Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Già hóa” dân số: Biến thách thức thành cơ hội để phát triển

Thứ ba, 14:00 18/07/2017 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Già hóa” dân số không chỉ tác động tới người cao tuổi (NCT) mà còn tác động sâu rộng tới tất cả các nhóm dân số và toàn xã hội. Vì vậy, cần xây dựng và thực hiện khung chính sách toàn diện; cải thiện hệ thống an sinh xã hội; điều chỉnh hệ thống y tế để đáp ứng nhu cầu của NCT và phù hợp với bối cảnh của mỗi quốc gia. Những nội dung quan trọng đó được đưa ra trong Hội thảo quốc tế Thích ứng với “già hóa” dân số, được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày ngày 17-18/7.

Toàn cảnh Hội thảo quốc tế thích ứng với “già hóa” dân số. Ảnh: Quang Huy
Toàn cảnh Hội thảo quốc tế thích ứng với “già hóa” dân số. Ảnh: Quang Huy

Thế giới sẽ có khoảng 2 tỷ NCT vào năm 2050

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết: “Già hóa” dân số là một trong những biến đổi nhân khẩu lớn nhất trên thế giới hiện nay. Trung bình cứ 1 giây có 2 người bước vào tuổi 60, tức mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người trên 60 tuổi. Trung bình cứ 9 người sẽ có 1 người trên 60 tuổi và tỷ số này sẽ là 5:1 vào năm 2050. Thế giới hiện nay có khoảng 901 triệu NCT năm 2015, chiếm 12,3% dân số thế giới và sẽ tăng lên hơn 2 tỷ người vào năm 2050, chiếm 22% dân số thế giới. Trong đó, hơn 60% NCT trên 60 tuổi hiện đang sống ở các nước đang phát triển, nhất là khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây cũng là khu vực có tốc độ “già hóa” dân số nhanh nhất thế giới.

Theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, dân số các nước thành viên APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương) chiếm 40,5% tổng dân số thế giới nhưng chiếm tới gần 50% tỷ trọng NCT trên thế giới. Hầu hết các nền kinh tế APEC đã và đang đối mặt với “già hóa” dân số, trong đó, một số quốc gia có số lượng và tỷ trọng NCT lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản…

Là một nền kinh tế thành viên APEC, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn “già hóa” dân số từ năm 2011 và được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ “già hóa” dân số nhanh nhất thế giới. Lý giải về nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết: Có hai yếu tố chính dẫn đến tốc độ “già hóa” dân số diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam. Thứ nhất, trong những năm qua, kinh tế nước ta đã có những bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện kéo theo tuổi thọ trung bình của người dân cũng tăng lên và tăng nhanh hơn so với mặt bằng chung của thế giới. Nếu tính trong vòng khoảng 60 năm qua, trung bình thế giới tăng khoảng 23 tuổi thì Việt Nam tăng 33 tuổi (từ 40 tuổi năm 1960 lên 73,3 tuổi năm 2015).

Thứ hai, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong chương trình DS-KHHGĐ, trong đó, đáng chú ý là mức sinh giảm rõ rệt, tỷ lệ trẻ em sinh ra thấp trong khi tỷ trọng NCT ngày càng tăng. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 10,1 triệu NCT, chiếm 11% dân số. Riêng số người từ 80 tuổi trở lên là 2 triệu người. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng NCT Việt Nam chiếm 18% và năm 2050 là 26%. Nếu như các nền kinh tế phát triển mất vài thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ để chuyển từ giai đoạn “già hóa” dân số sang giai đoạn “dân số già” thì Việt Nam chỉ mất từ 15 đến 18 năm.

Cơ hội và thách thức của “già hóa” dân số

Theo ông Nguyễn Văn Tân, hiện nay, khoảng 70% NCT Việt Nam sống ở nông thôn là nông dân và làm nông nghiệp; trên 70% NCT không có tích lũy vật chất và chỉ có chưa đầy 30% NCT sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội. Bên cạnh đó, đa phần NCT phải đối mặt với gánh nặng “bệnh tật kép”, chủ yếu là các bệnh mãn tính không lây nhiễm như: Đái tháo đường, đột quỵ, tắc nghẽn mạch phổi, thoái hóa khớp, sa sút trí tuệ… phải điều trị suốt đời. Tuy nhiên, có một thực tế là khoảng 30% NCT tại Việt Nam không có bất cứ loại bảo hiểm y tế nào, đồng nghĩa với việc 70% NCT sẽ phải tự chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, trong khi giá các dịch vụ đang ngày một tăng.

Ông Nguyễn Văn Tân cũng cho biết thêm, Việt Nam đã có nhiều chính sách dành cho NCT như Luật về NCT, có một số tổ chức chuyên chăm lo cho NCT, tổ chức phối hợp các cơ quan khác nhau để tiến hành việc chăm sóc sức khỏe NCT như Hội NCT, Ủy ban Quốc gia về NCT. Bên cạnh đó, nước ta đã có nhiều cơ chế để huy động NCT tham gia vào quá trình phát triển của xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải làm như làm sao để Luật về NCT ngày càng hoàn thiện hơn, có tính khả thi và phát huy tác dụng trong cuộc sống; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo cuộc sống của NCT; có chính sách phù hợp để NCT khi hết tuổi lao động vẫn có điều kiện đáp ứng tối thiểu nhu cầu của cuộc sống.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Nguyễn Hải Đạt – cán bộ Tổ chức Lao động quốc tế cho biết: Ở châu Á, số NCT được hưởng hưu trí tuổi già chỉ chiếm khoảng 20-40% tổng số NCT, trong đó, ở các nước Đông Nam Á, con số này còn thấp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế, ngay cả khi các dịch vụ đó là miễn phí. Do đó, để ứng phó với một xã hội “già hóa” dân số, đảm bảo chế độ an sinh xã hội cho NCT cần có sự vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể cộng đồng. Trong đó, có thể khuyến khích NCT tham gia nhiều hơn vào công việc để tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế của đất nước theo hướng tạo điều kiện làm việc lành mạnh, an toàn; cải thiện khả năng đáp ứng của các dịch vụ công việc nhà nước cho nhu cầu của người lao động lớn tuổi; chống lại những thành kiến và phân biệt đối xử về tuổi tác, cải thiện thái độ với NCT nói chung…

Theo bà Mary Beth Arensberg – Tập đoàn Abbott (Hoa Kỳ), tuổi thọ cao hơn mang lại nhiều cơ hội cho NCT, gia đình và cả cộng đồng. Các doanh nghiệp có thể đạt được nhiều thành công hơn khi họ đầu tư, phát triển những cơ hội này bằng cách hiểu rõ về sự phân bố của NCT như là những khách hàng và coi họ là những tài sản thay vì nghĩ họ là gánh nặng của xã hội. Do đó, nhà nước cần xem xét việc thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia vào quá trình trình tạo lập các chính sách bền vững giúp phát triển các sản phẩm cho NCT. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các chương trình hợp tác công/tư để tăng cường chất lượng chăm sóc, quảng bá sức khỏe tuổi già, hạn chế các bệnh không lây nhiễm, nâng cao sức khỏe cho cả cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, sự chuyển đổi nhân khẩu học do “già hóa” dân số đang và sẽ tạo ra những tác động rất lớn đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc như sự tăng trưởng kinh tế; lao động việc làm; chăm sóc y tế; an sinh xã hội; sự chuyển dịch các dòng di cư; thiết kế hạ tầng. Do đó, để xây dựng xã hội thích ứng với “già hóa” dân số, trước hết cần thay đổi nhận thức của người dân về NCT, nghĩa là NCT không phải là gánh nặng mà một nguồn lực của gia đình, cộng đồng. Theo đó, “già hóa” dân số vừa là thách thức nhưng cũng đem lại những cơ hội không nhỏ đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Dân số và phát triển - 3 giờ trước

Chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất thiết yếu và hạn chế các thực phẩm có thể giúp phòng và điều trị khi bà mẹ cho con bú bị tắc tia sữa.

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Phần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.

Top