Hà Nội
23°C / 22-25°C

CGV từ chối công chiếu “Tấm Cám”: Không có mợ thì chợ vẫn đông

Thứ bảy, 08:00 20/08/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Vài ngày trước khi phát hành, bộ phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” (gọi tắt là “Tấm Cám”) chính thức nhận được văn bản từ chối công chiếu bộ phim trên 35 cụm rạp cả nước mà CGV (hệ thống rạp chiếu phim của Hàn Quốc tại Việt Nam) sở hữu. Điều này có thể nhìn thấy rất rõ thiệt hại của đơn vị sản xuất, nhưng phía CGV cũng bị ảnh hưởng không nhỏ...

Một cảnh trong phim Tấm Cám. Ảnh TL
Một cảnh trong phim "Tấm Cám". Ảnh" TL

"Cuộc chiến" dai dẳng về phát hành

Có thể hiểu những giọt nước mắt tức tưởi của Ngô Thanh Vân trong buổi họp báo ra mắt bộ phim “Tấm Cám” bởi CGV chiếm tới 40% thị phần phát hành phim tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc 20 tỷ tiền làm phim sẽ khó có khả năng đạt được doanh số như kỳ vọng. Trước đó, phim “Ngày nảy ngày nay” của Ngô Thanh Vân đã đem về doanh thu 40 tỷ đồng chỉ sau 1 tháng ra rạp.

Theo thông tin trong buổi họp báo, Ngô Thanh Vân cho biết, lý do từ chối này là do cả hai bên không đạt được thỏa thuận trong tỷ lệ ăn chia. Phía CGV không đồng ý với chiết khấu 50/50 như phía BHD - đơn vị sản xuất đưa ra. BHD không phải là đơn vị duy nhất bị CGV từ chối phát hành phim trên hệ thống rạp chiếu của mình. Trước đó, bộ phim bom tấn “X- men” do Galaxy phát hành cũng bị CGV từ chối. Lý do cũng là vì không đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, đây mới là phần nổi của câu chuyện. Phía sau đó là một "cuộc chiến" đã kéo dài dai dẳng từ nhiều năm nay giữa "liên minh các rạp chiếu trong nước" và CGV. Trước đó, năm 2010, các đơn vị này cũng từng gửi đơn kiện đến Megastar (tiền thân của CGV) về việc áp đặt suất chiếu, chỉ định phòng chiếu, thuê phim kèm phim... Gần đây nhất là hồi tháng 5 năm nay, 8 đơn vị kinh doanh điện ảnh tiếp tục gửi đơn khiếu nại tới ngành điện ảnh với nội dung: CGV đang lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà sản xuất, phát hành trong nước. Trong 8 đơn vị khiếu nại có BHD, Galaxy và công ty VAA của Ngô Thanh Vân.

Theo nội dung được các đơn vị này phản ánh, với vị thế của mình, dù phim phát hành ở CGV hay phim của CGV phát hành tại các cụm rạp của đối tác trong nước thì đơn vị này đều muốn hưởng tỷ lệ là 55% (tỷ lệ hạ dần theo từng tuần). Đây được coi là điều bất hợp lý, thậm chí có đơn vị còn cho đó là sự "chèn ép" các đơn vị trong nước. Bởi hiện nay, việc chiếu phim ngoại ở Việt Nam gần như song song với các thị trường quốc tế nên chi phí nhập phim cũng "đồng hạng" với các thị trường quốc tế (trước đây thường muộn hơn để được rẻ hơn). Với tỷ lệ 50/50, các đơn vị phát hành trong nước đã rất khó cầm cự. Cái khó bó cái khôn, các đơn vị lại càng thiếu điều kiện để cải tạo và nâng cấp hệ thống rạp chiếu của mình trong cuộc cạnh tranh với đối tác Hàn Quốc.

Trong khi đó, phía CGV phân trần rằng, trong suốt 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, CGV đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ nhiều hơn gấp 4 - 5 lần so với lợi nhuận đạt được tại thị trường này. Và tỷ lệ 55/45 được áp dụng với tất cả các đối tác chứ không riêng gì BHD hay Galaxy.

Không e ngại vấn đề trang phục

Trước thông tin CGV từ chối phát hành phim “Tấm Cám”, một đạo diễn (đề nghị không nêu tên) cho rằng, nếu đây là bộ phim hay thì phía thiệt hại cũng đồng thời là CGV chứ không chỉ có đơn vị sản xuất. Bởi “Tấm Cám” hội tụ rất nhiều yếu tố để làm nên một bộ phim ăn khách, từ khâu quảng bá cho đến tuyển chọn diễn viên. Tuy nhiên, theo dự đoán của đạo diễn này thì có thể còn liên quan đến chất lượng của bộ phim. Thông thường, trước khi đưa ra quyết định, họ sẽ phải xem phim để có kế hoạch quảng bá phim trong hệ thống rạp của mình. Nhưng với việc từ chối này thì vấn đề không chỉ là do không đạt được thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm.

Khi được hỏi “Sự e ngại đó có phải là do nhìn thấy những phản hồi tiêu cực vì “Tấm Cám” khá giống với phim cổ trang Trung Quốc?”, đạo diễn này phủ nhận: “Đây là phim cổ trang nên vấn đề trang phục của nó như thế nào không cần thiết phải mổ xẻ. Khi nó có nội dung tốt thì những vấn đề về hình thức sẽ bị che lấp. Nó chỉ bị "vạch lá tìm sâu" khi mà khán giả cảm thấy không thỏa mãn về cốt truyện, diễn xuất... mà thôi”.

Một thông tin được coi là an ủi với BHD và Ngô Thanh Vân với 7 cụm rạp ở Hà Nội, 8 cụm ở TPHCM, đầu ra cho “Tấm Cám” không phải quá chật hẹp, nếu được tạo điều kiện bằng việc tăng suất chiếu. Thêm vào đó, giá vé tại các cụm rạp của CGV hiện nay khá cao (có thời điểm trong ngày lên đến 340.000 đồng/vé), gấp 2-3 lần so với các rạp hiện nay. Câu chuyện "vắng cô thì chợ vẫn đông" có thể sẽ là bài học để CGV phải suy nghĩ khi thiếu mềm mại trong ứng xử với các đơn vị luôn được khán giả ủng hộ bởi yếu tố "sân nhà".

Trong tương lai, các đơn vị phát hành phim trong nước không chỉ phải cạnh tranh với CGV mà còn với đối tác lớn là Lotte Cinema (cũng của Hàn Quốc). Hiện nay, Lotte Cinema có 26 cụm (CGV là 35 cụm) nhưng theo tính toán, chừng 4-5 năm nữa, Lotte sẽ có khoảng 100 cụm rạp tại Việt Nam.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top