Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lo vắng bóng "mama tổng quản" dịp Tết

Thứ ba, 08:04 18/01/2011 | Gia đình

Nhiều vợ chồng dở khóc dở cười không biết xoay xở chuyện chăm con và lo việc nhà ra sao khi người giúp việc "lăm le" xin về sớm.

Chị Thanh Lan, Bình Tân (TP HCM) than thở, Tết Tân Mão này nghe tin Sở giáo dục và đào tạo cho học sinh được nghỉ 11 ngày (từ 25 tháng chạp đến hết mồng 5 Tết), trong khi vợ chồng chị đến 28 tháng chạp mới được nghỉ, khiến cả nhà rối như tơ vò.
 
Mấu chốt là vì cô giúp việc cứ nằng nặc xin về quê từ ngày 20 Tết. Hai nhóc nhà chị, một học lớp hai, một học lớp 3, nghịch không chịu nổi. Nhà lại không có bà con tại thành phố để gửi nhờ.

"Không lẽ ngày nào đi làm cũng đèo tụi nó đến cơ quan. Tụi nó sẽ quậy tung cả phòng làm việc mất. Vì việc này mà hai vợ chồng tranh cãi suốt mấy ngày nay", chị Lan chán chường nói, khi năm mới chỉ còn cách 3 tuần nữa.

Trường hợp chị Hường, quận 6, suốt năm nay có thím họ dưới quê lên chăm sóc cu Bim (một tuổi) và lo giúp việc nhà khiến chị thấy thoải mái thời gian hẳn ra. Thím đã nuôi tới 6 người con nên kinh nghiệm nuôi bé khỏi chê vào đâu được. Nhưng tối qua, trong lúc ngồi ăn cơm, bà thím cho biết 20 tháng chạp sẽ về quê. "Dù năm nay mình được nghỉ sớm nhưng vẫn phải đến ngày 27. Trong khoảng thời gian một tuần ấy biết gửi cu Bim cho ai", chị trăn trở.

Chị Hường cho biết, việc tìm người giúp việc trong một tuần nghỉ Tết không phải chuyện dễ, mà nếu có thuê được thì chỉ có sinh viên ở lại thành phố giúp việc ngắn hạn. Song như vậy chị cũng không an tâm vì kinh nghiệm của nhiều bà mẹ cho thấy, nên hạn chế thuê người giúp việc còn quá trẻ do các em nhỏ tuổi chưa có kiến thức chăm bé. "Vợ chồng tôi đang tính thay nhau ở nhà chăm cháu. Nhưng như vậy thì không ổn vì phải nghỉ làm quá nhiều", chị Hương lo lắng ra mặt.

Chị Hương ở Mỹ Đình (Hà Nội) cũng đang phát hoảng vì bà giúp việc "đệ đơn" xin về quê đúng ngày 28 Tết, đến hết mùng 6 mới lên. Chị cho hay sẽ không biết phải xoay sở thế nào vì đã quen giao phó mọi việc cho người giúp việc.

Chuyện người giúp việc đòi về quê ăn Tết sớm và sau đó trở lại muộn hoặc bặt tăm luôn không còn là chuyện hiếm. Để níu chân họ ở lại trong dịp nghỉ lễ cuối năm, nhiều người đã phải dùng đủ mọi cách, nhưng phổ biến nhất vẫn là tăng lương, thêm tiền thưởng hoặc mua sắm cho cái nọ, cái kia.

Chị Ngọc, nhà ở Thái Hà (Hà Nội) cho hay, năm ngoái, đã phải trả cho cô giúp việc thêm một tháng lương là 1,8 triệu đồng, coi như lương tháng 13 chỉ để cô này ở lại cùng ăn Tết với gia đình, vì chị xác định nếu cho cô về quê là ra giêng lại mỏi mắt đi tìm.

Cũng vì muốn giữ chân bé giúp việc ở lại đến tận ngày 30 tháng chạp mà chị Thanh, ở Bình Thạnh (TP HCM) phải “bấm bụng” hứa tăng lương gấp đôi, thậm chí gấp ba cho tuần cận Tết. Vì vợ chồng chị đều kinh doanh nên cuối năm là thời điểm rất bận rộn. Hai cậu con trai, một đứa học lớp một, đứa học lớp ba năm nay lại được nghỉ Tết sớm nên cần phải có người trông. Không chỉ thế, nhà cửa đồ đạc cũng phải được dọn dẹp, lau chùi.

Chị Hương tư lự: “Thôi thì đành mua quà tặng cho cô bé và tăng thêm tiền lương, cốt sao con bé thấy vui vẻ ở lại nhà đến khi vợ chồng hoàn tất mọi việc và được nghỉ Tết là ổn”.

Nhiều gia đình khác, khi không thể giữ chân được "osin" đành cầu cứu ông bà từ dưới quê lên. Chị Thu, quận Tân Phú đã phải nhờ bà ngoại từ tận Sóc Trăng lên, khi cô giúp việc nằng nặc đòi 18 âm lịch đã lên đường. “Mình đã hứa tăng lương gấp đôi trong những tuần cuối năm này mà cô bé giúp việc vẫn không chịu ở lại. Mà bà ngoại đã già cả rồi, nên chăm con nhỏ mình cũng lo lắm".

Để tránh việc cự cãi giữa hai vợ chồng chỉ vì chuyện thiếu vắng người giúp việc trong những ngày trước trong và sau Tết, nhiều gia đình đã sốt vó tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm, nhưng thời điểm nhà nhà đều cần người này, việc tìm kiếm không hề dễ dàng.
Theo VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 7 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 22 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top