Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống vạn người mơ của Hoa hậu 'Hội con nhà giàu' Việt Nam

Chủ nhật, 11:35 25/02/2018 | Giải trí

Jolie Nguyễn là hoa hậu duy nhất của "Rich Kids of Vietnam" hay "Hội con nhà giàu Việt Nam". Vì thế không lạ khi cuộc sống của cô được vạn người ao ước.

"Hội con nhà giàu" thành lập tại Việt Nam khá muộn so với trào lưu của thế giới nhưng thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của dư luận. Trong danh sách cậu ấm cô chiêu xuất hiện trên tài khoản Instagram richkidsofvietnam, chỉ có duy nhất Jolie Nguyễn là hoa hậu.

Vẻ đẹp đậm chất Tây của hoa hậu Jolie Nguyễn.
Jolie Nguyễn sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Phương Mai. Gia đình Jolie di cư sang Úc từ năm cô 7 tuổi, suốt khoảng thời gian đó cô sống và học tập tại đây. Jolie thi đỗ vào trường đại học Macquarie - Top 5 ngôi trường danh tiếng nhất tại Úc. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh nên Jolie đã tập làm quen với việc kiếm tiền và bắt đầu tự lập từ năm 15 tuổi. Cô chủ yếu phụ giúp mẹ công việc ở công ty.

Tuy nhiên vào năm 2015, Jolie Nguyễn đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Úc (Miss Vietnam World Australia). Từ đây, người đẹp này chính thức rẽ sang lĩnh vực giải trí. Cô về nước hoạt động nghệ thuật và theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Jolie Nguyễn khiến nhiều người ghen tỵ với cuộc sống giàu có, sang chảnh. Tài khoản Instagram của Jolie có gần 1.000 bức hình cho thấy cuộc sống xa hoa mà cô đang hưởng thụ. Xoay quanh Jolie có vô số câu chuyện về độ tiêu tiền đáng kinh ngạc của cô gái này.

Jolie Nguyễn luôn luôn khoác lên mình những bộ đồ đắt đỏ. Nếu phải tham gia sự kiện lớn, con số cô chi ra cho một set thời trang tổng thể không dưới 1 tỷ đồng. Phương tiện di chuyển của Jolie là những chiếc siêu xe tiền tỉ. Trong những chuyến du lịch nghỉ dưỡng của mình, hoa hậu này từng ở một khách sạn tại Pháp có giá gần 100 triệu/đêm. Trên Facebook của mình, hầu như ngày nào cô cũng đăng hình đi event, du lịch khắp thế giới.

Jolie Nguyễn khẳng định mình không “giàu từ trong trứng”, mọi thứ cô có hôm nay đều tự do mình làm việc chăm chỉ kiếm được.




 


 




 


 




 


 




 


 
Những chiếc xe tiền tỉ thường được Jolie Nguyễn chọn dùng khi đi sự kiện.




 


 
Là người nổi tiếng về dùng hàng hiệu, Jolie Nguyễn từng gây sốc khi mặc bộ cánh trị giá gần 2 tỷ đồng trên thảm đỏ Vietnam International Fashion Week. Cô kết hợp váy Công Trí với loạt phụ kiện xa xỉ đến từ thương hiệu Chopard: khuyên tai và dây chuyền có giá hơn 350 triệu; đồng hồ 1,2 tỷ đồng.




 


 
Jolie Nguyễn dạo phố ở Úc với thiết kế của Lê Thanh Hoà. Phụ kiện đi kèm là kính Chloe và giày của Gucci. Tổng trị giá set đồ này lên đến trăm triệu.




 


 
Chỉ tính riêng ciếc vòng tay Cartier nhỏ xinh này giá đã lên đến 182 triệu đồng.




 


 




 


 
Hồi sang Hàn tham dự Seoul Fashion Week, Jolie Nguyễn diện set đồ gồm: áo và túi của Gucci (40 triệu đồng), giày Balenciaga (30 triệu đồng), váy Yves Saint Laurent, chiếc nhẫn và hai vòng tay của thương hiệu Cartier cao cấp trị giá lần lượt là 80,5 triệu và 530 triệu đồng. Với set đồ đắt đỏ này, không bất ngờ khi hình ảnh của Jolie Nguyễn ngập tràn báo Hàn.




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




 


 
Cận cảnh tủ hàng hiệu trong nhà Jolie Nguyễn. Ảnh: Trịnh Kim Điền




 


 




 


 
Hoa hậu 20 tuổi là tín đồ của các thương hiệu Gucci, Dior, Yves Saint Lauren, Louboutin, D&G...




 


 




 


 
Jolie Nguyễn có những món hàng hiệu đắt ngang ngửa một căn nhà.




 


 
Jolie Nguyễn còn là người nổi tiếng vì tiêu tiền đi du lịch. Cô từng nghỉ dưỡng ở Villa Oxygen Super Cannes (Pháp) với mức phí dịch vụ cao ngất từ 30 – 82 triệu đồng/đêm.




 


 
Một khách sạn nổi tiếng khác của Pháp mà Jolie từng dừng chân là Le Méridien ở Monte Carlo. Giá dịch vụ ở đây khoảng 13 triệu – 26 triệu đồng/đêm.




 


 
Jolie Nguyễn cũng từng đi tắm biển Anjuna Plage Eze (Pháp) và tận hưởng dịch vụ cao cấp từ chăm sóc đến nghỉ dưỡng khoảng 6 – 14 triệu đồng/ngày.




 


 
Bữa sáng tại Rail House Café London bằng một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng ở Việt Nam với mức giá từ 450 – 750 nghìn đồng/món.




 


 
Jolie từng có bữa sáng ngon mắt tại khách sạn siêu sang The Peninsula Hong Kong, nơi có giá phòng lên đến 75 triệu đồng/đêm, với view nhìn thẳng ra cảng biển tuyệt đẹp.




 


 
Dù đi nước nào, Jolie Nguyễn luôn ưu tiên chọn ở resort 5 sao.




 


 
Người đẹp “Hội con nhà giàu” cũng từng ghé thăm Phuket (Thái Lan).




Dĩ nhiên, Jolie đi đâu cũng không quên mua sắm hàng hiệu. Đó là lý do vì sao tủ đồ của cô luôn chất đầy hàng đống thứ.


Theo Gia Bảo

Vietnamnet
Vẻ đẹp đậm chất Tây của hoa hậu Jolie Nguyễn.

Jolie Nguyễn sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Phương Mai. Gia đình Jolie di cư sang Úc từ năm cô 7 tuổi, suốt khoảng thời gian đó cô sống và học tập tại đây. Jolie thi đỗ vào trường đại học Macquarie - Top 5 ngôi trường danh tiếng nhất tại Úc. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh nên Jolie đã tập làm quen với việc kiếm tiền và bắt đầu tự lập từ năm 15 tuổi. Cô chủ yếu phụ giúp mẹ công việc ở công ty.

Tuy nhiên vào năm 2015, Jolie Nguyễn đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Úc (Miss Vietnam World Australia). Từ đây, người đẹp này chính thức rẽ sang lĩnh vực giải trí. Cô về nước hoạt động nghệ thuật và theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Jolie Nguyễn khiến nhiều người ghen tỵ với cuộc sống giàu có, sang chảnh. Tài khoản Instagram của Jolie có gần 1.000 bức hình cho thấy cuộc sống xa hoa mà cô đang hưởng thụ. Xoay quanh Jolie có vô số câu chuyện về độ tiêu tiền đáng kinh ngạc của cô gái này.

Jolie Nguyễn luôn luôn khoác lên mình những bộ đồ đắt đỏ. Nếu phải tham gia sự kiện lớn, con số cô chi ra cho một set thời trang tổng thể không dưới 1 tỷ đồng. Phương tiện di chuyển của Jolie là những chiếc siêu xe tiền tỉ. Trong những chuyến du lịch nghỉ dưỡng của mình, hoa hậu này từng ở một khách sạn tại Pháp có giá gần 100 triệu/đêm. Trên Facebook của mình, hầu như ngày nào cô cũng đăng hình đi event, du lịch khắp thế giới.

Jolie Nguyễn khẳng định mình không “giàu từ trong trứng”, mọi thứ cô có hôm nay đều tự do mình làm việc chăm chỉ kiếm được.

Những chiếc xe tiền tỉ thường được Jolie Nguyễn chọn dùng khi đi sự kiện.

Là người nổi tiếng về dùng hàng hiệu, Jolie Nguyễn từng gây sốc khi mặc bộ cánh trị giá gần 2 tỷ đồng trên thảm đỏ Vietnam International Fashion Week. Cô kết hợp váy Công Trí với loạt phụ kiện xa xỉ đến từ thương hiệu Chopard: khuyên tai và dây chuyền có giá hơn 350 triệu; đồng hồ 1,2 tỷ đồng.

Jolie Nguyễn dạo phố ở Úc với thiết kế của Lê Thanh Hoà. Phụ kiện đi kèm là kính Chloe và giày của Gucci. Tổng trị giá set đồ này lên đến trăm triệu.

Chỉ tính riêng ciếc vòng tay Cartier nhỏ xinh này giá đã lên đến 182 triệu đồng.

Hồi sang Hàn tham dự Seoul Fashion Week, Jolie Nguyễn diện set đồ gồm: áo và túi của Gucci (40 triệu đồng), giày Balenciaga (30 triệu đồng), váy Yves Saint Laurent, chiếc nhẫn và hai vòng tay của thương hiệu Cartier cao cấp trị giá lần lượt là 80,5 triệu và 530 triệu đồng. Với set đồ đắt đỏ này, không bất ngờ khi hình ảnh của Jolie Nguyễn ngập tràn báo Hàn.

Cận cảnh tủ hàng hiệu trong nhà Jolie Nguyễn. Ảnh: Trịnh Kim Điền

Hoa hậu 20 tuổi là "tín đồ" của các thương hiệu Gucci, Dior, Yves Saint Lauren, Louboutin, D&G...

Jolie Nguyễn có những món hàng hiệu đắt ngang ngửa một căn nhà.

Jolie Nguyễn còn là người nổi tiếng vì tiêu tiền đi du lịch. Cô từng nghỉ dưỡng ở Villa Oxygen Super Cannes (Pháp) với mức phí dịch vụ cao ngất từ 30 – 82 triệu đồng/đêm.

Một khách sạn nổi tiếng khác của Pháp mà Jolie từng dừng chân là Le Méridien ở Monte Carlo. Giá dịch vụ ở đây khoảng 13 triệu – 26 triệu đồng/đêm.

Jolie Nguyễn cũng từng đi tắm biển Anjuna Plage Eze (Pháp) và tận hưởng dịch vụ cao cấp từ chăm sóc đến nghỉ dưỡng khoảng 6 – 14 triệu đồng/ngày.

Bữa sáng tại Rail House Café London bằng một bữa ăn sang chảnh tại nhà hàng ở Việt Nam với mức giá từ 450 – 750 nghìn đồng/món.

Jolie từng có bữa sáng ngon mắt tại khách sạn siêu sang The Peninsula Hong Kong, nơi có giá phòng lên đến 75 triệu đồng/đêm, với view nhìn thẳng ra cảng biển tuyệt đẹp.

Dù đi nước nào, Jolie Nguyễn luôn ưu tiên chọn ở resort 5 sao.

Người đẹp “Hội con nhà giàu” cũng từng ghé thăm Phuket (Thái Lan).
Dĩ nhiên, Jolie đi đâu cũng không quên mua sắm hàng hiệu. Đó là lý do vì sao tủ đồ của cô luôn chất đầy hàng đống thứ.
Dĩ nhiên, Jolie đi đâu cũng không quên mua sắm hàng hiệu. Đó là lý do vì sao tủ đồ của cô luôn chất đầy hàng đống thứ.

Theo Gia Bảo

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 1 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 19 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Top