghệ sĩ hot nhưng lại khó bán vé

Xem poster chương trình thì thấy anh mời khá nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhưng xem ra chẳng khác gì liveshow của Vượng râu, vì anh "choán" hết các vai trò từ nhà sản xuất, đạo diễn sân khấu, biên kịch và diễn viên. Trong khi để làm tốt, các đạo diễn thường "thoát ly" vai trò diễn xuất. Làm thế nào để anh quán xuyến được hết các "vai"?

- Đó chẳng phải là một lợi thế hay sao? Tôi nghĩ đó là thế mạnh để tôi có thể quán xuyến và hiểu tường tận các vai trò. Nhiều khi cũng muốn thuê đấy nhưng thấy không ổn. Mình tự làm thì sẽ bao quát hơn. Ví dụ, khi tôi làm liveshow cho anh Hồ Quang 8, có một số ca khúc anh đòi hát nhưng tôi không cho, vì tôi thấy có nhiều người đã hát rồi, dù anh hát vẫn rất hay. Rồi dựng tiểu phẩm hài, không chỉ tính toán để mời các diễn viên phù hợp với concept của chương trình mà khi diễn, tôi còn đo được tâm lý của diễn viên để nâng được thế mạnh của họ lên. Đạo diễn nhìn vào tổng thể, nếu là diễn viên nữa thì sẽ đi được vào chi tiết. Với Tết Vạn lộc, tôi không mời quá nhiều sao "hot" vì mình bị phụ thuộc vào họ. Đúng ra, nhiều sao thì truyền thông "xôm" nhưng vào chương trình thì chưa chắc, đôi khi lại khó. Vì mỗi người chạy một hướng, thiếu đi sự chuyên nghiệp. Hơn nữa, sao "hot" thì ngày thường khán giả cũng được xem nhiều rồi, nên để khác biệt thì phải là nội dung, chủ đề đề đưa nghệ sĩ đặt đúng chỗ của concept.

Đó là lý do năm nay anh chủ trương "hướng ngoại" là các nghệ sĩ hải ngoại?

- Đúng vậy. Cái gì ít thì sẽ quý. Lúc đầu, ý tưởng của tôi là đưa bộ ba Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình lên sân khấu Tết Vạn lộc, nhưng tiếc là họ kẹt lịch nên được người này thì mất người kia. Có làm đạo diễn mới thấy, có những sao rất đình đám, nghĩ mời là sẽ "ăn khách" nhưng vé bán chỉ được một nửa. Như thế nghĩa là sức hút của họ chỉ ở trên báo, còn thực tế lại khác xa. Cho nên làm show đừng dựa dẫm quá nhiều vào sao. Cách "ăn chắc" nhất chính là nội dung, là ý tưởng của chương trình.

Không ít người thắc mắc, chương trình của anh có "ông hoàng nhạc đỏ", "ông hoàng nhạc sến", "giọng ca cải lương đất Bắc" mà sao không mời nốt "vua hề đất Bắc"?

- Tôi có một nguyên tắc, những nghệ sĩ đã gắn bó với chương trình nào đó thì không mời nữa. Như đã nói, tôi muốn chương trình của mình hay vì chính nó chứ không phải hay vì cá nhân nghệ sĩ. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân mà.

Từng cộng tác với Xuân Nghĩa, anh có đồng tình với nhận xét, nếu ở một tâm thế khác thì Xuân Nghĩa đã có một chỗ đứng tốt hơn?

- Không chỉ Xuân Nghĩa mà ai ở trong hoàn cảnh như vậy cũng có những thiệt thòi nhất định. Trước khi đến với tôi, Xuân Nghĩa diễn bằng nghệ danh Minh Nghĩa. Tôi bảo anh, tên tuổi của mình thế nào nào thì cứ sử dụng như thế, sao phải làm khác đi. Quả nhiên, khi lấy tên này thì sự nghiệp của anh cũng thăng hoa hơn.

Giữa một dàn nghệ sĩ hải ngoại, diễn viên hài và bolero, việc mời giọng ca nhạc đỏ Trọng Tấn có bị lệch nhịp?

- Đó cũng sẽ là một ẩn số thú vị với chương trình. Hai anh em vẫn đang bàn nhưng tôi sẽ khai thác sự mới mẻ ở anh mà chưa có chương trình nào làm. Biết đâu sẽ là diễn hài thì sao? Như MC Thảo Vân, tôi đã từng thuyết phục chị hát và diễn cả hài nữa. Trước đó, Khánh Thy cũng rất thành công trong tiểu phẩm "Thầy ra phố"... Anh Trọng Tấn ngoài đời rất hóm và duyên trong cách nói chuyện, giao tiếp. Nếu anh diễn hài, tôi nghĩ cũng sẽ rất thú vị và ấn tượng.

Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Công Vượng!

Đây là năm thứ ba chương trình Tết Vạn lộc mang thương hiệu đạo diễn Nguyễn Công Vượng. Chương trình diễn ra vào tối 30/12 tại Cung Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: Giao Linh, Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Ngọc Sơn, Trọng Tấn, Quang Hà, Mỹ Dung, Mạnh Đình... Chương trình được ghi hình và phát hành DVD như một món quà dành tặng khán giả mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Minh Nhật (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 10 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 14 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 16 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top