Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình yêu có... "muôn hình vạn trạng"

Thứ sáu, 08:06 13/02/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Chỉ còn một ngày nữa là đến Ngày lễ Tình nhân (Valentine), nhưng không ít người vẫn “chơi” ngày này theo phong trào, mà chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó. Nhà văn Băng Sơn đã chia sẻ với PV Báo GĐ&XH về xuất xứ của ngày lễ và ứng xử của giới trẻ hiện nay.

Có người cho rằng, tình yêu của lớp cha chú ngày xưa sâu sắc, còn bây giờ giới trẻ dễ yêu và dễ quên. Điều này có đúng không, thưa nhà văn?

- Đó là thực tế và nó có hoàn cảnh lịch sử. Một phần do công nghệ thông tin, một phần do cuộc sống bây giờ xô bồ bởi nền kinh tế thị trường và một phần do giáo dục. Mặt trái của nền kinh tế thị trường đã làm đảo lộn đạo đức của một lớp người hiện nay. Người xưa yêu nhau “yêu nhau biết để vào đâu, để vào tay áo lâu lâu lại dòm”; Còn bây giờ lớp trẻ đang yêu thế này, mai thấy người khác đẹp hơn, giàu hơn là có thể bỏ ngay được. Bởi vậy, trong giáo dục đạo đức lớp trẻ, cần phải nghiêm và chặt hơn.
 
 
Thưa nhà văn, phải chăng bây giờ có quá nhiều giá trị mới, những giá trị vật chất đã che lấp những giá trị thuộc về đạo đức, nhân cách, tinh thần?

- Bây giờ chúng ta đang giáo dục cho thanh niên nhiều con số quá. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến kinh tế, dự án, hội nhập, xuất khẩu, chứng khoán, đến phần trăm. Ngay các lễ hội, chỗ nào cũng thấy cờ, lọng đỏ chóe lên, mùi cá nướng sặc sụa. Còn những giá trị tinh thần trong lễ hội ấy như thờ ông nào, tại sao lại thờ ông đấy thì bị xem nhẹ. Với biểu hiện ấy, người ta ít quan tâm về mặt tinh thần, mà chủ yếu đối đãi với nhau bằng đồng tiền. Nguyên nhân có thể bởi một thời gian dài chúng ta nghèo quá, đến lúc đời sống phát triển cao lên thì người ta muốn sống gấp. Tuy nhiên theo tôi, đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ qua đi, cái còn lại là văn hóa, là tình người.
 
Hiện đang có xu hướng đi làm việc thiện của những cá nhân và tổ chức. Phải chăng đó là dấu hiệu của việc quay lại cái nhân bản sau một thời gian “phải đau khổ” vì chạy theo những giá trị vật chất?

- Số này ít, chưa phải là thành phong trào của toàn dân. Một đôi người lại nặng về yếu tố tâm linh: Nào là ngoại cảm, tâm linh, quả báo, nhân quả, để phúc đức cho đời sau... Theo tôi, cái đó chưa cần thiết. Thực ra, đời sống tâm thức thì cần, nhưng nếu là tâm linh quá thành ra mê tín thì hỏng. Mà giữa cái tâm thức và tâm linh cái tâm linh thì rất khó phân biệt, bây giờ đang lẫn vào nhau như một giọt mực hòa vào cốc nước, hòa tan vào không thể phân tích được. Và đôi khi chúng ta đang bị lẫn lộn cái đó. Như việc đốt vàng mã, cầu cúng... chẳng hạn. Đó là biểu hiện của việc khủng hoảng niềm tin. Chúng ta không biết đặt niềm tin vào đâu cho đúng thì đặt vào tôn giáo, đặt vào nghi lễ, vào vàng mã, vào ma quỷ, thần thánh...

Do vậy, trong lúc chúng ta đang khủng hoảng về tinh thần như thế này, có những cái như Valentine cũng tốt. Có ngày này sẽ nhắc cho con người biết đến giá trị của tình yêu, giúp cho người ta biết yêu thương nhau hơn. Hai người yêu nhau thì phải sống tốt hơn. Ví dụ yêu một cô gái thì tìm lấy nét đẹp nhất của cô gái đó mà tin, ngược lại cô gái ấy cũng vậy. Như thế mới có chỗ để mà đặt niềm tin, để mà tin nhau chứ.
 
Tình yêu ngày xưa khác xa bây giờ
“Bây giờ lớp trẻ yêu nhau không sâu sắc như thời cha chú của họ. Thanh niên bây giờ yêu nhau, nhớ nhau chỉ cần nhấc điện thoại lên alô là có thể gặp nhau được.
 
Còn ngày xưa, chúng tôi chỉ biết gửi nhớ nhung qua những bức thư tay, đi lại cũng khó khăn hơn nên khi yêu nhau, họ nhớ nhau nhiều lắm.
 
Tình yêu ngày xưa nồng nàn, da diết và khắc khoải vì xa cách. Còn ngày nay, cái gì cũng điện tử. Đến với nhau cũng nhanh và chia tay nhau cũng nhanh”. ”
Nữ biệt động Huyền Trang
Nhiều người cho rằng “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, phải chăng bi kịch của hôn nhân là “người trong muốn ra, người ngoài muốn vào”?

-  Nuôi dưỡng tình yêu trong hôn nhân là vô cùng khó khăn. Nhiều người có ý nghĩ “tôi lấy cô kia để tôi cải hóa theo con người của tôi”, cái đó là không thể, là thứ giết chết tình yêu. Tự mình cải tạo mình thì còn được, còn cải tạo người khác là điều không tưởng. Khi yêu, nếu vì hạnh phúc của cả hai, tự mình soi mình, tự kiềm chế bản thân và nhìn vào những điều tốt đẹp của người bạn đời để sống thì hôn nhân mỗi ngày sẽ tốt lên. Nếu nhăm nhăm đi cải tạo, đi “dạy vợ” như cách nghĩ của không ít người là hỏng.
 
Bản thân tôi, đến nay lấy vợ đã 54 năm, tôi không thể cải tạo được vợ mà phải tự cải tạo mình. Tự cải tạo mình thì không phải nhờ ai cả. Tự mình hy sinh cái nhỏ, không nói dai, không thù vặt, không bần tiện, không chấp nhặt.
 
Chẳng hạn như, khi vợ nấu một món ăn mặn mình không ăn được thì mình không được phép nói: “Em ơi, cái này mặn quá tôi không ăn được” mà nói “em ơi hình như hôm nay nó bán nhiều muối quá phải không nhỉ”, tự nhiên hòa ngay. Nhưng nếu người vợ nói với ông chồng “ăn được thì ăn không ăn được thì đổ cho chó” thì chẳng ông chồng nào chịu được, chẳng ông nào có thể tự cải tạo mình được. Nhưng nếu người vợ nói  “hôm nay em quá tay, anh vui lòng ăn vậy nhé”, thì tự nhiên hạnh phúc ấy không bị sứt mẻ. Tình yêu cần phải được nuôi dưỡng, gìn giữ từ những cái nhỏ nhặt hàng ngày đó.

- Xin cảm ơn ông!
 
“Hậu thế kỷ niệm ngày Valentine là để tưởng nhớ đến một vị thánh có tên là Valentine, bị tử hình vì lén làm phép cưới cho các cặp trai gái muốn kết hôn dưới thời Claudius đệ nhị vào thế kỷ thứ 3 tại Rome. Việc tưởng nhớ đến Thánh Valentine cũng là dịp để đề cao tình yêu của loài người.
 
Tình yêu thì muôn hình vạn trạng không thể nói hết được: Có ông tiến sĩ nhưng về nhà lại đánh vợ; Ngược lại có anh nông dân mù chữ nhưng sống với vợ rất tốt, đó là do tâm hồn của con người. Valentine sẽ làm cho tâm hồn con người trong sáng hơn, thánh thiện hơn”.  Nhà văn Băng Sơn
 
Võ Thủy (Thực hiện)
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 17 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top