Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗ lực vì "Một thế giới phù hợp với trẻ em"

Thứ sáu, 09:57 23/03/2007 | Gia đình

Trong hai ngày 26 - 27/3/2007, Ủy ban DSGĐTE tổ chức Hội nghị quốc gia kiểm điểm giữa kỳ tình hình thực hiện văn kiện “Một thế giới phù hợp với trẻ em” - văn kiện cuối cùng được Nguyên thủ các nước thông qua tại Khóa họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về trẻ em tổ chức tại New York từ 8 - 10/5/2002.

Trẻ em - đối tượng được quan tâm hàng đầu

Giai đoạn trước năm 2002, Việt Nam đã từng bước xây dựng một khung pháp luật tương đối toàn diện về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.Từ năm 2002 đến nay, Việt Nam tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách nhằm bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em và luôn quan tâm tới các nguyên tắc của văn kiện “Một thế giới phù hợp với trẻ em”. Trong giai đoạn này, nhận thức của các Đại biểu Quốc hội về quyền trẻ em ngày càng được nâng cao, góp phần đáng kể trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp liên quan tới trẻ em.

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 (thay thế Luật ban hành năm 1991) đã quy định nguyên tắc “Trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân có liên quan đến trẻ em thì lợi ích của trẻ em phải được quan tâm hàng đầu”, nguyên tắc “không phân biệt đối xử với trẻ em” và quy định rõ mười nhóm quyền cơ bản và các bổn phận của trẻ em. Nhiều văn bản dưới luật cũng có các quy định về bảo vệ trẻ em.

Nhằm góp phần tăng cường sức khoẻ cho mọi trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (năm 2004) quy định về trẻ em dưới sáu tuổi được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (năm 2006) quy định các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, việc chăm sóc, điều trị, hỗ trợ cho người nhiễm HIV và mắc bệnh AIDS nói chung và cho trẻ em nói riêng.

Luật Giáo dục (năm 2005), ngoài việc quy định các nội dung về giáo dục trong các cấp học, còn có những quy định cấm các hành vi ngược đãi học sinh và quy định nhằm xây dựng môi trường học tập thân thiện với trẻ em.

Ngoài ra, các bộ luật, luật, đạo luật liên quan khác đã có những quy định cụ thể đối với trẻ em và người chưa thành niên, với phương châm ưu tiên tạo điều kiện cho trẻ em phát triển mọi mặt, cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Lồng ghép nhiều mục tiêu vì trẻ em

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chương trình, dự án nhằm giảm cách biệt giữa các vùng miền, dân tộc và giữa các nhóm đối tượng (trong đó có trẻ em), đồng thời tăng cường thực hiện các quyền trẻ em. Đặc biệt, Chính phủ quan tâm tới việc lồng ghép các mục tiêu vì trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia và cấp địa phương. Năm 2006, hai chỉ tiêu “Tăng tỷ lệ xã, phường phù hợp với trẻ em” và “Tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc” đã trở thành hai trong số những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia giai đoạn 2006 - 2010.

Từ năm 2004 đến nay, mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em đã và đang được triển khai tại Việt Nam theo 28 chỉ tiêu đã cụ thể hoá toàn bộ nội dung có liên quan mà Việt Nam đã cam kết trong văn kiện Một thế giới phù hợp với trẻ em. Trong số các chỉ tiêu này, có 1 chỉ tiêu về tăng cường sự tham gia của trẻ em; 2 chỉ tiêu về vui chơi giải trí cho trẻ em; 6 chỉ tiêu về chăm sóc sức khoẻ trẻ em; 10 chỉ tiêu về bảo vệ trẻ em; 9 chỉ tiêu tập trung vào cam kết chính trị của địa phương trong việc xây dựng môi trường xã hội, cộng đồng và gia đình phù hợp với trẻ em.

Đến nay, 100% tỉnh, thành phố trong cả nước đã hưởng ứng và triển khai xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em. Sau hai năm thực hiện, năm 2006, Ủy ban DSGĐTE đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương tiến hành kiểm điểm sơ bộ tình hình xây dựng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em để có cơ sở thực hiện hiệu quả hơn.

Các tổ chức phi chính phủ có nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em Việt Nam. UNICEF đã và đang hỗ trợ triển khai sáng kiến “Bệnh viện bạn hữu trẻ em”; xây dựng các mô hình “Ngôi nhà an toàn với trẻ em”, “Trường học an toàn với trẻ em” và “Cộng đồng an toàn với trẻ em”. Giai đoạn 2006 - 2010, mô hình “Tình bạn hữu trẻ em” sẽ được triển khai tại 10 tỉnh của Việt Nam. Ngoài ra, còn có mô hình “Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm” do Plan International phối hợp triển khai tại một số tỉnh khó khăn; mô hình “Quận thân thiện với trẻ em” do Quỹ nhi đồng Thụy Điển triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh...

Hà Thư

(Nguồn: Báo cáo quốc gia kiểm điểm giữa kỳ tình hình thực hiện
của văn kiện “Một thế giới phù hợp với trẻ em” của LHQ)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 16 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top