Hà Nội
23°C / 22-25°C

Blogger Nguyễn Ngọc Long: "Minh Béo bị bắt, dư luận không sai nhưng lố"

Thứ năm, 14:00 31/03/2016 | Giải trí

GiadinhNet - "Ở mức độ nào đó, dư luận không sai nhưng đang hơi lố. Ví dụ, trên mạng xã hội có những người từ chuyện Minh Béo bị tạm giữ thì kết tội luôn, bêu riếu cả về ngoại hình, gia đình bố mẹ... Tôi cho như thế là không nên" - Blogger mạng xã hội Nguyễn Ngọc Long nói.

Vụ việc nghệ sĩ Minh Béo tuy chưa có kết luận của tòa án Mỹ nhưng dư luận đã khá ồn ào với đa phần bình luận chỉ trích? Anh có cho rằng đó là thái độ không văn minh?

Blogger Nguyễn Ngọc Long: Xét về lý thì chừng nào có kết luận của cơ quan điều tra thì chúng ta mới có thể phát biểu được. Hiện nay, anh Minh Béo đang bị tạm giữ để điều tra nên bản thân tôi cũng không có ý kiến. Việc dư luận chỉ trích Minh Béo, nếu nói đúng hay sai thì đó là thái độ không đúng.

Ngoài việc chờ đợi kết luận của tòa án thì mọi người đều biết, có trường hợp kết luận rồi vẫn sai. Phát ngôn thì nên cẩn trọng, nhất là với một sự việc diễn ra ở "tít mù khơi" bên Mỹ, thông tin về Việt Nam còn chưa thật đầy đủ thì khó để kết luận một tội danh cho một con người.

Nhưng đó là về lý. Còn về tình, thực ra rất khó ngăn cấm hay khuyên bảo dư luận đừng bình luận gì. Thứ nhất là tâm lý tò mò đám đông. Thứ hai là đã có thông tin bước đầu của cơ quan chức năng Mỹ về chuyện tại sao bị tạm giam để điều tra. Vậy nghĩa là dư luận có cơ sở để bàn tán. Khó để khuyên bảo mọi người là mới đang điều tra thôi, chưa kết luận, chớ nói gì!

Ở mức độ nào đó, dư luận không sai nhưng đang hơi lố. Ví dụ, trên mạng xã hội có những người từ chuyện Minh Béo bị tạm giữ thì kết tội luôn, bêu riếu cả về ngoại hình, gia đình bố mẹ... Tôi cho như thế là không nên.


Blogger Nguyễn Ngọc Long

Blogger Nguyễn Ngọc Long

Nhiều giả thuyết đưa ra rằng Minh Béo có thể mắc chứng bệnh ấu dâm (thích quan hệ tình dục với trẻ em) như một số nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới từng mắc. Vậy nếu bệnh này dẫn đến hành vi phạm tội thì ở góc độ nào đó, có thể cảm thông được hay không?

Đây là vấn đề tôi rất quan tâm. Tôi từng đọc một số nghiên cứu, tài liệu liên quan đến căn bệnh ấu dâm nên vẫn băn khoăn liệu nên gọi đây là "chứng" hay "bệnh". Nếu nói đến bệnh tức người đó là nạn nhân còn nếu là chứng tật, thói quen, sở thích thì họ là thủ phạm.

Đến giờ phút này, tôi chưa tìm được kết luận nào cụ thể để xác tín đó là căn bệnh nằm ngoài khả năng tự chủ hay không. Ví dụ người bị bệnh tâm thần là bệnh, họ gây ra tội thì không bị làm sao. Vậy có thể coi bệnh lý này tương tự như tâm thần không?

Theo suy luận logic của thôi thì không hẳn ấu dâm sẽ được coi là bệnh như tâm thần. Bằng chứng là có những người mắc chứng này đã phải ngồi tù rồi. Muốn biết trường hợp nào thế nào cần có kết luận của cơ quan an ninh.

Vấn đề thứ hai, đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ Minh Béo bị "tố" vì hành vi lạm dụng tình dục. Rõ ràng một người có học thức, nhận thức thì có khả năng nhận thức được hành vi. Nếu thấy mình có vấn đề bất thường thì nên tìm biện pháp như tư vấn, bác sĩ để xử lý cho bản thân, phòng vệ những bất trắc xảy đến với mình.

Như nhiều gia đình có con bị tự kỉ, suốt ngày phá phách, đánh đập và thiên hạ cho ăn đòn thì gia đình nghĩ ra cách mặc cho con cái áo có dòng chữ "Xin đừng đánh, hãy gọi vào số...". Vậy để nói rằng, có nhiều biện pháp can thiệp, xử lý. Chưa biết Minh Béo có bệnh hay không bệnh song vẫn đáng trách ở chỗ anh ấy chưa quyết liệt, nỗ lực để tự mình đối diện, ngăn chặn hậu quả.


Minh Béo khi bị bắt tại Mỹ

Minh Béo khi bị bắt tại Mỹ

Ngoài dư luận thông thường, nhiều nghệ sĩ đã phản ứng dữ dội về vụ việc trên. Quan điểm của anh về chuyện này?

Khác biệt lớn nhất trong cách ứng xử giữa nghệ sĩ và người bình thường với trường hợp của Minh Béo nằm ở 2 khía cạnh: Một, nghệ sĩ là đồng nghiệp của nhau. Hai, họ là người có tầm ảnh hưởng. Khía cạnh đồng nghiệp, người ta hay nói đến sự đồng cảm, bị đồng nghiệp "chửi" thì đau hơn bình thường hay chuyện anh nên lo việc trên mái hiên nhà anh có tuyết chứ đừng lo quét tuyết ở cửa nhà hàng xóm!

Ngoài ra, nếu là nghệ sĩ thì cũng cần xem nghệ sĩ đó là ai, liệu có đủ tư cách đạo đức để phán xét người khác hay không. Có nhiều nghệ sĩ sống lành mạnh, trong sáng, là nghệ sĩ nhưng với tư cách công dân thì hoàn toàn có quyền lên tiếng trước cái xấu nhưng có nghệ sĩ không được như vậy. Người trong giới thừa biết ai có chứng tật gì, có điều thường là họ thương nhau nên xí xóa hoặc không phải việc mình nên kệ.

Tôi nghĩ, các nghệ sĩ nên cẩn trọng trước tai nạn của đồng nghiệp. Nói thẳng ra, trong giới showbiz, chuyện dụ dỗ tình dục, quan hệ đồng tính hay kể cả ấu dâm cũng chẳng cá biệt đâu nên nghệ sĩ không gặp cú này cũng dễ gặp cú kia làm sao đừng để cái miệng hại cái thân! Một phát ngôn của nghệ sĩ, sức lan tỏa nhiều hơn người bình thường nên cần có sự xác tín thông tin và trách nhiệm với lời nói.

Nhiều nhận định cho rằng giới nghệ sĩ rất dễ nảy sinh sự khác biệt trong quan niệm giới tính, tình dục. Là người tiếp xúc nhiều với nghệ sĩ, anh cảm nhận sao?

Nói một cách khoa học thì những trường hợp đồng tính, song tính... là bản năng giới, xu hướng tính dục của mỗi con người. Người bình thường không phải nghệ sĩ cũng thế, có người thế này, người thế kia. Có điều người bình thường ít bị để ý, nghệ sĩ bị "soi" nhiều dẫn đến cảm giác nghệ sĩ "gay", "pê-đê" nhiều hơn...

Bên cạnh đó, cũng có một thực tế, thậm chí đã được điều tra xã hội học là những người có xu hướng tính dục là đồng tính, song tính, người chuyển giới... thì có năng khiếu về nghệ thuật. Xuất phát từ năng khiếu này, nhiều người chọn con đường nghệ thuật.

Thế thì câu hỏi trên sẽ được trả lời ngược lại: Những người khác biệt về xu hướng giới tính, tính dục thường có năng khiếu nghệ thuật, không phải họ làm nghệ thuật mới hướng tới những vấn đề kia. Chuyện một người đang là con trai tự dưng đi đóng phim, làm mẫu "biến" thành con gái là không có!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

T.Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 4 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 8 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 10 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top