Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trót dại, các thiếu nữ rao "biếu" con từ trong bụng

Thứ sáu, 08:42 11/11/2011 | Gia đình

"Mình là sinh viên nên không thể nuôi bé, gia đình sẽ không chấp nhận nên anh chị nào có nhu cầu xin bé thì liên lạc sớm theo số 0933014xxx".

Một cô gái trẻ rao cho con mình trên Internet.
 
Nhiều cô gái lỡ dại có thai mà không muốn phá nên rao cho con trên mạng.
 
Nickname Phonglan Tạ, chủ nhân của lời rao này đăng trên hiemmuon.vn cho biết, ngày dự sinh của cô là cuối tháng 12 đầu tháng 1 nên rất mong những ai có "nhu cầu" thì phải liên hệ gấp.

Lướt qua một số diễn đàn mạng hiện nay có rất nhiều tin rao cho con như thế của những cô gái trẻ, nữ công nhân, sinh viên, đa số không có điều kiện kinh tế hoặc còn đang đang phụ thuộc vào trợ cấp của bố mẹ... Hầu hết họ đều cho biết, trót dại có thai nhưng vì không muốn bỏ hoặc không thể bỏ khi thai đã quá to.

Theo địa chỉ mail thanhthao...@yahoo.com - chủ nhận của lời rao trên diễn đàn hiếm muộn, chúng tôi liên lạc được với một cô gái tên Thảo, 27 tuổi. Thảo cho biết, hiện cô đang sống với gia đình ở quận 11, TP HCM, còn bạn trai thì lặn mất tăm từ khi biết cô mang giọt máu của anh ta.

Thảo kể đang mang bầu tháng thứ 6, siêu âm là bé gái. "Kinh tế gia đình em rất khó khăn. Em là lao động chính trong nhà. Giờ công việc chưa ổn định mà thai đã lớn, nhưng em vẫn phải gửi khoản tiền về phụ giúp gia đình và chuẩn bị chi phí sinh con nên mong có người giúp".

"Nếu chị nhận nuôi, tạo điều kiện cho em khám thai đầy đủ, thì khi đi khám thai tại viện, em sẽ khai tên chị để sau này không vướng bận về giấy tờ", cô bộc bạch khi ngỡ người gặp gỡ muốn nhận nuôi em bé trong bụng mình.

Khi được hỏi "em có điều kiện gì không", hầu hết những cô gái rao "biếu" con đều khẳng định: Chỉ cần có chỗ ăn ở tới khi sinh và chi phí lúc sinh nở. Đặc điểm chung của các cô gái này là không ai trong số họ muốn nhắc tới bố của đứa trẻ và sợ gia đình phát giác.
 
Một cô gái khác tên Minh kể, cô mồ côi cha, từ nhỏ sống với mẹ ở một vùng quê nghèo tại Thanh Hóa. Từ khi lên đại học nữ sinh này phải vừa học vừa làm để có tiền trang trải sinh hoạt.

"Mới đầu em đi rửa bát, tiếp thị... nhưng rồi cuộc sống đắt đỏ quá, em sa chân chấp nhận làm 'vợ bé cho một người đàn ông lớn tuổi. Nhưng ông ấy cũng nhanh chóng tìm được cô bồ khác trẻ trung sành điệu hơn", Minh bứt rứt kể.

Sau khi chia tay "chồng hờ", Minh mới phát hiện có thai mấy tháng. Cô gái bị sốc và khóc rất nhiều. "Em không đủ can đảm nói với mẹ. Em cũng không thể tự nuôi con. Hôm qua em đi siêu âm, bác sĩ nói đó là bé gái, được 30 tuần tuổi rồi, còn chụp hình con trong bụng nữa. Em nhìn mà không cầm được nước mắt", cô gái 20 tuổi nghèn nghẹn thổ lộ.

Hiện Minh đã nghỉ học và sống nhờ vào sự giúp đỡ của hai người bạn gái cùng lớp, đợi có người tới xin con trước lúc sinh. Người mẹ lầm lỡ băn khoăn: "Em cũng chưa biết phải làm sao nếu không ai tìm đến nhận nuôi đứa nhỏ".

Trong số những thiếu nữ trót dại mà không có điều kiện nuôi con nói trên, cũng có những cô "dại" không chỉ một lần.

Như trường hợp của cô gái tên Huevn, kể: "Với ý nghĩ trong đầu chỉ một lần này nữa thôi, cứ như thế em đã có lần thứ 2, rồi lần thứ 3... Giờ bé hơn 7 tháng rồi, em rất sốc, em đã khóc rất nhiều".

Cũng trên diễn đàn này, chúng tôi lần theo số điện thoại chủ nhân của tin rao: “Tôi có người bạn đang mang thai tháng thứ 6, không đủ khả năng nuôi em bé, anh chị nào cần con nuôi xin liên hệ 0902362xxx". Cô gái ở đầu dây bên kia có giọng nói trẻ măng xưng tên là Ngọc và cho biết, không phải cô mà là bạn thân nhờ đăng tin cho con trong bụng.

"Nó dại lắm, lần trước đã có một đứa con với bạn trai cũ rồi, bố mẹ nó chấp nhận, nuôi giùm. Lần này thì ông bà đuổi ra khỏi nhà. Nó đang tá túc ở nhà em nhưng từ khi bụng lớn, ba mẹ em không cho ở nữa. Em đảm bảo bạn em là đứa tử tế, không phải dạng chơi bời, chỉ vì ngu nên mới vậy thôi", cô gái đế thêm để tăng sự tin tưởng.

Ngọc cho biết, trước đây hơn tháng cũng có một người đàn ông liên lạc với bạn cô và nói rằng muốn nhận nuôi con, nhưng sau khi gặp gỡ, hỏi han thì anh này chạy mất tăm, gọi điện lại thì không liên lạc được.

Cũng như người bạn của Ngọc, đa phần những cô gái mang thai ngoài ý muốn khẳng định mình bị "dụ dỗ".

Từ dòng tin "Em đang ở Sài gòn đã mang thai tháng thứ 6, siêu âm là bé gái, hoàn toàn khỏe mạnh nhưng không có điều kiện nuôi, nếu anh chị nào hiếm muộn cần xin con nuôi thì liên hệ... ”, chúng tôi đã hẹn gặp người mẹ có nick name thanh...@yahoo.com.

Cô gái xưng tên là Thơ, dáng mập mạp nhưng khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng. Cô gái tỏ vẻ mệt mỏi, kéo xộc xệnh chiếc áo khoác rộng che kín cổ những vẫn không che được cái thai đã 6 tháng.

Vào quán cà phê gọi một ly sữa tươi, Thơ bắt đầu câu chuyện bằng giọng hờn trách: “Bọn em yêu nhau từ năm lớp 11 rồi chia tay. Hôm đó chúng em gặp lại nhau trong đám cưới người bạn. Uống chút men vào người, vậy là hai đứa 'vượt rào'".

"Khi mang thai đến tháng thứ 4 thì em mới biết, em nói với anh ấy để cùng tìm cách giải quyết, nhưng em đã rất sốc khi anh ấy chỉ lẳng lặng ra đi, được vài ngày thì anh ấy gọi điện thoại và nói 'bỏ cái thai đi'".

Nói đến đây, người mẹ "bất đắc dĩ" cúi đầu ân hận thừa nhận, để xảy ra chuyện này là do mình nhẹ dạ. Hiện cô chỉ mong muốn tìm được một người đàng hoàng tử tế sẵn sàng nhận đứa con tội nghiệp.

Cúi gằm mặt như cố giấu những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má, cô gái bảo: "Nếu không ai nhận nuôi thì không còn cách nào khác là phải nhờ bác sĩ cho sinh non dù lòng em như muối xát. Có người mẹ nào mà muốn đem cho chính đứa con của mình khi nó chưa chào đời đâu. Có lẽ con em đã đầu thai nhầm chỗ rồi...”.
 
Theo Vương Linh - Thi Trân
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 8 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top