Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Bảo Khánh vật vã với mơ ước dựng nhà cho mẹ

Thứ ba, 04:45 28/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Đi hát hơn 10 năm, nhưng ca sĩ Bảo Khánh vẫn còn là cái tên khiêm tốn ở thị trường âm nhạc. Chỉ đến khi qua Mỹ đầu quân cho Trung tâm Thúy Nga Paris và đổi nghệ danh thành Bảo Khánh, anh mới gây được sự chú ý với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cat-sê giờ đã cao hơn trước nên anh mới dám nghĩ tới việc dành dụm tiền để dựng nhà cho mẹ.

 

Ca sĩ Bảo Khánh và ca sĩ Thu Phương. 	Ảnh: TG

Ca sĩ Bảo Khánh và ca sĩ Thu Phương. Ảnh: TG

 

Từng là nhân vật đặc biệt của Đài Truyền hình Trung ương Nhật Bản

Gặp ca sĩ Bảo Khánh khi anh vừa có chuyến về nước để tham dự chương trình liveshow của nhạc sĩ Vinh Sử tại Hà Nội, ấn tượng đầu tiên ở anh chính là một hình thức khá đỗi dung dị, bình thường và một khuôn mặt hiền khô- đúng chất trai miền Tây. Giọng nói thủ thỉ, nhẹ nhàng, phong thái điềm đạm... cứ nghĩ với “tướng mạo” đó, Bảo Khánh phải có cuộc sống an nhàn lắm mới phải. Nhưng nghe anh tâm sự mới thấy, cuộc đời ca sĩ của anh có khá nhiều chật vật, trắc trở.

Trước khi bén duyên ca hát, Bảo Khánh từng là sinh viên trường múa của Đại học Sân khấu điện ảnh. Học được 4 năm, do nhà nghèo, lại đông con nên gia đình không thể chu cấp tiền để nuôi anh tiếp tục ăn học. Không muốn ba mẹ vất vả thêm nữa, Bảo Khánh đành ngậm ngùi dừng học giữa chừng. Thời gian này, Khánh xin vào Đoàn Ca múa nhạc của tỉnh Phú Yên - quê hương của anh, vừa hát bè vừa múa phụ họa cho các ca sĩ. Trong một lần biểu diễn cho chương trình của ca sĩ Hồng Nhung, nhạc sĩ Bảo Chấn đã phát hiện ra giọng hát khàn đặc biệt của Bảo Khánh và khuyên anh nên dành thời gian để học nhạc, sau này phát triển sự nghiệp ca hát thì sẽ rất có tương lai.

Từ lời khuyên tưởng chừng như vu vơ đó, năm 2000, Bảo Khánh đã quyết tâm rời đoàn để lên Sài Gòn tìm chỗ đứng. Một thân một mình lập nghiệp, không được học hành qua trường lớp, hình thức thì được anh tự trào là “ca sĩ xấu nhất Việt Nam” nên như một sự thật hiển nhiên, Bảo Khánh chỉ là cái tên khá khiêm tốn ở thị trường ca nhạc sôi động của Sài Gòn. Sân khấu của anh thường là ở các quán bar nhỏ, đi diễn các tỉnh như: Huế, Ðà Nẵng, Quảng Ngãi...

Thời gian này, Bảo Khánh vô tình lọt “mắt xanh” của Đài truyền hình Trung ương Nhật Bản NHK. Anh trở thành nhân vật chính trong phim ngắn của đài này, nói về hành trình mưu sinh và trở thành ca sĩ ở đất Sài Gòn. Giữa rất nhiều những tên tuổi lớn lúc bấy giờ như Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh..., với một êkip bài bản lo từ A đến Z thì Bảo Khánh chẳng khác gì một “phu hát”. Lặng lẽ xuất hiện ở các tụ điểm ca nhạc bằng chiếc xe máy cà tàng, trang phục bình dị với một mức sống dưới chuẩn của một ca sĩ. Trong căn nhà trọ giá rẻ, Bảo Khánh tự tay làm hết tất cả mọi việc. Ăn cơm bình dân, đồ diễn phải mặc đi, mặc lại vì cat-sê khi đó chỉ vài trăm ngàn đồng.

Khánh bảo, nghề hát cũng phải gian nan mới tôi luyện được chất giọng. Nhờ đi hát nhiều nơi, hát theo yêu cầu của bầu show mà tôi hát được rất nhiều dòng nhạc khác nhau như: Ả đào, ca trù, hò Huế, đến cải lương và cả tân nhạc. Năm 2000, anh thử sức ở cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM và đoạt giải Ba. Sau đó, đến năm 2005, anh tham gia cuộc thi Sao Mai và giành giải Nhất khu vực phía Bắc với ca khúc “Đá trông chồng” (Lê Minh Sơn). Từ những giải thưởng này, Bảo Khánh chuyển sang theo đuổi dòng nhạc trữ tình và đã cho ra đời 2 album “Cõi mơ dịu êm” và “Người hát rong”.

Chắt chiu từng đồng để sống ở Mỹ

Sở hữu chất giọng khàn đặc biệt, ấm và đầy cảm xúc, nhưng “tổng kết” lại hành trình 10 năm ca hát, Bảo Khánh nhận thấy, mình vẫn chỉ là “chàng hát rong” giữa Sài Gòn sôi động. Năm 2013, anh quyết tâm sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình và được một người cháu bí mật đi đăng ký tham gia cuộc thi V-star của Trung tâm Thúy Nga. Giống như “duyên trời định”, năm đó, anh giành giải Nhất cuộc thi và được ký độc quyền với Trung tâm lớn nhất tại hải ngoại này.

Đi hát hơn một năm cho Trung tâm Thúy Nga, cuộc sống của chàng trai nghèo Bảo Khánh cũng có nhiều cải thiện hơn so với khi còn ở trong nước. Anh vẫn ở nhà thuê, nhưng cũng tậu được cho mình chiếc xe 4 bánh để tiện cho việc đi biểu diễn. “Lúc trước ở Sài Gòn, phương tiện đi lại của Khánh là xe đạp. Dành dụm mãi thì “lên đời” được chiếc xe máy nên giờ có xe 4 bánh đã là quá hạnh phúc rồi. Nhưng ở Mỹ thì ô tô cũng chỉ như xe máy ở bên mình thôi nên Khánh không cho đó là thành quả gì lớn lao”, ca sĩ Bảo Khánh chia sẻ.

Hỏi Bảo Khánh, đi hát ở Mỹ, nhìn thấy cảnh đồng nghiệp như Quang Lê, Bằng Kiều, Minh Tuyết hát với cat-sê hàng trăm triệu đồng thì có thấy mủi lòng không? Anh bảo, “so với lúc ở Việt Nam thì cuộc sống hiện tại của tôi khá tốt rồi. Dù vẫn ở nhà thuê và vẫn phải chắt chiu từng đồng thì mới đủ sống ở Mỹ, nhưng vẫn còn được đi hát là mừng rồi”. Dù vậy, không tránh khỏi những lúc anh thấy tủi cho “cái số” vất vả của mình. Bởi hơn ai hết anh hiểu rõ, bước chân vào nghề ca hát, nếu không có tiền thì phải có nhan sắc, không bằng khả năng thì cũng phải đủ gan đánh đổi bằng tình cảm, scandal. Bản thân anh cũng đã nhiều lần được “gạ” để đổi lấy cơ hội làm show, ra sản phẩm. Nhưng chính vì đã nhìn thấy nhiều “tấm gương” để lại bằng cách sống này mà Bảo Khánh kiên trì từ chối để đi theo con đường mà mình đã chọn. Tuy có chông gai gập ghềnh hơn, nhưng nó là điều khiến anh có thể tự tin kiêu hãnh với nghề, với bản thân. “Hiện tại, tôi muốn tập trung báo hiếu cho mẹ, vì ba tôi đã mất rồi. Mơ ước giản dị của tôi là đi hát có tiền gửi về để xây cho mẹ căn nhà gạch thay căn nhà lá hiện nay”. Bảo Khánh tâm sự.

Ngày 1 và 2/8 tới, Bảo Khánh sẽ hát trong đêm nhạc “Hai bàn tay trắng” của nhạc sĩ Vinh Sử tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

 

Tôi cũng có nhiều người thương lắm

Nhắc đến chuyện tình cảm, Bảo Khánh cho hay: Tôi cũng có nhiều người thương lắm. Trẻ có, thậm chí là các cô, các chị thương cũng có. Nhưng ở thời điểm này mà nghĩ đến chuyện lập gia đình thì chưa được, dù tôi biết mình không còn trẻ nữa. Cuộc sống của tôi vẫn nay đây mai đó, còn nặng gánh gia đình mà lấy vợ thì chỉ làm khổ người ta. Đời mình đã cực rồi thì phải làm sao để những đứa con ra đời được hưởng cuộc sống tốt hơn mình. Khi đó tôi mới dám nghĩ đến chuyện “rước nàng về dinh”. .

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top