Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Búp bê" Phương Oanh 'sang chấn tâm lý' khi đóng cùng lúc hai phim

Thứ sáu, 18:00 12/06/2020 | Giải trí

Cùng lúc tham gia hai phim 'Những ngày không quên' và 'Lựa chọn số phận' khiến Phương Oanh cảm thấy kiệt sức, căng thẳng đến mức phải dùng thuốc an thần.

- Chị đầu tư thế nào cho vai Thiên Trang trong phim 'Lựa chọn số phận'?

- Đây là vai diễn đầu tiên tôi được mặc đẹp trên màn ảnh nên đã đầu tư rất lớn, gần như mỗi phân đoạn là một bộ quần áo. Vì muốn lên hình thật đẹp, tôi cũng chủ động giảm cân xuống còn khoảng 50 kg. Bao giờ kết thúc ghi hình phim này, tôi mới điều chỉnh để trở lại như bình thường.

Toàn bộ quần áo, phụ kiện, túi xách... được tôi dùng cho vai diễn này có giá trị chạm mức tiền tỷ. Ngoài những chiếc túi có sẵn trong bộ sưu tập của mình, tôi còn sắm thêm để làm bật lên tạo hình tiểu thư, đài các của Thiên Trang. Nhân vật này là con gái nhà tài phiệt, thường được em trai gọi là "chị Đẹp" nên tôi nghĩ đó là điều cần thiết.

Khi mới vào phim, tôi nghĩ đơn giản là chỉ cần mặc đẹp là đủ. Thế nhưng, chuyện trang phục phức tạp hơn thế nhiều. Quá nhiều quần áo, phụ kiện nên riêng việc nhớ rắc-co của từng cảnh quay đã khiến tôi rối trí rồi. Mỗi ngày đi quay, tôi phải mang theo 3 vali bao gồm quần áo, phụ kiện, giày, túi và cần 3-4 người phụ giúp mình.

Búp bê Phương Oanh sang chấn tâm lý khi đóng cùng lúc hai phim - Ảnh 1.
 

- Chị kỳ vọng gì khi đầu tư như vậy?

- Mục đích của tôi chỉ là tạo sức hút cho nhân vật cũng như bộ phim. Không chỉ quần áo, tôi còn đầu tư cả tâm sức cho vai diễn này và chỉ mong rằng Thiên Trang sẽ khiến khán giả thấy thích thú.

Tôi biết rằng sự thành công của một bộ phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ của riêng mình. Vì thế, tôi không dám đặt nhiều kỳ vọng vào hiệu ứng của phim mà chỉ cố gắng làm hết sức có thể để vai diễn của bản thân đạt hiệu quả cao nhất.

Búp bê Phương Oanh sang chấn tâm lý khi đóng cùng lúc hai phim - Ảnh 2.

Tạo hình của Phương Oanh trong 'Lựa chọn số phận'.

- Vai diễn này đặc biệt thế nào với chị?

- Tôi thấy Thiên Trang và mình có nhiều điểm giống nhau. Ở ngoài đời, tôi cũng ăn mặc chỉn chu, bóng bẩy giống cô ấy. Về tính cách, Thiên Trang rất mạnh mẽ, sắc sảo và cá tính giống tôi. Khi đối diện với vấn đề gì đó, tôi cũng có cách phản ứng quyết đoán chẳng kém gì Thiên Trang. Cô ấy làm tôi thích thú vì có sự đài các của một đại tiểu thư nhưng không "bánh bèo" mà rất cá tính, quyết liệt.

Dựng được mấy tập đầu của Lựa chọn số phận, đạo diễn Mai Hồng Phong đã nói với tôi rằng: "Chúc mừng Phương Oanh nhé vì lên phim xinh như tiên nhưng tính như hổ". Khi tôi kể chuyện này với người thân, ai cũng nhận định rằng tôi chẳng cần phải diễn nữa vì ở ngoài đời cũng giống hệt như thế (cười).

- Cùng lúc phải đóng hai phim 'Những ngày không quên' và 'Lựa chọn số phận' khiến chị áp lực như thế nào?

- Ban đầu, tôi chỉ định dồn sức cho Lựa chọn số phận mà thôi nhưng bất chợt lại được gọi vào phim Những ngày không quên. Đó là phim tuyên truyền nên tôi nhận thức rằng mình phải có trách nhiệm tham gia chứ không thể từ chối.

Những ngày không quên được tạo nên từ hai đoàn phim Cô gái nhà người ta Về nhà đi con. Các cảnh quay của tôi dính đến cả hai đoàn đó. Nếu tính thêm đoàn Lựa chọn số phận, nghĩa là tôi phải chạy 3 đoàn phim cùng một lúc. Tất cả các phim đều phải chạy tiến độ để kịp phát sóng nên nhiều ngày liền, tôi rơi vào tình trạng sáng ở một đoàn, chiều ở một đoàn và tối lại phải chạy đến một đoàn khác. Trong khi đó, các đoàn phim lại ở rất xa nhau. Một đoàn ở Ba Vì, một đoàn ở Gia Lâm và một đoàn thường ở trung tâm thành phố.

Đó thực sự là những ngày không thể quên với tôi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình như bị sang chấn tâm lý vì tạo hình nhân vật của Uyên trong Những ngày không quên và Thiên Trang trong Lựa chọn số phận thực sự rất khác nhau. Uyên hiền lành, giản dị bao nhiêu thì Thiên Trang lại sắc sảo, cá tính, ăn diện bấy nhiêu. Chỉ tính riêng việc mỗi ngày đều phải tẩy sơn móng tay rồi đánh lại để đổi đúng tạo hình cho cả hai nhân vật đã khiến tôi mất rất nhiều thời gian rồi.

Búp bê Phương Oanh sang chấn tâm lý khi đóng cùng lúc hai phim - Ảnh 3.
 

- Chị đã đi qua những ngày không quên đó như thế nào?

- Chỉ cần nhìn vào cái lịch chạy hai phim với ba đoàn làm phim một lúc là tôi thấy hoảng, nhiều lúc gần như phát rồ lên. Tôi cảm thấy mình chẳng còn thời gian mà thở vì hai nhân vật có hai tạo hình, nét diễn hoàn toàn khác nhau. Trong quãng thời gian ấy, gần như ngày nào tôi cũng quần quật từ 6h sáng đến 12h đêm. Có những sáng bước ra khỏi nhà để đi làm, tôi cảm thấy tức tưởi, gần như bật khóc vì cảm thấy quá sức chịu đựng của mình. Thế nhưng, tôi không bỏ cuộc vì biết rằng có hàng chục con người đang chờ mình để tiếp tục làm việc.

Trang sắc sảo bao nhiêu thì Uyên mềm mại bấy nhiêu nên việc tách bạch rõ ràng, không bị nhầm lẫn giữa hai nét diễn đã là cả một vấn đề lớn. Những lúc tôi căng thẳng nhất, dây thần kinh ở hai mang tai nổi rõ và giật liên hồi. Vì quá lo lắng nên tôi phải truyền thuốc an thần để giãn mạch máu và đảm bảo sức khoẻ cho cả hai phim.

Tôi coi đó là thử thách cho giới hạn của bản thân và may mắn là sự thể hiện của tôi trong cả hai phim Những ngày không quênLựa chọn số phận đều được đánh giá cao. Tuần trước, khi Những ngày không quên đóng máy, tôi mới thấy có thể thở phào nhẹ nhõm, coi như vơi bớt đi một gánh nặng.

Búp bê Phương Oanh sang chấn tâm lý khi đóng cùng lúc hai phim - Ảnh 4.

Phương Oanh tại buổi họp báo ra mắt phim 'Lựa chọn số phận'.

- Bạn trai động viên chị thế nào trong quãng thời gian đó? 

- Anh ấy thường không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên động viên tôi mà thôi. Anh ấy phải chứng kiến khoảnh khắc tôi thấy ngạt thở, không có hứng làm gì, đi ra đi vào chỉ muốn đập phá hoặc cáu loạn lên vì quá căng thẳng, tâm trạng trở nên tồi tệ. Những lúc ấy, anh chỉ lẽo đẽo đi theo, kiên trì an ủi rồi vỗ về để tôi cảm thấy khá hơn.

Khi yêu, tôi hay giận dỗi và đành hanh lắm. Thế nhưng, anh ấy luôn kiên nhẫn. Mỗi lúc tôi khóc vì quá mệt mỏi, anh ấy sẽ ở bên và thơm vào những giọt nước mắt của tôi. Đó đúng là những ngày không quên với cả tôi và anh ấy.

- Công việc bận rộn ảnh hưởng thế nào đến tình yêu của chị và bạn trai?

- Trong khi tôi mài mặt ở phim trường, anh ấy cũng bận rộn với lịch công tác triền miên. Điều đó khiến chúng tôi chẳng có cơ hội được ở bên nhau thường xuyên và cũng là thử thách cho tình yêu.

Giữa hai đứa, tôi là người lãng mạn hơn nhưng anh ấy cũng biết dành cho tôi những khoảnh khắc rất ngọt ngào dù ở xa nhau. Có những ngày mệt quá, tôi gọi điện cho anh chỉ để kêu ca cho đỡ mệt. Thế nhưng, chỉ một lúc sau đó, sẽ có người thay anh mang hoa đến. Ngày tôi hoàn thành vai diễn, anh cũng gửi điện hoa đến để chúc mừng. Đối với tôi, đó là sự động viên rất kịp thời. Ngoài những lúc xa nhau, tôi luôn cố gắng tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn cho cả hai bằng những bữa tối ngập nến, hoa và rượu vang.

Búp bê Phương Oanh sang chấn tâm lý khi đóng cùng lúc hai phim - Ảnh 5.

Phương Oanh và bạn trai.

- Tại sao chị không còn thường xuyên khoe bạn trai như hồi mới yêu? 

- Lúc đó, tôi chỉ muốn khoe cho những người yêu quý Phương Oanh biết rằng mình đang mãn nguyện trong tình yêu. Sau đó, tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.

- Khi chia sẻ về tình yêu của mình, chị được ủng hộ thế nào? 

- Sau khi chia sẻ về anh ấy, tôi không nhận được bất kỳ luồng ý kiến trái chiều nào. Tình yêu của chúng tôi dường như được khán giả yêu quý và ủng hộ gần như tuyệt đối. Bây giờ, tôi nghĩ mình nên tập trung cho sự nghiệp thay vì chia sẻ quá nhiều về tình yêu. Hiện tại, chúng tôi vẫn ở giai đoạn tìm hiểu. Khi nào có tin vui thực sự, tôi sẽ công khai với khán giả sau.

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người không may mắn trong chuyện tình cảm nhưng vẫn để mọi chuyện tuỳ duyên chứ không né tránh hay ghét bỏ đàn ông. Tôi đến với anh ấy cũng là vì cái duyên. Tôi là người bản năng, thường để mặc cho cảm xúc quyết định.

- Quan điểm về hôn nhân của hai người thế nào?

- Ai yêu cũng mong muốn đi đến cái kết là hôn nhân. Tuy nhiên, tôi không đặt nặng chuyện đó mà thường nghĩ yêu đến đâu hay đến đấy, cưới xin còn phải là cái duyên nữa. Hiện tại, tôi chưa thấy áp lực chuyện chồng, con.

Tôi không dám nói trước điều gì nhưng nếu không thể đi được với nhau nữa, tôi vẫn tin rằng một người có bản chất tốt như anh ấy sẽ trở thành người chồng, người cha tốt trong tương lai.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top