Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cẩm Ly: Tôi không chảnh và khó gần

Thứ bảy, 14:00 06/11/2010 | Giải trí

"Nhiều khi lu bu chuyện nhà cửa, tôi quên béng trả lời điện thoại phóng viên, chứ không phải tôi khó gần hay chảnh chọe".

 
Gặp Cẩm Ly sau hậu trường buổi tái diễn vở kịch May mắn thành sao tại sân khấu Nụ Cười Mới, trông cô hơi gầy nhưng vẫn trẻ trung và rạng ngời. Tâm sự với phóng viên, Cẩm Ly nói cô khá hài lòng với những gì đang có.

Đi đâu cũng có ông xã là nhạc sĩ Minh Vy kè kè ở bên cạnh, có khi nào chị thấy mất tự do?

- Không đâu, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó. Anh Minh Vy không những là chồng mà còn là “ông bầu” của tôi, nên anh đứng ra lo lắng giúp tôi mọi việc. Anh chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, tôi chỉ có việc biểu diễn thôi nên thấy rất yên tâm.

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Cẩm Ly
 
Kết hôn hơn 6 năm, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?
 
- Tôi đang hạnh phúc với hai cô công chúa của mình. Cô chị là Cẩm Uyên (bé Thỏ) năm nay 5 tuổi rưỡi, còn cô em là Cẩm Anh (bé La) vừa tròn 3 tuổi. Cả hai bé đang theo học tại một trường quốc tế từ sáng đến chiều, nên hàng ngày tôi chủ yếu lo tập trung cho công việc.
 
Việc đưa đón con đều do ông xã đảm nhiệm, buổi sáng tôi có quyền ngủ “nướng” thêm chút đỉnh nếu như đêm hôm trước phải diễn về khuya. Công việc khá bận rộn nên tôi và ông xã chỉ có thể tranh thủ những ngày rảnh rỗi hiếm hoi đưa các bé đi siêu thị, đi chơi công viên. Được cái là hai bé cũng ngoan nên chúng tôi không phải lo lắng nhiều.

Nhắc đến những tên tuổi đình đám trong năm qua thì cái tên Cẩm Ly dường như lại không được lưu ý đến. Theo chị, lý do vì sao?

- Tôi là ca sĩ ra album nhiều nhưng lại rất ít PR trên báo chí. Từ lúc còn là ca sĩ trẻ đến bây giờ cách làm việc của tôi vẫn như vậy, riết thành thói quen. Chỉ khi nào phóng viên hỏi thì tôi mới nói nên người ta nghĩ tôi lặng thầm. Thật ra, năm rồi tôi thấy mình làm việc khá hiệu quả đó chứ. Ngoài những album do bên hãng Bến Thành đặt hàng, tôi còn ra được tới 3 album với 3 thể loại khác nhau như: nhạc trẻ, dân ca, trữ tình. Bên cạnh đó còn một DVD tổng hợp gồm 20 ca khúc.
 
Hai cô con gái yêu là món quà lớn nhất trong cuộc sống của Cẩm Ly

Chẳng lẽ chị không thấy chạnh lòng hay có cảm giác mình bị thiệt thòi so với các đồng nghiệp?

- Không sao, tôi cũng quen rồi, nên chủ yếu tôi chú trọng đến chất lượng sản phẩm nhiều hơn là về mặt bề nổi. Có những dòng nhạc tôi đi tiên phong nhưng người ta không nhắc đến tôi mà lại nhắc đến người khác, đọc cũng hơi buồn, nhưng quan trọng là sự nhìn nhận của khán giả như thế nào.

Có ý kiến cho rằng, chị khó gần và thờ ơ với truyền thông, chị thấy sao?

- Không phải đâu. Nhiều khi lu bu chuyện nhà cửa nên lo sắp xếp xong tôi quên béng trả lời điện thoại phóng viên, chứ không phải tôi khó gần hay chảnh chẹ. Từ trước đến nay vị trí của tôi luôn ổn định, không phải là một ca sĩ nổi đình nổi đám.
 
Khán giả biết đến tôi chủ yếu qua bài hát chứ không phải những thông tin trên báo chí. Tôi công nhận mình không có những scandal hay tin giật gân để tạo độ “hot” liên tục như một số người khác. Tôi chỉ chia sẻ với giới truyền thông những thông tin liên quan đến âm nhạc, hoặc sau này thì có nhắc về các con tôi.

Nhiều khán giả nói chị bỏ bê nhạc trẻ quá lâu nên người ta đã quen hẳn với hình tượng Cẩm Ly là ca sĩ hát dân ca. Chị muốn nói gì về điều này?

- Đúng là có một số fan của tôi, là những người thích nhạc trẻ, phàn nàn về điều này. Tuy nhiên, giờ lượng khán giả thích tôi hát cả hai thể loại cũng rất đông. Hầu hết khán giả xem qua ti vi thì thấy tôi hát dân ca nên cứ nghĩ tôi đã chuyển hẳn sang dòng nhạc đó.
 
Thật ra, đài truyền hình hay đơn vị tổ chức đã định hình tôi với hình ảnh như vậy, nên các chương trình trực tiếp đều yêu cầu tôi mặc áo dài hát nhạc trữ tình hoặc dân ca. Đôi lúc tôi cũng muốn được mặc đầm đẹp hát nhạc trẻ lắm chứ, mà không có cơ hội thôi. Thỉnh thoảng, được hát hai bài thì tôi mới xen được một bài nhạc trẻ vô, hoặc đi hát ở phòng trà thì tôi hát đa thể loại.
 
Cẩm Ly ngày càng mặn mà

Còn riêng bản thân chị thì thích thể loại nào nhất?

- Có vẻ như càng ngày tôi càng mặn mà hơn với dân ca, nhưng giờ tôi vẫn chưa muốn nghiêng hẳn về phía đó, mà muốn đi song song hai đường. Đến một thời điểm thích hợp, tôi sẽ quyết định.

Không ít lời phàn nàn chị không còn đầu tư trong mỗi lần xuất hiện như xưa, dẫn đến việc hình ảnh bị nhàm chán. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi không hiểu khi hát nhạc trữ tình hay dân ca thì phải làm như thế nào mới được gọi là đầu tư đúng nghĩa. Các ca sĩ trẻ nhảy đùng đùng, mặc đồ “quái”, make-up ấn tượng thì được, chứ tôi từng này tuổi rồi làm vậy ai coi? Mỗi người một cách đầu tư. Có thể ca sĩ teen đầu tư theo bề nổi, còn tôi đầu tư về giọng hát, bài phối và những gì theo chiều sâu. Khán giả không thấy bắt mắt ngay được, nhưng quan trọng là nghe tôi hát xong họ vẫn muốn tìm nghe lại, như vậy là được rồi.

Đã có một gia đình hạnh phúc với hai cô con gái đáng yêu và một sự nghiệp ổn định cùng lượng fan đông đảo, chị còn tham vọng gì nữa?

- Tôi thấy vị trí của mình như thế này là ổn rồi. Người ta hay nói, nếu tự hài lòng với bản thân nghĩa là đang tự chôn mình. Thế nhưng, với tôi cái gì cũng kinh qua rồi, từ dân ca, cải lương đến kịch nói… thì còn muốn thêm gì nữa? Tôi thấy chỉ có một điều tôi không thể tham được là làm teen và nhảy ầm ầm thôi! (cười lớn) Nói chung, mình phải biết nhìn nhận mình đang ở đâu, chừng mực thế nào vì có những cái không hợp với mình, cố làm thành ra lố bịch.

Theo Ngôi sao

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top