Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga: Hôn nhân đổ vỡ hôn không phải là kết thúc

Thứ sáu, 14:15 28/06/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Cuộc hôn nhân ngắn ngủi 4 năm của Doãn Tuấn và Quỳnh Nga khiến khán giả từng nuối tiếc. Tuy nhiên, sau khi “đường ai nấy đi” cả hai vẫn dành sự quan tâm cho nhau và tôn trọng con đường lựa chọn mới của mỗi người.

Hồi tháng 3, sau nhiều bằng chứng chứng minh đổ vỡ hôn nhân, cuối cùng Quỳnh Nga cũng lên tiếng thừa nhận. Trước những đồn đoán cho rằng lý do ly hôn của cặp đôi một phần là do chuyện con cái, Quỳnh Nga phủ nhận không có chuyện này vì cả hai đã từng lên kế hoạch sinh con.

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga hôn nhân đổ vỡ hôn không phải là kết thúc - Ảnh 1.

Quỳnh Nga và Doãn Tuấn thuở còn mặn nồng

Nói về lý do ly hôn, Quỳnh Nga cho biết theo thời gian, cả hai có những bất đồng về quan điểm sống mà không thể cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau được. Mâu thuẫn ban đầu chỉ là hạt mầm, sau đó lớn dần lên thành cái cây, bám rễ sâu khiến chúng tôi không thể nào chặt đi được.

Cả hai cũng đã cố gắng nhẫn nhịn, kiềm chế cái tôi của bản thân để giữ cho hôn nhân yên ấm nhưng đến một lúc "giọt nước tràn ly" thì "đường ai nấy đi" là điều không tránh khỏi. Sau khi chia tay, Quỳnh Nga cho biết cô đã dọn về sống cùng gia đình, lại làm cô con gái bé nhỏ của bố mẹ. Cô cho biết lúc này mới cảm nhận được rằng dù thế giới có quay lưng thì nơi về bình yên vẫn là vòng tay bố mẹ - nơi "bão dừng sau cánh cửa".

"Mẹ vẫn chăm sóc cho tôi, thi thoảng đưa con gái đi diễn như cuộc sống cách đây 4 năm khi tôi chưa kết hôn. Tất nhiên tôi có thể dọn ra ở riêng nhưng trong giai đoạn này tôi muốn ở gần bố mẹ. Khi ở bên họ, tôi không cho phép bản thân buồn. Còn về anh Tuấn, anh cũng nói chuyện với gia đình. Gia đình anh từng là gia đình của tôi, mẹ anh mãi mãi vẫn là mẹ chồng tôi, chỉ có điều bây giờ tôi sẽ không thể hỏi han và về thăm mọi người thường xuyên như trước" – Quỳnh Nga chia sẻ.

Không giống nhiều cặp đôi sau ly hôn có cái nhìn không tốt về nhau, theo Quỳnh Nga, thời gian đầu, Doãn Tuấn là người chủ động nhắn tin cho cô nhưng vì chưa ổn định được tâm lý nên "cá sấu chúa" lờ đi sự quan tâm đó. Nhưng khi mọi chuyện đã qua và trở nên thoải mái thì cô và chồng cũ thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm nhau. Hiện tại, mỗi người đều có cuộc sống riêng và không ai muốn làm xáo trộn cuộc sống của người kia.

Mặc dù thế cô cũng mất khá nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống vì từ một người luôn có một bờ vai to rộng để sẻ dựa dẫm nay trở lại cuộc sống độc thân nên cảm thấy chông chênh. Sau khi "đường ai nấy đi", Quỳnh Nga dành thời gian đi du lịch và gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

"Khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần, chông chênh đó Ngọc Anh (Miss Audition 2006), Vân Hugo và một số người chị khác đã bên cạnh tôi. Vân Hugo, Ngọc Anh đều từng ly hôn nên họ hiểu tinh thần tôi đang suy sụp ra sao. Họ biết tôi buồn nên luôn tìm cách kéo tôi đi ăn, pha trò cho tôi vui lên.

Mới đây khi sang Hong Kong du lịch cùng Hoa hậu Mai Phương Thúy, chúng tôi đã nằm tâm sự suốt đêm. Biết chuyện của tôi, Thúy ôm tôi an ủi và động viên rằng mọi chuyện đều là duyên số" – Quỳnh Nga tâm sự.

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga hôn nhân đổ vỡ hôn không phải là kết thúc - Ảnh 2.

Trước lo ngại rằng "chim sợ cành cong" thì liệu Quỳnh Nga có "trốn tránh" cuộc sống gia đình một lần nữa, cô cho biết: "Không hề! Đàn ông hấp dẫn với tôi đầu tiên phải là người đàn ông giỏi, có tư duy thông minh và biết cư xử. Chắc đứng trước người như vậy tôi sẽ run đấy! Nhưng có lẽ giờ chưa phải là lúc. Tôi muốn dành hết thời gian độc thân này cho công việc. "Mr công việc" của tôi thời điểm này đang là hấp dẫn nhất".

Từ sau khi kết hôn, Quỳnh Nga gần như rút lui khỏi làng giải trí để vun vén cho gia đình nhỏ, đặt câu hỏi rằng cô có bao giờ hối hận vì 4 năm qua tạm ngưng ca hát, đóng phim để chăm chút gia đình nhưng cuối cùng lại không như ý, nữ diễn viên thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ hối hận về việc hy sinh sự nghiệp bản thân vì gia đình cả. Tôi nghĩ khi kết hôn, bất cứ phụ nữ nào cũng lựa chọn như vậy. Trong 4 năm chung sống với anh Tuấn, tôi đã dành hết thời gian, tâm sức cho gia đình nhỏ của mình mà không mảy may nghĩ đến chuyện sẽ quay trở lại nghệ thuật. Nhiều người bảo họ tiếc cho tôi vì từ bỏ nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nhưng nếu mải mê hoạt động, tôi sẽ không thể nào chu toàn cho tổ ấm. Vì vậy tôi buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp riêng và gia đình. Giờ cuộc sống của tôi đã thay đổi, mọi việc cũng qua rồi nên giờ tôi có cơ hội quay lại với nghệ thuật, lại dành toàn tâm sức cho điều mà mình đam mê từ lâu".

Với lần trở lại này, Quỳnh Nga cho biết cô quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, dẫu biết con đường sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 3 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 5 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 20 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Top