Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Chế Linh khen hết lời về người bạn đời thứ 4

Thứ sáu, 12:00 28/02/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Danh ca hải ngoại Chế Linh vừa quay trở lại Việt Nam để tổ chức liveshow “10 năm tình cũ” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào ngày 1/3 tới đây. Ông đã chia sẻ với PV Gia đình&Xã hội về lần trở về này cũng như về cuộc hôn nhân hiện tại với người vợ trẻ thứ 4.

Ca sĩ Chế Linh khen hết lời về người bạn đời thứ 4 1

Ca sĩ Chế Linh và người bạn đời thứ 4. Ảnh:  T.G

 
Không thích hát những sáng tác mới

Những lần về nước biểu diễn trước của ông có vẻ như không được suôn sẻ lắm. Điều đó có khiến ông lo ngại trong lần biểu diễn này?

- Tôi rất hạnh phúc khi được quay trở lại Việt Nam biểu diễn, điều luôn theo tôi vào trong những giấc mơ.  Tôi không thể nào quên những giây phút nghẹt thở trong vòng vây của khán giả, ôm lấy tôi nồng nhiệt như tình cảm cuả những người thân dành cho nhau. Có nhiều gia đình bay từ TP Hồ Chí Minh ra ủng hộ show diễn của tôi. Với đời người nghệ sĩ, đó là những giây phút lớn lao không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.

Tôi trở lại Hà Nội lần này mong muốn được trở lại sống trong những giây phút hạnh phúc ấy. Chính tình cảm của khán giả là động lực để tôi quên đi những áp lực trước đó.

Xem nội dung chương trình thì thấy ông vẫn hát những bài hát cũ từ nhiều năm trước. Tại sao ông không “làm mới” mình bằng những ca khúc mới?

- Cũng có nhiều người hỏi tôi như thế. Thật ra, tôi lo ngại sự không quen của khán giả, cũng như khán giả sẽ không thích sự thay đổi trong những bài hát mới của tôi. Tôi hát vì khán giả, hát những gì khán giả yêu mến và mong chờ. Tôi không thích hát những sáng tác mới vì nó chưa  được khán giả từng nghe.

Tôi muốn hát những bài hát mà khán giả đã yêu mến để đáp ứng lại tình yêu thương mà khán giả đã dành cho tôi. Những bài hát mới phải được thu trong album trước, nếu được sự ủng hộ của khán giả thì tôi mới hát ở liveshow.

Là một người đã trải qua nhiều mối tình, vậy liveshow “10 năm tình cũ” này có thể coi như một cuộc hoài niệm về những cuộc tình đã qua của ông không?

- Kỷ niệm nhỏ hay lớn, vui hay buồn tôi đều nhớ và sẽ được mang vào từng bài hát tình ca trong chương trình lần này. Từng bài hát sẽ mang lại kỷ niệm cho tôi cũng như mọi người khi thưởng thức.

Ông đã sáng tác rất nhiều ca khúc nhưng lại lấy nghệ danh là Tú Nhi, tại sao ông lại lấy  nghệ danh đó?

- Tôi rất thích một thi sĩ của Việt Nam với bút danh là T.T.KH. Thơ của thi sĩ này rất hay nhưng tôi lại không thể biết được thi sĩ này là ai. Điều đó khiến tôi tò mò ghê lắm. Vậy nên tôi cũng bắt chước lấy tên Tú Nhi cho những sáng tác của mình, cũng có thể hiểu bài hát của Tú Nhi đơn giản mà không cầu kì. Bài đầu tiên tôi sáng tác là vào năm 1960, cũng đã cách đây hơn 50 năm. Còn bài tôi mới sáng tác gần đây là bài “Một góc phố buồn”.

Hạnh phúc vì… truân chuyên

Năm nay ông đã 72 tuổi, nhưng vẫn có thể biểu diễn và cháy hết mình trên sân khấu. Ông có bí quyết gì không?

- Vì tình yêu đối với khán giả. Khán giả là động lực giúp tôi tiếp tục ca hát dù ở tuổi này. Tôi không thể hát được như thời trai trẻ nhưng được hát là hạnh phúc rồi. Có thể nói khán giả đã trang bị cho Chế Linh sức khỏe.

Ông đã ở tuổi “xưa nay hiếm” còn vợ ông thì vẫn còn rất trẻ. Điều này có ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của ông?

- Đối với tôi tình yêu không có tuổi tác. Chúng tôi đã sống với nhau nhiều năm qua thì mọi người cũng hiểu là chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào, hôn nhân mới tồn tại lâu như thế. Những cuộc hôn nhân trước, phần do số phận, phần do sự khác biệt trong lối sống đã khiến chúng tôi chỉ sống được vài năm rồi đường ai nấy đi.

Ông là người đã trải qua nhiều cuộc tình, có tới 4 đời vợ, mỗi đời vợ lại có những đứa con riêng. Vậy ông có thể chia sẻ cách “xoay xở” với họ như thế nào để họ không “tỵ nạnh”?

- Dù trải qua nhiều cuộc hôn nhân nhưng tôi luôn tôn trọng những người vợ trước và vợ sau của mình. Với các con, tôi vẫn thường xuyên quan tâm thăm hỏi. Tôi rất cảm ơn các bà vợ đã nuôi con giúp tôi, dạy dỗ các con thành người để tôi yên tâm với sự  nghiệp ca hát. Nhiều người nói tôi “truân chuyên” trong hôn nhân nhưng tôi không thấy như vậy. Ngược lại, tôi thấy mình là một người rất hạnh phúc. Nếu không như thế, chắc gì tôi đã gặp được người vợ thứ 4 của mình như hiện nay (cười).

Còn sự quan tâm ông dành cho những người vợ trước và vợ sau?

- Hiện tại thì tôi đang chung sống cùng người vợ thứ 4 rất hạnh phúc. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc và có trách nhiệm cùng những người vợ trước để họ chăm lo cho những đứa con.

Trong 4 người phụ nữ, bà Vương Nga - vợ ông bây giờ là người gắn bó với ông nhiều nhất. Vậy ông có thể chia sẻ điều gì về người vợ này?

- Người vợ hiện tại của tôi có thể nói là một người tuyệt vời. Tôi rất cảm ơn vợ đã luôn ở bên chăm lo cho sức khỏe, cuộc sống của tôi cũng như đồng hành với tôi trong các liveshow trong và ngoài nước.

Cảm ơn ca sĩ Chế Linh

Ngọc Tính (thực hiện)

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 42 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top