Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Lan Anh: Không còn “cứng đầu” với dòng nhạc thính phòng

Thứ ba, 08:48 02/10/2018 | Giải trí

GiadinhNet - 20 năm qua, ca sĩ Lan Anh dường như chỉ “trung thành” với dòng nhạc thính phòng giao hưởng. Thế nhưng giờ đây, cô có tư tưởng cởi mở hơn khi hát cả nhạc tình, nhạc bolero. “Chả ai bắt ca sĩ cứ phải hát đúng một vài dòng nhạc nào đó. Suy cho cùng, tất cả những gì mình cố gắng trong nghệ thuật cũng chỉ là phục vụ khán giả”, giọng ca được mệnh danh là “nữ hoàng opera” nói.


Ca sĩ Lan Anh.     Ảnh: TL

Ca sĩ Lan Anh. Ảnh: TL

“Dù hát nhạc gì thì quan trọng nhất là hay”

Nhắc tới Lan Anh, khán giả yêu nhạc thường nhớ tới giọng nữ cao, sáng và giàu cảm xúc. Từ lâu, cô đã được mệnh danh là giọng ca nữ opera hàng đầu Việt Nam. Được đào tạo bài bản về thanh nhạc ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Lan Anh có thể dễ dàng thể hiện bất cứ một sáng tác âm nhạc nào ngay cả với những ca khúc có giai điệu nhanh, nhiều nốt cao kịch tính. Để có được vị trí như ngày hôm nay, cũng giống như bất kỳ ca sĩ nào khác, cô cũng phải trải qua không ít khó khăn vất vả giai đoạn chập chững bước vào nghề.

Nhớ lại thuở chân ướt chân ráo từ Nam Định lên Hà Nội học nhạc, Lan Anh không thể nào quên những năm tháng ở ký túc xá, miệt mài tập luyện và đi xe ôm đi hát kiếm tiền ăn học. Nhạc nào Lan Anh cũng hát, từ nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng, nhạc tiếng Anh, thậm chí cả bolero - dòng nhạc vốn được cho là “ngược” với phong cách thính phòng của cô.

Trước đó, Lan Anh từng được nhận xét là ca sĩ cứng đầu nhất làng nhạc khi mọi con đường đều dẫn tới... nhạc thính phòng. Cùng thế hệ với những giọng ca như: Trọng Tấn, Việt Hoàn, Anh Thơ... trong khi các đồng nghiệp ít nhiều có sự chuyển hướng, thử mình ở những dòng nhạc khác thì Lan Anh chỉ biểu diễn những ca khúc thuộc dòng nhạc kinh điển này.

Việc quá yêu, quá trung thành với dòng nhạc thính phòng vốn không dễ nghe với số đông khán giả khiến Lan Anh cũng gặp không ít chật vật về “sô chậu”. Nhưng giờ đây Lan Anh cho rằng, trong mỗi giai đoạn, khán giả nghe nhạc sẽ có những nhu cầu riêng, phù hợp với thẩm mỹ của mỗi giai đoạn, và vì thế việc quan trọng không kém là phải thổi hồn trẻ mang tính thời đại vào trong mỗi ca khúc cũ.

“Dù hát nhạc gì thì quan trọng nhất là hay. Hay thì khán giả sẽ nghe. Khi một nghệ sĩ có khả năng làm tốt 3-4 dòng nhạc thì tại sao họ lại phải tự để mình thui chột đi. Tại sao họ không đưa giọng hát của mình đến gần với công chúng? Đương nhiên có một số người cực đoan chưa chấp nhận, có thể lại nghĩ mình theo trào lưu”, cô nói.

Lan Anh cũng tiết lộ rằng, sau liveshow “Ánh trăng tình yêu” (diễn ra trong hai đêm 3-4/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội), cô sẽ hát những thứ mình yêu thích, tiếp cận gần gũi với khán giả. “Chả ai bắt ca sĩ cứ phải hát đúng một vài dòng nhạc nào đó. Suy cho cùng, tất cả những gì mình cố gắng trong nghệ thuật cũng chỉ là phục vụ khán giả”, ca sĩ Lan Anh chia sẻ.

Lấy động lực làm show từ ca sĩ Đăng Dương

Hỏi về việc vì sao 20 năm mới làm chương trình riêng đầu tiên, ca sĩ Lan Anh tâm sự: “Tôi thấy mình đã đủ chín. Cách đây 5 năm, nhạc sĩ Dương Cầm cũng thuyết phục tôi làm chương trình riêng với ban nhạc của anh. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy chưa yên tâm về thể lực và nhiều thứ. Tôi cũng đau đáu mấy năm nay không làm được chương trình cho mình, trong khi bạn bè làm nhiều. Nhưng tôi muốn chương trình của mình phải hấp dẫn, có chủ đề, có dấu ấn riêng. Chứ chỉ gọi đủ dàn nhạc đánh bài mình yêu thích cũng thành chương trình. Sau concert “Mặt trời của tôi” của anh Đăng Dương, tôi cảm thấy có động lực hơn, muốn làm cho mình một chương trình thật ý nghĩa. Dấu mốc trong dòng nhạc thính phòng của tôi mọi người đã biết quá rõ rồi. Giờ tôi muốn khẳng định ở những dòng nhạc khác”.

Tuy nhiên, với vị trí là một giảng viên thanh nhạc, một ca sĩ chuyên hát những ca khúc đỉnh cao, Lan Anh cho biết, dù thay đổi thì cô cũng không thể sô bồ chạy sô như những ca sĩ trẻ. “Nhìn người trẻ chạy sô kiếm được nhiều tiền vừa thấy thương vừa thấy khâm phục. Tôi muốn đi hát mọi người phải lắng nghe thực sự bởi khi tôi hát, toàn cơ thể, ruột gan dốc hết ra, đắm chìm trong bài hát đó nên nếu biết chương trình nào mời mình mà khán giả không tập trung nghe tôi sẽ cân nhắc và thường lựa chọn cách rút lui bởi tôi không muốn mình bị chi phối bởi cảm xúc", Lan Anh bộc bạch.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, Lan Anh còn may mắn có được một cuộc sống bình yên với người chồng ít nói, hiền lành và làm lĩnh vực ngân hàng cùng cậu con trai ngoan và có thiên hướng nghệ thuật. Gần 15 năm chung sống cùng nhau, Lan Anh - dù có thanh, có sắc, có nhiều người ngưỡng mộ xung quanh nhưng chính sự chia sẻ, ân cần của ông xã cùng với bản tính tôn trọng và tin tưởng công việc của vợ nên như một sợi dây vô hình luôn nhắc nhở cô tránh xa mọi cám dỗ để hướng về tổ ấm, giữ sự bình yên cho gia đình.

Live concert “Ánh trăng tình yêu” của ca sĩ Lan Anh sẽ gồm 4 phần, trong đó phần 1 là các liên khúc nhạc cách mạng, phần 2 là nhạc tiền chiến, phần 3 là Academy và phần 4 là nhạc quốc tế. Trong đó những ca khúc đã gắn với tên tuổi của Lan Anh như: “Bài ca hi vọng”, “Người lái đò trên sông Pô Cô”, “Cô gái vót chông”, “Tình ca”... sẽ được làm mới. Những ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng như: “Hương xưa” (Cung Tiến), “Dư âm” (Nguyễn Văn Tý), “Yêu” (Văn Phụng), “Bóng chiều xưa” (Dương Thiệu Tước)... cũng được cô đưa vào đêm diễn. Chương trình có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Đăng Long, nhóm Dòng thời gian, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và đặc biệt là sự xuất hiện của con trai. Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, đạo diễn Tất My Loan. Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời gồm sẽ được chỉ huy bởi nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 34 phút trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 50 phút trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 2 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 18 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 22 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top